Loading...
Có người nhận ra cô, cố ý hỏi:
“Cô chẳng phải là nữ minh tinh bị cả mạng xã hội ghét sao ? Sao lại đến đây làm việc?”
Tạ Diên Chiêu ngẩng đầu.
“Vì người bị ghét cũng phải ăn cơm.”
Người kia cười khẩy.
“Nghe nói cô kiêu ngạo lắm mà?”
Cô gật đầu.
“ Đúng vậy .”
“…”
“ Nhưng tôi kiêu ngạo với người có tiền. Anh không trả tôi đồng nào, tôi cần gì phải phí sức kiêu ngạo với anh ?”
Người đàn ông đứng cạnh lập tức bật cười .
Cả cửa hàng vang lên tiếng cười rộn ràng.
Người vừa gây sự đỏ mặt, cuối cùng chỉ có thể cầm phiếu sửa chữa rồi rời đi .
Trong phòng giám sát, đạo diễn Lương T/ử Mặc nhìn bảng số liệu tương tác trực tiếp, trầm mặc một lúc lâu.
Tỷ lệ người xem đang tăng.
Bình luận chạy liên tục.
“Cô ấy mỏ hỗn thật, nhưng sao tôi thấy hợp lý quá vậy ?”
“ Tôi tưởng Tạ Diên Chiêu chỉ biết cãi nhau . Không ngờ cô ấy làm việc rất nghiêm túc.”
“Đừng nói nữa, tôi vừa tìm được đoạn phim cô ấy đóng ba năm trước . Diễn xuất không tệ đâu .”
“Tại sao một người bị ghét đến mức ấy lại có thể khiến tôi muốn xem tiếp?”
Lương T/ử Mặc chậm rãi nhấp một ngụm trà .
Ông cảm thấy mình vừa nhặt được một mỏ vàng.
Mà mỏ vàng này có thể tự đào, tự vận chuyển, còn tiện thể mắng cả chủ mỏ.
Ba giờ sau , đội Tạ Diên Chiêu kiếm được một trăm hai mươi tinh tệ.
Đội Bùi Dã kiếm được tám mươi tinh tệ nhờ phụ giúp một cửa hàng chuyển hàng.
Đội Hứa Mặc Thần kiếm được sáu mươi tinh tệ sau khi biểu diễn một tiết mục giao lưu ngắn tại quảng trường.
Khi ba đội trở về biệt thự, Tạ Diên Chiêu còn mang theo một túi rau củ được chủ cửa hàng tặng thêm.
Hứa Mặc Thần nhìn túi rau.
“Cô đi làm hay đi xin đồ?”
Tạ Diên Chiêu đặt túi rau lên bàn.
“Cả hai. Nhưng tôi có hóa đơn đàng hoàng.”
Hứa Mặc Thần nghẹn lời.
Tống Kiều Âm vội vàng cười hòa giải:
“Chị Diên Chiêu giỏi thật. Chỉ trong một buổi sáng đã kiếm được nhiều tiền như vậy .”
“Cũng bình thường.”
“Chắc chị rất vui nhỉ?”
Tạ Diên Chiêu suy nghĩ.
“Có tiền thì vui. Không có tiền thì tôi cũng vui, nhưng lúc đó niềm vui hơi đắt.”
Lục Tinh Nhiên lập tức cười sặc.
Tống Kiều Âm cúi đầu, không nói thêm.
Cô ta vốn định nhân cơ hội này thể hiện sự khéo léo, nhưng cuối cùng người được chú ý lại là Tạ Diên Chiêu.
Không sao .
Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ.
Cô ta vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Cho đến khi đạo diễn công bố nhiệm vụ tiếp theo.
“Bữa trưa hôm nay do các đội tự nấu. Đội thắng cuộc sẽ được quyền chọn phòng ngủ trước . Ngoài ra , ban tổ chức đã chuẩn bị một phần quà đặc biệt dành cho người có thành tích xuất sắc nhất.”
Tạ Diên Chiêu lập tức giơ tay.
“Phần quà có thể quy đổi thành tiền không ?”
Đạo diễn: “…”
“Không thể.”
“Vậy tôi xin phép không xuất sắc nữa.”
Cả phòng khách nổ tung.
Lương T/ử Mặc đập bàn.
“Máy quay đâu ? Quay cận cảnh cô ấy !”
Ông có linh cảm rằng chương trình này sẽ phá kỷ lục người xem.
Nhưng ông không ngờ rằng chỉ sau bữa trưa, Tạ Diên Chiêu sẽ khiến toàn bộ kế hoạch được chuẩn bị suốt ba tháng của ê-kíp phải viết lại .
Bởi vì trong căn bếp, khi Tống Kiều Âm nhẹ nhàng đề nghị cô rửa rau, cô đã nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy chân thành.
“Được thôi.”
Tống Kiều Âm mỉm cười .
“Vậy cảm ơn chị.”
Tạ Diên Chiêu xắn tay áo.
“Không có gì. Nhưng trước khi rửa, em có thể giải thích giúp chị tại sao trên phiếu phân công nhiệm vụ, tên người nấu ăn là em, còn tên người rửa rau lại là chị không ?”
Nụ cười của Tống Kiều Âm đông cứng.
Trong phòng giám sát, Lương T/ử Mặc chậm rãi đặt cốc trà xuống.
Ông biết rồi .
Bữa trưa hôm nay sẽ không yên bình.
Trên tờ giấy phân công nhiệm vụ, chữ viết được chia thành hai cột.
Một cột ghi tên người nấu ăn, một cột ghi tên người chuẩn bị nguyên liệu.
Tên Tống Kiều Âm nằm ở cột thứ nhất.
Tên Tạ Diên Chiêu
nằm
ở cột thứ hai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hao-mon-khong-co-cua-ba-day-tu-dap-tuong-ma-vao/chuong-3
Vấn đề là không ai nhớ đã viết tờ giấy ấy .
Ban đầu, Tạ Diên Chiêu không để ý. Cô đang bận kiểm tra nguyên liệu, tính xem số tiền còn lại đủ mua thêm bao nhiêu trứng.
Nhưng khi Tống Kiều Âm đưa tờ giấy đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói rằng mình đã nhận nhiệm vụ nấu ăn, cô mới phát hiện có điều bất thường.
Tạ Diên Chiêu cầm tờ giấy lên, nhìn chữ viết .
Sau đó, cô quay sang hỏi:
“Em viết à ?”
Tống Kiều Âm chớp mắt.
“Không phải . Có lẽ nhân viên chuẩn bị sẵn.”
“Vậy sao em biết mình được phân công nấu ăn?”
“Em nghĩ… mọi người đều thấy em phù hợp với công việc này .”
Tạ Diên Chiêu nhìn cô ta vài giây.
“Em từng nấu ăn cho đoàn phim chưa ?”
“Có chứ.”
“Nấu món gì?”
Tống Kiều Âm hơi khựng lại .
“Những món đơn giản thôi.”
“Ví dụ?”
“Canh, mì, cơm…”
Tạ Diên Chiêu gật đầu.
“Vậy tốt . Chị rất mong được thưởng thức món canh, mì, cơm do em nấu.”
Tống Kiều Âm thoáng thở phào.
Nhưng ngay sau đó, Tạ Diên Chiêu cầm tờ phân công giơ lên trước máy quay .
“Đạo diễn, tôi có một thắc mắc.”
Giọng Lương T/ử Mặc vang lên từ loa.
“Cô Tạ cứ nói .”
“Đây có phải tờ phân công chính thức không ?”
“ Đúng vậy .”
“Có phải nhiệm vụ do chương trình đưa ra không ?”
“ Đúng .”
“Vậy tại sao người tham gia không được quyền thảo luận trước khi phân công?”
Lương T/ử Mặc im lặng.
Tạ Diên Chiêu mỉm cười .
“ Tôi không phản đối việc rửa rau. Tôi chỉ muốn xác nhận xem chương trình thực tế của chúng ta có quy tắc bình đẳng giữa các khách mời hay không . Nếu ai đó tự ý phân công, sau này mọi người có thể tự ý phân chia tiền thưởng không ?”
Câu cuối cùng khiến cả phòng khách yên tĩnh.
Bùi Dã đặt con d/a/o xuống.
Kỷ Ninh Sương ngẩng đầu.
Lục Tinh Nhiên nhìn tờ giấy, rồi nhìn Tống Kiều Âm.
Hứa Mặc Thần cau mày.
Tống Kiều Âm lập tức giải thích:
“Chị Diên Chiêu, em không có ý gì cả. Em chỉ muốn mọi người làm việc nhanh hơn.”
“Chị hiểu.”
Tạ Diên Chiêu đặt tờ giấy xuống.
“Vậy chúng ta hãy làm việc nhanh hơn bằng cách thảo luận rõ ràng. Em nấu ăn, chị rửa rau, Kỷ đạo diễn chuẩn bị gia vị, anh Bùi thái thịt. Mọi người thấy thế nào?”
Kỷ Ninh Sương gật đầu.
“Được.”
Bùi Dã nhún vai.
“ Tôi không có ý kiến.”
Lục Tinh Nhiên giơ tay.
“Em có thể phụ trách rửa bát.”
Tạ Diên Chiêu lập tức vỗ vai cậu .
“Được. Đồng chí có tinh thần giác ngộ cao. Tổ chức sẽ ghi nhận.”
Lục Tinh Nhiên: “…”
Cậu cảm thấy mình vừa được kết nạp vào một tổ chức bí mật.
Tống Kiều Âm không còn cách nào khác ngoài việc bước vào bếp.
Cô ta vốn định để Tạ Diên Chiêu làm hết việc chuẩn bị , còn mình chỉ cần nấu vài món đơn giản rồi xuất hiện trước máy quay với nụ cười dịu dàng.
Nhưng kế hoạch đã thất bại.
Cô ta chỉ có thể cố gắng nấu một nồi canh.
Mười phút sau , mùi khét bốc lên.
Bùi Dã quay đầu nhìn nồi canh.
“Cô cho cái gì vào đó vậy ?”
Tống Kiều Âm hoảng hốt.
“Em chỉ làm theo công thức…”
Tạ Diên Chiêu cúi xuống nhìn .
Trong nồi là một hỗn hợp màu nâu đục, bên trên nổi vài mảnh rau xanh đáng thương.
Cô im lặng ba giây.
“Em à .”
Tống Kiều Âm ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Em có biết nồi canh này trông giống cái gì không ?”
“…”
“Giống tương lai của một người không biết nấu ăn nhưng vẫn cố chấp tin rằng mình có thiên phú.”
Lục Tinh Nhiên quay lưng, c/ắ/n c/h/ặ/t môi.
Bùi Dã ho khan.
Kỷ Ninh Sương cúi đầu nhặt gia vị, nhưng khóe miệng đã cong lên.
Tống Kiều Âm đỏ bừng mặt.
“Chị Diên Chiêu, chị không cần nói như vậy . Em đã cố gắng rồi .”
“Chị biết .”
Tạ Diên Chiêu vỗ vai cô ta .
“Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là thất bại xong còn bắt người khác ăn.”
Câu nói ấy lập tức được cắt thành video ngắn, sau đó lan truyền khắp mạng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.