Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 9: Trò Chơi Không Thể Tỉnh
“Dậy đi mà… Tỷ tỷ, dậy chơi đi …”
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, nhẹ nhàng như tiếng chuông bạc ngân giữa buổi chiều yên ả.
Lâm Tố khẽ cau mày.
Ý thức mơ hồ dần trở lại .
Nàng chậm rãi mở mắt.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây, rơi xuống khoảng sân nhỏ trước mặt thành từng đốm sáng lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm sau cơn mưa.
Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
Một đám trẻ đang chạy nhảy trên sân.
Có đứa đuổi bắt.
Có đứa ngồi b.ắ.n bi.
Có đứa đang chia nhau những chiếc bánh nhỏ.
Mọi thứ bình yên đến mức khiến người ta bất giác buông lỏng cảnh giác.
“Tỷ tỷ ngốc lại ngủ nướng rồi !”
Một bé gái kéo kéo tay áo nàng.
“Nhanh lên! Hôm nay tới lượt tỷ làm quỷ đó!”
“ Đúng rồi !”
“Phạt tỷ bắt được ba người mới được nghỉ!”
Tiếng cười lập tức vang lên khắp sân.
Lâm Tố ngơ ngác ngồi dậy.
Bên cạnh nàng.
Tiểu Bảo đang cười toe toét.
Trong tay cậu bé là một con rối giấy nhỏ.
“Tỷ tỷ nhìn này !”
“Hôm qua ta làm được đó!”
“Chơi chung nha!”
Nụ cười ấy vô cùng tự nhiên.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Giống như đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Lâm Tố nhìn xung quanh.
Nắng vàng.
Gió nhẹ.
Tiếng trẻ con ríu rít.
Không có sương mù.
Không có tiếng khóc .
Không có yêu khí.
Không có cây thông khổng lồ.
Không có đôi mắt đen ngòm trong màn sương.
Mọi thứ quá đẹp .
Đẹp đến mức giả tạo.
Đột nhiên.
Một đoạn ký ức hiện lên trong đầu.
Tiếng chén vỡ.
Tiếng gọi của Tiểu Vũ.
Màn sương trắng.
A Bảo mộng du.
Và bàn tay nàng chạm vào vai cậu bé.
Sau đó…
Là cảm giác bị kéo xuống vực sâu không đáy.
Lâm Tố lập tức tái mặt.
“Không đúng…”
Nàng lẩm bẩm.
“Không đúng…”
Nơi này không phải thật.
Nơi này tuyệt đối không phải thật.
Dù nàng không biết phá trận.
Không biết cổ văn.
Không biết trận pháp.
Nhưng nàng biết một điều.
Không có thế giới nào hoàn hảo đến như vậy .
Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên vô số bộ tiểu thuyết từng đọc ở Trái Đất.
Huyễn cảnh.
Vòng lặp.
Không gian tâm linh.
Mê trận.
Nàng gần như chắc chắn mình đã bị nhốt trong một loại trận pháp nào đó.
Một trận pháp cực kỳ đáng sợ.
Lâm Tố lập tức nắm lấy tay Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo.”
“Nghe ta .”
“Chúng ta đang bị mắc kẹt.”
“Đây không phải thật.”
“Chúng ta phải quay về.”
Nụ cười trên môi Tiểu Bảo chợt biến mất.
Giống như có ai đó dùng tay lau sạch nó khỏi gương mặt cậu bé.
Cùng lúc đó.
Tiếng cười đùa quanh sân cũng ngừng lại .
Không còn ai chạy nhảy.
Không còn ai nói chuyện.
Mọi thứ rơi vào im lặng.
Một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Tất cả lũ trẻ đồng loạt quay đầu.
Nhìn về phía nàng.
Cùng một lúc.
Đồng t.ử Lâm Tố co rút dữ dội.
Bởi vì…
Mắt của chúng đã biến mất.
Không còn tròng mắt.
Không còn lòng trắng.
Chỉ còn hai hốc đen sâu hun hút.
Như những cái giếng không đáy.
“Tỷ tỷ…”
Một đứa trẻ lên tiếng.
Giọng nói vang vọng như từ nơi rất xa.
“Không muốn chơi nữa sao ?”
Lâm Tố lùi lại một bước.
Toàn thân lạnh buốt.
“Tiểu Bảo…”
“Tỉnh lại đi …”
“Làm ơn…”
Nhưng cậu bé không đáp.
Chỉ đứng đó nhìn nàng.
Bất động.
Im lặng.
Như một con rối bị ai đó điều khiển.
Lâm Tố bắt đầu run rẩy.
Nàng không biết đ.á.n.h nhau .
Không biết trừ tà.
Không có pháp khí.
Không có linh lực.
Điều duy nhất nàng có chỉ là nỗi sợ hãi đang dâng lên từng đợt như sóng biển.
Không gian xung quanh bắt đầu méo mó.
Ánh mặt trời mờ dần.
Tiếng cười trẻ con vang lên từ bốn phương tám hướng.
Càng lúc càng lớn.
Càng lúc càng méo mó.
Đầu nàng đau nhức dữ dội.
Mắt tối sầm.
Cơ thể mềm nhũn.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
“Dậy đi mà… Tỷ tỷ, dậy chơi đi …”
Lâm Tố mở bừng mắt.
Tim đập thình thịch.
Nàng lập tức đứng bật dậy.
Vẫn là khoảng sân ấy .
Vẫn là ánh nắng ấy .
Vẫn là những đứa trẻ ấy .
Vẫn là Tiểu Bảo đang cười toe toét.
Giống hệt.
Từng chi tiết.
Từng động tác.
Từng câu nói .
Không khác một chút nào.
Giống như thời gian vừa bị kéo ngược lại .
“Không thể nào…”
Lâm Tố lùi về phía sau .
Nàng cúi đầu nhìn tay mình .
Không
có
thương tích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-9
Không có dấu vết.
Giống như lần vừa rồi chưa từng xảy ra .
Lần này .
Nàng không vội vàng hét lên.
Nàng thử quan sát.
Một đứa bé chạy ngang.
Ba bước.
Rẽ trái.
Ngã xuống.
Cười.
Đứng dậy.
Chạy tiếp.
Y hệt lần trước .
Một bé gái nhặt chiếc lá vàng dưới gốc cây.
Xoay hai vòng.
Sau đó bỏ xuống.
Y hệt lần trước .
Mọi thứ giống như một vở kịch đã được sắp đặt sẵn.
Không ai được phép làm khác đi .
Lâm Tố cảm thấy da đầu tê dại.
Đây không phải huyễn cảnh bình thường.
Đây là một vòng lặp.
Một vòng lặp không có điểm kết thúc.
Nàng đột nhiên lao tới giữ c.h.ặ.t vai Tiểu Bảo.
“Nghe ta !”
“Tiểu Bảo!”
“Chúng ta đang bị nhốt!”
“Đừng chơi nữa!”
“Phải tỉnh lại !”
Gió đột nhiên ngừng thổi.
Tiếng cười biến mất.
Đám trẻ lại đồng loạt quay đầu.
Nhưng lần này …
Chúng càng đáng sợ hơn.
Một đứa bé nở nụ cười kéo dài tới tận mang tai.
Một đứa khác không có khuôn mặt.
Chỉ là một vùng bóng tối đen đặc.
Một đứa nữa cúi đầu xuống.
Cái cổ kéo dài bất thường như sợi dây thừng.
“Về nhà?”
Một giọng nói the thé vang lên.
“Không ai về được đâu .”
“Ở lại đây đi .”
“Ở lại chơi với chúng ta mãi mãi…”
“Chúng ta cô đơn lắm…”
Tiếng cười vang lên.
Lâm Tố cảm thấy n.g.ự.c mình như bị bóp nghẹt.
Nàng muốn khóc .
Muốn chạy.
Muốn tỉnh lại .
Nhưng lại không biết phải làm gì.
Nàng chỉ là một người bình thường.
Một cô gái từng sống ở Trái Đất.
Một người vốn không nên xuất hiện trong thế giới này .
