Loading...
Hắn khàn giọng nói một câu, sau đó vội vã đi về phía hậu viện.
Trong hậu viện có một gian phòng nhỏ dùng để chứa đồ tạp nham, ngày thường rất ít người lui tới.
Liễu Nhi và những người khác nhanh tay lẹ mắt giấu Tiêu Tiềm vào trong, lại chuyển mấy chồng nia tre đang phơi đến chắn trước cửa.
Trên cửa treo mấy chiếc khóa lớn.
Thị vệ đi theo Tiêu Tiềm tuân theo mệnh lệnh của hắn , canh phòng nghiêm ngặt xung quanh gian phòng, không dám lơ là dù chỉ một chút.
Ta ngẩn ngơ đứng trước cửa, nghe bên trong truyền ra những tiếng va đập.
Từng tiếng một, cứ như thể hắn nhất định phải phá tung cánh cửa mới chịu thôi.
“Mở cửa! Mở cửa! Ai cho các ngươi nhốt trẫm ở đây? Trẫm muốn tru di cửu tộc các ngươi! Mở cửa, thả trẫm ra ngoài, thả trẫm ra ngoài!”
Quả nhiên, Tiêu Tiềm của kiếp trước đã đến.
Ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Tiêu Tiềm của kiếp này , tại sao hai người lại có thể qua lại giữa hai thời không tựa như song song với nhau .
Lý trí mách bảo ta tuyệt đối không được mở cánh cửa này .
Thế nhưng, nhìn cánh cửa bị hắn đ/â/m sầm đến mức lung lay sắp đổ, ta vẫn không nhịn được mà đưa tay vặn khóa.
Tiếng khóa va vào vòng cửa vang lên, trong khoảnh khắc khiến Tiêu Tiềm im bặt.
“Ai ở bên ngoài? Là nàng sao ? Âm Âm?”
Ta không đáp lời.
“Âm Âm?”
Giọng nói bên trong lại vang lên, mang theo sự dịu dàng dè dặt cùng thăm dò:
“Là nàng ở bên ngoài sao ? Ta… ta sắp c/h/ế/t rồi . Lần này đến đây, ta chỉ muốn nói với nàng vài câu. Nàng mở cửa ra được không ?”
“Ta biết nàng hận ta , hận ta đã vu oan cho nàng, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ phụ bạc nàng. Ta chỉ là… chỉ là cho rằng năm đó, để giải độc cho nàng càng sớm càng tốt , ta đã nói dối, lừa mẫu thân nàng cho nàng uống t/h/u/ố/c giải, khiến Từ Nhược Lan vì thế mà trúng độc, lâm vào cảnh câm điếc.”
“Sau đó, mẫu thân nàng tìm đến cửa, quỳ trước mặt ta khóc lóc, nói Từ Nhược Lan không sống nổi quá nửa năm, cầu xin ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng ta .”
“Âm Âm, ta cứ ngỡ t/h/u/ố/c giải ấy được đổi bằng mạng sống của Từ Nhược Lan, là ta nợ nàng ta , cho nên ta … cho nên ta mới nạp nàng ta làm phi, nàng ta muốn gì, ta đều cho nàng ta thứ đó.”
“Nàng ta nói không thích hoa ngọc lan, muốn ngắm hoa hải đường, ta liền sai người chuyển cả một vườn hoa từ phương nam đến. Nàng ta nói muốn nghe khúc nhạc, ta liền cho Ty Giáo Phường đến diễn tấu.”
“Chỉ có chuyện nàng ta muốn Thái t/ử ở lại bên cạnh mình , ta không đồng ý, nên mới hứa sẽ dùng một đứa trẻ khác để đổi lấy.”
“Ta không cố ý đem con của nàng cho nàng ta . Ta cứ ngỡ mình đang bù đắp, cứ ngỡ làm như vậy thì có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi , từ đó về sau có thể ở bên nàng trọn đời mà không còn gánh nặng trong lòng. Nhưng ta chưa từng nghĩ mình sẽ hại nàng khó sinh mà c/h/ế/t, càng không ngờ tất cả những chuyện này ngay từ đầu đã là một âm mưu.”
“Đều là lỗi của ta , là ta có mắt không tròng, là ta … đã hại nàng, hại đứa con gái còn nhỏ tuổi đã mất mẫu thân ngay từ khi còn nằm trong tã lót.”
“Nàng… nàng chưa từng gặp con gái chúng ta , phải không ? Con bé tên Tiêu Niệm, năm nay năm tuổi rồi . Khi vừa sinh ra , con bé gầy gò nhỏ bé, tất cả mọi người đều nói không nuôi sống nổi, chỉ có ta không tin.”
“Ta đưa con bé bên mình , tự tay nuôi dạy. Đêm nào cũng ôm con bé ngủ, tìm cho con bé đại phu tốt nhất, nhũ mẫu chu đáo nhất. Bây giờ con bé đã biết cưỡi ngựa con, còn biết b/ắ/n cung, thơ từ cũng đã thuộc được mấy bài.”
“Ta vốn muốn đưa con bé đến cho nàng nhìn mặt, nhưng chỉ có ta mới có thể đến đây…”
Thế giới này không có Tiêu Niệm, đương nhiên con bé không thể đến được .
Nhưng Tiêu Tiềm à , nói nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Những chuyện đã qua đều đã xảy ra , những tổn thương gây ra cũng chẳng thể xóa nhòa.
Cứ như vậy , hắn và ta cách biệt ở hai đầu thế giới chẳng phải tốt hơn sao ?
Tại sao hắn vẫn còn tìm đến?
Đầu ngón tay đang đặt trên cánh cửa của ta từ từ siết c/h/ặ/t.
Những chuyện cũ đã bị chôn sâu trong ký ức, cứ thế bị Tiêu Tiềm đột ngột khơi lại .
Ta mở khóa cửa.
Tiêu Tiềm bên trong vẫn đang nói không ngừng.
Vừa trông thấy ánh sáng, hắn theo bản năng đưa tay che mắt. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn vội vàng chỉnh lại phát quan trên đầu, rồi vuốt phẳng tay áo, sau đó mới chăm chú nhìn ta .
“Âm Âm, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi .”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn . Hắn thấp thỏm bước lên hai bước:
“Nói nhiều như vậy , ta biết nàng nhất định sẽ không tha thứ cho ta . Ta cũng… cũng không cầu xin nàng tha thứ.”
“Ta trúng độc rồi , không thể cầm cự quá hai ngày nữa. Ta nghĩ trước khi c/h/ế/t, dù sao cũng phải đến gặp nàng một lần . Nhìn thấy nàng sống rất tốt , ta cũng yên lòng.”
“Âm Âm, nếu có kiếp sau , chúng ta có thể… bắt đầu lại từ đầu được không ?”
27
Trải qua hai kiếp làm người , nếm đủ mọi khổ đau, ta đã không còn mong cầu kiếp sau nữa.
Ta siết c/h/ặ/t t/a/y áo, rút cây trâm vàng giấu trong tay áo
ra
,
lần
nữa đ/â/m
vào
l/ồ/ng n/g/ự/c Tiêu Tiềm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-19
Trở về đi , trở về nơi ngươi nên thuộc về.
Dù là kiếp này hay kiếp sau , chúng ta cũng không cần gặp lại nhau nữa, càng không cần phải bắt đầu lại từ đầu.
Tiêu Tiềm cứng đờ tại chỗ, cúi đầu nhìn phần đuôi trâm lộ ra trước n/g/ự/c.
Máu từ khóe miệng hắn chậm rãi trào ra .
Hắn không lùi lại , trái lại còn nghiêng người về phía trước , tựa như muốn để cây trâm đ/â/m sâu hơn nữa.
“Âm Âm…”
Giọng hắn tựa như vọng đến từ nơi xa xăm:
“Nàng… vẫn hận ta . Nếu hận có thể khiến nàng nhớ đến ta , vậy thì cứ hận mãi đi .”
Ta buông tay, lùi về sau một bước, nhìn thân thể hắn chậm rãi ngã xuống.
Đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn ta , mãi đến giây phút cuối cùng cũng không khép lại , tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ của ta vào linh hồn, mang theo đến kiếp sau .
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xuyên qua rèm trúc dưới hành lang, phát ra những âm thanh khe khẽ.
Lúc này ta mới giật mình nhận ra mình đã làm gì, vội vàng ném cây trâm vàng đi , sai người khiêng Tiêu Tiềm về cung.
Các thái y bắt mạch cho Tiêu Tiềm, đều nói hắn lo nghĩ quá độ, uất kết trong lòng, dẫn đến khí huyết đều suy tổn, hôn mê bất tỉnh, cần tĩnh tâm dưỡng thần mới có thể hồi phục.
Thái hậu nương nương vừa tức giận vừa sốt ruột, không nhịn được mà chỉ cây dâu mắng cây hòe với Vương Đức Chân:
“Lũ nô tài ch/ó má các ngươi rốt cuộc hầu hạ bệ hạ kiểu gì vậy ? Gần đây bệ hạ ngày đêm vất vả, đang là lúc cần nghỉ ngơi dưỡng sức, các ngươi không biết cẩn t/h/ậ/n chăm sóc thì thôi, lại còn gây chuyện gì mà đáng để kinh động bệ hạ, làm ầm ĩ đến mức này ? Nếu long thể bị tổn hại, các ngươi có mấy cái đầu mà đền nổi!”
Mắng đến mức Vương Đức Chân quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu.
Một cung nữ lại bước nhanh đến, quỳ xuống bẩm báo:
“Thái hậu nương nương, bệ hạ tỉnh rồi , muốn gặp Văn Chiêu Hầu.”
“ Đúng là nghiệt duyên, chỉ vì một nữ nhân…”
Thái hậu nói được một nửa, hung hăng trừng mắt nhìn ta . Mãi một lúc lâu sau , bà mới như đã cam chịu số phận, phất tay với ta :
“Văn Chiêu Hầu, bệ hạ vừa tỉnh lại đã vội muốn gặp ngươi, vậy ngươi cứ đến thăm đi .”
Ta rũ mắt, khẽ đáp lời, rồi theo cung nữ tiến vào nội điện.
Trong điện, ánh nến lay động, hương t/h/u/ố/c nồng đậm.
Tiêu Tiềm nửa tựa vào long sàng, sắc mặt trắng bệch như giấy, chỉ có đôi mắt vẫn trong trẻo sáng ngời như xưa.
Thấy ta bước vào , ánh mắt hắn lập tức khóa c/h/ặ/t trên người ta .
Cung nữ thức thời lui xuống, cánh cửa điện nhẹ nhàng khép lại sau lưng.
“Nàng… vẫn ổn chứ?”
Ta khẽ gật đầu, đứng cách long sàng ba bước, không tiến lên nữa, ra hiệu hỏi hắn thân thể có còn khỏe mạnh hay không .
Tiêu Tiềm thở phào nhẹ nhõm, rồi bật ra một tràng ho bị kìm nén. Đợi cơn ho dịu xuống, hắn mới tiếp tục nói :
“Trẫm không sao . Lần này nàng làm rất tốt , nếu không có nàng, trẫm đã không thể trở về nhanh như vậy .”
Nhắc đến chuyện này , ta cũng cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng lần trước ở điện Càn Thanh, Tiêu Tiềm của kiếp trước đã bị ta đưa đi rồi , vậy tại sao đến yến tiệc cung đình dịp Thượng Nguyên, hắn vẫn quay trở lại ?
Hơn nữa, còn không chỉ trở về một lần ?
Rốt cuộc giữa Tiêu Tiềm của kiếp này và Tiêu Tiềm của kiếp trước đã xảy ra chuyện gì?
Sau này , Tiêu Tiềm của kiếp trước còn quay lại nữa không ?
Dường như nhìn ra nỗi băn khoăn của ta , Tiêu Tiềm im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói :
“Đừng sợ, hắn sẽ không đến nữa. Trẫm đã tìm được cách ngăn cản hắn rồi .”
Vậy thì tốt .
Ta yên lòng, trong điện nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Không biết Tiêu Tiềm nghĩ đến chuyện gì, mãi hồi lâu sau hắn mới lại lên tiếng:
“Nàng định rời khỏi kinh thành?”
Ta gật đầu.
“Sau này nàng còn trở về không ?”
Ta không biết .
Chuyện tương lai còn quá xa xôi, ta chưa từng suy nghĩ nhiều đến vậy .
Có lẽ ta sẽ trở về, cũng có thể thế giới bên ngoài quá tốt đẹp , ta sẽ ở lại đó luôn cũng nên.
Tiêu Tiềm nhìn ta ra hiệu, hốc mắt hơi đỏ lên, khẽ cười khổ một tiếng:
“Ra ngoài ngắm nhìn thế giới cũng tốt . Sau khi làm hoàng đế, trẫm cũng đã lâu không ra ngoài rồi . Nàng định khi nào đi ?”
Ta không nói , Tiêu Tiềm cũng không truy hỏi. Hắn trò chuyện vài câu vu vơ, thấy ta quả thực không bị thương, bèn bảo Vương Đức Chân tiễn ta ra ngoài.
Vương Đức Chân khom người tiễn ta suốt dọc đường, đến tận bên ngoài cửa cung.
Trước khi ta rời đi , ông ta mới nhận lấy một chiếc hộp gấm từ tay cung nữ phía sau , đưa cho ta .
“Văn Chiêu Hầu, bức tranh này bệ hạ đã vẽ từ lâu, hôm nay đặc biệt dặn tiểu nhân mang đến cho ngài. Bệ hạ nói , nếu Văn Chiêu Hầu còn nhớ giấc mộng mà trước đây người từng kể, chỉ cần nhìn qua là sẽ biết thật giả. Bệ hạ còn nói , người trong tranh đều bình an vô sự, xin Văn Chiêu Hầu chớ lo lắng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.