Loading...

HOÀN
#5. Chương 5

HOÀN

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Không biết người này là ai.

 

Ta gật đầu trước rồi đáp:

 

“Khóc xong rồi .”

 

“Vì sao khóc ?”

 

“Vương phi đưa cho phu quân ta một tiểu thiếp .”

 

“Vì sao lại không khóc nữa?”

 

“Khóc cũng vô dụng.”

 

“Không phải vì ngươi đã có chủ ý rồi sao ?”

 

Nhìn vẻ mặt đầy châm chọc ấy .

 

Ta biết vừa rồi màn kịch kia hắn đã xem từ đầu đến cuối.

 

“ Đúng là có chủ ý rồi .”

 

Ta ngẩng đầu, không chút chột dạ nói với hắn :

 

“Ta có nhà, có đất, có cửa hàng.”

 

“Một mình cũng có thể sống rất tốt .”

 

“Việc gì phải quay về chịu cơn tức đó.”

 

“Ngươi thật sự nỡ sao ?”

 

“Tề Nguy đâu phải vàng bạc châu báu.”

 

“Ta có gì mà không nỡ.”

 

“Ta đang nói Lý Hoài Nghi.”

 

Hắn chống một tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu.

 

Từ trên cao nhìn xuống ta .

 

“Hay là sau khi hòa ly, ngươi định làm ngoại thất cho hắn ?”

 

“Tư Viên là một nha đầu điên.”

 

“Sau này ngươi sẽ gặp phiền phức lớn đấy.”

 

“Đa tạ nhắc nhở.”

 

“Người ta thân phận tôn quý.”

 

“Ta không với tới nổi.”

 

“Ngài bớt lo phần này đi .”

 

“Vậy còn Tề gia?”

 

“Ở Tề gia ngươi hô phong hoán vũ như vậy , cũng không cần nữa sao ?”

 

“Kẻ đã rời bỏ ta thì không đáng giữ lại .”

 

“Ngươi cũng không còn nhỏ nữa.”

 

“Đạo lý đơn giản như vậy mà chưa từng học sao ?”

 

“Muốn xem thê thiếp hòa thuận thì về nhà tìm mẫu thân ngươi đi .”

 

“Ngắm phong phạm của những vị phu nhân danh môn như bà ấy ấy .”

 

Nói xong ta quay người bỏ đi .

 

Không muốn cho tên nhóc này thăm dò tâm tư của mình .

 

Làm gì vậy ?

 

Đến lượt ngươi xem thường ta sao ?

 

Ta nhượng bộ.

 

Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể giẫm lên đầu ta một cước.

 

…

 

Ta không từ biệt Vương gia và Vương phi.

 

Trực tiếp dẫn nha hoàn trở về.

 

Không.

 

Là trở về Tề gia.

 

Vừa bước vào cửa.

 

Mẹ chồng đã vội vàng chạy ra đón, mắt cũng không dám chớp.

 

Ta coi như không nhìn thấy.

 

Thẳng tiến về phòng mình .

 

Không chất vấn.

 

Không làm ầm ĩ.

 

Là vì ta rộng lượng sao ?

 

Ta chẳng rộng lượng chút nào.

 

Ta vốn không phải người tốt .

 

Tuy đã từ bỏ những kế hoạch độc ác.

 

Nhưng trong lòng vẫn không vượt qua được cái khúc mắc ấy .

 

Kẻ đầu sỏ ta không động vào được .

 

Chẳng lẽ về Tề gia rồi vẫn phải nhịn nhục chịu đựng sao ?

 

Ban đầu Tề gia chỉ có một gian chính phòng và hai gian sương phòng.

 

Lúc Tề Nguy chưa thành thân thì còn đủ ở.

 

Nhưng sau khi chúng ta thành thân , nha hoàn bà t.ử ta mang theo đều phải chen chúc trong cùng một gian phòng.

 

Một tiểu viện nhỏ mà ở tới mười người .

 

Mãi đến năm ngoái ta mua luôn căn nhà bên cạnh, đập thông hai bên mới rộng rãi hơn.

 

Vừa mới rộng rãi.

 

Hắn đã muốn cưới tiểu thiếp .

 

Dựa vào cái gì?

 

Bọn họ lấy đâu ra lá gan đó?

 

Nước mắt suýt nữa trào ra .

 

Nhưng lại bị ta ép xuống.

 

Đều là người hiểu chuyện.

 

Có gì mà không hiểu?

 

Bọn họ…

 

Chẳng qua chưa từng thật sự coi trọng ta .

 

Ta lười truy tận gốc rễ.

 

Lười nghe bọn họ tìm lý do biện minh.

 

Vương phi ra tay nhanh, chuẩn, độc như vậy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan/chuong-5

 

Nếu chưa chắc chắn thì sao có thể đưa người ra trước mặt mọi người ?

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Nhất định mọi chuyện đã được định sẵn rồi .

 

Cho nên mới vạch thủng lớp giấy cửa sổ ấy , để xem trò cười của ta .

 

Ta dụi mắt.

 

Không để những giọt nước mắt vô dụng rơi xuống.

 

Thậm chí còn cảm thấy phải cảm tạ bà ấy .

 

Nếu không thêm mười năm hay tám năm nữa.

 

Ta thật sự chưa chắc đã tỉnh ngộ.

 

Ngoài mặt, của hồi môn của ta chỉ có hai cửa hàng.

 

Cộng thêm trang sức, bạc hiện có , tất cả cũng chỉ được vài trăm lượng.

 

Còn không đáng giá bằng một bộ trang sức của Tư Viên.

 

Nhưng ta đã rất hài lòng rồi .

 

Hồng Dương Vương cảm thấy có lỗi với ta .

 

Âm thầm nhét cho ta một xấp ngân phiếu.

 

Tổng cộng mấy nghìn lượng bạc.

 

Ta vẫn luôn cất dưới đáy hòm, không dám tiêu bao nhiêu.

 

Nhưng chuyện mua nhà và chi tiêu sinh hoạt của cả gia đình.

 

Ta đều bỏ tiền vào .

 

Bây giờ hay rồi .

 

Ta bỏ tiền ra .

 

Người ta lại chẳng coi trọng ta .

 

May mà thời gian chưa lâu.

 

Nhà cửa vẫn có thể bán lại .

 

Số bạc lỗ cũng không nhiều.

 

Thu dọn cảm xúc xong.

 

Ta sai người đem toàn bộ y phục của Tề Nguy chuyển sang căn nhà cũ phía đông.

 

Lại bảo nha hoàn khóa cánh cửa thông giữa hai viện.

 

Bất kể là ai.

 

Đều không được bước vào .

 

Ngày hôm sau , Tề Nguy có việc phải trở về quân doanh.

 

Trước khi đi còn nhắn muốn nói chuyện với ta .

 

Ta mặc kệ.

 

Những ngày tiếp theo.

 

Người Tề gia liên tục lấy lòng.

 

Cũng không ai nhắc đến chuyện nạp thiếp nữa.

 

Giống như chỉ có một mình ta đang giận dỗi vô cớ.

 

Ta biết .

 

Bọn họ đã lùi một bước.

 

Ta cũng từng tự hỏi mình .

 

Có nên lùi một bước hay không .

 

Nhìn những tấm vải ta đã chuẩn bị cho mẹ chồng, cho Đào nhi và Quả nhi.

 

Suy nghĩ rất lâu.

 

Cuối cùng ta vẫn thấy chuyện này không thể bỏ qua.

 

Không phải vấn đề nạp thiếp hay không nạp thiếp .

 

Mà là chuyện này khiến ta một lần nữa nhận ra .

 

Không ai đáng để dựa dẫm.

 

Ta không muốn lại chìm trong giấc mộng đẹp .

 

Rồi bị người ta dội cho một gáo nước lạnh.

 

Nếu vậy .

 

Chi bằng cắt đứt cho sạch sẽ.

 

Một thân một mình .

 

Không vướng bận gì.

 

Sau này sẽ không còn ai có thể chi phối cảm xúc của ta nữa.

 

Như vậy chẳng phải rất tốt sao ?

 

Lần đả kích này khiến ta sinh lòng bài xích với Tề gia, với Vương phủ, thậm chí với cả kinh thành.

 

Ta chỉ muốn hét lớn một câu:

 

“Lão nương không hầu nữa!”

 

Sau đó tiêu sái trở về Giang Thành.

 

Cho nên khi Tề Nguy vừa trở về.

 

Ta lập tức đề nghị hòa ly.

 

Đương nhiên.

 

Trước tiên vẫn khách khí một chút.

 

Hỏi hắn rốt cuộc chuyện Thu Thủy là thế nào.

 

Hắn, một đại nam nhân, lại ấp a ấp úng hồi lâu.

 

Vừa mở miệng.

 

Ta đã ngăn lại .

 

Ta nói :

 

“Ta nguyện thành toàn cho người khác.”

 

“Nhường chỗ cho người hiền.”

 

Tề Nguy không đồng ý.

 

Từ mềm mỏng đến cứng rắn.

 

Không ngừng kể lể nỗi khổ của mình .

 

Thậm chí còn quát ta vô lý, không biết thông cảm cho hắn .

 

Ta vẫn bình thản như cũ.

 

Chỉ cầm thư hòa ly chờ hắn ký tên.

 

Nhưng hắn quay người bỏ đi .

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện HOÀN thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo