Loading...

HOÀNG HẬU CÂM
#21. Chương 21

HOÀNG HẬU CÂM

#21. Chương 21


Báo lỗi

Độc trên người Từ Diệu Âm không giải được thì chính là không giải được .

 

Hắn buồn bã khôn nguôi, hết lần này đến lần khác muốn gặp Từ Diệu Âm thêm một lần , nhưng đều bị nàng tránh mặt.

 

Thời gian trôi qua, hắn dần hiểu ra rằng hình như Từ Diệu Âm… chán ghét hắn .

 

Nhưng hắn tự hỏi mình chưa từng làm chuyện gì đắc tội với nàng. 

 

Cho dù ngay từ đầu hắn trèo tường vào trong, mạo phạm nàng, chẳng phải hắn cũng đã xin lỗi nàng rồi sao ?

 

Những hành động khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên rốt cuộc vẫn kinh động đến mẫu hậu.

 

Là người từng trải, mẫu hậu chỉ liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân khiến hắn có những biểu hiện ấy . 

 

Nghe nói hắn thích đại cô nương mà Từ gia tìm về, mẫu hậu vừa tò mò vừa lo lắng.

 

Tò mò về dung mạo và phẩm hạnh của đại cô nương ấy , lo lắng vì hắn và nhị tiểu thư Từ gia đã là thanh mai trúc mã hơn mười năm. 

 

Nếu t/ùy tiện đổi người được chọn làm Thái t/ử phi, e rằng sẽ khiến người đời dị nghị.

 

Vì vậy , mẫu hậu lén hắn triệu Từ Diệu Âm vào cung.

 

Chính vào ngày hôm ấy , mẫu t/ử bọn họ suýt nữa đã đoạn tuyệt quan hệ chỉ vì Từ Diệu Âm.

 

Hắn muốn Từ Diệu Âm làm Thái t/ử phi, nhưng mẫu hậu đã biết được bí mật Từ Diệu Âm không thể nói chuyện. Làm sao thê t/ử của một vị trữ quân có thể là người câm được ?

 

Hắn tức giận đến cực điểm.

 

Là người câm thì đã sao ?

 

Chỉ cần nàng có thân phận Thái t/ử phi cái quý, ai dám coi thường nàng?

 

“ Nhưng nếu có người vì nàng không biết nói mà gây khó dễ, làm nhục, chế giễu nàng thì sao ? Con có thể bảo đảm lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, không cho phép người khác bắt nạt nàng không ?”

 

“Con có biết gánh nặng trên vai mẫu nghi thiên hạ lớn đến nhường nào không ? Con có thể bịt miệng bản cung, nhưng có thể bịt miệng lời bàn tán của thiên hạ sao ?”

 

Lời mẫu hậu tựa như một chiếc b/úa nặng nề, giáng mạnh vào lòng hắn .

 

Cho dù sau này hắn trở thành quân vương tôn quý, cũng không thể bảo đảm lúc nào cũng ở bên cạnh che chở Từ Diệu Âm.

 

Trong tình thế vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ đành thỏa hiệp, nghe theo đề nghị của mẫu hậu, để Từ Nhược Lan trở thành Thái t/ử phi.

 

Hắn nghĩ rằng đợi đến khi mình đăng cơ, không còn bị ràng buộc nữa, ắt sẽ có thể được như ý nguyện, ở bên Từ Diệu Âm.

 

Thế nhưng, hình như Từ Diệu Âm không muốn vào cung. 

 

Ngọc bội hắn tặng nàng, nàng vừa quay tay đã đem tặng lại cho Từ Nhược Lan, khiến hắn vừa tức giận, vừa bực bội, lại vừa không thể yên lòng.

 

Người được phái đi theo dõi Từ Diệu Âm bẩm báo rằng nàng thường xuyên qua lại thân thiết với chưởng quầy của một t/ửu lâu, còn nuôi mấy đứa trẻ câm điếc trong t/ửu lâu ấy .

 

Hắn không biết nàng muốn làm gì, bèn sai người mua lại khách điếm bên cạnh t/ửu lâu. 

 

Mỗi khi rảnh rỗi, hắn thường đứng trên lầu khách điếm nhìn xuống khung cảnh bên trong t/ửu lâu, ngắm nàng mỉm cười dạy những đứa trẻ kia thủ ngữ và nhận biết chữ viết .

 

Thời gian trôi qua, hắn cũng dần có thể hiểu được nàng đang ra hiệu điều gì.

 

Nàng còn biết đ/á/n/h đàn rất hay . 

 

Hắn đứng trên lầu, cách một khung cửa sổ, nghe nàng dùng tiếng đàn truyền đạt ý tứ ở bên dưới , để những đứa trẻ và nha hoàn đoán xem nàng muốn nói gì. 

 

Đoán đúng thì nàng sẽ phổ thành một khúc nhạc, đoán sai thì phải chịu phạt.

 

Hắn cũng âm thầm đoán theo. Mười lần thì có thể đoán đúng tám, chín lần . 

 

Mỗi lần đoán trúng, hắn đều vui mừng khôn xiết, cảm thán rằng mình và nàng quả nhiên tâm ý tương thông.

 

Thế nhưng, những ngày tháng vui vẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã tan biến.

 

Biến cố xảy ra quá đột ngột. Phụ hoàng hắn lại đột nhiên băng hà vì bạo bệnh, hắn nhanh ch/óng bị đẩy lên ngôi hoàng đế.

 

Nhìn Từ Diệu Âm khi ấy sống khép mình trong khuê phòng sâu kín, vì chứng câm điếc mà bị người ta soi mói, kén chọn đủ điều, hắn đau lòng khôn xiết, cầu xin mẫu hậu ra mặt giúp mình , đón Từ Diệu Âm vào cung.

 

Nào ngờ Từ gia lại to g/a/n đến thế, thậm chí còn vội vàng chọn sẵn phu quân để gả Từ Diệu Âm đi ngay trong đêm.

 

Sau khi nghe Từ Nhược Lan truyền tin hai nhà Từ, Lục sắp thành thân , hắn đau lòng đến mức uống rượu suốt một đêm.

 

Chính mấy chén rượu ấy đã khiến hắn nhìn thấy kiếp trước và kiếp này .

 

Thì ra ở kiếp trước , hắn đã thành thân với Từ Diệu Âm, còn có một đôi con trai con gái đáng yêu.

 

Có lẽ vì đã lớn tuổi nên con trai Tiêu Doãn không mấy thân thiết với hắn .

 

Còn cô con gái út Tiêu Niệm lại chẳng sợ hắn , nó bé nhỏ nằm bò trên đầu gối hắn , ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhíu mày hỏi hắn có phải đã uống quá nhiều rượu rồi không .

 

Trong lòng hắn bị hơi men thiêu đốt đến mức đau đớn, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-21

 

Hắn hỏi tổng quản ngự tiền hôm nay là năm nào, lại hỏi về những chuyện đã xảy ra trước kia , lúc này mới dần dần ghép nối được một sự thật.

 

Hóa ra hắn đã vì túc trực trước linh cữu Từ Nhược Lan mà bỏ lỡ lúc Từ Diệu Âm khó sinh, khiến nàng đến tận lúc c/h/ế/t cũng không thể gặp hắn lấy một lần .

 

Hắn đau đớn đ/ấ/m vào đầu mình , theo bản năng cho rằng đây nhất định chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh mộng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp .

 

Nhưng giấc mộng ấy không tỉnh lại , Tiêu Doãn và Tiêu Niệm cũng vẫn còn ở đó.

 

Tiêu Doãn phải đọc sách, người duy nhất có thể ở trong điện bầu bạn với hắn chỉ có Tiêu Niệm.

 

Tiêu Niệm nói nó nhớ mẫu hậu. Tiêu Tiềm của kiếp trước bèn nói với nó rằng chỉ cần cây ngọc lan mọc cao hơn tường cung, mẫu hậu sẽ trở về.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Giờ đây, cây ngọc lan đã nở hoa trên tường cung, nhưng mẫu hậu của nó vẫn chưa trở về.

 

“Phụ hoàng, có phải người đang lừa con không ? Ca ca nói trước đây mẫu hậu từng trồng cả một bức tường ngọc lan ở đó.”

 

“Lan Quý phi nói không thích, phụ hoàng liền sai người nhổ bỏ, đổi thành hoa hải đường, khiến mẫu hậu rất tức giận. Bây giờ có trồng thêm bao nhiêu cây ngọc lan cũng vô ích, mẫu hậu sẽ không trở về nữa, đúng không ?”

 

Hắn không thể trả lời, chỉ ngẩn người nhìn bức tường ngọc lan bên ngoài Dực Khôn cung.

 

Tiêu Doãn nói đúng. 

 

Cây ngọc lan có lớn tốt đến đâu , Từ Diệu Âm cũng sẽ không trở về nữa.

 

Từ Diệu Âm của thế giới này đã c/h/ế/t rồi ! Nàng đã c/h/ế/t từ khoảnh khắc sinh hạ Tiêu Niệm.

 

Rốt cuộc nàng phải hận hắn đến mức nào, mới có thể ngay cả lúc c/h/ế/t cũng không để lại cho hắn một lời?

 

Thế nhưng, hắn không thể nói với Tiêu Niệm như vậy . 

 

Tiêu Niệm vẫn còn nhỏ, một đứa trẻ không có mẫu thân vốn đã vô cùng đáng thương, sao hắn nhẫn tâm phá tan chút ảo tưởng cuối cùng của nó?

 

Hắn ôm nó vào lòng, dịu dàng dỗ dành, lừa nó rằng chỉ cần nó lớn thêm một chút, cao lớn như cây ngọc lan, mẫu hậu sẽ trở về.

 

Không biết Tiêu Niệm có tin hay không . Chưa đợi hắn ở bên bầu bạn với Tiêu Niệm thêm mấy ngày, sau khi tỉnh rượu, hắn lại đổi trở về.

 

Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Từ Diệu Âm bị chính mình giam giữ trong điện Càn Thanh, thậm chí còn bị thương, hắn mới giật mình nhận ra hóa ra Tiêu Tiềm của kiếp trước lại đáng hận đến thế.

 

Đặc biệt là khi đưa Từ Diệu Âm xuất cung, nhớ lại cảnh tượng ngày ấy nàng đứng bên ngoài Dực Khôn cung, ngẩng đầu nhìn bức tường cung cao ngất, hắn mới hiểu vì sao Từ Diệu Âm lại chán ghét mình đến vậy .

 

Có lẽ nàng cũng từng nhìn thấy kiếp trước rồi ?

 

Nhất định nàng biết Tiêu Tiềm của kiếp trước đã phụ bạc nàng như thế nào.

 

Cho nên kiếp này , nàng thà chịu đựng chứng câm điếc, cũng không muốn dính dáng đến hắn dù chỉ một chút.

 

Hắn vừa đau đớn vừa hổ thẹn, chỉ mong có thể dốc hết tất cả để bù đắp cho nàng.

 

Khi nghe tin nàng bị phụ mẫu ép buộc, bị dồn đến mức phải tự vẫn, hắn lập tức hạ một đạo thánh chỉ, cứu nàng ra khỏi Trấn Quốc Công phủ.

 

Hắn không hiểu vì sao trên đời này lại có những bậc phụ mẫu lạnh nhạt với chính con gái ruột của mình đến thế, cũng giống như hắn không hiểu vì sao Từ Nhược Lan đã có được tất cả rồi mà vẫn muốn hãm hại Từ Diệu Âm.

 

Cuối cùng, chân tướng cũng được phơi bày trong yến tiệc cung đình dịp Thượng Nguyên.

 

Hắn nhìn Từ Diệu Âm cô độc đứng ở đó, một mình đối đầu với phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội và kẻ thù.

 

Nàng cô độc đến thế, nhưng cũng dũng cảm đến thế.

 

Vì vậy , hắn càng căm hận chính mình ở kiếp trước đến tận xương tủy. 

 

Hắn hận bản thân đã có được Từ Diệu Âm mà không biết trân trọng, hận mình vì nữ nhân khác mà làm tổn thương, lừa gạt, vu oan cho nàng.

 

Hắn nóng lòng muốn để chính mình của kiếp trước nhìn rõ sự ngu muội , vô tri và ngu xuẩn của bản thân .

 

31

 

Trước đây, để ngăn cản bản thân ở kiếp trước đến đây, hắn chưa từng đụng đến một giọt rượu. 

 

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy , hắn lại hết chén này đến chén khác trút rượu vào miệng, chỉ sợ hắn đến không đủ nhanh, bỏ lỡ phiên phán xét thuộc về mình lần này .

 

Nếu bản thân ở kiếp trước biết được rằng, chính Từ Nhược Lan đã cướp đi thân phận và địa vị của Từ Diệu Âm, cũng chính Từ Nhược Lan hạ độc hại người , cuối cùng tự hại chính mình , liệu hắn có hối hận hay không ? 

 

Có hối hận vì đã nhận nhầm cá mắt cá thành minh châu hay không ?

 

Sau khi thành công hoán đổi, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, việc đầu tiên cần làm chính là hoàn toàn cắt đứt mọi qua lại giữa hai người .

 

Tiêu Tiềm không phải một phu quân tốt , càng không phải một thiên t/ử tốt . 

 

Kể từ sau khi Từ Diệu Âm khó sinh qua đời, hắn đã hoàn toàn phát điên, ngày ngày không cầu tiên thì cũng bái Phật. 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 21 của truyện HOÀNG HẬU CÂM thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo