Loading...
Người trong làng đem tế Hà thần.
Người đều , duy chỉ là đến nở cả hoa.
Chàng là thiếu niên tuấn tú nhặt bên bờ sông Tắc. Chàng từng chịu đàng hoàng tên họ của , lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần.
Đêm ngày đưa dâu, chạy bãi sông tìm , bảo:
"Ta sắp quăng xuống sông tân nương của Hà thần , chẳng mảy may đau lòng vì ?"
Chàng chỉ đỏ mặt , còn hỏi thích kiểu áo cưới thế nào.
Chàng : "Ngày mai đến đón nàng."
Khi chỉ nghĩ đang trêu ghẹo , tức giận lưng chạy biến.
Năm đó, làng A Dao trải qua một mùa khô hạn kéo dài. Đồng ruộng nứt nẻ rộng chừng ngón tay, đến cả dòng sông Tắc cũng cạn một nửa.
Mẫu mấy trận, nhưng cuối cùng bộ trong làng vẫn đẩy lên cao đài.
Bà đồng rạch ngón tay , nhỏ giọt máu cối đá màu xanh trắng.
Giọt máu chạm cối đá, trong chớp mắt ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Đám đông sôi nổi hẳn lên, chạy báo , bảo rằng Hà thần chọn tân nương, làng A Dao thể bảo đảm trăm năm mùa màng bội thu.
Ta cao đài, trân trối Mẫu và A Mạn tỷ trong biển .
Ta thì thào: "Mẫu , con gả."