Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sự cố b.ún đậu mắm tôm đêm trước vừa lắng xuống thì Hẻm 108 lại phải đối mặt với một "thảm họa" mới mang tần số sóng âm cực mạnh. Nguồn cơn không ai khác chính là Chú Tám, cựu binh hưu trí sống ở căn nhà cuối hẻm, người sở hữu chất giọng khỏe như sư t.ử gầm nhưng lại lệch nhịp hoàn toàn với mọi loại giai điệu.
Mọi chuyện bắt đầu vào chiều Chủ nhật. Chú Tám tự thưởng cho mình một chiếc loa karaoke kẹo kéo công suất lớn, sơn màu vàng đồng bóng lộn. Vừa khui thùng, Chú Tám đã hào hứng kéo chiếc loa ra ngay giữa khoảng sân trước nhà, cắm micro và mở màn bằng một bản nhạc bolero da diết: "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát..."
Âm thanh chát chúa từ chiếc loa dội vào hai bức tường hẻm, dội ngược vào từng căn nhà, làm rung chuyển cả những cánh cửa kính.
Trong căn nhà số 3, Nam đang tập trung cao độ để sửa một lỗi mã nguồn quan trọng. Tiếng loa vang lên khiến cậu giật nẩy người , gõ nhầm liên tiếp mười dòng code. Nam đeo tai nghe chống ồn, bật mức cao nhất nhưng giai điệu "Mùa xuân đó có em..." của Chú Tám vẫn xuyên thấu qua mọi lớp cách âm.
Không riêng gì Nam, cả hẻm bắt đầu rơi vào khủng hoảng.
Bà Ba đang thêu dở bức tranh chữ thập thì giật mình đ.â.m kim vào tay. Bà Hai đang ngồi tụng kinh thì mất tập trung, thỉnh thoảng lại gõ mõ theo đúng nhịp trống chát chình chát của chiếc loa.
Nhóm Zalo Hẻm 108 – Văn Minh & Kết Nối lại một lần nữa bùng nổ:
15:30 – Bà Ba: "Trời ơi! Chú Tám ơi, hát nhỏ lại hộ cái! Tôi nhức đầu quá!"
15:32 – Bà Hai: "Tâm không tĩnh nổi luôn đó chú Tám ơi. Chú hát từ chiều tới giờ bốn tiếng đồng hồ rồi !"
15:35 – Chú Tám: [Gửi một đoạn ghi âm giọng hát]. "Mọi người nghe kỹ xem, tôi mới chỉnh lại vang âm, nghe bay bổng như ca sĩ chuyên nghiệp luôn này !"
Thấy tình hình không thể cứu vãn bằng tin nhắn, một "Liên minh cứu vãn màng nhĩ" lập tức được thành lập gồm: Nam, Bà Hai và Bà Ba. Cả ba hẹn nhau ở đầu hẻm, lăm lăm tiến về phía nhà Chú Tám như một đội đặc nhiệm.
Khi đến nơi, họ thấy Chú Tám đang nhắm tịt mắt, một tay cầm micro, một tay múa may
quay
cuồng, phiêu theo điệu nhạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hem-108-chuyen-khong-cua-rieng-ai/chuong-4
Chú cún Tài Lộc thì
nằm
gục gần đó, hai tai cụp xuống, lấy hai chân
trước
che ngang mặt tỏ vẻ cực kỳ đau khổ.
“Chú Tám ơi! Ngừng một chút chú Tám ơi!” Nam gào lên giữa tiếng nhạc dồn dập.
Chú Tám mở mắt, ngơ ngác hạ micro xuống:
“Sao thế? Lại đây làm vài bài giao lưu cho vui! Tôi mới mua cái loa này xịn lắm, pin dùng được tám tiếng liên tục!”
Nghe tới cụm từ "tám tiếng", cả ba người cùng rùng mình . Bà Hai vội vàng bước lên, dùng chiến thuật mềm mỏng:
“Chú Tám này , giọng chú khỏe thì ai cũng biết rồi . Nhưng chú hát liên tục thế này , bé Tài Lộc nó bỏ ăn kìa. Chú nhìn nó xem, mặt nó buồn hiu!”
Chú Tám nhìn sang bé Tài Lộc, nhíu mày nghi ngờ:
“Nó buồn vì chưa được nghe bài ruột của nó thôi! Để tôi hát bài Chờ người cho nó nghe nhé!
Nói rồi Chú Tám định nhấc mic lên hát tiếp. Nhận thấy nguy cơ tái phát, Bà Ba nhanh trí ra hiệu cho Nam. Nam lập tức bước tới chiếc loa, vờ như vô tình va chân vào dây nguồn, kéo tuột phích cắm ra khỏi ổ điện.
Chiếc loa phát ra tiếng "Bụp!" rồi im bạt. Không gian Hẻm 108 đột ngột trở lại sự yên tĩnh đến lạ kỳ.
“Ôi chao! Sao lại mất điện thế này ?” Chú Tám ngơ ngác gõ gõ vào micro.
“Chắc tại cái loa công suất lớn quá làm nhảy cầu giao tổng của hẻm đó chú!” Nam nhanh trí nói dối không chớp mắt: "Giờ mà bật lại là cháy hết đồ điện trong xóm luôn đó chú Tám!”
Chú Tám nhìn chiếc loa vàng đồng đầy tiếc nuối, rồi lại nhìn mọi người :
“Thế à ? Nguy hiểm vậy sao ? Thôi được rồi , để tôi cất loa. Hát không có nhạc thì mất cả hay .”
Cả ba người trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm. Bà Ba mỉm cười xoa đầu bé Tài Lộc:
“Thôi để chuộc lỗi làm chú mất vui, tối nay sang nhà tôi , tôi chiêu đãi món chè đậu đen dừa nạo. Cả hẻm cùng sang ăn rồi trò chuyện, khỏi cần karaoke làm gì cho mệt sức!
Chú Tám nghe tới chè đậu đen thì mắt sáng rỡ, gật đầu cái rụp. Nam đứng nhìn mọi người bắt đầu rôm rả bàn về buổi ăn chè tối nay, khẽ mỉm cười . Cậu biết cái cầu giao nhà Chú Tám chẳng sao cả, nhưng tiếng cười nói tự nhiên của làng xóm tối nay chắc chắn sẽ hay hơn bất kỳ bản karaoke nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.