Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
26
Buổi đi săn mùa thu diễn ra đúng như dự kiến.
Hoàng hậu hiếm khi đồng hành cùng Hoàng thượng ra khỏi cung.
Người thay sang trang phục đi săn, vừa nói vừa cười với Hoàng thượng rằng hôm nay sẽ săn nhiều thú rừng một chút để Hoàng thượng được mở mắt chiêm ngưỡng bản lĩnh của con nhà võ.
Hoàng thượng chẳng hề e ngại mà bộc lộ rõ sự sủng ái dành cho Hoàng hậu:
"Ừm, trẫm biết Hoàng hậu bản lĩnh lớn. Bữa ăn hôm nay của trẫm trông chờ cả vào tay nàng đấy."
Các quan lại nghe vậy liền đua nhau cười hùa theo.
Chỉ có nụ cười trên môi Thái t.ử Dung Ngọc là cứng đờ.
Đây chính là tình cảnh ê chề nhất của hắn ta trong mấy năm trở lại đây.
Đương kim Hoàng hậu không phải mẫu thân ruột của Thái t.ử. Nói chính xác hơn thì Hoàng hậu là kế mẫu.
Còn Thái t.ử lại là nhi t.ử của tiên Hoàng hậu.
Hoàng hậu nương nương mới vừa hơn 30 tuổi, xuất thân từ gia đình võ tướng, sinh được một hoàng t.ử là Cảnh vương năm nay 12 tuổi, tính tình thông minh trầm ổn .
Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đương nhiệm tình cảm mặn nồng như chim liền cánh.
Kẻ làm Thái t.ử như hắn ta kẹp ở giữa bước đi vô cùng khó khăn, muốn giữ vững ngôi vị Đông Cung nên phải tính toán đủ đường.
Dần dả, hắn ta tính tới mức đ.á.n.h mất luôn cả lương tâm của chính mình .
27
Băng qua đám đông, ta nhìn về phía Tần Yến.
Hắn vẫn lẳng lặng ngồi giữa một vùng ồn ào náo nhiệt như trước , ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Có điều…
Lần này hắn có đem theo thanh kiếm của mình .
Lúc ngước mắt lên, Tần Yến bắt gặp ánh mắt ta , đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên.
Khi ta đi ngang qua bên cạnh, hắn lén lút ngoắc lấy ngón tay út của ta .
Ta lo người đông mắt tạp làm ảnh hưởng đến kế hoạch nên vội nghiêng đầu trừng mắt nhìn , bảo hắn thu liễm lại một chút.
Gương mặt hắn quả nhiên khôi phục vẻ thanh lãnh xa cách, nhưng thực chất lại hạ thấp giọng nói , tựa như cố tình trêu chọc lại giống như ủy khuất cầu xin:
"Trong thư các ở nội trạch, tranh vẽ đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi , khi nào Diệu Diệu mới chịu ghé qua thưởng thức đây?"
Cứ hễ nghĩ đến những hình ảnh sinh động quyến rũ đó, ta lại run rẩy không thôi.
Cái tên điên này .
Đến nước này rồi mà trong đầu hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện đó.
Ta âm thầm tính toán giờ giấc, biết rõ thích khách Nam Cương sắp sửa từ trên trời rơi xuống.
Ta hạ giọng nhắc nhở hắn :
"Không được để bị thương."
Bị thương là sẽ c.h.ế.t.
Chuyện này ta đã dặn đi dặn lại hắn rất nhiều lần rồi .
Có lẽ vì ánh mắt ta quá đỗi quan tâm và nghiêm túc nên nơi khóe môi Tần Yến hiện lên nụ cười mê hoặc lòng người . Hắn làm càn ghé sát vành tai ta nói :
"Lúc
trước
,
ta
làm
t.h.u.ố.c của Diệu Diệu. Hôm nay,
ta
làm
đao của Diệu Diệu. Ta còn
chưa
được
làm
nam nhân của Diệu Diệu mà. Làm
sao
đành lòng
đi
tìm c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-15
h.ế.t?"
Cái tên sói con vừa điên vừa tàn nhẫn này mỗi khi thốt ra lời đường mật lại hệt như đang hạ tình cổ vào người khác.
Chỉ là ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì ngay sau đó, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c đã cuồn cuộn tràn tới như sóng trào!
Đao quang kiếm ảnh, trường săn rơi vào cảnh vô cùng hỗn loạn.
Tiếng hô cứu giá, người người tháo chạy khắp nơi, liều mạng ám sát.
Giữa tiếng c.h.é.m g.i.ế.c rợp trời, Tần Yến mỉm cười với ta một cái:
"Ngoan, cứ theo đúng kế hoạch, trốn cho kỹ chờ ta ."
Nói xong, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ rồi phi thân lao vào trận chiến.
Thế nhưng kế hoạch của ta lại chẳng phải là ngoan ngoãn trốn đi .
Đây chính là trường săn mà ta đã mong chờ từ lâu.
Trốn ư?
Không đời nào.
Ta trở lại vị trí ban đầu của mình , giữa bầu không khí hỗn loạn, đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
Đầu tiên là Thái t.ử Dung Ngọc.
Hắn ta vẫn vững vàng bình tĩnh ngăn địch hệt như kiếp trước .
Thế nhưng khóe miệng hắn ta lại thoáng qua một nụ cười tính toán.
Trong mắt hắn ta , đám thích khách này chính là con mồi do hắn ta dày công tính kế cố ý thả vào để làm bàn đạp thu lợi cho bản thân .
Tiếp theo là Tô Minh Nhan.
Nàng ta ngồi ngay bên cạnh ta .
Tô Minh Nhan đã bị trận c.h.é.m g.i.ế.c bất ngờ này làm cho hoảng sợ đến ngây người , theo bản năng muốn bỏ chạy.
Ta lại bình tĩnh giữ nàng ta lại , ra hiệu bằng ánh mắt.
Chỉ trong thoáng chăng, nàng ta đã hiểu ra ý ta nên dừng ngay động tác tháo chạy.
Nàng ta quay đầu nhìn về phía Thái t.ử, trong mắt ánh lên sự khao khát nóng bỏng, miệng không kìm được mà lẩm bẩm thành tiếng:
"Ân cứu mạng… mới có thể lấy thân đáp trả… Ân cứu mạng…"
Đúng rồi .
Nàng ta nhớ ra rồi .
Ngay thời khắc này chính là cơ hội mà nàng ta từng khổ công chờ đợi.
Ta cúi đầu trong bóng tối, khóe môi hài lòng nhếch lên.
Kiếp này , ta không còn là mục tiêu hàng đầu của nàng ta nữa.
Dưới sự dụ dỗ của ta .
Thái t.ử đã trở thành con mồi của nàng ta .
Còn trong mắt ta …
Tất cả mọi người đều đã biến thành một khoảng mờ nhạt giữa trời đất.
Chỉ có Tần Yến, áo đen tung bay trong gió hệt như Diêm La ác quỷ ngoi lên từ địa ngục đến lấy mạng người , lại giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống cứu rỗi nhân gian.
Lưỡi đao thích khách áp sát Hoàng thượng.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc…
Một đạo kiếm quang xẹt qua.
Thích khách bị c.h.é.m đứt họng mà c.h.ế.t.
Tần Yến đã cứu mạng Thiên t.ử.
Thiên t.ử nhìn hắn , giọng nói vẫn còn bàng hoàng sau khi thoát c.h.ế.t:
"Ngươi là công t.ử nhà ai?"
Vẻ mặt hắn thản nhiên che chắn trước mặt Hoàng đế, một bước c.h.é.m c.h.ế.t một người , nơi mũi kiếm lướt qua, m.á.u tươi b.ắ.n tung xé rách không trung.
Rực rỡ như ngọn lửa, tàn khốc tựa hoa đồ mi.
Đứng giữa vùng m.á.u đỏ, hắn chậm rãi thốt ra họ tên, giọng nói trầm thấp thanh lãnh:
"Ta là Tần Yến."
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.