Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 8: Mộng Linh Trận
Gió đêm thổi qua Rừng Thông.
Âm thanh xào xạc vang lên giữa những tán lá cao v.út, giống như vô số người đang thì thầm trong bóng tối.
Sương trắng phủ kín mặt đất.
Từng thân cây thông đen sì đứng sừng sững trong màn đêm, giống như những bóng người khổng lồ đang lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Ánh trăng vốn sáng tỏ.
Nhưng khi tiến gần khu rừng, ánh sáng ấy lại trở nên mờ nhạt.
Giống như có một tầng màn vô hình đang che phủ toàn bộ nơi này .
Ba bóng người chậm rãi tiến về phía trước .
Kỳ Phong đi đầu.
Một tay đặt lên chuôi kiếm.
Ánh mắt lạnh lùng không ngừng quan sát xung quanh.
Thanh Tâm đi phía sau .
Trong tay cầm một viên linh châu phát sáng nhàn nhạt.
Còn Văn Khanh ôm địa đồ cổ, thỉnh thoảng lại đối chiếu với địa hình thực tế.
Không ai nói chuyện.
Bầu không khí trong rừng khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Giống như đang bị thứ gì đó âm thầm theo dõi.
Sau khi xác định ký hiệu Mộng Linh Trận trên địa đồ cổ, ba người lập tức rời khỏi nhà trưởng thôn.
Bọn họ không có thời gian chờ tới sáng.
Lâm Tố còn ở bên trong.
A Bảo cũng ở bên trong.
Mỗi một khắc trôi qua đều có thể xảy ra biến cố.
Cho nên dù biết phía trước là hiểm cảnh.
Bọn họ vẫn phải tiến vào .
Nhưng càng đi sâu.
Sắc mặt Văn Khanh càng khó coi.
“Không đúng.”
Hắn bỗng dừng bước.
Thanh Tâm quay đầu.
“Sao vậy ?”
Văn Khanh đưa tay chạm lên thân một cây thông.
Ngay lập tức.
Một lớp sương đen nhàn nhạt bò lên đầu ngón tay hắn .
“Linh khí ở đây đang chuyển động.”
Thanh Tâm ngẩn người .
“Chuyển động?”
“Ừ.”
Văn Khanh gật đầu.
“Rừng thông bình thường sẽ hấp thu linh khí.”
“ Nhưng nơi này …”
Hắn nhìn sâu vào màn sương.
“Nó giống như đang hô hấp.”
Một luồng gió lạnh bất ngờ lướt qua.
Thanh Tâm nổi da gà.
“Huynh đừng nói kiểu đó.”
“Ta thấy đáng sợ rồi đấy.”
Đi thêm vài chục bước.
Một mùi hương kỳ lạ xuất hiện.
Mùi đất ẩm.
Mùi lá mục.
Cùng với…
Mùi nhang khói.
Kỳ Phong đột nhiên dừng lại .
“Có người .”
Hai người phía sau lập tức cảnh giác.
Nhưng khi nhìn kỹ.
Thứ đứng giữa màn sương không phải người .
Mà là một hình nhân giấy.
Nó bị treo trên cành cây.
Hai mắt vẽ bằng mực đỏ.
Khóe miệng cong lên thành nụ cười quỷ dị.
Thanh Tâm giật mình .
“Thứ quái gì vậy ?”
Văn Khanh bước tới.
Nhìn kỹ một lúc.
Sau đó sắc mặt khẽ đổi.
“Là vật tế trận.”
“Đừng chạm vào .”
Nhưng vừa dứt lời.
Một cơn gió đã thổi tới.
Hình nhân giấy chậm rãi xoay đầu.
Nhìn về phía ba người .
Thanh Tâm:
“…”
Kỳ Phong:
“…”
Văn Khanh:
“…”
Ba người đồng thời rút lui một bước.
Không ai nói gì.
Nhưng ai cũng hiểu suy nghĩ của người còn lại .
Thứ này tuyệt đối không bình thường.
Rất nhanh.
Bọn họ đã tới trung tâm khu rừng.
Nơi đó có một cây thông khổng lồ.
To lớn đến mức phải năm sáu người ôm mới xuể.
Thân cây đen sì.
Vỏ cây nứt nẻ.
Nhựa cây màu đen đang chậm rãi chảy xuống như m.á.u.
Mà điều đáng sợ nhất…
Là ở chính giữa thân cây.
Có một khe nứt dài.
Hình dạng giống hệt…
Một con mắt.
Thanh Tâm lập tức nhớ tới bức tranh của A Bảo.
“Chính là nó.”
Văn Khanh gật đầu.
“Không sai.”
“Cây Thông Có Mắt.”
“Trận nhãn của Mộng Linh Trận.”
Kỳ Phong tiến lên.
Đưa tay chạm vào thân cây.
Ngay lập tức.
Một luồng yêu khí cực kỳ lạnh lẽo truyền tới.
Sắc mặt hắn hơi thay đổi.
“Rất mạnh.”
Văn Khanh hít sâu.
“Mạnh hơn ta dự đoán.”
“Ít nhất cũng tồn tại vài chục năm.”
Hắn nhanh ch.óng kết ấn.
Từng cổ văn màu lam xuất hiện trong không trung.
Sau vài nhịp thở.
Một vòng trận đồ hiện ra dưới chân ba người .
Văn Khanh trầm giọng:
“Mộng Linh Trận là trận pháp cổ.”
“Chuyên dùng để nhốt linh hồn.”
“Nó có ba tầng.”
“Tầng thứ nhất là Mê Hồn Âm.”
“Tầng thứ hai là Gương Phản Chiếu.”
“Tầng thứ ba là Trốn Tìm.”
Thanh Tâm nhíu mày.
“Nghe chẳng có tầng nào t.ử tế.”
“Đương nhiên.”
Văn Khanh đáp.
“Đây vốn là tà trận.”
“Mỗi tầng đều đ.á.n.h thẳng vào tâm cảnh.”
“Một khi không vượt qua được …”
Hắn
nhìn
cây thông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-8
“Sẽ trở thành một phần của trận.”
Đúng lúc ấy .
Gió ngừng thổi.
Toàn bộ khu rừng bỗng yên lặng.
Yên lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim.
Kỳ Phong đột nhiên cau mày.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Rất quen.
Sau đó.
Một giọng nói vang lên.
“Ca ca…”
Toàn thân hắn cứng lại .
Đôi mắt đột nhiên d.a.o động.
Bởi vì giọng nói đó…
Hắn đã mười năm không nghe thấy.
“Ca ca…”
“Muội lạnh lắm…”
Thanh âm non nớt vang lên sau lưng.
Mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Kỳ Phong chậm rãi quay đầu.
Trong màn sương.
Một bóng dáng nhỏ bé đang đứng đó.
Mái tóc rối.
Chiếc áo vá chằng vá đụp.
Trên tay còn cầm nửa cái bánh bao.
Là Tiểu Linh.
Muội muội đã c.h.ế.t từ rất lâu của hắn .
“Kỳ Phong!”
Văn Khanh biến sắc.
“Đừng nhìn !”
Nhưng đã muộn.
Sương trắng từ dưới đất bỗng cuộn lên.
Bao phủ lấy thân thể Kỳ Phong.
Hắn đứng bất động.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi cô bé.
“Ca ca…”
“Muội ở đây…”
“Ca mau tới đi …”
Khoảnh khắc tiếp theo.
ẦM!
Không gian quanh hắn méo mó.
Thân ảnh Kỳ Phong biến mất.
Giống như chưa từng tồn tại.
Rừng thông lại chìm vào yên lặng.
Thanh Tâm nhìn khoảng không trống rỗng.
Khóe miệng giật giật.
“Đại sư huynh …”
“Đi nhanh thật.”
Văn Khanh day trán.
“Huynh ấy bị kéo vào tầng thứ nhất rồi .”
Thanh Tâm ngồi xổm xuống.
Nhặt một chiếc lá thông lên.
“Tức là bây giờ huynh ấy đang đ.á.n.h nhau với ký ức?”
“Có lẽ vậy .”
Thanh Tâm gật gù.
“Vậy chắc ổn .”
Văn Khanh trợn mắt.
“Huynh lấy đâu ra kết luận đó?”
“Bởi vì đại sư huynh đáng sợ hơn ký ức.”
“…”
Lần đầu tiên trong đời.
Văn Khanh thấy câu nói đó hoàn toàn hợp lý.
Nhưng đúng lúc ấy .
Một tiếng cười trẻ con vang lên.
Thanh Tâm khựng lại .
Trước mặt hắn .
Một khoảng sân nhỏ xuất hiện.
Ánh nắng rực rỡ.
Ông bà nội đang ngồi trước hiên nhà.
Cha mẹ đứng trong bếp.
Mùi bánh đậu xanh thơm ngào ngạt.
Một cây kẹo mạch nha lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Thanh Tâm chớp mắt.
“Khoan…”
“Khoan đã …”
Hắn nuốt nước bọt.
“Đây chẳng phải thiên đường sao ?”
Văn Khanh:
“Thanh Tâm!”
Thanh Tâm:
“Huynh đợi chút!”
“Hình như bà nội đang gọi ta ăn cơm!”
Vừa dứt lời.
Một luồng sáng lập tức phủ xuống.
Nhị sư huynh biến mất.
Không còn sót lại chút dấu vết nào.
Rừng thông giờ chỉ còn một người .
Văn Khanh đứng lặng.
Gương mặt không cảm xúc.
Một lúc lâu sau .
Hắn thở dài.
“Ta đã bảo rồi .”
“Đừng nghe .”
“Đừng nhìn .”
“Đừng tin.”
“Vậy mà chẳng ai nghe .”
Gió lạnh lại nổi lên.
Cây thông già rung chuyển.
Nhựa đen chảy xuống ngày càng nhiều.
Xa xa.
Tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp khu rừng.
Một giọng nói kỳ dị từ trong thân cây vọng ra .
“Đến lượt ngươi…”
Văn Khanh chỉnh lại y phục.
Vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo.
Sau đó cất địa đồ vào túi trữ vật.
“Tầng thứ ba.”
“Trốn Tìm.”
Hắn lẩm bẩm.
“Người bước vào phải tìm ra người quan trọng nhất trong lòng mình .”
Nói tới đây.
Khóe miệng hắn khẽ giật.
“Ta có linh cảm rất không lành.”
Bởi vì người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lúc này …
Chính là Lâm Tố.
Tiểu sư muội chuyên gây họa.
Người khiến hắn đau đầu nhất.
Cũng là người hắn lo lắng nhất.
Một luồng sáng đột ngột giáng xuống.
Không gian vặn vẹo.
Văn Khanh chỉ kịp thở dài.
“Hi vọng lần này đừng bắt ta chơi trốn tìm với sách nữa…”
ẦM!
Thân ảnh hắn biến mất.
Toàn bộ khu rừng lại trở nên tĩnh lặng.
Không còn người .
Không còn tiếng nói .
Chỉ còn cây thông già đứng giữa màn sương.
Từng giọt nhựa đen nhỏ xuống mặt đất.
Tách.
Tách.
Tách.
Một lát sau .
Khe nứt giữa thân cây chậm rãi mở ra .
Giống như mí mắt đang hé mở.
Một con mắt khổng lồ xuất hiện.
Nó nhìn về hướng ba người vừa biến mất.
Rồi…
Chớp mắt.
Một lần .
Hai lần .
Ba lần .
Giữa màn sương trắng dày đặc.
Tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên khắp khu rừng.
Mộng Linh Trận…
Chính thức khởi động.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.