Loading...
Hắn cho xây dựng chùa miếu khắp nơi, hậu đãi tăng nhân và đạo sĩ, khiến dân chúng lầm than, thây người c/h/ế/t đói nằm la liệt khắp đồng.
Cứ tiếp tục như vậy , giang sơn sớm muộn gì cũng sẽ suy bại trong tay hắn .
Một mình hắn c/h/ế/t đi thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng hai đứa trẻ Từ Diệu Âm để lại phải làm sao ?
Tiêu Niệm mới chỉ năm tuổi, chẳng lẽ thật sự phải đợi đến khi khởi nghĩa nổ ra , để con bé phải sống kiếp phiêu bạt suốt đời sao ?
Không, hắn tuyệt đối không cho phép!
Vì thế, hắn xả thân vì nghĩa, lấy chính mình làm vật đ/á/n/h cược, quyết đoán nhường ngôi cho người hiền tài là Thái t/ử Tiêu Doãn, đồng thời sắp xếp chu toàn quãng đời còn lại của Tiêu Niệm.
Sau đó, hắn trở về Dực Khôn cung, không chút do dự uống t/h/u/ố/c độc.
Chỉ khi bản thân ở kiếp trước c/h/ế/t đi , giang sơn và Từ Diệu Âm ở kiếp này mới có thể được bình yên.
Nào ngờ chấp niệm của Tiêu Tiềm kiếp trước lại sâu nặng đến vậy , thế mà hắn vẫn quay trở lại .
Hắn sợ hãi khôn nguôi, chỉ sợ đối phương lại gây bất lợi cho Từ Diệu Âm.
May thay , hắn đã đ/á/n/h cược thắng. Từ Diệu Âm thông tuệ quả nhiên đã nghĩ ra cách bảo toàn bản thân .
Hắn không biết trước khi c/h/ế/t, bản thân ở kiếp trước đã nói những gì với Từ Diệu Âm, chỉ cần biết nàng bình an vô sự là đủ.
Nhưng hắn không ngờ Từ Diệu Âm lại muốn rời khỏi kinh thành.
Thiên hạ rộng lớn đến vậy , nếu nàng rời khỏi kinh thành, hắn còn có thể đi đâu tìm được nàng?
Hắn biết bao lần muốn bất chấp tất cả giữ nàng ở bên cạnh, biết bao lần mong được ở bên nàng mãi mãi, nhưng khi nhớ đến kiếp trước không thể chịu nổi ấy , cuối cùng hắn vẫn buông tay.
So với việc giữ lại một Từ Diệu Âm căm hận hắn , hắn càng mong Từ Diệu Âm có thể sống vui vẻ, vô ưu vô lo trên cõi đời này hơn.
Thế nhưng, ngay cả ước nguyện nhỏ nhoi như vậy , trời cao cũng chẳng chịu ban cho hắn .
Từ Diệu Âm vẫn qua đời.
Đến lúc này , hắn mới hiểu vì sao bản thân ở kiếp trước lại phát điên.
Hắn không thể một lần nữa chịu đựng nỗi đau mất nàng.
Chỉ có cùng nàng xuống suối vàng, hắn mới có thể an lòng.
Vương Đức Chân khuyên hắn lấy giang sơn làm trọng, nhưng giang sơn vẫn còn người trông coi, còn nàng thì sao ?
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Nàng không thể nói chuyện, lại chẳng có người thân bên cạnh che chở.
Nếu ngay cả hắn cũng không đến bầu bạn với nàng, trên đường xuống hoàng tuyền, lỡ nàng bị người ta bắt nạt thì phải làm sao ?
Từ nhỏ đến lớn, hắn đã vì giang sơn xã tắc mà thỏa hiệp quá nhiều chuyện. Chỉ lần này thôi, hãy để hắn thuận theo lòng mình mà lựa chọn.
“Chỉ cần bảo Tiêu Nhượng chôn y quan của trẫm
vào
Tuyên Lăng là
được
. Kiếp
trước
của trẫm
đã
phụ thiên hạ, cũng phụ nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-22
Trẫm
không
xứng bước
vào
tổ miếu,
không
xứng
được
thờ phụng trong Thái Miếu… Trẫm chỉ xứng ở bên nàng,
dưới
suối vàng bồi tội với nàng.”
Nói xong câu ấy , hắn không mở miệng thêm lần nào nữa.
Vương Đức Chân quỳ trước giường, nhìn vị đế vương từng tung hoành thiên hạ này chậm rãi khép mắt. Nét cười nơi khóe môi hắn vẫn mãi không tan biến.
Tân đế Tiêu Nhượng tuân theo di chiếu, đem y quan của Văn Đế chôn vào Tuyên Lăng.
Còn hài cốt thật sự của hắn được Vương Đức Chân lặng lẽ đưa ra khỏi cung, hợp táng cùng quan tài của Văn Chiêu Hầu trên một sườn núi vô danh ở ngoại ô kinh thành.
Ngày hạ táng, Vương Đức Chân trồng một cây ngọc lan trước mộ.
Lão quỳ trước lớp đất vàng mới đắp, dập đầu ba cái thật mạnh, nghẹn ngào nói :
“Bệ hạ, Văn Chiêu Hầu, những gì lão nô có thể làm chỉ có bấy nhiêu. Mong kiếp sau hai người còn duyên gặp lại .”
Gió lướt qua sườn núi, lặng lẽ không một tiếng động. Cành lá cây ngọc lan khẽ lay động, tựa như đang gật đầu, lại tựa như đang thở dài.
Về sau , Tiêu Nhượng đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vĩnh Ninh.
Cây ngọc lan trên sườn núi hết mùa hoa này đến mùa hoa khác, dần trở thành một thắng cảnh nơi đây.
Năm Vĩnh Ninh thứ mười lăm, hoa ngọc lan nở rộ.
Một cỗ xe ngựa đi ngang qua, rèm xe được vén lên, nha hoàn đi theo chỉ vào cây ngọc lan, vui vẻ reo lên:
“Cô nương, người nhìn kìa, cây ngọc lan Vọng Xuân này còn tươi tốt hơn cả cây trong phủ chúng ta !”
Thiếu nữ được nàng gọi là cô nương khẽ cong khóe môi:
“ Đúng là tươi tốt hơn một chút. Thật muốn bẻ một cành mang về cho mẫu thân ngắm.”
“Vậy thì bẻ đi thôi. Ai mà chẳng biết cô nương là tiểu thư được sủng ái nhất trong phủ Quốc Công chúng ta . Người muốn thứ gì, lão gia và phu nhân chẳng mang đến tận tay người sao ? Chẳng qua chỉ là một cây ngọc lan mọc nơi hoang dã, đừng nói bẻ một cành, cho dù đào cả cây mang về, người khác cũng chẳng dám nói gì đâu .”
Thiếu nữ mỉm cười :
“Vạn vật đều có linh tính, hà tất phải nhổ tận gốc nó? Cứ để nó ở lại đây cho mọi người thưởng thức thì tốt hơn. Đi thôi, phụ mẫu vẫn đang đợi chúng ta về phủ đấy. Ngày mai lại đến thăm nó.”
Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, cỗ xe ngựa chậm rãi rời đi , cuốn theo một đường bụi mờ.
Ở phía chếch bên cạnh, bàn tay của thị vệ áo đen đang giơ rìu chậm rãi hạ xuống.
Hắn hỏi thiếu niên mặc hoa phục đứng bên cạnh:
“Công t/ử, chúng ta còn c/h/ặ/t nữa không ?”
“Chặt cái gì mà c/h/ặ/t, không nghe cô nương người ta nói vạn vật đều có linh tính sao ?”
Thiếu niên đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo cỗ xe ngựa cho đến khi nó biến mất ở cuối đường quan đạo. Khóe môi hắn bất giác cong lên một nụ cười .
“Vậy cây này …”
“Giữ lại .”
Thiếu niên xoay người đi xuống sườn núi. Đi được vài bước, hắn lại dừng chân, quay đầu nhìn cây ngọc lan ấy một lần nữa.
“Ngày mai lại đến thăm nó.”
- Hoàn văn -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.