Loading...

HOÀN
#6. Chương 6

HOÀN

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Sau đó liên tiếp mấy ngày mất dạng.

 

Không sao cả.

 

Hắn không thể trốn cả đời.

 

Nhà cửa ta đã treo bán rồi .

 

Muốn sang tay cũng cần thời gian.

 

Ta không vội.

 

Người Tề gia còn lại càng mong tránh mặt ta hơn.

 

Cũng chẳng vội.

 

Nhưng có người lại sốt ruột.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Hôm ấy ta chuẩn bị ra ngoài du xuân.

 

Vừa ra khỏi cửa.

 

Xe ngựa đột nhiên phanh gấp.

 

Suýt nữa hất ta văng ra ngoài.

 

Xa phu nói có người chặn xe.

 

Đột nhiên lao ra quỳ phía trước .

 

Ta vén rèm nhìn thử.

 

Không ngờ lại là Thu Thủy.

 

Nàng ăn mặc giản dị, thần sắc tiều tụy.

 

Vừa nhìn thấy ta liền dập đầu một cái.

 

Quỳ đó khóc lóc t.h.ả.m thiết nhưng không nói lời nào.

 

Người xem náo nhiệt dần dần tụ lại .

 

Ta xuống xe.

 

Thu Thủy thấy không khí đã đủ.

 

Liền liên tục dập đầu mấy cái thật mạnh.

 

Bắt đầu diễn trò.

 

Lúc thì nói :

 

“Phu nhân tha mạng.”

 

Lúc lại nói :

 

“Phu nhân thương xót, cho nô tỳ một con đường sống.”

 

Người không biết chuyện còn tưởng ta đã ép nàng đến đường cùng.

 

Ta giả vờ hồ đồ.

 

Chỉ hỏi một câu:

 

“Ngươi là ai?”

 

Thu Thủy sửng sốt một lát.

 

Rồi nhanh ch.óng phản ứng lại .

 

Vừa lau nước mắt vừa kể chuyện nàng và Tề tướng quân lưỡng tình tương duyệt, yêu nhau sâu đậm.

 

Cầu xin ta thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh bọn họ.

 

Giữa ban ngày ban mặt.

 

Ngay trên phố lớn.

 

Nàng thật sự chẳng cần mặt mũi nữa.

 

Đám đông cũng không ngờ nàng có thể buông bỏ thể diện đến vậy .

 

Chuyện gì cũng dám nói ra .

 

Nhưng sau cơn kinh ngạc.

 

Có người nhanh ch.óng nắm được trọng điểm.

 

Hóa ra trượng phu ở bên ngoài có chốn ôn nhu.

 

Còn chính thất trong nhà lại hung hăng đanh đá.

 

Ngoại thất tìm tới cửa đòi danh phận.

 

Trong đám người có vài kẻ nói ta không dung người .

 

Nhưng dân kinh thành từng trải hơn nhiều.

 

Phần lớn đều bảo.

 

Nhìn là biết Thu Thủy không phải người hiền lành.

 

Nạp vào cửa rồi chỉ tổ gia trạch bất an.

 

Thu Thủy thấy dư luận không nghiêng về phía mình .

 

Rõ ràng có chút hoảng hốt.

 

Nhưng sau khi nhìn về một hướng nào đó.

 

Nàng lại bình tĩnh trở lại .

 

Lớn tiếng nói mình cũng là nữ nhi trong sạch.

 

Bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này .

 

Kiếp này nàng đến quá muộn.

 

Chỉ mong ta và Tề Nguy trăm năm hạnh phúc.

 

Chỉ cầu kiếp sau có thể nối lại tiền duyên với Tề lang.

 

Nói xong.

 

Đột nhiên đứng dậy đ.â.m đầu vào cây cột bên đường.

 

Máu chảy đầy đầu.

 

Nàng mềm nhũn ngã xuống.

 

Mới ngã được một nửa.

 

Trong đám đông đã lao ra một người .

 

Hai bước đã tới nơi.

 

Vững vàng đỡ lấy nàng.

 

Cẩn thận kiểm tra thương thế.

 

Hắn ngẩng đầu.

 

Ánh mắt đầy vẻ trách cứ.

 

Đang muốn nói gì đó lại thôi.

 

Ta dứt khoát nhắm mắt.

 

Ngả người ra sau .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan/chuong-6

 

Ngay sau đó.

 

Giọng nha hoàn nhà ta lớn đến mức xuyên được ba con phố.

 

Vừa thấy ta ngã xuống.

 

Nàng lập tức nhập vai.

 

Khóc gào t.h.ả.m thiết:

 

“Người đâu !”

 

“Thiên lý ở đâu !”

