Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
31
Ta là đích nữ của phủ Thái phó, là đệ nhất tài nữ kinh thành, là mẫu mực của các tiểu thư thế gia.
Ta đoan trang thùy mị, cười không hở răng.
Đáng lẽ ta nên lùi về phía sau trong đội ngũ gia quyến của các thế gia, cùng run rẩy sợ hãi với đám nữ quyến đó.
Thế nhưng ta vẫn đứng bên cạnh Tần Yến, cùng hắn bảo vệ ở trước mặt Đế - Hậu.
Mỗi lần kiếm khí của hắn lướt qua, người c.h.ế.t nhiều như ngả rạ.
Ta giương cung lắp tên, một lúc b.ắ.n ra ba mũi tên liên tiếp.
Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn ta và Tần Yến.
Bọn họ sinh ra đã được che chở dưới hào quang của các thế gia. Trong số đó không thiếu những công t.ử ăn chơi trác táng từng lăng mạ trêu chọc Tần Yến lúc còn nhỏ.
Thế nhưng vào lúc này …
Bọn họ lại chỉ dám co rúc đằng sau ta và Tần Yến.
Bọn họ biến thành đám chuột nhát gan, thành lớp bùn dơ bẩn.
32
Khi trận c.h.é.m g.i.ế.c hạ màn, ta cùng Tần Yến sóng vai bên nhau , thản nhiên nhìn quầng m.á.u đỏ loang nổ trước mắt.
Tần Yến hạ thấp giọng hỏi:
"Diệu Diệu cô nương, thanh đao này của ta , nàng dùng có vừa tay không ?"
Ta nhẹ cong khóe môi gật đầu:
"Tất nhiên là rất tốt rồi ."
Tần Yến liền mỉm cười .
Gương mặt trắng lạnh như ngọc như tuyết của hắn dính phải m.á.u người c.h.ế.t, càng làm nổi bật vẻ quyến rũ trên mặt.
"Diệu Diệu hài lòng là tốt rồi ."
Ta đương nhiên hài lòng.
Đám thích khách đã c.h.ế.t.
Tô Minh Nhan trúng độc, cũng sẽ không sống nổi.
Còn về Thái t.ử Dung Ngọc…
Sau trận chiến này , hắn ta sẽ trở thành con châu chấu mùa thu, chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Những kẻ kiếp trước từng làm tổn thương và hại hắn đều bị ta tính kế không chừa một ai, tính tới thời điểm này chỉ còn lại kẻ cuối cùng.
Đó chính là bản thân ta .
Vì thế ta hỏi hắn :
"Tần Yến, nếu có một người mà huynh từng đối xử tốt hết mực, gần như m.ó.c t.i.m mổ gan vì nàng nhưng trước sau nàng lại không tin huynh , cuối cùng làm hại huynh ôm hận mà c.h.ế.t. Khi gặp lại ở kiếp sau , huynh có hận nàng không ? Và muốn nàng đền bù cho huynh thế nào?"
Hắn đang lau vết m.á.u trên mũi kiếm, nghe ta nói vậy liền đứng giữa đống x.á.c c.h.ế.t, trố mắt nhìn ta :
"Ta vốn là kẻ không có lợi thì không dậy sớm. Nếu ta đối tốt với ai, tất nhiên là vì trước đó người đó từng đối tốt với ta hơn thế. Ta đã dám m.ó.c t.i.m mổ gan trao tính mạng cho nàng, thì chắc chắn nàng đã trao cho ta thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu nàng không tin ta , hẳn là do ta đã làm sai điều gì đó mới khiến nàng hiểu lầm. Nếu đã như vậy , ta hận nàng làm gì? Nàng thì có gì phải đền bù chứ? Nếu có kiếp sau , ta chỉ tìm mọi cách giữ nàng lại bên mình , đối xử với nàng tốt hơn nữa để nàng tin tưởng ta một lần ."
Trong đầu ta vang lên một tiếng "ong"!
Nước mắt chực trào ra làm nhòe cả mắt.
Mặt hắn sa sầm xuống, đem theo cả người đầy sát khí bước tới hỏi ta , giọng nói đong đầy vẻ hoảng hốt chưa từng thấy:
"Khóc gì thế? Bị thương ở đâu rồi ?"
Thế nhưng ta chẳng còn bận tâm tới hoàn cảnh xung quanh nữa, lập tức nhào vào lòng hắn :
"Tần Yến, huynh đúng là bệnh không hề nhẹ chút nào. Không chỉ là kẻ điên mà còn là một tên ngốc nữa."
Cả người hắn cứng đờ ra , đến mức thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống đất.
Hồi lâu sau , hắn mới chậm rãi cong khóe môi, cất tiếng thở dài khàn khàn tràn ngập sự kìm chế:
"Diệu Diệu… Nàng mà không buông tay ra là ta thật sự không nhịn nổi đâu đấy."
33
Sau vụ ám sát ở cuộc đi săn mùa thu.
Có người tố giác Thái t.ử đã biết trước kế hoạch của thích khách nhưng lại giấu giếm không báo, mưu đồ đại nghịch bất đạo.
Lại có người tố giác Thái t.ử kết bè kết cánh, toan tính gây rối.
Bằng chứng hết đợt này đến đợt khác được dâng lên.
Tất nhiên, những chuyện này đều là kiệt tác của kẻ điên Tần Yến.
Trong lúc giận dữ, Hoàng đế
đã
phế bỏ ngôi vị Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-17
ử của Dung Ngọc và tống
hắn
ta
vào
thiên lao.
Một chuyến đi săn mùa thu.
Bao năm mưu tính của Dung Ngọc phút chốc sụp đổ tan tành.
Chuyến đi này cũng giúp Tần Yến phất lên như diều gặp gió, nhảy vọt thành sủng thần mới nổi nơi triều đình.
Còn ta cũng nhận về vô số ban thưởng.
Phụ mẫu cùng A Tự đều hết sức kinh ngạc trước bản tính mà ta bộc lộ ra trong cuộc đi săn, thế mà lại khác biệt một trời một vực so với ngày thường.
Bọn họ lại hỏi ta học b.ắ.n tên từ bao giờ.
Ta bịa đại một lý do.
Dù bọn họ không tin nhưng cũng chẳng mảy may để ý.
Phụ thân bảo:
"Mấy năm nay vất vả cho con rồi , chỉ trách khoảng trời chốn nội trạch quá nhỏ hẹp, danh tiếng tài nữ quá nặng nề mới khiến con buộc phải thu liễm bản tính."
A Tự nói :
"Trưởng tỷ, lúc tỷ b.ắ.n tên làm đệ nhìn đến mức trố mắt ra đấy! Nếu tỷ sinh ra ở nhà khác, không phải trưởng tỷ của đệ thì đệ nhất định phải đem kiệu tám người khiêng đến cưới tỷ về làm thê t.ử!"
Phụ thân nghe xong liền vung tay gõ mạnh một cái vào sau gáy A Tự:
"Không biết quy củ gì cả, sao lại ăn nói với trưởng tỷ như thế? Để người ngoài nghe thấy lại cười cho!"
Mẫu thân ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng ấm áp.
Hiếm hoi lắm gia đình mới không còn cảnh gà bay ch.ó nhảy.
Trước đó, ta cùng phụ thân đã dẫn người lục soát ra bằng chứng Tô Minh Nhan hạ t.h.u.ố.c mẫu thân .
Phụ thân tức giận vô cùng, ông vốn là người coi trọng thể diện nhất nhưng lại mắng Tô Minh Nhan suốt bốn năm canh giờ liền, mắng đến mức chính ông khô cổ đắng họng, đầu óc choáng váng mới chịu nghỉ hơi .
Tô Minh Nhan không có thân thủ như Tần Yến, sau khi trúng một kiếm thì độc đã ngấm vào tạng phủ.
Nàng ta nằm trên giường, nghe tiếng phụ thân mắng c.h.ử.i mà trên mặt lại nở nụ cười điên dại.
Miệng nàng ta toàn những lời bẩn thỉu, c.h.ử.i phụ thân là đồ lão tạp chủng.
Thậm chí nàng ta còn ảo tưởng bản thân sắp sửa làm Thái t.ử phi, về sau sẽ khép tội cả nhà chúng ta , bắt toàn bộ dòng họ phải đi chôn cùng di nương của nàng ta .
Bệnh tình khiến thân thể nàng ta suy kiệt, tinh thần hoảng hốt.
Nàng ta hoàn toàn không biết triều đình đã biến động dữ dội.
Cũng chẳng hề hay biết bản thân đã không còn sống được mấy ngày.
Chẳng bao lâu sau , nàng ta liền trút hơi thở cuối cùng.
Nghe mẫu thân kể lại , đêm Tô Minh Nhan qua đời, phụ thân lại đau lòng khóc một trận.
Ông liên tục tự kiểm điểm bản thân dạy dỗ con cái cũng xem như trọn trách nhiệm, sao tự dưng lại nuôi ra một kẻ bất trung bất hiếu, ăn cháo đá bát như Tô Minh Nhan?
Thế nhưng mọi chuyện trên đời vốn khó mà giải thích rõ ràng.
Có những cái ác vốn chẳng thể dùng sự thiện lương để hóa giải.
Cũng giống như Thái t.ử Dung Ngọc lúc tự sát trong thiên lao vẫn không quên để lại một bức huyết thư.
Bức huyết thư đó viết về những gian nan từng bước kinh hoàng của hắn ta ở Đông Cung, nhưng lại chẳng đề cập đến nửa lời về những vong hồn đã c.h.ế.t dưới tay mình .
Hắn ta hoàn toàn không có chút hối hận nào với những người đã khuất.
Kỳ thực ở kiếp trước , Thái t.ử cũng không thắng.
Năm đó, Tần Yến đã cứu ta , đồng thời cũng âm thầm cứu lấy người thân trong gia tộc ta .
Phụ thân ta lại liên thủ với phe cánh của Tần Yến.
Vì hành sự quá mức cơ mật và nguy hiểm nên phụ thân và Tần Yến đều giấu không cho ta biết .
Cuối cùng, Tần Yến đã quật ngã Thái t.ử.
Chỉ có điều, chính hắn cũng ngã xuống mà thôi.
Cách biệt bao năm, ta lại bàng hoàng nhớ về lần đầu tiên Dung Ngọc cải trang ra khỏi cung, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi khi nhìn thấy gã ăn mày xin ăn bên đường.
Vị Thái t.ử nhỏ tuổi ngày ấy siết c.h.ặ.t nắm tay thành quyền, hốc mắt đỏ ửng nói với ta :
"Diệu Diệu, chờ sau này ta làm vua, nhất định phải khiến thế gian này không còn kẻ c.h.ế.t đói, cũng không còn người c.h.ế.t rét!"
Niên thiếu khi ấy , hắn ta ngây thơ và dịu dàng.
Hắn ta cũng từng đối xử chân thành với người khác, cũng từng là trăng sáng giữa trời quang.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, người thiếu niên năm ấy đã dần không còn nữa.
Đến c.h.ế.t hắn ta cũng không thể trở lại như xưa.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.