Loading...

Họa Linh Trừ Yêu Ký
#15. Chương 15: Gào Thét Giữa Trận Đồ – Ba Vị Sư Huynh Đến Rồi!

Họa Linh Trừ Yêu Ký

#15. Chương 15: Gào Thét Giữa Trận Đồ – Ba Vị Sư Huynh Đến Rồi!


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Không gian vừa yên tĩnh chưa đầy một phút.

Thật sự chỉ có một phút.

Lâm Tố thậm chí còn chưa kịp thở xong hơi thứ hai, càng chưa kịp ngả lưng xuống tảng đá bên cạnh để “hồi m.á.u”, thì toàn bộ trận đồ dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội.

ẦM!

Mặt đất chấn động như có ai đó ném cả đống nồi niêu xoong chảo từ trên trời xuống. Không khí xung quanh đông đặc lại , linh khí hỗn loạn cuộn thành từng vòng xoáy. Từng vết nứt màu đỏ sẫm lan rộng dưới chân nàng như mạng nhện, khiến nàng thiếu chút nữa bị b.úng thẳng lên trời.

“AAAAAAAAAA——!”

Một tiếng hét ch.ói tai x.é to.ạc không gian.

Âm thanh ấy không giống tiếng người , càng không giống tiếng quỷ bình thường. Nó như có ai dùng mười cái chảo gõ liên hồi lên màng nhĩ nàng, vừa sắc vừa đau, đ.â.m thẳng vào đầu óc khiến Lâm Tố ôm đầu suýt ngã khuỵu.

Giữa ánh sáng đỏ nhạt đang xoay vòng, một bóng người phụ nữ chậm rãi hiện ra .

Không phải kiểu linh hồn nhạt nhòa, bay bay mờ mờ như nàng từng thấy trong truyện.

Người phụ nữ này rất rõ ràng.

Rõ đến mức đáng sợ.

Mái tóc dài rối bù xõa tung như rong nước, từng lọn tóc bết lại bởi m.á.u đen. Trên người nàng ta là bộ váy tân nương đỏ sẫm, nhưng màu đỏ ấy đã bị m.á.u và tà khí nhuộm thành thứ sắc màu vừa thê lương vừa quỷ dị. Gương mặt trắng bệch đầy những vết sẹo chằng chịt, khóe miệng bị rách rộng, mỗi lần há ra đều giống như muốn nuốt cả màn đêm vào bụng.

Nàng ta gào lên:

“Tại sao ?!”

“Ngươi là tu sĩ!”

“Tại sao tu sĩ lại giúp bọn họ?!”

“Tại sao bọn họ g.i.ế.c ta mà các ngươi vẫn che chở?!”

“Ngươi cũng đáng c.h.ế.t như bọn họ!”

Lâm Tố trợn tròn mắt.

Đầu nàng ong ong như vừa bị ghi vào sổ đầu bài suốt ba tiết liên tiếp.

“Khoan đã ! Khoan đã !”

Nàng vừa lùi lại vừa xua tay, giọng run đến mức sắp khóc .

“Cái gì cơ? Ta còn chưa biết ngươi là ai mà!”

“Chưa chắc ta đã giúp ai đâu !”

“Hơn nữa ngươi nhìn kỹ ta đi ! Ta yếu như vậy , vừa mới đứng còn không vững, ngươi có thể đừng vừa gặp đã la vào mặt ta được không ?!”

Người phụ nữ áo đỏ hoàn toàn không nghe .

Hoặc đúng hơn, nàng ta không còn khả năng nghe nữa.

Đôi mắt đen sâu hun hút của nàng ta trừng thẳng vào Lâm Tố, oán khí cuồn cuộn như sóng dữ.

“Ta bị hại!”

“Chúng đáng c.h.ế.t!”

“Cả bọn tu sĩ các ngươi cũng đáng c.h.ế.t!”

“Bọn người xấu đều phải c.h.ế.t!”

Tiếng la đập vào đầu Lâm Tố như mưa đá nện lên nắp chum.

Nàng ôm đầu, khổ sở gào lại :

“Ta nghe rồi mà!”

“Cái trận này cũng đâu đến mức nói chuyện phải gào thét mới nghe được !”

Sương đen bắt đầu dâng lên.

Không khí trở nên vẩn đục.

Từng lớp tà khí đặc quánh như cháo bị nấu khét, không nêm gia vị, còn để qua ba ngày.

Lâm Tố cảm thấy linh lực trong cơ thể mình cũng giống hệt nồi cháo kia .

Không còn bao nhiêu.

Gần như cạn sạch.

Tấm bùa hộ thân của Thanh Tâm trên tay nàng nóng lên một chút rồi lại nguội đi . Lá bùa vừa rồi đã giúp nàng chống đỡ huyễn cảnh, giờ chỉ còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt như đom đóm sắp tắt.

Lâm Tố nuốt nước bọt.

Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.

Lần này tiêu rồi .

Vèo!

Đúng lúc ấy , ba luồng sáng đột nhiên cắt ngang không gian.

Một luồng lạnh như kiếm khí.

Một luồng ấm áp như linh quang trị liệu.

Một luồng xanh nhạt, mang theo vô số cổ tự xoay vòng.

ẦM! ẦM! ẦM!

Ba tầng kết giới đang phong kín xung quanh đồng loạt vỡ vụn như vỏ bánh tráng bị giẫm nát.

Ánh sáng nổ tung.

Khói bụi cuộn lên.

Từ giữa màn sương hỗn loạn, ba bóng người quen thuộc lướt vào .

Tóc áo bay phần phật.

Pháp khí trong tay phát sáng.

Bọn họ đứng thành thế chữ phẩm trước mặt Lâm Tố, vừa vặn chắn nàng lại phía sau .

Kỳ Phong đứng bên trái.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ trận đồ, cuối cùng khóa c.h.ặ.t lên nữ quỷ áo đỏ phía trước . Một tay hắn đặt trên chuôi kiếm, khí thế sắc bén như lưỡi d.a.o vừa rút khỏi băng tuyết.

Thanh Tâm đứng ở giữa, vừa xuất hiện đã quay đầu nhìn Lâm Tố từ trên xuống dưới .

Thấy nàng còn nguyên vẹn, hắn lập tức thở phào một hơi , sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng.

“Tiểu sư muội , ngoan.”

“Có bọn huynh rồi .”

“Đừng lo, đừng sợ.”

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi bổ sung rất chân thành:

“À, có sợ cũng đừng hét như hồi nãy. Tiếng muội hét nghe còn đáng sợ hơn cả hồn ma đó.”

Lâm Tố: “…”

Nàng vừa cảm động được nửa hơi .

Giờ thì hết rồi .

Văn Khanh đứng bên phải , ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ quỷ áo đỏ.

Hắn nhanh ch.óng lật quyển cổ thư trong tay, ngón tay lướt qua từng hàng chữ cổ đang phát sáng.

“Âm khí dày đặc.”

“Lệ khí rất cao.”

“Nơi này từng là điểm c.h.ế.t oan.”

“Rất có thể liên quan đến Cấm Thư trong cổ tự hoặc một loại tà trận dẫn hồn cổ xưa.”

Kỳ Phong không nói nhiều.

Hắn chỉ tiến lên một bước.

Lưỡi kiếm chậm rãi rời khỏi vỏ.

Tiếng kiếm ngân vang lên trong không gian, lạnh đến mức khiến sương đen xung quanh cũng thoáng khựng lại .

“Im lặng.”

Hắn trầm giọng.

“Nó đang hội tụ lệ khí.”

“Cẩn thận.”

Ba người đồng thời chắn trước mặt Lâm Tố.

Giống như một bức tường sống.

