Loading...

Hẹn Ước Sông Tắc
#2. Chương 2

Hẹn Ước Sông Tắc

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"A Ly, muội đừng quản ta nữa."

 

T.ử Cổ?

 

Lòng ta thót lại một cái.

 

Giang Ly tỷ đã hạ cổ lên người A Mạn tỷ.

 

Ta đẩy mạnh cửa phòng bước vào .

 

Giang Ly tỷ đang quỳ dưới chân A Mạn tỷ, cả hai thấy ta vào thì đều giật mình .

 

Ta lao đến hỏi tỷ ấy đã làm gì A Mạn tỷ.

 

Tỷ ấy chột dạ muốn đẩy ta ra ngoài cửa.

 

Ta thẳng chân đá tỷ ấy một cú thật đau, thừa lúc tỷ ấy đau đớn mà chạy đến bên A Mạn tỷ.

 

"Tỷ, có phải tỷ ấy cấy thứ gì hại người vào người tỷ rồi không ?"

 

Ta sốt ruột đến rơi nước mắt.

 

A Mạn tỷ im lặng rất lâu, mới chậm rãi cất lời: 

 

"Không phải thứ hại người , là tự tỷ tình nguyện để muội ấy cấy vào ."

 

Ta quay đầu nhìn về phía túi thơm bên hông Giang Ly tỷ, chợt nhớ lại đoạn đối thoại hai ngày trước .

 

Tình Cổ.

 

Tỷ ấy đã hạ Tình Cổ lên người A Mạn tỷ.

 

Ta phát điên vơ lấy tách trà bên giường ném mạnh sang.

 

A Mạn tỷ là nữ t.ử, sao tỷ ấy có thể hạ Tình Cổ lên người A Mạn tỷ chứ?

 

Tách trà va phải trán Giang Ly tỷ, m.á.u tươi theo gò má chảy xuống, thấm vào bộ vu phục màu xanh đen.

 

Tỷ ấy đứng trân ra đó, không hề né tránh.

 

"A Ly!" 

 

A Mạn tỷ lao tới, đẩy mạnh ta ra .

 

Tỷ ấy run rẩy dùng tay áo lau đi vệt m.á.u trên mặt Giang Ly tỷ, vành mắt đỏ bừng: 

 

"Muội đứng ngơ ra đó làm gì, sao không biết tránh?"

 

Nhưng Giang Ly tỷ lại nắm lấy bàn tay đang lau m.á.u cho mình .

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau , sâu trong ánh mắt đều là nỗi đau đè nén bấy lâu.

 

"Chúng ta rời khỏi làng thôi." - Giang Ly tỷ nói .

 

Ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như có thứ gì đó bừng mở.

 

Tình Cổ nếu hạ lên người vô tình thì kẻ trúng T.ử Cổ ngày ngày sẽ chịu cảnh đớn đau tột cùng.

 

Nhưng A Mạn tỷ chưa từng có nửa điểm khó chịu.

 

Tỷ ấy là tự nguyện.

 

Họ là tự nguyện dành tình cảm cho nhau .

 

Đêm đó, Giang Ly tỷ dẫn A Mạn tỷ rời khỏi làng.

 

Trước khi đi , A Mạn tỷ nhét vào tay ta một thanh d.a.o ngắn.

 

Tỷ ấy nói : "A Chi, muội cũng có thể chạy trốn. Hãy trốn khỏi làng A Dao trước , rồi trốn khỏi ngọn núi này ."

 

Ta mỉm cười bảo tỷ ấy , người muội sắp gả là Văn Huyền, Văn Huyền chính là Hà thần.

 

A Mạn tỷ nghe xong, vành mắt lại càng đỏ hơn.

 

Tỷ ấy xoa đầu ta bảo: "A Chi, muội đi tìm bà đồng đi . Chỗ bà đồng có tin tức về Văn Huyền đấy."

 

Ta không hiểu ý trong lời tỷ ấy .

 

Văn Huyền ở ngay bên sông Tắc, ta muốn hỏi gì chàng thì tự đi mà hỏi, việc gì phải đi đường vòng tìm bà đồng?

 

Thế nhưng liền hai ngày sau đó, ta đều không gặp được Văn Huyền.

 

Ta đợi bên bờ sông từ sáng sớm đến tận lúc mặt trời lặn, gọi tên chàng hàng ngàn hàng vạn lần , đáp lại ta chỉ có tiếng gió rít.

 

Thúc câm đi ngang qua ra dấu hỏi ta , một tiểu cô nương đứng đây đợi ai.

 

Ta bảo: "Con đang đợi Hà thần đến đón con."

 

Thúc câm cười đến ôm cả bụng, chắc là cười ta sốt sắng muốn gả đi .

 

Ngày mai là đến ngày cưới rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hen-uoc-song-tac/chuong-2

 

Có phải Văn Huyền lên trời cầu xin Thêu Thần Nương Nương đến mức dập đầu mê mệt rồi không ?

 

Ta nhớ lại lời A Mạn tỷ, cuối cùng cũng bước chân vào căn nhà của bà đồng.

 

Bà đồng ngồi ngay ngắn trên giường, giống như đã đợi ta từ rất lâu.

 

Đôi mắt đục ngầu của bà mở ra , bàn tay gầy gò vẫy vẫy bảo ta lại gần.

 

Ta ngồi xổm bên gối bà, khẽ hỏi: 

 

"Bà ơi, hai ngày nay bà có gặp Văn Huyền không ?"

 

Giọng nói già nua từ trên đỉnh đầu truyền xuống: 

 

"Văn Huyền đại nhân... từ lâu lắm rồi … đã c.h.ế.t rồi ."

 

Ta bật cười .

 

Bà đồng quả nhiên đã già, hay quên quá chừng.

 

Mấy ngày trước ta còn gặp Văn Huyền cơ mà, chàng còn tặng ta cả một hộp đầy trân châu nữa đấy.

 

"Bà ơi, bà thật là lẩm cẩm rồi . Văn Huyền là Hà thần, thần sao mà c.h.ế.t được chứ?"

 

Ngón tay bà đồng mần mò đến b.í.m tóc nhỏ bên tai ta , thì thầm: 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Phải rồi , Hà thần nương nương... người ở trong làng chúng ta lâu thật lâu, chúng ta sắp không bảo vệ được người nữa rồi ."

 

Ta hỏi bà: "Ai cơ? Trong làng muốn bảo vệ ai?"

 

"Tân nương của Hà thần."

 

"Bà ơi, bà nhìn cho kỹ xem, con chính là tân nương được Hà thần chọn đây này , con là A Chi mà."

 

Bà đồng nhìn thẳng vào mắt ta , hồi lâu sau mới bình thản nói : 

 

"Là con à , A Chi. Con tìm bà làm gì?"

 

"Con đến hỏi bà xem có tin tức gì của Văn Huyền không ."

 

Bà ấy nhìn ta , ánh mắt chợt trở nên tỉnh táo hẳn.

 

Bà chộp lấy cổ tay ta , giọng nói dồn dập: 

 

"Hà thần nương nương, mau đi đi ! Làng A Dao không bảo vệ được nữa rồi , không bảo vệ được nữa rồi !"

 

Ta muốn đỡ bà ấy nằm xuống, nhưng bà ấy lại dùng lực rụt tay về, trong cổ họng bật ra một tiếng thở dài.

 

Bà ấy như bị thứ gì đó làm mê muội tâm trí, lẩm nhẩm nói : 

 

"Hà thần nương nương được đưa vào làng A Dao... Đứa thứ hai nhà họ Hòa bệnh c.h.ế.t rồi ... Chúng ta gọi con bé là A Chi, A Chi nói con bé gặp được Văn Huyền đại nhân... A Chi nói con bé gặp được Văn Huyền đại nhân..."

 

Ta bàng hoàng đứng ngơ ngác.

 

Tại sao A Mạn tỷ và bà đồng đều trở nên kỳ lạ như vậy ?

 

Tại sao Văn Huyền lại đột ngột biến mất?

 

Ta nương theo ánh trăng đi ra bờ sông Tắc.

 

Mặt sông phẳng lặng như một ao nước c.h.ế.t, chẳng có nửa điểm sinh khí.

 

Từ nhỏ ta đã biết , bên bờ sông Tắc rất ít khi có người qua lại .

 

Mỗi lần ta bảo với A Mạn tỷ rằng ta nhặt được một người bạn tên Văn Huyền ở bờ sông, A Mạn tỷ luôn dùng ánh mắt rất đau thương nhìn ta mà không nói một lời.

 

Chỉ còn vài canh giờ nữa là đến giờ lành bà đồng đã tính.

 

Ta không muốn đợi thêm nữa.

 

Nếu cả cái làng này là một câu đố, thì ta có lẽ chính là đáp án.

 

Ta gieo mình nhảy xuống đáy sông.

 

Trong làn nước mờ ảo, ta nhìn thấy Văn Huyền.

 

Chàng đang đứng dưới đáy sông, hai tay nâng trân châu, cười vui vẻ đến thế.

 

Nhưng tại sao chàng lại không đến gặp ta ?

 

Ta bơi đến bên cạnh chàng , vươn tay muốn chạm vào , nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua cơ thể chàng .

 

Chàng vậy mà lại giống như một ảo ảnh.

 

"A Hòa, sao nàng lại đến đây?"

 

Ta men theo tiếng nói nhìn sang, một nữ t.ử mặc váy xanh rướn bước trên nước đi tới.

 

"Ta đến xem lang quân ngày mai của mình , sao thế, không cho à ?"

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Hẹn Ước Sông Tắc – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, HE, Huyền Huyễn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo