Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Vậy sau này nếu phu quân tiếp theo của con cũng nạp thiếp thì sao ?”
“Con lại muốn làm loạn thêm một lần nữa à ?”
“Nếu có người không muốn để ta sống yên ổn , ta đấu không lại thì tránh đi là được .”
“Ta trở về Giang Thành.”
“Ta cũng hiểu rồi , người khác đều không đáng tin.”
“Vậy thì không gả nữa.”
“Tự mình sống cũng được .”
“Con… hồ đồ!”
Ông cao giọng hơn một chút.
Thấy ta bĩu môi, chuẩn bị khóc to hơn, ông lại bất giác hạ thấp giọng.
“Có nữ t.ử nào không xuất giá chứ?”
“Có nam nhân nào không nạp thiếp chứ?”
“Lần này dù con có thuận ý hòa ly được thật, thanh danh của con chẳng lẽ không bị ảnh hưởng sao ?”
“Nếu con thật sự không vui, đợi người vào cửa rồi chẳng phải vẫn phải nghe lời con sao ?”
“Nhất định phải tranh hơn thua lúc này , làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy sao ?”
“Sau này còn sống với Tề Nguy thế nào đây?”
Đúng là đàn gảy tai trâu.
Ta khóc đến khản cả cổ, ông vẫn còn muốn dàn xếp cho êm chuyện.
Ta biết .
Trong lúc phải lựa chọn, người bị từ bỏ chính là ta .
Nhưng đã đến nước này rồi .
Nếu không làm loạn một phen, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
“Vương gia, người chỉ nghe có một nửa thôi.”
“Có người không muốn để ta sống yên ổn .”
“Ta gả cho ai, người đó cũng sẽ tìm cách chỉnh ta .”
“Còn đợi người vào cửa làm gì?”
“Hôm nay nàng ta đã dám diễn trò giữa đường như vậy rồi .”
“Nếu thật sự vào cửa, lại có người chống lưng, còn chuyện gì nàng ta không làm được ?”
“Người còn đang ở đây đấy.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Nếu một ngày người không còn nữa thì sao ?”
“Nếu đến lúc đó không còn ai quan tâm tới ta nữa thì sao ?”
“Ta dựa vào Vương phủ à ?”
“Hay dựa vào nhà chồng?”
“Ta có thể dựa vào ai đây?”
“Ta chẳng thể dựa vào bất kỳ ai.”
“Ta biết người ở giữa rất khó xử.”
“Cho nên những năm nay, bất kể chuyện gì ta cũng đều ‘ được được được ’, chuyện gì cũng coi như không đáng kể.”
“ Nhưng ta lùi một bước, người ta tiến một trượng.”
“Đây là chuyện đơn giản nạp thiếp sao ?”
“Đây là chuyện ta đã gả đi rồi , muốn tránh cũng không tránh nổi, người ta còn đuổi theo để bắt nạt ta !”
“Lần này mơ mơ hồ hồ cho qua.”
“Vậy lần sau thì sao ?”
“Lần sau nữa thì sao ?”
“Ta là người , không phải món đồ để ai thích thì đem ra trút giận.”
“Thỏ bị dồn đến đường cùng còn biết c.ắ.n người nữa!”
“Ta biết những năm qua mình nên cảm tạ bà ấy .”
“ Nhưng nếu bà ấy không thể buông bỏ khúc mắc trong lòng, vậy ta đi .”
“Ta tránh khỏi tầm mắt bà ấy còn không được sao ?”
“Ta biết mình vô dụng.”
“Bà ấy chỉ cần động tay động chân một chút là ta đã chịu không nổi.”
“Là ta vô dụng.”
“ Nhưng nếu là Tư Viên thì sao ?”
“Nếu là những muội muội khác thì sao ?”
“Bà ấy cũng sẽ đối xử như vậy à ?”
“Hu hu hu…”
“Ta cầu xin bà
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan/chuong-7
”
“Tha cho ta đi .”
“Bà ấy chỉ cần động một ngón tay thôi, ta đã bị những nhát d.a.o mềm đ.â.m c.h.ế.t rồi .”
“Hu hu hu hu hu hu…”
Lớn đến chừng này .
Đây là lần đầu tiên ta khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Thật sự coi người đối diện như phụ thân ruột của mình .
Hồng Dương Vương tức đến mức đập nát một chiếc bàn nhỏ.
Ông lập tức đi ra ngoài.
Một nén nhang sau , ông áp giải Tề Nguy trở lại .
Thân vệ giữ c.h.ặ.t hắn .
Hồng Dương Vương cầm gậy, không nói hai lời liền đ.á.n.h.
Tề Nguy không kêu một tiếng.
Ta cũng không nói một lời.
Đợi đến khi hắn ngất đi .
Cơn giận của Hồng Dương Vương mới vơi bớt, sai người khiêng hắn xuống.
Ta ở trong khách phòng nha môn hai đêm.
Sáng sớm ngày thứ ba.
Ta nhận được thư hòa ly.
Một trận khóc lóc làm loạn, cuối cùng lại được cả đôi đường.
Người thị vệ mang thư hòa ly tới còn bảo ta mau ch.óng thu dọn đồ đạc, trở về Giang Thành.
Có lẽ lần đại náo này đã phá hỏng hình tượng đứa trẻ ngoan trong mắt Hồng Dương Vương.
Cho đến lúc rời kinh, ta cũng không gặp lại ông lần nào nữa.
Tề gia cũng đã trở mặt thành thù.
Xem ra ta thật sự bạc duyên với người thân .
Vất vả lắm mới nối được chút thân tình, cuối cùng vẫn đứt đoạn.
Nhưng nghĩ kỹ lại .
Ta đến đây một mình .
Lúc rời đi lại mang theo đầy đủ.
Cũng coi như thu hoạch không ít.
Đã đứt rồi .
Vậy sau này sẽ không còn nhớ nhung nữa.
Ta sai người đem số y phục, giày tất đã chuẩn bị cho Hồng Dương Vương chuyển tới.
Xem như lần cuối tận chút hiếu tâm.
Chỉ là không ngờ.
Vừa tới cổng thành đã thấy quản gia nhị phòng của Vương phủ là Lưu bá cùng phu nhân mang theo hành lý đứng chờ.
“Sao có thể như vậy được !”
“Hai vị ở lại kinh thành hưởng phúc chẳng phải tốt hơn sao ?”
“Hay là… hay là ta đi nói với Vương gia một tiếng?”
“Chuyện nhỏ của ta , sao dám làm phiền hai vị như vậy .”
Lưu bá là lão nhân bên cạnh Hồng Dương Vương.
Lúc trẻ văn võ song toàn .
Về sau bị thương ở chân nên mới trở về Vương phủ làm việc.
Trong tay quản lý rất nhiều sản nghiệp.
Để ông tới làm quản gia cho ta quả thực là phí phạm nhân tài.
Ta ngại làm chậm trễ người ta .
Từ chối hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng vẫn là Lưu bá mẫu cười giải thích.
Hai nữ nhi của họ đều đã xuất giá.
Trùng hợp thay .
Một người ở phía đông Giang Thành, một người ở phía tây Giang Thành.
Lần này trở về Giang Thành định cư, nhớ con cái thì cũng tiện đi thăm.
Nếu ở quá gần, ngược lại còn sợ nhà chồng chúng không thích.
Bà còn cười nói .
Ta không cần áy náy.
Bọn họ về Giang Thành vốn là để an hưởng tuổi già.
Giúp ta cũng chỉ là nhàn rỗi thì tìm việc làm .
Đợi ta đứng vững chân rồi .
Hai người sẽ đi du sơn ngoạn thủy.
Thấy họ cười vui vẻ, hoàn toàn không có vẻ miễn cưỡng.
Ta cũng không nghĩ nhiều.
Khách sáo vài câu rồi đồng ý.
Dù sao bản lĩnh của mình thế nào, ta tự biết .
Có thêm người tài giỏi giúp đỡ trông nom.
Tội gì không nhận.
Cứ như vậy .
Trên đường trở về, bên cạnh ta có thêm phu thê Lưu bá đồng hành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.