Loading...
Tạ Diên Chiêu đọc xong, lập tức ngẩng đầu.
“Chị Kỷ.”
“Ừ?”
“Chúng ta có khách rồi .”
Người đầu tiên đồng ý gặp họ là một nhân viên hậu trường tên Ninh Tố.
Cô từng làm trợ lý điều phối cho đoàn phim Mùa Tro Tàn, hiện đã rời khỏi ngành giải trí.
Buổi phỏng vấn được tổ chức tại một phòng làm việc nhỏ do chương trình thuê, có nhân viên pháp chế và quay phim chứng kiến.
Ninh Tố ngồi trước máy quay , vẻ mặt căng thẳng.
“ Tôi không biết mình có thể giúp được gì.”
Tạ Diên Chiêu không ép cô trả lời.
“Chúng tôi chỉ muốn xác minh một số mốc thời gian. Nếu có điều gì chị không nhớ rõ, chị có thể nói không nhớ. Nếu có thông tin thuộc phạm vi bảo mật, chị có thể từ chối.”
Ninh Tố ngẩng đầu, có vẻ bất ngờ.
“ Tôi tưởng cô sẽ hỏi tại sao tôi không lên tiếng ba năm trước .”
Tạ Diên Chiêu nhìn cô.
“Chị có thể trả lời nếu muốn . Nhưng trước khi trách một người không lên tiếng, tôi nghĩ nên biết người đó đã phải đối mặt với điều gì.”
Ninh Tố cúi đầu.
Hai bàn tay cô siết c/h/ặ/t.
Một lúc lâu sau , cô mới nói :
“Ba năm trước , tôi đã nhìn thấy bản báo cáo về cảnh quay nguy hiểm.”
Tạ Diên Chiêu ngồi thẳng.
“Chị là người nhận báo cáo?”
“Không. Tôi chỉ chuyển nó đến bộ phận điều phối. Sau đó, tôi được yêu cầu không nhắc lại chuyện này .”
“Ai yêu cầu chị?”
Ninh Tố im lặng.
Nhân viên pháp chế lập tức nhắc rằng cô có thể không trả lời nếu chưa sẵn sàng.
Ninh Tố lắc đầu.
“ Tôi không muốn nêu tên khi chưa có tài liệu xác nhận. Nhưng tôi có một bản sao email giao nhận công việc. Nó chỉ chứng minh rằng báo cáo đã được chuyển đi , không chứng minh ai đã quyết định cuối cùng.”
Tạ Diên Chiêu gật đầu.
“Chúng tôi có thể xem bản sao đó không ?”
“Được. Nhưng tôi muốn nhờ chương trình bảo vệ thông tin cá nhân của tôi .”
Lương T/ử Mặc đang theo dõi từ phòng giám sát lập tức yêu cầu bộ phận pháp chế lập biên bản tiếp nhận tài liệu.
Không ai được tự ý đăng công khai thông tin nhận dạng của Ninh Tố.
Sau khi kiểm tra, tài liệu cho thấy báo cáo của Tạ Diên Chiêu đã được gửi đến bộ phận điều phối, sau đó chuyển tiếp cho người phụ trách an toàn trường quay .
Nhưng hồ sơ hiện có không cho biết người đó đã xử lý báo cáo ra sao .
Đây là một manh mối.
Chưa phải bằng chứng kết luận.
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Ninh Tố đứng dậy, nhìn Tạ Diên Chiêu.
“ Tôi xin lỗi .”
Tạ Diên Chiêu khựng lại .
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã không lên tiếng.”
Căn phòng yên tĩnh.
Tạ Diên Chiêu nhìn người phụ nữ đang cúi đầu trước mặt mình .
Cô không lập tức nói rằng mình tha thứ.
Cũng không trách móc.
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Chị không cần xin lỗi vì đã sợ hãi. Nhưng nếu chị đã biết một phần sự thật, tôi mong lần này chị đừng để nó biến mất thêm lần nữa.”
Ninh Tố gật đầu, mắt đỏ lên.
“ Tôi sẽ cố gắng.”
Khi người phụ nữ rời đi , Kỷ Ninh Sương nhìn Tạ Diên Chiêu.
“Cô không hận chị ấy sao ?”
“Có chứ.”
“Vậy tại sao cô không nói ?”
Tạ Diên Chiêu nhìn cánh cửa vừa khép lại .
“Vì tôi hận những người cố ý làm hại mình hơn. Tôi không muốn trút hết cơn giận lên người đã sợ hãi đến mức không dám nói thật.”
Cô dừng lại .
“ Nhưng nếu sau này chị ấy tiếp tục giúp người khác che giấu sự thật, tôi sẽ không vì chuyện hôm nay mà bỏ qua.”
Kỷ Ninh Sương mỉm cười .
“Công bằng nhưng không mềm yếu.”
“Đó là phương châm làm người của tôi .”
“Cô có phương châm sống nữa không ?”
“Có.”
“Là gì?”
Tạ Diên Chiêu đứng dậy, cầm túi tài liệu.
“Kiếm tiền trước , làm người tốt sau . Người nghèo không thể dùng lòng tốt để thanh toán tiền điện.”
Kỷ Ninh Sương bật cười .
Và đúng lúc ấy , điện thoại của Tạ Diên Chiêu rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Lần
này
,
người
gửi
không
đe dọa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hao-mon-khong-co-cua-ba-day-tu-dap-tuong-ma-vao/chuong-8
Họ chỉ gửi một bức ảnh.
Trong ảnh là một tờ giấy phân công quay phim đã cũ, góc phải có dấu xác nhận của bộ phận điều phối.
Bên dưới là một dòng chữ.
Muốn biết ai đã cắt đoạn ghi âm, hãy tìm người giữ bản sao lưu của phòng dựng số bốn.
Tạ Diên Chiêu nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó cô ngẩng đầu.
“Chị Kỷ.”
“Gì vậy ?”
“Em nghĩ chúng ta sắp có thêm việc làm .”
Kỷ Ninh Sương nhìn điện thoại của cô, vẻ mặt dần nghiêm túc.
Bởi lần này , họ không còn chỉ điều tra một vụ việc cũ.
Có người đang chủ động dẫn họ đến một manh mối.
Vấn đề là người đó muốn giúp họ tìm ra sự thật…
Hay muốn đưa họ vào một cái bẫy mới?
Tối hôm đó, Tạ Diên Chiêu trở về biệt thự với một túi tài liệu.
Cô vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cười của Lục Tinh Nhiên.
“Chị Tạ! Chị lên hot search rồi !”
Tạ Diên Chiêu đặt túi xuống.
“Tin tốt hay tin xấu ?”
“Em chưa biết .”
“Vậy tại sao cậu cười vui như thế?”
“Vì lần này không phải chị bị mắng!”
Tạ Diên Chiêu lấy điện thoại ra , mở bảng thảo luận.
Quả nhiên, tên cô đang nằm trong danh sách chủ đề được quan tâm.
#TạDiênChiêuYêuCầuCôngKhaiBảnGhiÂmGốc#
#TạDiênChiêuĐiềuTraVụViệcBaNămTrước#
#TạDiênChiêuKhôngKhóc#
Cô nhìn những dòng chữ ấy , không có vẻ vui mừng.
“Chỉ vì tôi yêu cầu kiểm tra bản gốc mà mọi người đã nghĩ tôi vô tội sao ?”
Lục Tinh Nhiên ngẩn người .
“Chẳng lẽ không phải tín hiệu tốt sao ?”
“Là tín hiệu tốt . Nhưng đừng nhầm việc người ta tò mò với việc người ta tin mình .”
Cô đặt điện thoại xuống.
“Ngày mai họ có thể thích tôi vì tôi nói đúng. Ngày kia họ cũng có thể quay lưng nếu tôi mắc sai lầm. Tôi không thể sống bằng cách đoán xem đám đông muốn nghe điều gì.”
Lục Tinh Nhiên im lặng.
Cậu vốn là một thần tượng trẻ, quen với việc mỗi hành động đều được đ/á/n/h giá. Một bức ảnh không đẹp , một câu trả lời thiếu khéo léo, thậm chí một lần không mỉm cười cũng có thể trở thành đề tài bàn tán.
Cậu từng nghĩ Tạ Diên Chiêu bất cần vì cô không quan tâm đến danh tiếng.
Nhưng bây giờ cậu hiểu.
Có lẽ cô quan tâm đến nó hơn bất kỳ ai.
Chỉ là cô không muốn để nó quyết định mình phải trở thành người như thế nào.
Lục Tinh Nhiên gãi đầu.
“Chị Tạ, em hỏi thật nhé. Chị có bao giờ hối hận vì đã vào giới giải trí không ?”
Tạ Diên Chiêu suy nghĩ.
“Có.”
Cậu ngạc nhiên.
“Thật ạ?”
“Ừ. Đặc biệt là những lúc nhìn thấy người khác được trả tiền để ngủ đủ tám tiếng, còn tôi phải thức đêm quay phim.”
Lục Tinh Nhiên: “…”
“ Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận vì đã diễn xuất không , thì không .”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
“ Tôi thích diễn. Tôi thích cảm giác được sống trong một cuộc đời khác, được hiểu một người mà mình chưa từng gặp, được kể những câu chuyện khiến người khác cảm động.”
Cô cười .
“Chỉ tiếc là có vài người trong nghề này thích kể câu chuyện về tôi hơn là để tôi tự kể.”
Lục Tinh Nhiên im lặng một lúc rồi gật đầu.
“Em hiểu rồi .”
“Không cần hiểu hết. Cậu chỉ cần nhớ rằng nếu một ngày cậu bị cả mạng xã hội mắng, hãy kiểm tra xem mình thực sự làm sai điều gì trước khi vội vàng nhận hết lỗi về mình .”
Tạ Diên Chiêu quay sang nhìn cậu .
“Và nhớ lưu lại hợp đồng, email, tin nhắn. Đừng tin bất kỳ ai chỉ vì họ nói rằng họ đang bảo vệ cậu .”
Lục Tinh Nhiên nghiêm túc gật đầu.
Đúng lúc ấy , điện thoại của Tạ Diên Chiêu rung lên.
Một tin nhắn mới.
Phòng dựng số bốn đã bị dọn sạch từ hai năm trước . Người giữ bản sao lưu cũ hiện đang làm việc tại trung tâm lưu trữ dữ liệu của Vân Tẫn.
Tạ Diên Chiêu nhìn dòng chữ.
Sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu.
“Lục Tinh Nhiên.”
“Dạ?”
“Cậu có biết trung tâm lưu trữ dữ liệu của Vân Tẫn ở đâu không ?”
“Biết. Nhưng chị hỏi làm gì?”
“Vì tôi muốn đến đó.”
“Bây giờ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.