 

“Đôi gian phu dâm phụ này muốn ép c.h.ế.t chính thất rồi !”

 

Tai ta bị tiếng khóc ấy làm cho ong ong.

 

Nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng với biểu hiện của nàng.

 

Ban đầu ta định cứ thế giả c.h.ế.t.

 

Nhưng rất nhanh đã nhận ra không được .

 

Đây chẳng phải cơ hội trời cho sao ?

 

Ta bày ra dáng vẻ Tây Thi ôm n.g.ự.c, yếu ớt tỉnh lại .

 

Tiếng khóc lập tức ngừng hẳn.

 

Nha hoàn cẩn thận đỡ lấy ta .

 

Như thể ta là một món đồ sứ mong manh.

 

Ta giả bộ như không chịu nổi một đòn.

 

Cố chống đỡ, dùng giọng nói yếu ớt nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy:

 

“Hay lắm… thì ra là vậy …”

 

“Ngươi muốn đổi phu nhân.”

 

“Chỉ cần đưa cho ta một phong thư hòa ly là được .”

 

“Hết duyên thì tan.”

 

“Ta có thể thành toàn .”

 

“ Nhưng ngươi lại không chịu.”

 

“Ngoài mặt nói không nỡ rời xa ta .”

 

“Sau lưng lại bày ra màn kịch này .”

 

“Thì ra là muốn gán cho ta cái danh độc ác, ghen tuông.”

 

“Để hủy hoại thanh danh của ta !”

 

Ta dựa vào nha hoàn , thân thể khẽ run.

 

Giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc .

 

Nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường.

 

“Thế nào?”

 

“Vì ta không có nhà mẹ đẻ nên các ngươi có thể tùy ý bắt nạt sao ?”

 

“Vì ta chỉ có một thân một mình nên các ngươi có thể tùy tiện vu oan giá họa sao ?”

 

Đột nhiên ta đổi giọng.

 

Giơ tay chỉ quanh bốn phía.

 

Lớn tiếng nói :

 

“Người đang làm , trời đang nhìn !”

 

“Hôm nay có nhiều hương thân phụ lão ở đây chứng kiến như vậy .”

 

“Ta, Ngô Tư Mính, xin nói rõ trước mặt mọi người !”

 

“Nếu sau này ta có mệnh hệ gì.”

 

“Ta sẽ đem toàn bộ gia sản dưới danh nghĩa mình quyên cho thiện đường trong thành.”

 

“Nhất định không để Tề gia được hưởng một đồng bạc nào từ âm mưu hãm hại ta !”

 

Nói xong.

 

Ta xoay người .

 

Để lại một bóng lưng yếu đuối.

 

Đi được hai bước lại run rẩy.

 

Nắm c.h.ặ.t t.a.y nha hoàn .

 

“Không, ta không thể quay về Tề gia nữa. Hôm nay bọn họ dám bày mưu tính kế ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật, biết đâu tối nay sẽ hạ độc g.i.ế.c ta mất. Đi! Chúng ta tới nha môn. Ta muốn hòa ly, ta muốn mời Thanh Thiên đại lão gia làm chủ cho ta . Phải đi ngay bây giờ! Một khắc cũng không thể chờ nữa!”

 

…

 

Ta mặc kệ quy củ gì đó, cứ “yếu ớt” để nha hoàn dìu đến nha môn.

 

Tề Nguy muốn kéo ta lại , nhưng trong lòng hắn còn ôm một người không chịu buông. Dân chúng nghĩa hiệp lại chặn trước mặt hắn , khiến hắn không thể tới gần ta .

 

Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta dẫn theo một đám người , hùng hổ kéo tới đ.á.n.h trống Đăng Văn ngoài phủ nha.

 

Có lẽ phủ doãn đã nhận được tin tức từ trước .

 

Ông ta không hề lộ mặt.

 

Chỉ sai nha dịch mời ta vào hậu đường chờ đợi.

 

Ta uống hết chén trà này đến chén trà khác.

 

Cuối cùng, Hồng Dương Vương hùng hổ chạy tới.

 

Ông muốn mắng ta .

 

Tay vừa mới chỉ ra , ta đã bĩu môi, làm bộ tủi thân , chặn đứng lời ông.

 

Sau đó ngồi trên ghế như một đứa trẻ, khóc đến long trời lở đất.

 

Một lúc lâu sau .

 

Hồng Dương Vương thở dài.

 

Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta , bất đắc dĩ hỏi:

 

“Con thật sự không muốn sống tiếp với Tề Nguy nữa sao ?”

 

“Vâng, không muốn nữa.”

 

 

Vậy là chương 6 của HOÀN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo