Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6: Cây Thông Có Mắt
Trời đã chập tối khi nhóm bốn người đặt chân đến nhà của trưởng thôn Vương.
Ngôi nhà gỗ nằm ở đầu thôn, cách rìa Rừng Thông không xa. Tuy đã cũ kỹ theo năm tháng nhưng vẫn được quét dọn gọn gàng, sạch sẽ. Hàng rào tre bao quanh sân trước đã ngả màu vàng sẫm, vài đoạn còn được buộc lại bằng dây mây mới thay .
Ngoài sân, một gốc hồng cổ thụ già nua vẫn ngoan cường bám trụ giữa đất trời. Trên những cành cây khẳng khiu còn sót lại vài đóa hoa nhỏ màu đỏ nhạt, đung đưa theo từng đợt gió đêm lành lạnh.
Không biết có phải do tâm lý hay không , nhưng kể từ lúc bước vào Thu Vân Lạc, Lâm Tố luôn cảm thấy nơi này có gì đó rất kỳ lạ.
Mọi thứ thoạt nhìn đều bình thường.
Nhưng lại quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
Ngay cả tiếng ch.ó sủa, tiếng gà gáy hay tiếng côn trùng trong bụi cỏ cũng gần như không nghe thấy.
Dường như cả ngôi làng đang cố nín thở.
Chờ đợi điều gì đó xảy ra .
“Đêm nay các vị cứ nghỉ ngơi trước .”
Trưởng thôn Vương đích thân dẫn mọi người vào nhà.
Gương mặt già nua của ông đầy vẻ mệt mỏi.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt dường như sâu hơn bình thường rất nhiều.
“Mấy tháng nay trong thôn không được yên ổn . Mọi người cũng chẳng còn tâm trạng làm ăn sinh sống.”
Ông cười gượng.
“May mà Linh Đạo Tông chịu phái người xuống giúp.”
“Ngày mai ta sẽ dẫn các vị tới Rừng Thông.”
“Mọi việc… xin nhờ cậy các vị tiên trưởng.”
Kỳ Phong khẽ gật đầu.
“Trưởng thôn cứ yên tâm.”
Thanh Tâm cũng cười tươi:
“Chỉ cần tìm được yêu vật, bọn ta nhất định sẽ xử lý.”
Nghe vậy , vẻ lo lắng trên mặt ông lão mới hơi dịu đi một chút.
Trong nhà đã chuẩn bị sẵn cơm tối.
Một chiếc bàn gỗ không lớn.
Sáu phần cơm nóng hổi.
Khói trắng bốc lên nghi ngút.
Mùi thịt kho thơm lừng lan khắp gian phòng khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt.
Lâm Tố vừa nhìn thấy đã sáng bừng hai mắt.
Bụng nàng lập tức kêu lên một tiếng rất mất mặt.
Ọc~
“…”
“…”
“…”
Mọi người đồng loạt quay sang.
Lâm Tố đỏ mặt đến tận mang tai.
“Ta… ta đói.”
Thanh Tâm lập tức bày ra vẻ mặt đồng cảm.
“Ta hiểu.”
“Đói là một loại đau khổ.”
“Không ai nên phải chịu đựng nó.”
Lâm Tố cảm động.
“Nhị sư huynh !”
Thanh Tâm cảm động.
“Tiểu sư muội !”
Hai người nhìn nhau như tri kỷ gặp tri âm.
Kỳ Phong lặng lẽ quay đầu đi .
Văn Khanh tiếp tục uống trà .
Bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi .
Đúng lúc ấy , Lâm Tố chợt nhớ ra điều gì đó.
Nàng lục lọi trong túi hành lý.
Một lát sau .
Lôi ra …
Một túi bánh bao.
“Trưởng thôn.”
“Nhà mình có cần thêm bánh bao không ạ?”
“…”
Không khí trong phòng lập tức yên lặng.
Kỳ Phong nhắm mắt.
Hít sâu.
Sau đó mới mở miệng:
“Ta hỏi thật.”
“Muội mang theo bao nhiêu cái bánh bao?”
Lâm Tố ôm túi vào lòng.
“Không nhiều.”
“Chỉ hai mươi bảy cái thôi.”
Thanh Tâm lập tức vỗ bàn.
“Chuẩn bị chu đáo!”
“Ta hoàn toàn tán thành.”
“Huynh xem!”
Lâm Tố như tìm được đồng minh.
“Lỡ giữa đêm có người đói thì sao ?”
“ Đúng vậy !”
Thanh Tâm nghiêm túc gật đầu.
“Ta từng đói giữa đêm.”
“Rất đáng sợ.”
“Chính xác!”
Kỳ Phong:
“…”
Văn Khanh:
“…”
Hai người quyết định không tham gia cuộc thảo luận này nữa.
Trong lúc mọi người dùng cơm.
Một cái đầu nhỏ bỗng lặng lẽ thò ra phía sau cột gỗ.
Là A Bảo.
Cậu bé đang đứng nép ở góc nhà, lặng lẽ quan sát nhóm người xa lạ.
Đôi mắt vừa tò mò vừa dè dặt.
Bà nội cậu bé dịu dàng gọi:
“A Bảo.”
“Lại đây ăn cháo nào.”
Nhưng cậu bé không đáp.
Chỉ chậm rãi bước tới.
Trong tay ôm một xấp giấy nhàu nát.
“Thằng bé lại vẽ tranh nữa rồi .”
Trưởng thôn Vương bất đắc dĩ thở dài.
“A Bảo từ sau chuyện đó rất ít nói .”
“Ngày nào cũng chỉ ngồi vẽ.”
Ông nhận lấy tập giấy rồi đưa cho nhóm Lâm Tố.
“Các vị xem thử đi .”
“Có khi lại tìm được manh mối gì đó.”
Lâm Tố tò mò đón lấy.
Ngay khi nhìn thấy bức tranh đầu tiên.
Nàng lập tức khẽ hít một hơi lạnh.
“A…”
“Cây này …”
“Sao lại có mắt?”
Mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên.
Trên mặt giấy là một cây thông già mọc đơn độc giữa khu rừng.
Thân cây vặn vẹo.
Rễ cây bò ngoằn ngoèo như những cánh tay khô héo.
Điều đáng sợ nhất chính là ở chính giữa thân cây.
Có một con mắt thật lớn.
Con mắt được vẽ bằng những nét than đen đậm.
Tròn xoe.
Đang mở to.
Nhìn chằm chằm ra khỏi trang giấy.
Bên dưới gốc cây.
Mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm.
Chúng nắm tay
nhau
thành vòng tròn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-6
Nhưng không có khuôn mặt.
Chỉ là những khoảng trắng mờ mịt.
Một luồng khí lạnh vô hình lướt qua sống lưng Lâm Tố.
Nàng vô thức siết c.h.ặ.t bức tranh.
Không hiểu vì sao .
Nàng luôn cảm thấy…
Con mắt kia giống như đang thật sự nhìn mình .
Văn Khanh nhận lấy tập tranh.
Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Không giống trí tưởng tượng thông thường của trẻ nhỏ.”
Hắn chỉ vào con mắt trên thân cây.
“Chi tiết này lặp lại ở sáu bức tranh khác nhau .”
“Vị trí hoàn toàn trùng khớp.”
“Nói cách khác…”
“A Bảo đã nhìn thấy nó nhiều lần .”
Kỳ Phong cũng liếc qua.
“Điểm linh nhãn.”
“Hoặc nơi hội tụ yêu khí.”
Văn Khanh gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy .”
“Có khả năng cây thông này đã bị yêu vật ký sinh.”
“Hoặc chính nó là yêu vật.”
Thanh Tâm tò mò cầm bức tranh lên.
Ngắm nghía hồi lâu.
Sau đó nghiêm túc nhận xét:
“ Nhưng mà…”
“Vẽ xấu thật.”
“…”
“…”
“…”
A Bảo chớp mắt.
Lâm Tố ho khan.
“Đó là trẻ con mà.”
Thanh Tâm chỉ vào một hình người méo mó.
“Cái này là trẻ con?”
“Ta tưởng củ khoai bị cắm hai chiếc đũa.”
“Đó là tay chân.”
“Ồ.”
Hắn chỉ tiếp sang hình khác.
“Vậy cái này ?”
“Đầu con lợn?”
“Là mặt người !”
“À.”
Thanh Tâm gật gù.
“Ta nhìn nhầm.”
Văn Khanh nhíu mày.
“Huynh có thể ngừng x.úc p.hạ.m năng khiếu hội họa của trẻ con được không ?”
“Ta chỉ đang thành thật.”
“Đôi khi sự thành thật là một loại tổn thương.”
“Ồ.”
“Vậy ta sẽ cố gắng thành thật hơn.”
“…”
Lâm Tố quyết định bỏ qua ba vị sư huynh .
Nàng cẩn thận gom toàn bộ tranh lại .
Xếp ngay ngắn vào túi vải.
“Dù thế nào…”
“Ta vẫn thấy hơi lạnh sống lưng.”
Kỳ Phong uống một ngụm trà .
“Muội ngồi cạnh cửa sổ.”
“Đương nhiên lạnh.”
Lâm Tố:
“…”
Đêm dần buông xuống.
Thu Vân Lạc chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Không có trăng.
Không có sao .
Mây đen phủ kín bầu trời.
Ngoài sân, từng làn sương trắng bắt đầu lan ra từ hướng Rừng Thông.
Ban đầu chỉ là những dải mỏng.
Nhưng theo thời gian, chúng càng lúc càng dày.
Như có thứ gì đó đang từ trong rừng chậm rãi bò ra .
Gió lùa qua mái nhà.
Phát ra những âm thanh xào xạc như tiếng ai đang thì thầm.
Trong gian phòng nhỏ.
Lâm Tố đang cuộn tròn trong chăn.
Nàng nhắm mắt.
Rồi mở mắt.
Lăn sang trái.
Lại lăn sang phải .
Sau cùng ngồi bật dậy.
Bởi vì…
Nàng đói.
“Hay là ăn thêm một cái bánh bao nhỉ…”
Nàng nghiêm túc suy nghĩ.
“Không được .”
“Ăn khuya sẽ béo.”
Một lát sau .
“ Nhưng chỉ một cái thôi chắc không sao .”
Lại một lát nữa.
“Hay ăn nửa cái?”
Cuộc chiến nội tâm kéo dài gần nửa khắc.
Cuối cùng.
Cái bụng chiến thắng.
Lâm Tố lén lút bò dậy.
Định xuống bếp tìm nước nóng.
Thế nhưng.
Vừa mở cửa phòng.
Nàng lập tức cứng đờ.
Giữa sân.
Có một bóng người đang đứng .
Là A Bảo.
Cậu bé đứng quay lưng về phía nàng.
Bất động.
Tóc rũ xuống.
Thân thể gầy gò như sắp bị màn sương nuốt mất.
“Tiểu… Tiểu Bảo?”
Lâm Tố khẽ gọi.
Không có phản ứng.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Đồng t.ử nàng co rút.
Bởi vì phía trước A Bảo…
Còn có một bóng người khác.
Một đứa trẻ.
Mờ nhạt như khói.
Nó đang nắm lấy cổ tay A Bảo.
Chậm rãi kéo về phía con đường dẫn tới Rừng Thông.
Giọng nói khe khẽ vang lên trong màn sương.
Xa xôi.
Mơ hồ.
Như tiếng vọng từ một nơi rất rất xa.
“Chơi với ta …”
“Chơi nữa đi …”
“A Bảo…”
“Ra đây…”
Toàn thân Lâm Tố lạnh buốt.
Tim đập dữ dội.
Nàng nhận ra giọng nói ấy .
Là giọng của Tiểu Vũ.
Đứa trẻ đã mất tích.
Tạch!
Chiếc chén nước trên tay rơi xuống.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong màn đêm tĩnh mịch lại vô cùng rõ ràng.
Hai bóng người đồng thời quay đầu.
A Bảo mở mắt.
Ánh mắt trống rỗng.
Không có tiêu cự.
Giống như người đang mộng du.
Mà đứa trẻ trong màn sương…
Chậm rãi nở nụ cười .
Nụ cười ấy kéo dài tới tận mang tai.
Đôi mắt hoàn toàn đen kịt.
Không có lòng trắng.
Không có đồng t.ử.
Chỉ là hai hốc tối sâu hun hút.
Lâm Tố cảm thấy da đầu tê dại.
Máu trong người như đông cứng lại .
“Đừng…”
“Đừng đi …”
Nàng lao về phía trước .
Cùng lúc đó.
Toàn bộ màn sương trong sân đột nhiên cuộn trào dữ dội.
Một luồng yêu khí lạnh buốt bùng phát từ hướng Rừng Thông.
Và ở nơi sâu nhất trong biển sương trắng ấy …
Dường như có một con mắt khổng lồ vừa chậm rãi mở ra .
Đang nhìn chằm chằm về phía nàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.