Một bức tường khiến nàng vốn đang sợ đến muốn khóc bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-15

Lâm Tố núp sau lưng bọn họ, nhỏ giọng nói :

“Các huynh …”

“Đến đúng lúc thật đó.”

“Thêm chút nữa là muội sắp dùng đến chiêu cuối rồi .”

Ba người đồng loạt quay đầu.

“Chiêu cuối?”

Lâm Tố im lặng một chút.

Sau đó chậm rãi giơ ra một lá bùa méo mó.

Trên lá bùa là những nét mực xiêu vẹo, ngoằn ngoèo, nhìn qua không giống pháp văn, càng giống một chữ “gà” bị ai đó đạp ba lần rồi phơi khô.

Văn Khanh nhìn kỹ.

Rồi khựng lại .

“Đây là…”

“Bùa gọi gà trống canh?”

Lâm Tố lí nhí:

“Là bùa muội vẽ đấy…”

Không khí yên lặng trong thoáng chốc.

Thanh Tâm chậm rãi quay đầu nhìn Văn Khanh.

“Có khác nhau sao ?”

Văn Khanh hít sâu một hơi .

“Khác rất nhiều.”

“Ít nhất bùa gọi gà trống canh còn có tác dụng.”

Lâm Tố: “…”

Nàng quyết định tạm thời không nói chuyện với Tam sư huynh nữa.

RẦM!

Một tiếng gào khác lại x.é to.ạc không gian.

Nữ quỷ áo đỏ giữa trận đồ đột nhiên biến dạng dữ dội.

Tóc dài tung bay như hàng ngàn con rắn đen, đôi mắt đỏ m.á.u mở lớn, móng tay kéo dài cả gang, lệ khí quanh thân xoắn thành vòng xoáy dữ tợn.

Sương đen từ dưới đất bốc lên, cuộn quanh nàng ta như một chiếc áo tang khổng lồ.

“Tất cả đều đáng c.h.ế.t!”

“Tu sĩ đáng c.h.ế.t!”

“Người trong thôn đáng c.h.ế.t!”

“Những kẻ mang con ta đi đều đáng c.h.ế.t!”

Không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ.

Từng mảng cảnh vật đen sì rơi xuống như tro tàn.

Kỳ Phong lập tức hất tay.

“Chia ra .”

“Ta cắt cánh trái.”

“Văn Khanh lo trận pháp.”

“Thanh Tâm bảo vệ Lâm Tố.”

Thanh Tâm xắn tay áo, khí thế như sắp lao vào đ.á.n.h nhau giữa chợ cá.

“Yên tâm!”

“Tiểu sư muội dù có ngốc cũng là tiểu sư muội của ta !”

Văn Khanh vừa kết ấn vừa quay đầu rít lên:

“Huynh có thể khen muội ấy không ?”

“Ví dụ như đừng chêm chữ ‘ngốc’ vào được không ?”

Lâm Tố yếu ớt giơ tay:

“Muội vẫn đang ở đây nha…”

Thanh Tâm chớp mắt.

Sau đó nghiêm túc sửa lời:

“Được.”

“Tiểu sư muội dù có rất dễ gây họa, rất hay làm chuyện kỳ quái, rất thích vẽ bùa sai, nhưng vẫn là tiểu sư muội của ta .”

Lâm Tố: “…”

Còn tệ hơn lúc nãy.

Văn Khanh day trán.

Kỳ Phong thì đã không còn nghe nữa.

Thân ảnh hắn lóe lên, kiếm khí lạnh băng lập tức xé ngang màn sương đen, c.h.é.m thẳng về phía nữ quỷ áo đỏ.

Cùng lúc đó, Văn Khanh phất tay áo.

Từng hàng cổ tự màu xanh nhạt từ quyển sách bay ra , nhanh ch.óng ghép thành một vòng pháp trận trên không trung.

Thanh Tâm kéo Lâm Tố lùi về sau , tung ra một tầng kết giới màu ngọc bích bao phủ quanh nàng.

“Đứng yên trong này .”

“Không được tự ý chạy ra .”

“Không được tự ý vẽ bùa.”

“Không được tự ý sáng tạo pháp văn.”

“Càng không được tự ý gọi gà.”

Lâm Tố ôm lá bùa méo mó, nhỏ giọng phản bác:

“Muội thấy pháp văn tự bịa của muội cũng có tác dụng mà…”

Thanh Tâm nhìn nàng.

Mỉm cười .

“Chính vì có tác dụng nên mới đáng sợ.”

Lâm Tố không còn lời nào để nói .

Giữa lúc tình hình căng như dây đàn, bốn người vẫn không nhịn được mà cãi nhau vài câu.

Nhưng kỳ lạ thay .

Chính sự ồn ào ấy lại khiến nỗi sợ trong lòng Lâm Tố dần tan đi .

Bên ngoài kết giới, nữ quỷ gào thét.

Kiếm khí của Kỳ Phong xé rách sương đen.

Cổ văn của Văn Khanh không ngừng đan thành pháp trận phong tỏa.

Thanh Tâm đứng chắn ngay trước mặt nàng, tay vẫn đặt trên kết giới, ánh mắt tuy cười nhưng linh lực quanh người không hề lơi lỏng.

Đất dưới chân lởm chởm.

Cây cối bị lật tung.

Mây đen cuộn lại trên đỉnh đầu như một cơn giông sắp nuốt chửng cả khu rừng.

Nhưng giữa tâm điểm nguy hiểm ấy , lại có một nhóm người vừa chiến đấu, vừa trêu nhau , vừa bảo vệ nhau bằng tất cả những gì họ có .

Tiếng quỷ hét.

Tiếng pháp bảo va chạm.

Tiếng cổ văn vang lên.

Tiếng Thanh Tâm càm ràm.

Tiếng Văn Khanh tức giận sửa lời.

Tiếng Kỳ Phong lạnh lùng ra lệnh.

Tất cả hòa vào nhau thành một khúc nhạc kỳ dị.

Hỗn loạn.

Ồn ào.

Nhưng lại ấm áp đến lạ.

Lâm Tố siết c.h.ặ.t lá bùa trong tay.

Ánh mắt dần sáng lên.

Nàng thầm nghĩ:

“Dù là ai…”

“Dù là thứ gì…”

“Chỉ cần các huynh ở đây…”

“Ta sẽ không sợ đâu .”

Nghĩ đến đây, nàng lại âm thầm bổ sung một câu:

“Ít nhất bọn họ cũng mang danh là thiên tài mà.”

Ngay lúc ấy , nữ quỷ áo đỏ đột nhiên ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ m.á.u xuyên qua kiếm khí và cổ văn, nhìn thẳng về phía Lâm Tố.

Khóe miệng rách nát của nàng ta chậm rãi kéo lên.

“Ngươi…”

“Đã chạm vào con ta …”

Lâm Tố cứng người .

Sợi tóc đỏ nàng nhặt được lúc trước bỗng nóng lên trong tay áo.

Không khí trong trận đồ lập tức thay đổi.

Văn Khanh sắc mặt trầm xuống.

“Không ổn .”

“Nàng ta không chỉ là lệ quỷ bình thường.”

Kỳ Phong giơ kiếm chắn ngang.

Thanh Tâm lập tức kéo Lâm Tố lùi thêm nửa bước.

Nữ quỷ áo đỏ chậm rãi cười .

Tiếng cười nghẹn ngào, rách nát, vừa giống khóc , vừa giống hát ru.

“Trả…”

“Con…”

“Cho…”

“Ta…”

ẦM!

Lệ khí bùng nổ.

Toàn bộ trận đồ đỏ m.á.u dưới chân sáng rực lên.

Và trận chiến thật sự, lúc này mới bắt đầu.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 15 của Họa Linh Trừ Yêu Ký – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hài Hước, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Dưỡng Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo