Loading...

Họa Linh Trừ Yêu Ký
#5. Chương 5: Sương Mù Rừng Thông

Họa Linh Trừ Yêu Ký

#5. Chương 5: Sương Mù Rừng Thông


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 5: Sương Mù Rừng Thông

Trời vừa hửng sáng, Thu Vân Lạc đã không còn vẻ thanh bình vốn có .

Khắp đầu thôn cuối xóm, dân làng tất bật thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi lánh nạn.

Những cỗ xe gỗ chất đầy đồ đạc lộc cộc lăn bánh trên con đường đất dẫn xuống núi. Người già dắt theo trẻ nhỏ, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía Rừng Thông cuối thôn với ánh mắt thấp thỏm bất an.

Nơi ấy vốn là chốn vui đùa của lũ trẻ.

Giờ đây lại giống như một vực sâu đen tối đang từng chút nuốt chửng cả thôn làng.

Linh khí quanh Thu Vân Lạc cũng trở nên hỗn loạn bất thường.

Không khí ẩm lạnh.

Âm u.

Tựa như có một bàn tay vô hình đang âm thầm bóp nghẹt sinh cơ của vùng đất này .

 

Trong khi đó.

Trên con đường mòn dẫn xuống sườn núi phía bắc, bốn bóng người đang chậm rãi tiến về phía trước .

Lâm Tố đi sát phía sau ba vị sư huynh .

Trong tay nàng cầm chiếc chuông trừ tà mới được phát trước lúc xuống núi.

Ngón tay siết c.h.ặ.t đến trắng bệch.

Đôi mắt liên tục đảo quanh như sợ từ bụi cỏ ven đường sẽ bất ngờ nhảy ra một con yêu quái nào đó.

“Chúng ta … thật sự sẽ ổn chứ?”

Nàng lí nhí hỏi.

Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió núi cuốn mất.

“Ta cứ có cảm giác…”

“Trong khu rừng kia có thứ gì đó đang nhìn chúng ta .”

Thanh Tâm quay đầu lại .

Nụ cười rạng rỡ quen thuộc lập tức xuất hiện trên gương mặt hắn .

“Không sao đâu , tiểu sư muội .”

Hắn vỗ nhẹ lên vai nàng.

“Có bọn ta ở đây.”

“Dù là yêu tà hay lệ quỷ cũng không chạm được tới muội .”

Kỳ Phong đi phía trước nghe vậy cũng nhàn nhạt lên tiếng:

“Nếu có .”

“Chém.”

Chỉ một chữ đơn giản.

Nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng tin.

Văn Khanh đẩy nhẹ sống mũi.

Trong tay vẫn ôm một chồng cổ thư dày cộm.

“Ta mang theo toàn bộ bùa phong ấn của Cổ Văn Các.”

“Nếu gặp yêu vật.”

“Ta sẽ nghiên cứu trước .”

“Dùng phương pháp nào?”

Lâm Tố vô thức hỏi.

Văn Khanh bình thản đáp:

“Nghiên cứu xong rồi tiêu diệt.”

“…”

Lâm Tố cảm thấy ba vị sư huynh này hoàn toàn không có chút cảm giác căng thẳng nào.

Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng bọn họ đang đi du xuân ngắm cảnh.

Không phải đi điều tra vụ trẻ em mất tích.

 

Đi được một đoạn.

Văn Khanh đột nhiên liếc sang chiếc bao lớn trên lưng nàng.

“Muội mang theo thứ gì vậy ?”

Lâm Tố ngượng ngùng gãi đầu.

“À…”

“Nếu gặp trường hợp khẩn cấp…”

Nàng mở bao ra .

Bên trong là một chiếc cối đá linh thạch nặng trịch.

“Ta mang theo để giã bùa.”

“Giã…”

“Ngay tại chỗ.”

Không khí lập tức rơi vào trầm mặc.

Thanh Tâm bật cười trước tiên.

Kỳ Phong đưa tay day trán.

Ngay cả Văn Khanh cũng không biết nên nói gì.

Giã bùa tại chỗ.

Đúng là chỉ có Lâm Tố mới nghĩ ra được .

 

Dù ngoài miệng luôn trêu chọc nàng, nhưng suốt quãng đường, ba người vẫn luôn âm thầm quan tâm tiểu sư muội .

Kỳ Phong cố ý đi sát bên cạnh mỗi khi đường núi xuất hiện gió lớn.

Thanh Tâm kể đủ loại chuyện thú vị từng xảy ra ở Tịnh Tâm Viện.

Có chuyện hắn chữa nhầm cho một con linh kê rồi bị nó đuổi khắp sân.

Có chuyện một đệ t.ử uống nhầm t.h.u.ố.c mọc tóc khiến lông mày dài tới tận cằm.

Nghe đến đó, Lâm Tố không nhịn được cười khúc khích.

Văn Khanh thì vừa đi vừa giảng giải cho nàng về các loại huyễn trận.

“Linh trận che mắt thường khiến người ta nhìn thấy thứ mình muốn nhìn .”

“Còn kết giới dẫn hồn lại thích lợi dụng ký ức quen thuộc.”

“Nếu lát nữa gặp hiện tượng bất thường, tuyệt đối không được tự ý tách khỏi đội.”

Lâm Tố ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng cũng dần bớt căng thẳng hơn.

 

Gần giữa trưa.

