Loading...

Họa Linh Trừ Yêu Ký
#4. Chương 4: Cuồng Sư Muội Xuống Núi

Họa Linh Trừ Yêu Ký

#4. Chương 4: Cuồng Sư Muội Xuống Núi


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 4: Cuồng Sư Muội Xuống Núi

Trong đại điện Linh Đạo Tông, tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên, nặng nề như làn khói mỏng quẩn quanh dưới mái điện cổ kính.

Bốn vị trưởng lão ngồi thành vòng tròn.

Trên bàn là một chồng báo cáo dày cộm.

Điểm đặc biệt là phần lớn chúng đều cháy xém, quăn mép hoặc dính đầy tro bụi.

Minh Ngọc Đạo Cô cầm lên một tờ giấy nhăn nhúm.

“Cái này là gì?”

Trấn Định Lão Nhân liếc nhìn rồi thở dài.

“Bản tường trình vụ việc ‘Tưới linh thủy làm mọc nguyên một cánh rừng phía sau núi, sau đó toàn bộ héo sạch trong mười hơi thở’.”

Thái Hồng Chân Nhân chống cằm.

“Còn cái này là biên bản sự cố ‘Linh phù phát nổ khiến ba đệ t.ử cùng mất lông mày bên trái’.”

Một vị trưởng lão khác lật mở cuốn cổ thư teo tóp như lá khô.

“Cuốn này vốn là cổ kinh lưu truyền hơn một trăm năm.”

“Giờ thì sao ?”

“Bị Lâm Tố dùng lau bùn trên giày.”

“…”

“Còn tập thơ cổ ngàn năm kia ?”

“Dùng để gói cơm nắm.”

“…”

Đại điện rơi vào một khoảng lặng hiếm có .

Cuối cùng, Đạo Nhất Chân Nhân đưa tay day trán.

Vị chưởng môn luôn ôn hòa, điềm tĩnh ấy giờ đây cũng lộ ra vài phần bất lực.

“Năm xưa ta chỉ muốn truyền đạo dạy người .”

“Ai ngờ…”

“Nuôi ra bốn tiểu tổ tông.”

Thái Hồng Chân Nhân khịt mũi.

“Đừng chỉ nhắc mỗi Lâm Tố.”

“Ba đứa còn lại cũng chẳng khá hơn.”

“Ngày nào chúng không tụ tập nghiên cứu linh tinh, ngày đó tông môn được bình yên.”

Minh Ngọc Đạo Cô bật cười .

“ Nhưng không thể phủ nhận.”

“Bốn đứa nhỏ ấy thật sự rất có thiên phú.”

Trấn Định Lão Nhân vuốt râu.

“Nếu được rèn giũa đúng hướng…”

“Sau này chắc chắn sẽ trở thành những trừ yêu sư xuất sắc.”

Đạo Nhất Chân Nhân nâng chén linh trà .

“Vấn đề là…”

“Đâu mới là hướng đúng?”

Đúng lúc ấy .

Một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài điện.

Một đệ t.ử nội môn hớt hải chạy vào .

“Bẩm chưởng môn! Bẩm các vị trưởng lão!”

“Có chuyện xảy ra ở Thu Vân Lạc dưới chân núi!”

Sắc mặt mọi người lập tức nghiêm lại .

Đệ t.ử kia hít sâu một hơi rồi báo cáo:

“Ba tháng gần đây, cứ đến đêm rằm lại có trẻ nhỏ mất tích.”

“Dân làng vô cùng hoảng loạn.”

“Đêm qua còn xuất hiện sương đen quanh Rừng Thông phía nam thôn.”

“Nhiều người nghe thấy tiếng hú quái dị trong đêm.”

“Dường như có yêu vật đang ẩn náu.”

Lời vừa dứt.

Thái Hồng Chân Nhân lập tức vỗ bàn.

“Yêu tà gây họa?”

“Cuối cùng cũng có việc cho bọn chúng làm !”

Minh Ngọc Đạo Cô đứng bật dậy.

“Cho bốn đứa xuống núi.”

Trấn Định Lão Nhân do dự.

“Liệu có ổn không ?”

Đạo Nhất Chân Nhân bình thản đáp:

“Nếu tiếp tục để chúng ở lại …”

“Tông môn mới là nơi gặp nguy hiểm.”

Mọi người trầm mặc.

Không ai phản bác được .

Chưởng môn khẽ phất tay áo.

“Truyền lệnh.”

“Triệu tập Tứ Đại Tài Nhân.”

“Giao nhiệm vụ trừ yêu đầu tiên.”

 

Cùng lúc đó.

Tại Linh Uyển phía sau núi.

Lâm Tố đang cẩn thận tưới nước cho một luống hoa mới.

Cẩn thận đến mức Tiểu Bạch nằm bên cạnh cũng ngáp dài chán nản.

Đã hơn nửa canh giờ.

Vẫn chưa có gì phát nổ.

Sau lưng nàng.

Kỳ Phong ngồi uống trà .

Thanh Tâm ghi chép quá trình sinh trưởng của linh thực.

Văn Khanh thì nghiêm túc nghiên cứu xem nên đặt tên cho giống hoa mới thế nào.

Khung cảnh yên bình hiếm thấy.

Cho đến khi một đệ t.ử hộc tốc chạy tới.

“Các vị sư huynh ! Tiểu sư muội !”

“Chưởng môn triệu tập!”

“Có nhiệm vụ khẩn cấp!”

Lâm Tố ngẩng đầu.

Đôi mắt lập tức sáng lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-4

“Không phải lại đi quét sân chứ?”

 

Nửa canh giờ sau .

Trong đại điện.

Đạo Nhất Chân Nhân nhìn bốn người trước mặt.

Giọng nói trịnh trọng vang lên.

“Kỳ Phong.”

“Thanh Tâm.”

“Văn Khanh.”

“Lâm Tố.”

“Bốn người các con lập tức xuống núi tới Thu Vân Lạc.”

“Điều tra vụ trẻ em mất tích.”

“Xác minh tung tích yêu tà.”

“Cứu giúp dân lành.”

Kỳ Phong khẽ gật đầu.

“Đã lâu không rút kiếm.”

Thanh Tâm cười tươi.

“Cuối cùng cũng có cơ hội thực hành những phương pháp cứu chữa mới.”

Văn Khanh lật sách.

“Yêu vật liên quan đến cổ trận sao ?”

“Khá thú vị.”

Chỉ có Lâm Tố ngơ ngác giơ tay.

“Ơ…”

“Con cũng được đi sao ?”

“Không cần tiếp tục trồng hoa nữa à ?”

Minh Ngọc Đạo Cô mỉm cười hiền từ.

“Đi chứ.”

“Chỉ cần đừng tùy tiện đụng vào đồ vật trong thôn.”

Đạo Nhất Chân Nhân bổ sung:

“Đặc biệt là nhà bếp.”

Lâm Tố:

“…”

 

Trời dần ngả về chiều.

Bốn người rời khỏi Linh Đạo Tông.

Ánh tà dương nhuộm đỏ những dãy núi xa xa.

Kỳ Phong đi đầu.

Bước chân thong dong như đang đi dạo.

Thanh Tâm vừa đi vừa quan sát địa khí dọc đường.

Văn Khanh cắm cúi ghi chép các hiện tượng linh lực bất thường.

Còn Lâm Tố…

Đội chiếc nón lá rộng vành.

Tay cầm bản đồ.

Cầm ngược.

Sau đó lạc đường ba lần liên tiếp.

Kỳ Phong nhìn nàng hồi lâu.

Cuối cùng mới lên tiếng:

“Muội cầm ngược rồi .”

Lâm Tố giật mình .

“Á!”

“Muội còn tưởng đây là bản đồ chỉ hướng bằng tâm linh cơ.”

“…”

Văn Khanh bật cười .

Hắn lấy ra một lá phù hộ thân nhét vào tay nàng.

“Dù thế nào đi nữa.”

“Muội vẫn là nhân vật quan trọng nhất trong đội.”

Thanh Tâm cũng đưa tay chỉnh lại dây buộc nón cho nàng.

“Nếu gặp nguy hiểm thì đứng phía sau bọn ta .”

“Và nhớ.”

“Đừng dùng những lá bùa do chính muội vẽ.”

Lâm Tố lập tức cúi đầu nhìn túi bùa trong tay.

Âm thầm cất lại .

Không biết vì sao .

Càng tới gần Thu Vân Lạc, nàng càng cảm thấy bất an.

Rõ ràng khung cảnh vẫn rất yên bình.

Nhưng sâu trong những cánh rừng phía xa…

Dường như có thứ gì đó đang âm thầm dõi theo bọn họ.

Một ánh mắt lạnh lẽo.

U ám.

Đầy ác ý.

Lâm Tố rùng mình .

“Ta nghĩ…”

“Có lẽ chúng ta nên dựng kết giới phòng ngừa trước khi trời tối.”

Nói xong.

Nàng đã lôi ra một cuộn dây đỏ.

Một chiếc gương đồng.

Và một bó ngải cứu khô.

Thanh Tâm lập tức vỗ tay tán thưởng.

“Tiến bộ rồi .”

“Biết chuẩn bị trước cơ đấy.”

Kỳ Phong day trán.

“Chỉ cần đừng làm nổ thứ gì.”

“Ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi .”

 

Khi mặt trời khuất hẳn sau núi.

Bốn người cũng đặt chân tới Thu Vân Lạc.

Trưởng thôn họ Vương tự mình ra đón.

Ông dẫn cả nhóm tới căn nhà gỗ ở đầu thôn để nghỉ chân.

Trên đường đi .

Một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y ông.

Đó là A Bảo.

Thỉnh thoảng cậu lại quay đầu nhìn về phía Rừng Thông cuối thôn.

Đôi mắt đầy bất an.

“Tiểu Vũ…”

“Cậu vẫn còn ở đó sao ?”

Giọng nói non nớt tan vào trong gió.

Không ai chú ý thấy.

Phía cuối con đường đất.

Sương mù đang lặng lẽ lan ra từ khu rừng.

Dù mặt trời vừa mới lặn chưa lâu.

Những làn sương trắng đã dày đặc đến mức bất thường.

Không khí trong thôn dần trở nên lạnh lẽo.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Giống như một khúc đồng d.a.o quỷ dị đang chậm rãi cất lên giữa màn đêm.

Mà tất cả mọi người …

Đều chưa biết rằng.

Bước chân vào Thôn Vân Lạc lần này sẽ là khởi đầu cho chuyến hành trình thay đổi vận mệnh của cả bốn người .

Chương 4 của Họa Linh Trừ Yêu Ký vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hài Hước, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Dưỡng Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo