Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáng hôm sau , bầu không khí ở Hẻm 108 vẫn chực chờ bùng nổ sau vụ "năm centimet vượng khí". Chiếc chậu kim ngân của bà Hai vẫn đứng sừng sững ở mép tường, còn đống thùng carton chứa mười hai cái kệ nhựa của bà Ba thì xếp thành một bức tường thành kiên cố ngay đối diện. Hai bên duy trì một thế trận hòa bình đầy gượng gạo: không ai nói với ai câu nào, nhưng hễ thấy bóng dáng đối phương xuất hiện ở cửa là tiếng chổi quét sân lại vang lên xoẹt xoẹt đầy đe dọa.
Sự việc chỉ thực sự rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ vào khoảng chín giờ sáng, khi Nam mò xuống tầng trệt để pha ly cà phê chống ch.ói. Đang loay hoay nấu nước, Nam nghe thấy tiếng "gâu gâu" nho nhỏ phát ra từ phía chậu cây kim ngân nhà bà Hai.
Nam hé cửa nhìn ra . Ngồi ngay bên cạnh chậu cây là một chú cún Poodle lông xoăn tít màu nâu đỏ, bé tẹo teo chỉ bằng cái bắp đùi. Trên cổ nó có thắt một chiếc nơ màu hồng, nhưng lông lá thì lem luốc đầy vệt bùn đất, cặp mắt đen tròn xoe ngơ ngác nhìn quanh như thể vừa trải qua một cuộc phiêu lưu sinh tồn gian khổ.
Đúng lúc đó, bà Hai mở cửa bước ra tay cầm bình tưới cây. Nhìn thấy con ch.ó ngồi chễm chệ ngay đúng vị trí "vượng khí", bà Hai giật mình hít một hơi sâu, hai mắt sáng rỡ:
“Ôi chao! Mèo đến nhà thì khó, ch.ó đến nhà thì sang! Vừa mới đặt chậu cây phong thủy hôm qua, hôm nay đã có "thần tài" tự bò tới tận cửa. Đúng là vũ trụ phản hồi nhanh thật!”
Nói rồi , bà Hai cúi xuống định bế chú cún vào nhà. Nhưng đúng lúc cái tay bà vừa chạm vào lông con vật, một tiếng hắng giọng quen thuộc vang lên ch.ói tai từ phía đối diện:
“Này nhé! Tôi nhìn thấy con ch.ó đó chạy từ đầu hẻm vào , nó đi ngang qua cửa nhà tôi trước rồi mới nhảy sang nhà chị. Với lại , chị nhìn cái nơ hồng trên cổ nó xem, màu hồng là màu phong thủy hợp mệnh của tôi đấy nhé!”
Bà Ba từ trong nhà bước ra , trên tay vẫn còn cầm chiếc kéo đang dở tay bóc đơn hàng online. Bà Ba bước tới, hai mắt xoáy vào chú cún nhỏ:
“Con ch.ó này rõ ràng là có duyên với tôi . Tuần trước tôi vừa lướt TikTok thấy người ta nuôi Poodle cưng quá trời, đang định đặt mua một con thì hôm nay nó tự tìm tới. Đúng là tổ độ!
“Chị Ba buồn cười nhỉ?” Bà Hai giơ bình tưới cây lên như muốn chắn đường: "Nó đang ngồi trên phần đất nhà tôi , cạnh chậu cây tài lộc nhà tôi . Chị muốn lấy thì phải chứng minh nó là của chị chứ!”
“Thế chị chứng minh nó là của chị xem nào? Chị gọi nó xem nó có theo chị không ?” Bà Ba không chịu kém cạnh, lập tức cúi xuống vỗ tay bóp bóp: "Cún ơi! Tới đây với cô Ba nào, nhà cô Ba có nhiều thùng carton cho con gặm lắm!”
Chú Poodle nhỏ ngơ ngác
nhìn
bà Ba,
rồi
lại
xoay đầu
nhìn
bà Hai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hem-108-chuyen-khong-cua-rieng-ai/chuong-2
Nó nghiêng đầu, phát
ra
một tiếng "ư ử" khe khẽ
rồi
...
quay
ngoắt m.ô.n.g
lại
, tung tăng chạy tọt
vào
căn nhà
số
3 của Nam, nơi cánh cửa đang khép hờ.
Hai bà nội trợ khựng lại mất hai giây, sau đó đồng loạt lao về phía cửa nhà Nam.
“Nam ơi! Mở cửa ra cháu!” Bà Hai đập cửa.
“Nam! Trả "thần tài" lại cho cô Ba nhanh lên!” Bà Ba gọi lớn.
Nam thở dài một tiếng thút thít, tay bế chú cún nhỏ bước ra . Chú cún có vẻ rất khoái Nam, cứ rúc cái mũi nhỏ ướt rượt vào lòng bàn tay cậu . Nam gãi gãi đầu, nhìn hai người hàng xóm đang hừng hực khí thế:
“Hai cô ơi, con ch.ó này chắc chắn là của ai đó trong khu bị xổng ra thôi. Trên cổ nó có cái vòng dây đeo nhưng không có ghi số điện thoại. Giờ mình phải tìm chủ cho nó chứ sao lại chia nhau thế này ?”
“Chờ tìm được chủ thì biết đến bao giờ? Trong thời gian chờ đợi, phải có người nuôi chứ!” Bà Ba nhanh miệng: "Nhà tôi rộng rãi, lại nhiều đồ chơi, để tôi nuôi cho!”
“Nhà chị toàn thùng giấy carton bụi bặm, cho nó ăn giấy à ?” Bà Hai bĩu môi: "Nhà tôi sạch sẽ, có sân vườn thoáng mát, lại hợp phong thủy. Để tôi chăm!”
“Hay là thế này đi …” Nam vò đầu bứt tóc, nghĩ ra một giải pháp dung hòa để cứu lấy buổi sáng của mình : "Bây giờ chưa biết chủ nó là ai, hai cô đừng tranh nhau nữa. Ban ngày cho nó ở nhà cô Ba chơi, chiều tối sang nhà cô Hai ngủ. Còn tiền thức ăn với xà bông tắm thì hai cô chia đôi. Khi nào tìm được chủ cũ thì trả lại . Cả hẻm cùng nuôi chung, được không ạ?”
Bà Hai và Bà Ba nhìn nhau , ánh mắt giao thoa một luồng điện xẹt qua xẹt lại . Nhưng nhìn chú Poodle nhỏ nhắn, đáng yêu đang l.i.ế.m môi chẹp chẹp, cả hai đành phải xuống nước.
“Được rồi , vì tình nghĩa làng xóm, tôi chấp nhận nhượng bộ!” Bà Hai hất cằm: " Nhưng sáng nay tôi phải mang nó đi spa dọn dẹp bộ lông cái đã . Cún tài lộc là phải sạch sẽ!”
“ Tôi đi cùng! Chị biết chọn loại xà bông nào thơm không mà đi một mình ?” Bà Ba lập tức chộp lấy chiếc túi xách, quyết không để bà Hai "chiếm hữu" chú cún một mình .
Thế là, hai người phụ nữ vốn đang trong thế "cơm không lành, canh không ngọt" lại cùng nhau sóng đôi đi ra đầu hẻm, ở giữa là chú Poodle nhỏ tung tăng bước đi đầy hãnh tiến. Nam đứng tựa cửa nhìn theo, khẽ mỉm cười xoa cằm: "Ít ra thì năm centimet ranh giới sáng nay tạm thời bị lãng quên rồi ".
Thế nhưng, Nam đâu ngờ rằng, chú cún "thần tài" này mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười tiếp theo của Hẻm 108.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.