Giờ phút ấy .
Lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng sự bất lực.
Nàng không cứu được ai.
Không cứu được Tiểu Bảo.
Cũng không cứu được chính mình .
Bóng tối lại kéo tới.
Ý thức nàng lần nữa tan vỡ.
Lần thứ ba.
“Tỷ tỷ… Dậy chơi đi …”
Lâm Tố mở mắt.
Không còn ngạc nhiên.
Không còn hoảng hốt.
Chỉ còn mệt mỏi.
Một loại mệt mỏi thấm vào tận linh hồn.
Nàng ngồi im tại chỗ.
Không nói .
Không động.
Không phản kháng.
Tiểu Bảo gọi nàng.
Nàng không đáp.
Bọn trẻ kéo tay nàng.
Nàng tránh đi .
Giống như một con thú nhỏ đã bị dồn đến đường cùng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Đột nhiên.
Một đứa trẻ cúi sát bên tai nàng.
Hơi thở lạnh buốt.
“Chơi với tụi ta đi …”
“Nếu không …”
“Ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại …”
Lâm Tố run lên.
Ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời đang nứt ra .
Những vết nứt đen sì lan rộng như mạng nhện.
Mặt đất bắt đầu tan chảy.
Những bóng trẻ nhỏ kéo dài trên nền đất như những cánh tay quỷ dị.
Chúng đang chậm rãi tiến về phía nàng.
Từng bước.
Từng bước.
Tựa như muốn kéo nàng xuống vực sâu vô tận.
Ngay lúc ấy .
Một giọng nói rất khẽ bỗng vang lên trong tâm trí.
“Tiểu sư muội …”
“Nghe ta .”
“Đừng sợ.”
“Đây là huyễn cảnh.”
“Không phải thật.”
Lâm Tố sững người .
Đôi mắt lập tức mở lớn.
Giọng nói đó…
Quen thuộc đến mức khiến nàng muốn khóc .
“Thanh Tâm sư huynh …?”
Nàng bật dậy.
Nhìn quanh.
Không có ai.
Chỉ có những đứa trẻ.
Nhưng nàng biết mình không nghe nhầm.
Đó là giọng của Nhị sư huynh .
Là người luôn cười .
Luôn kể chuyện.
Luôn đưa bánh cho nàng mỗi khi nàng bị mắng.
“Sư huynh !”
“Ta ở đây!”
“Sư huynh cứu ta với!”
Nàng hét lên.
Giọng nói vang vọng khắp không gian.
Không có ai đáp lại .
Đám trẻ đồng loạt dừng bước.
Một đứa nghiêng đầu.
Khóe miệng từ từ nhếch lên.
“Không ai nghe thấy đâu …”
“Chỉ có chúng ta thôi…”
“Mãi mãi…”
“Mãi mãi…”
“Mãi mãi…”
Hàng trăm giọng nói chồng lên nhau .
Lâm Tố siết c.h.ặ.t hai tay.
Cả người run lên.
Nỗi sợ hãi.
Sự cô độc.
Tuyệt vọng.
Tất cả bỗng bùng nổ trong khoảnh khắc ấy .
“Ta không muốn chơi nữa!”
“Ta không muốn ở lại đây!”
“Trả ta về!”
“TRẢ TA VỀ!!!”
Tiếng hét vang vọng khắp thế giới.
ẦM!!!
Không gian rung chuyển dữ dội.
Bầu trời vỡ vụn như gương.
Ánh sáng ch.ói lòa bùng lên từ mọi hướng.
Những đứa trẻ đồng loạt phát ra tiếng cười thê lương.
Tiếng cười càng lúc càng xa.
Càng lúc càng mờ.
Cơ thể Lâm Tố mất hết sức lực.
Nàng quỳ sụp xuống.
Ý thức lại bắt đầu chìm vào bóng tối.
Trước khi hoàn toàn ngất đi .
Nàng vẫn cố mở mắt.
Khó nhọc lẩm bẩm.
“Lại…”
“Lại nữa sao …”
“Đừng mà…”
Rồi tất cả hóa thành hư vô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.