Cả nhóm cuối cùng cũng tới được Thu Vân Lạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-5

Ngay trước cổng thôn.

Một ông lão tóc bạc phơ đang chống gậy đứng chờ từ sớm.

Bên cạnh là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi.

Thằng bé mặc áo vải màu chàm đã sờn cũ, bàn tay nhỏ luôn nắm c.h.ặ.t lấy góc áo ông nội.

Vừa nhìn thấy bốn người , ông lão lập tức tiến lên.

“Lão là Vương Bá.”

“Trưởng thôn Thu Vân Lạc.”

“Cảm tạ các vị tiên trưởng đã tới giúp đỡ.”

Kỳ Phong khẽ gật đầu.

Ánh mắt quét qua khung cảnh thưa thớt phía sau .

“Nghiêm trọng đến mức phải sơ tán dân làng sao ?”

Nụ cười trên mặt trưởng thôn lập tức biến mất.

Ông thở dài nặng nề.

“Hơn ba tháng nay…”

“Cứ tới đêm rằm là lại có một đứa trẻ mất tích.”

“Tới nay đã là bốn đứa.”

“Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn bỏ quê mà đi .”

Không khí chợt trở nên nặng nề.

Văn Khanh nhìn sang cậu bé bên cạnh.

“Đây là đứa trẻ từng suýt bị bắt đi ?”

Trưởng thôn gật đầu.

“ Đúng vậy .”

“Nó tên là A Bảo.”

“Lần đó may mà bà nội nó thức giấc kịp thời.”

“Nếu không …”

Ông không nói tiếp.

Nhưng mọi người đều hiểu ý.

Thanh Tâm cúi người xuống.

Giọng nói trở nên dịu dàng hơn.

“A Bảo.”

“Đệ có thể kể cho bọn huynh nghe chuyện hôm đó không ?”

Cậu bé im lặng một lúc.

Sau đó mới lí nhí đáp:

“Tiểu Vũ gọi đệ .”

Mọi người đồng thời nhìn sang.

“Tiểu Vũ?”

A Bảo gật đầu.

“Tiểu Vũ là bạn thân của đệ .”

“ Nhưng cậu ấy mất tích trước đệ ba ngày.”

“Bữa đó…”

“Đệ nghe thấy tiếng cậu ấy gọi từ phía Rừng Thông.”

“Tiểu Vũ bảo đệ ra đó chơi.”

Nói tới đây.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tái đi rõ rệt.

“Giọng nói giống hệt.”

“Giống hệt như mọi ngày.”

“Đệ tưởng thật sự là Tiểu Vũ…”

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây xa xa.

Văn Khanh khẽ nhíu mày.

“Dùng giọng nói của người quen để dẫn dụ mục tiêu…”

“Có thể là huyễn âm.”

“Cũng có thể là tà vật thao túng linh hồn.”

Thanh Tâm cũng nghiêm mặt.

“Loại yêu vật này thường rất nguy hiểm.”

“Đặc biệt với trẻ nhỏ.”

Kỳ Phong không nói gì.

Nhưng bàn tay hắn đã đặt lên chuôi kiếm từ lúc nào.

 

Lâm Tố đứng phía sau mọi người .

Không hiểu vì sao .

Từ lúc bước chân vào thôn, nàng luôn có cảm giác bất an.

Như thể trong khu rừng phía xa…

Có thứ gì đó đang âm thầm quan sát bọn họ.

Một ánh mắt lạnh lẽo.

Ẩn sau lớp sương mờ dày đặc.

Nàng rùng mình .

“Ta nghĩ…”

“Có lẽ chúng ta nên bố trí kết giới phòng ngừa trước khi trời tối.”

Nói rồi lập tức lấy từ trong túi ra :

Một cuộn dây đỏ.

Một chiếc gương đồng.

Một bó ngải cứu khô.

Thanh Tâm nhìn thấy liền cười tươi.

“Không tệ.”

“Biết chuẩn bị trước rồi .”

Kỳ Phong thở dài.

“Chỉ cần đừng làm nổ thứ gì là được .”

“Ta đã thấy rất an tâm rồi .”

Lâm Tố:

“…”

 

Trưởng thôn dẫn mọi người về căn nhà gỗ đầu thôn để nghỉ chân.

Trên đường đi .

A Bảo vẫn luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y ông nội.

Thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía Rừng Thông cuối thôn.

Đôi môi mím c.h.ặ.t.

Như đang lo lắng điều gì đó.

Một lúc sau .

Cậu bé mới nhỏ giọng thì thầm:

“Tiểu Vũ…”

“Cậu vẫn còn ở đó sao ?”

Không ai nghe thấy.

Chỉ có cơn gió lạnh lướt qua những tán thông già.

Xa xa.

Từng làn sương trắng đang chậm rãi lan ra từ khu rừng.

Dù lúc này mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh đầu.

Sương mù ấy vẫn dày đặc một cách bất thường.

Tựa như có thứ gì đó đang cố che giấu bí mật bên trong.

Không khí bất an lặng lẽ lan khắp Thu Vân Lạc.

Giống như một khúc đồng d.a.o cổ quái.

Đang chậm rãi cất lên giữa ban ngày.

Báo hiệu rằng…

Đêm nay sẽ không hề bình yên.

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Họa Linh Trừ Yêu Ký – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hài Hước, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Dưỡng Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo