Loading...

Họa Linh Trừ Yêu Ký
#7. Chương 7: Bức Tranh Thay Đổi

Họa Linh Trừ Yêu Ký

#7. Chương 7: Bức Tranh Thay Đổi


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 7: Bức Tranh Thay Đổi

Đêm vẫn rất sâu.

Sương mù ngoài sân ngày càng dày đặc.

Những làn sương trắng lặng lẽ bò qua hàng rào tre, len lỏi dưới hiên nhà, rồi chậm rãi phủ kín cả khoảng sân trước .

Ngôi nhà gỗ của trưởng thôn Vương chìm trong một sự yên tĩnh đến quỷ dị.

Không tiếng côn trùng.

Không tiếng ch.ó sủa.

Không tiếng gió núi thường ngày.

Giống như toàn bộ Thu Vân Lạc đều đang chìm vào một giấc ngủ c.h.ế.t ch.óc.

Bỗng nhiên—

Choang!

Tiếng sứ vỡ vang lên giữa màn đêm.

Âm thanh giòn tan ấy giống như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh của Lâm Tố.

“Tiểu Bảo!”

Nàng lao vọt ra khỏi cửa.

Chiếc áo khoác còn chưa kịp mặc chỉnh tề.

Trước mắt nàng, A Bảo đang bước từng bước chậm chạp về phía cổng sân.

Đôi mắt đờ đẫn.

Biểu cảm trống rỗng.

Giống hệt người đang mộng du.

Mà phía trước cậu bé…

Là một bóng dáng nhỏ bé được tạo thành từ sương mù.

Nó đang quay lưng lại .

Bàn tay trắng bệch kéo lấy cổ tay A Bảo.

Từng bước.

Từng bước.

Dẫn cậu bé đi về phía Rừng Thông.

“Đừng đi !”

Lâm Tố vươn tay.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm tới vai A Bảo.

ẦM!

Một luồng yêu khí lạnh buốt bùng phát.

Không gian xung quanh lập tức méo mó.

Mặt đất.

Bầu trời.

Cây cối.

Tất cả đều bị kéo giãn như mặt nước bị ném đá vào .

Những gợn sóng vô hình lan rộng khắp sân.

Lâm Tố chỉ kịp cảm thấy trước mắt tối sầm.

Sau đó…

Biến mất.

A Bảo cũng biến mất.

Chỉ còn lại chiếc chén sứ vỡ vụn nằm trên nền đất ẩm lạnh.

 

Kỳ Phong là người đầu tiên lao ra ngoài.

Tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ để lại một tàn ảnh.

Thanh Tâm và Văn Khanh theo sát phía sau .

“Tiểu sư muội đâu ?!”

Thanh Tâm hét lên.

Ánh mắt hắn đảo khắp sân.

Nhưng ngoài sương mù trắng xóa, chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc nào nữa.

Kỳ Phong cúi người xuống.

Đầu ngón tay chạm vào mặt đất.

Một luồng kiếm ý lạnh lẽo lập tức lan ra .

Sắc mặt hắn ngày càng khó coi.

“Linh khí không gian.”

Văn Khanh cũng nhanh ch.óng kết ấn.

Từng ký tự cổ màu lam hiện lên quanh đầu ngón tay hắn .

Chúng xoay tròn giữa không trung.

Liên tục dò xét dấu vết còn sót lại .

Một lát sau .

Hắn mở mắt.

Giọng nói trầm hẳn xuống.

“Là kết giới.”

“Không.”

“Chính xác hơn là một loại không gian độc lập.”

Thanh Tâm tái mặt.

“Ý huynh là…”

Văn Khanh siết c.h.ặ.t bàn tay.

“Có thứ gì đó vừa kéo Tiểu Tố vào bên trong.”

 

Lúc này .

Trưởng thôn Vương cùng bà lão cũng hốt hoảng chạy ra .

“A Bảo!”

Ông lão gần như khuỵu xuống.

“Cháu ta đâu rồi ?!”

Bà lão ôm mặt bật khóc .

“Tiểu cô nương kia cũng biến mất rồi …”

“Trời ơi…”

“Rốt cuộc là thứ gì đang bắt bọn trẻ đi vậy …”

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa đêm.

Khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.

Dưới ánh đèn dầu leo lét.

Ba vị sư huynh đứng lặng.

Kỳ Phong nắm c.h.ặ.t chuôi kiếm.

Ngón tay siết mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch.

Thanh Tâm c.ắ.n môi.

Ánh mắt đầy tự trách.

Nếu vừa rồi hắn cảnh giác hơn một chút…

Nếu hắn phát hiện sớm hơn một chút…

Có lẽ Lâm Tố đã không bị cuốn đi .

Còn Văn Khanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày.

Nhưng chỉ những người quen hắn mới nhận ra .

Đầu ngón tay hắn đang khẽ run.

Đó là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy hắn thực sự lo lắng.

Khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng.

Văn Khanh là người lên tiếng đầu tiên.

“Không được hoảng.”

Giọng hắn rất thấp.

Nhưng đủ khiến mọi người bình tĩnh lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-7

“Loạn lên cũng không cứu được ai.”

Thanh Tâm hít sâu một hơi .

Gật đầu.

“ Đúng .”

“Tiểu sư muội còn đang chờ chúng ta .”

Kỳ Phong không nói gì.

Chỉ chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ.

Một tiếng kiếm ngân vang lên.

Lạnh như băng.

“Vậy thì tìm.”

 

Trong lúc Văn Khanh bắt đầu dựng lại sơ đồ linh khí quanh căn nhà để xác định điểm nứt không gian.

Thanh Tâm vô thức nhìn sang góc phòng.

Đó là nơi ban chiều A Bảo từng trải những bức tranh ra .

Ban đầu hắn chỉ định kiểm tra theo thói quen.

Nhưng rồi …

Ánh mắt hắn đột nhiên đông cứng.

“Khoan đã .”

Thanh Tâm bước nhanh tới.

Sắc mặt thay đổi rõ rệt.

“Văn Khanh.”

“Kỳ Phong.”

“Hai người mau tới đây.”

Giọng nói ấy khiến cả hai lập tức quay lại .

Thanh Tâm chỉ vào một bức tranh nằm trên mặt bàn.

Bàn tay hắn hơi run.

“Bức tranh này …”

“Nó khác rồi .”

 

Cả ba người đồng thời nhìn xuống.

Không khí trong phòng lập tức lạnh đi .

Là bức tranh cây thông.

Bức tranh mà ban chiều A Bảo đã vẽ.

Nhưng lúc này .

Trong tranh đã xuất hiện thêm những thứ vốn không hề tồn tại trước đó.

Giữa cành cây cao nhất.

Một người phụ nữ đang treo cổ.

Mái tóc dài buông thõng.

Che kín gương mặt.

Chiếc cổ bị kéo dài một cách dị dạng.

Thân thể đung đưa trong gió.

Như thể đang sống.

Mực vẽ đen đặc.

Loang lổ.

Giống như được vẽ bằng nước mắt hoặc m.á.u.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

Xung quanh gốc cây.

Đã xuất hiện thêm rất nhiều bóng người nhỏ.

Trong số đó.

Có A Bảo.

Có Tiểu Vũ.

Có những đứa trẻ mất tích trước đó.

Và…

Có cả Lâm Tố.

Tất cả đều mặc tang phục màu trắng.

Đầu cúi thấp.

Đứng thành vòng tròn quanh cây thông.

Không ai cử động.

Không ai lên tiếng.

Không có trò chơi.

Không có tiếng cười .

Chỉ có một sự tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc.

Giống như đang tham dự một nghi thức nào đó.

Một nghi thức dành cho người c.h.ế.t.

 

Thanh Tâm cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Mực còn mới.”

Hắn đưa tay chạm thử.

Đầu ngón tay lập tức dính màu đen.

“Mới được vẽ cách đây không lâu.”

Kỳ Phong nhìn bức tranh.

Ánh mắt lạnh dần.

“Không ai chạm vào nó.”

“Vậy ai vẽ?”

Thanh Tâm nuốt khan.

Không trả lời được .

Bởi vì đáp án quá mức đáng sợ.

Lúc ấy .

Văn Khanh bỗng lên tiếng.

“Không phải tranh tự thay đổi.”

Cả hai nhìn hắn .

Ánh mắt Văn Khanh cực kỳ nghiêm trọng.

“Là A Bảo.”

“Hắn vẫn đang vẽ.”

“Chỉ là…”

Giọng hắn dần nhỏ lại .

“Vẽ từ bên trong kết giới.”

Không khí lập tức đông cứng.

 

Một hồi lâu sau .

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ còn tiếng đèn dầu cháy lép bép.

Văn Khanh bỗng nheo mắt.

Ánh nhìn dừng lại trên cây thông trong tranh.

Càng nhìn .

Hắn càng cảm thấy quen thuộc.

Rất quen.

Như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Đột nhiên.

Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn .

“Ta nhớ ra rồi .”

Văn Khanh lập tức đứng bật dậy.

Hắn lấy từ túi trữ vật ra một cuộn địa đồ cũ kỹ.

Tấm bản đồ trải rộng trên nền nhà.

Bên trên ghi chép toàn bộ địa hình Thu Vân Lạc từ hơn trăm năm trước .

Ngón tay hắn nhanh ch.óng lướt qua từng khu vực.

Rừng thông.

Suối cạn.

Nghĩa địa cũ.

Đồi đá phía đông.

Rồi đột nhiên dừng lại .

Tại một vị trí nằm sâu nhất trong khu rừng phía cuối thôn.

Ánh mắt Văn Khanh chậm rãi co lại .

Bởi vì nơi đó…

Trên bản đồ cổ.

Được đ.á.n.h dấu bằng một ký hiệu đã phai màu theo năm tháng.

Một ký hiệu mà hắn vô cùng quen thuộc.

Ký hiệu của…

Mộng Linh Trận.

Vậy là chương 7 của Họa Linh Trừ Yêu Ký vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hài Hước, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo