Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7
Trương Thiên Nhất mang cái xác đứng đến đây, một là vì cô ta có thể mở con đường đi qua các trạng thái quỷ, tiệm, hi, di, hai là thực hiện yêu cầu làm quỷ quan của Long Linh để hóa giải âm khí của cô ta , đổi lấy manh mối về quan tài Bôn Vân.
"Có được không ?" Long Linh nhìn cái xác nữ đã bị cạo tóc lột da kia .
Cô ấy cười khổ: "Nếu quá rắc rối thì thôi vậy ."
Nụ cười trên mặt cô ấy quá đỗi gượng gạo, khác hẳn vẻ sảng khoái anh khí ban đầu của cô ấy :
"Rắc rối thì có hơi rắc rối, chỉ xem vì sao cô nhất định phải làm quỷ quan cho cô ta thôi." Tôi quét mắt qua những cây ngân châm cắm đầy đầu, những phù văn dày đặc trên da, cùng những con cổ trùng như sợi chỉ đen kia ...
Những thuật pháp này , giải thì có thể giải, chỉ là hơi mệt. Đến lúc đó còn phải làm lại một lần lượng thân trượng hồn nữa mới có thể tạo quỷ quan.
Còn bào t.h.a.i trong bụng cô ta cũng cần phải đo đạc một chút.
Mẹ con liền tâm, nếu huyết mạch mà bào t.h.a.i kế thừa có vấn đề, cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Cách trực tiếp nhất chính là không quan tâm nữa, trực tiếp dùng lửa thiêu hủy!
"Không có vì sao cả." Giọng Long Linh mang theo vẻ thất lạc.
Cô ấy ngước mắt nhìn tôi : "Cô ấy trước đây cũng là một con người mà.”
"Đừng nói gì đến cấy tóc dẫn hồn, thuật tạo súc. Cho dù không giải phẫu, chỉ cần nhìn vết thương ngoài da của cái xác này là biết lúc còn sống cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Đến bây giờ hồn phách của cô ấy vẫn còn bị kẹt trong cơ thể này . Cô ấy thậm chí còn không thể c.h.ế.t được .
"Bị ba sợi tóc cấy vào kia khống chế, giống như một 'bản sao ' đã c.h.ế.t của cô, chỉ có thể không ngừng xuyên qua giữa quỷ, tiệm, hi, di. Mỗi lần xuyên qua, cô ấy lại phải chịu đựng nỗi đau của cái c.h.ế.t một lần nữa."
"Một mồi lửa có thể giúp cô ấy thoát khỏi đau đớn. Nhưng cô ấy là ai, tại sao Cửu Lão lại chọn cô ấy ? Cô ấy muốn thế nào? Bào t.h.a.i trong bụng cô ấy là chuyện gì..." Đôi mắt Long Linh long lanh nước, giọng cô ấy nghẹn lại , u uất nói : "Chẳng lẽ không quan trọng một chút nào sao ?"
" Tôi biết , các người đều là những người có lai lịch lớn, làm việc lớn. Cân nhắc lợi hại, lấy đại cục làm trọng. Nhưng tôi ..." Long Linh hít một hơi thật sâu.
Cô ấy trầm giọng nói : "Chỉ là nghĩ cũng nên có ai đó cảm thấy không đáng cho cô ấy chứ. C.h.ế.t t.h.ả.m như vậy , mà đến cái tên cũng không có . Một mồi lửa cô ta sẽ lập tức biến thành hư vô như chưa từng tồn tại trên thế giới này , t.h.a.i nhi cũng thế."
Càng nói , mười ngón tay cô ấy càng xoắn lại như quai chèo, siết c.h.ặ.t lấy cây phân thủy chùy.
Vì đốt ngón tay quá dùng lực nên trắng bệch ra , cô ấy dường như đang cố kìm nén điều gì đó, gân xanh trên mặt đều nổi lên.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Cô ấy cười hì hì: "Giống như tấm Thiên Mạc dùng một lần vừa rồi , tuy tôi không biết rốt cuộc đã mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu tâm huyết, c.h.ế.t bao nhiêu con nhện tròn mới tạo ra được thứ này , nhưng ít nhất thứ này rất hiếm có . Vậy mà Trương thiếu chủ chỉ cần một mệnh lệnh, trong vài giây đã b.ắ.n lên trời rồi . Nhưng đối với chúng tôi mà nói , một đời, hai đời, ba đời, cho dù con cháu tôi đời đời nghiên cứu cái này , cũng không nghiên cứu ra được .
" Nhưng thứ này , chỉ là chuyện một câu nói của Trương thiếu chủ. Thậm chí, chúng tôi còn không biết ở rìa Thiên Mạc kia có bao nhiêu người , đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, đang chờ đợi sẵn sàng, chỉ chờ một câu nói của Trương thiếu chủ."
Long Linh nắm lấy cây phân thủy chùy xoay đi xoay lại , cảm giác thất lạc càng nặng nề hơn, " Nhưng cô ấy c.h.ế.t rồi , đến một người nói giúp cô ấy cũng không có ."
Cô
ấy
nói
với
tôi
: "Hai ngày cô hôn mê,
tôi
đi
một vòng quanh đây mới
biết
bảy năm
trước
đã
xảy
ra
chuyện gì.
Tôi
biết
có
một quỷ quan
đã
biến mất và mười bảy
người
chế.t theo nó. Long Linh mím môi, cẩn thận
nhìn
tôi
: “
Tôi
biết
cô khi đó chỉ mới mười hai tuổi, nhưng cô là
người
nhà họ Quan nên chắc cô
biết
nếu quỷ quan mất sẽ như thế nào,
có
điều cô
chưa
bao giờ nghĩ tới việc cứu họ
trước
để tránh sự việc ngày càng tồi tệ đúng
không
? Nếu
làm
thế thì mười bảy
người
kia
đã
không
chế.t,
có
lẽ những chuyện như thế
này
cũng sẽ
không
xảy
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-liet-nhan-quan-6-dan-hon-tao-suc/chuong-5
"
Long Linh càng nói càng kích động, hận không thể bẻ gãy cây phân thủy chùy: "Nghe nói trong 17 người đó còn có đứa trẻ mới vài tháng tuổi, c.h.ế.t rất t.h.ả.m. Cô chưa từng nghĩ đến việc ngăn chặn sự việc xảy ra , cứu lấy mười mấy con người đó sao ?"
Tôi trầm mắt nhìn Long Linh: "Chưa từng."
Năm đó khi quỷ quan bị mất, tôi một mặt phải đề phòng Mặc U không rõ thân phận, một mặt phải đề phòng nhà họ Trương, để tránh nhà họ Trương có hậu chiêu gì đối phó với tôi .
Dù sao , lúc đó tôi cũng không biết có tờ hôn thư kết bằng m.á.u với Trương Thiên Nhất.
Đối với nhà họ Trương mà nói , nếu không muốn Trương Thiên Nhất và tôi sinh ra một đứa trẻ có huyết mạch nhà họ Trương, cách tốt nhất là g.i.ế.c tôi .
Nhà họ Quan chỉ còn mình tôi , lại là con gái, g.i.ế.c tôi sẽ không còn ai có thể tạo ra nhân quan nữa, kết quả này đối với nhà họ Trương dường như cũng khá tốt .
Đồng thời, tôi còn phải đề phòng những người hàng xóm này .
Tiệm quan tài ngày nào cũng có người làm loạn, vạn nhất gặp phải kẻ hung ác, phóng hỏa, hạ độc, thì thực sự khiến tôi không thể đề phòng hết được .
Lúc đó, một gói t.h.u.ố.c diệt chuột chỉ có 5 hào, đủ để g.i.ế.c tôi bao nhiêu lần rồi !
Tôi có cách để thiết lập bí thuật, nhưng tôi sợ bị người ta nhìn ra .
Bởi vì tôi từng thấy một bé gái ở thị trấn có thể tiên đoán được cái c.h.ế.t của người khác, mới ba bốn tuổi đã bị người ta c.h.ử.i là sao chổi, bị người nhà ghét bỏ là đen đủi, cuộc sống bình thường ngay cả ăn no mặc ấm cũng là vấn đề.
Đi trên phố, trẻ con nhổ nước bọt vào cô bé, ném đá. Người lớn vừa thấy cô bé là cầm chổi đuổi đi . Về đến nhà, họ chỉ cho cô bé ngủ trong chuồng lợn, cha mẹ người thân mắng cô bé sao không tự đi c.h.ế.t đi .
Sau đó, một lần tuyết lớn mùa đông, lạnh quá, cô bé tựa vào con lợn mà ngủ, muốn mượn hơi ấm từ người con lợn để sưởi ấm. Cuối cùng lại bị con lợn c.ắ.n xé.
Chuồng lợn ngay cạnh nhà cô bé, đêm đó tiếng kêu t.h.ả.m thiết của cô bé đến cả hàng xóm cũng nghe thấy, huống chi là người nhà. Vậy mà không một ai ra xem, càng không có ai nghĩ đến việc cứu cô bé.
Sáng hôm sau khi thức dậy, trong chuồng lợn chỉ còn lại một cái đầu bị c.ắ.n nát bấy và một ít xương có vết răng.
Không biết trước khi c.h.ế.t, cô bé có tiên đoán được cái c.h.ế.t của chính mình hay không .
Chính cô bé đã cho tôi biết thế nào là Long Đồng.
Cũng lần đó, bà ngoại nói với tôi nhịn được thì nhịn, không được tranh chấp với người khác, không được để lộ dấu vết tài năng của mình , không được can thiệp vào vận mệnh và sinh t.ử của người khác.
Nếu không , tôi chính là Long Đồng kia !
Cho nên, tôi mặc kệ những người đó lấy đi những thứ thuộc về nhà chúng tôi , cũng chẳng quan tâm họ lục lọi tìm kiếm lung tung trong nhà tôi .
Ngay cả khi bà ngoại và mẹ tôi còn sống cũng vậy thôi.
Lúc đó họ không còn nữa, tôi không chắc Mặc U có bảo vệ tôi hay không , những vật ngoài thân này tôi cũng chẳng để tâm.
Mất quỷ quan, tôi biết sẽ có chuyện xảy ra ...
Nhưng lúc đó trong lòng tôi vẫn có chút ác ý, vì tôi muốn nhìn thấy quả báo của họ.
Có lẽ là do tôi trả lời quá trực tiếp, hoặc là do biểu cảm của tôi quá bình tĩnh Long Linh cuối cùng cũng buông bàn tay đang nắm cây phân thủy chùy ra : "Nhà các người một bên là huyền môn chính thống, một bên là Quỷ Vương, một bên là truyền nhân Quan Quỷ có thể độ quỷ độ người . Dùng người tạo quan cũng tốt , dùng xác người chất thành quan tài cũng được , so với việc các người dùng nhện làm lưới, chẳng có gì khác biệt."
"Mạng người , trong mắt các người cũng giống như lũ nhện kia thôi, chẳng đáng là bao. Huống chi là một sự tồn tại đã c.h.ế.t, còn để lại rắc rối đến quỷ cũng chẳng được tính." Giọng Long Linh tiêu điều.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt lại mang theo nụ cười sảng khoái kia : " Tôi chỉ cảm thán một chút thôi, các người đừng nghĩ nhiều. Cái xác đứng này quá quỷ dị, quả thực rắc rối, không giải quyết ngay lập tức nói không chừng còn có họa."
"Nếu không phải tôi muốn làm quỷ quan, các người cũng sẽ không rơi vào u minh quỷ đạo. Cứ dẫn lôi hỏa thiêu đi , tôi không thêm phiền phức nữa."
Nói xong, quay lưng bỏ đi , chỉ có bóng lưng kia là vô tận tiêu điều.
-Hết phần 6-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.