Loading...
Tuy trong lòng nảy sinh nghi hoặc, ta vẫn nhận lấy hộp gấm rồi nói lời cảm tạ.
Trở về phủ, ta cho nha hoàn lui xuống, nhẹ nhàng mở hộp gấm, lấy bức tranh bên trong ra .
Giấy vẽ đã hơi ngả vàng, các góc còn có chút sờn cũ, có thể thấy bức tranh đã được mở ra rồi cuộn lại rất nhiều lần .
Trên tranh là hai đứa trẻ mặc gấm vóc lụa là.
Đứa lớn là một bé trai khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc áo màu vàng hạnh, dung mạo tuấn tú thanh nhã.
Đứa nhỏ là một bé gái khoảng năm, sáu tuổi, mặc chiếc áo bông màu sen nhạt, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.
Hai đứa nắm tay nhau đứng dưới gốc ngọc lan, cười nói vui vẻ.
Là Tiêu Doãn và Tiêu Niệm.
Hai đứa con mà ngay cả trong mộng ta cũng chưa từng gặp mặt, cứ thế xuyên qua bức tranh, đứng ngay trước mắt ta .
Cuối cùng ta không thể kìm nén được nữa, ôm c/h/ặ/t bức tranh vào lòng, bật khóc nức nở.
Kiếp này , ta chưa từng cầu xin điều gì, chỉ mong trời cao phù hộ, hai đứa con của ta có thể bình an thuận lợi trưởng thành.
Không cần phải trải qua một đời khổ sở như ta .
28
Ánh trăng dịch chuyển qua tường cung, chiếu lên mái ngói lưu ly của điện Càn Thanh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Trên con phố bên ngoài cung, một ông lão bán hoành thánh đang thu dọn quầy hàng để về nhà, gánh đòn gánh trên vai, vừa đi vừa ngân nga khúc hát nhỏ.
Trong con ngõ sâu vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe, chẳng mấy chốc lại được người mẫu thân dịu dàng dỗ dành.
Không ai biết rằng, trong đêm nay, kinh thành đã mất đi một vị Văn Chiêu Hầu, còn trong cung lại có thêm một vị đế vương đứng trước đại điện trống không , tự nói chuyện với chính mình .
Cũng chẳng ai biết , tại một trấn nhỏ nơi Giang Nam xa xôi, bà chủ khách điếm vừa mở cửa vào sáng sớm hôm sau đã phát hiện một cô nương phong trần mệt mỏi đang ngồi trên bậc cửa.
“Thải Hà tỷ tỷ, cho muội thuê phòng.”
Cô nương ấy ra hiệu, nụ cười trong trẻo rạng rỡ.
Bà chủ không hiểu nàng đang ra hiệu điều gì, nhưng lại hiểu được nụ cười của nàng, vui vẻ dẫn nàng lên lầu, gọi người mang hành lý vào phòng.
Cầu thang gỗ kêu cót két, từng bước, từng bước một, để lại bụi trần của ngày tháng cũ dưới ánh bình minh nơi tầng dưới .
Còn ở kinh thành, Tiêu Tiềm đứng trên thềm son, nhìn về đường chân trời phía nam, chắp tay sau lưng đứng rất lâu.
Vương Đức Chân cẩn t/h/ậ/n bước tới trước mặt hắn :
“Bệ hạ, đã đến giờ thiết triều.”
“Bãi đi , hôm nay không lên triều.”
Vị đế vương trẻ tuổi xoay người trở về điện, vạt áo lướt qua nơi nàng từng lưu lại .
Nơi ấy trống rỗng, chỉ còn sót lại một làn hương bồ kết nhàn nhạt, hoàn toàn không thuộc về hoàng cung.
29
Ta lại mở thêm hai thiện đường ở Giang Nam.
Không chỉ dạy người câm điếc học thủ ngữ và nhận biết chữ viết , ta còn dạy dỗ rất nhiều cô nương khốn khổ trên những chiếc thuyền hoa, giúp các nàng có thể giống như ta , đi đến những nơi xa hơn để dạy cho nhiều người câm điếc khác.
Khách điếm của Thải Hà tỷ tỷ ngày càng được xây dựng rộng lớn hơn.
Những người câm điếc đã học thành tài, có người ở lại khách điếm làm đầu bếp và tiểu nhị, có người đi theo các cô nương trên thuyền hoa làm trợ thủ, rong ruổi khắp bốn phương.
Năm Cảnh Minh thứ mười hai, tháng ba mùa xuân, ta không may nhiễm phong hàn, độc cũ trong người tái phát.
Thải Hà tỷ tỷ đau buồn khôn xiết, vội vã đưa ta trở về kinh thành tìm đại phu chữa trị.
Nhưng chất độc đã ngấm sâu vào phế phủ, không còn t/h/u/ố/c nào cứu chữa được nữa.
Vào lúc hấp hối, Tiêu Tiềm cho tất cả những người đang khóc lóc bên giường ta lui xuống, một mình ở bên cạnh ta , khẽ hỏi ta còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không .
Ta lắc đầu. Tâm nguyện cả đời này của ta đều đã thực hiện được .
“Vậy… cho dù nàng không thể nói chuyện, nàng cũng không cảm thấy nuối tiếc gì sao ?”
Ta cũng lắc đầu.
Những lời muốn nói , dù không cần dùng lời nói , vẫn có người hiểu được .
Ta chẳng có gì phải nuối tiếc.
Tiêu Tiềm im lặng, nắm lấy tay ta , không biết nên nói tiếp thế nào.
Lòng bàn tay hắn ấm áp và khô ráo, mang theo những vết chai mỏng.
Các ngón tay hắn từng chút, từng chút siết c/h/ặ/t, tựa như sợ ta sẽ trượt đi giữa những kẽ tay.
“Cả đời nàng…”
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, thê lương.
“Quá ngắn ngủi.”
Ta gắng sức cong khóe môi.
Cả đời người khác có lẽ rất dài, nhưng chưa chắc đã có được một nửa sự trọn vẹn như cuộc đời ta .
Ta đã đi một quãng đường xa đến thế, từ kinh thành đến Giang Nam; đã nhìn thấy khói bếp nơi những thôn chài, phiên chợ ven sông trong màn sương sớm; đã nắm lấy tay một trăm ba mươi bảy người câm điếc.
Một đời ngắn ngủi mà
có
thể
làm
được
nhiều việc đến
vậy
,
ta
đã
mãn nguyện
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-20
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Ta khẽ thở dài, dường như có giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay ta .
“Thiện đường ở Giang Nam, trẫm sẽ thay nàng trông nom. Những đứa trẻ câm điếc, trẫm sẽ thay nàng nuôi dạy. Các cô nương trên thuyền hoa, trẫm cũng sẽ tìm cho các nàng một con đường tốt đẹp hơn.”
“Yên tâm ngủ đi , tỉnh dậy rồi , mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
Ta nhắm mắt lại .
Bàn tay buông thõng bên mép giường bỗng trở nên nhẹ bẫng, tựa như một chiếc lá sắp lìa cành.
Tay Tiêu Tiềm vẫn nắm c/h/ặ/t lấy tay ta , dùng sức đến thế, cứ như chỉ cần hắn không buông ra , ta sẽ không được xem là đã rời đi .
“Còn nhớ trẫm từng nói với nàng rằng, trẫm đã mơ một giấc mộng có liên quan đến nàng không ? Thật ra , đó không phải giấc mộng, mà là kiếp trước của nàng và trẫm.”
“Kiếp trước , trẫm đã phụ nàng, khiến nàng vô tội c/h/ế/t sớm vì khó sinh. Sau khi nàng qua đời, trẫm vô cùng hối hận, bèn dốc hết sức lực cả nước để xây dựng chùa miếu, chiêu mộ tăng nhân và đạo sĩ, vọng tưởng có thể khiến nàng hoàn hồn sống lại . Nào ngờ lại vô tình đổi thân thể với trẫm của kiếp này khi hắn say rượu.”
“Kẻ đã cướp nàng vào cung vào ngày nàng thành thân trước đó chính là trẫm của kiếp trước . Sau này , trẫm biết được nguyên nhân, bèn cai rượu để ngăn hắn tiếp tục đến gần nàng. Nhưng yến tiệc cung đình dịp Thượng Nguyên, lại là do trẫm cố ý để hắn đến.”
Muốn rửa sạch oan khuất, đương nhiên phải tập hợp tất cả hung thủ lại rồi mới có thể xét xử!
Từ Diệu Âm, trong số những kẻ khiến nàng c/h/ế/t sớm, không chỉ có Từ Nhược Lan và phụ mẫu nàng, mà còn có cả trẫm của kiếp trước !
Sao trẫm có thể vì một nữ nhân mưu hại nàng mà khiến nàng đau lòng?
Sao trẫm có thể giao con của nàng cho kẻ đã đầu độc nàng nuôi dưỡng?
Sao trẫm có thể lấy đi những thứ thuộc về nàng để dỗ dành người khác vui vẻ?
Từ Nhược Lan đáng c/h/ế/t, trẫm cũng đáng c/h/ế/t.
Vì vậy , ở bên kia , trẫm đã thoái vị nhường ngôi, để Tiêu Doãn trở thành hoàng đế, ban đất phong cho Tiêu Niệm, sau đó trở về cung Dực Khôn uống t/h/u/ố/c độc tự vẫn, lấy lý do bệnh mất để kết thúc mọi chuyện.
Trẫm muốn hắn không thể tiếp tục làm loạn giang sơn, ức h/i/ế/p bách tính, khiến hắn đời này kiếp này không còn có thể đến làm tổn thương nàng nữa.
Từ Diệu Âm, nàng có nghe thấy không ?
Không còn ai có thể làm tổn thương nàng nữa.
Nếu có kiếp sau , trẫm chỉ cầu mong nàng có thể bình an thuận lợi, cả đời vô ưu.
Cho dù nàng không bao giờ gặp lại trẫm, cũng chẳng sao cả.
30
Tháng năm năm Cảnh Nguyên thứ mười hai, Văn Chiêu Hầu Thẩm Diệu Âm bệnh mất tại Trung cung.
Cùng ngày, Cảnh Nguyên Đế Tiêu Tiềm đột ngột lâm bệnh, băng hà tại điện Càn Thanh.
Trước khi c/h/ế/t, hắn để lại di chiếu, truyền ngôi cho Tiêu Nhượng, con trai Tần Vương được nhận làm con thừa tự, đồng thời lệnh cho người đưa mình vào chôn cất tại Tuyên Lăng.
Thế nhưng, hắn còn để lại một đạo mật chỉ khác cho thái giám tổng quản ngự tiền Vương Đức Chân, dặn ông ta đem thi cốt thật sự của mình chôn cùng một chỗ với Văn Chiêu Hầu.
Vương Đức Chân khóc lóc t/h/ả/m thiết, không hiểu vì sao vị quân chủ anh minh mà mình đi theo lại cam tâm từ bỏ giang sơn xã tắc, chịu c/h/ế/t chỉ vì một nữ nhân.
Tiêu Tiềm vỗ vỗ vai ông ta .
E rằng trên đời này chẳng ai biết được tấm chân tình của hắn dành cho Từ Diệu Âm, cũng chẳng ai biết rốt cuộc giữa hắn và Từ Diệu Âm đã xảy ra chuyện gì.
Ngay cả bản thân hắn , khi nhớ lại hơn mười năm trước kia , cũng không thể nhớ rõ mình đã gặp Từ Diệu Âm được mấy lần .
Hắn chỉ nhớ năm ấy mình nghịch ngợm gây chuyện, ỷ vào thân phận thế t/ử Trấn Quốc Công phủ mà gây họa bên ngoài.
Khi bị người ta đuổi đến trước mặt, hắn bất đắc dĩ phải trèo tường nhảy vào trong, rồi nhìn thấy bóng dáng tuyệt mỹ dưới gốc ngọc lan.
Nàng thanh nhã tuyệt trần, chẳng khác nào thiếu nữ chèo thuyền mà hắn từng gặp giữa vùng Giang Nam mưa bụi năm ấy .
Đến mức hắn nhìn nàng ngây người , ngay cả phong thái của một vị trữ quân cũng đ/á/n/h mất.
Sau đó, khi hỏi rõ thân phận, biết nàng là đại tiểu thư được Trấn Quốc Công phủ tìm về, trong lòng hắn lại bất giác dâng lên một niềm vui mừng âm ỉ.
Thế nhưng niềm vui ấy còn chưa kéo dài được bao lâu, hắn đã nghe tin Từ Diệu Âm và Từ Nhược Lan trúng độc cùng ngày.
Bởi t/h/u/ố/c giải chỉ có một viên, Từ Nhược Lan uống t/h/u/ố/c nên được cứu kịp thời, không chịu tổn hại gì đáng kể, còn Từ Diệu Âm lại vì thế mà mắc chứng câm điếc. Hắn lập tức cảm thấy vô cùng hối hận và thất vọng.
Hối hận vì viên t/h/u/ố/c giải ngày ấy đã không kịp đưa cho Từ Diệu Âm, còn về nỗi thất vọng… hắn cũng không nói rõ được rốt cuộc vì sao .
Hắn chỉ luôn canh cánh trong lòng, muốn tìm thái y đến khám lại cho nàng.
Đáng tiếc, ngay cả viện sứ Thái Y Viện đích thân đến cũng chẳng có tác dụng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.