Loading...
Ngày đầu tiên bước vào cung, ta đã nhìn thấy một người c/h/ế/t.
Đó là một cung nữ trẻ, mặc áo xanh nhạt, nằm úp mặt dưới hồ sen phía đông Ngự Hoa viên. Nửa người nàng ta ngâm trong nước, mái tóc đen phủ kín khuôn mặt. Trên cổ tay có một vết bầm tím, còn trong lòng bàn tay nắm c/h/ặ/t một mảnh vải màu đỏ sẫm.
Xung quanh không có ai dám lên tiếng.
Đám cung nhân đứng thành một vòng, cúi đầu như thể chỉ cần nhìn thêm một cái, người tiếp theo nằm dưới hồ sẽ là mình .
Ta vừa bước qua cổng cung chưa đầy nửa canh giờ.
Còn chưa kịp nhận thẻ bài, đã gặp chuyện như vậy .
Một ma ma quản sự thấy ta dừng chân, lập tức cau mày.
“Cô nương, đây không phải nơi để người mới t/ùy tiện dừng lại . Mau đi theo ta .”
Ta không nhúc nhích.
“Người c/h/ế/t là ai?”
“Không liên quan đến cô nương.”
“Vậy tại sao không gọi người vớt t/h/i t/h/ể lên?”
Sắc mặt ma ma lập tức thay đổi.
Bà ta tiến đến, hạ thấp giọng.
“Cô nương mới vào cung, có vài điều cần nhớ. Trong cung, có những chuyện không nên nhìn , có những lời không nên hỏi, càng có những người không được phép đắc tội. Nếu cô nương muốn sống lâu hơn vài ngày, tốt nhất hãy học cách cúi đầu.”
Ta nhìn bà ta .
“Ta chỉ hỏi vì sao không vớt t/h/i t/h/ể. Nếu người c/h/ế/t là thân nhân của ma ma, chẳng lẽ ma ma cũng muốn người ấy nằm dưới nước đến khi thối rữa?”
Bà ta tái mặt.
Ta không đợi bà ta trả lời, quay sang đám cung nhân.
“Có ai biết bơi không ?”
Một tiểu thái giám khoảng mười lăm tuổi run rẩy bước ra .
“Bẩm… nô tài biết .”
“Xuống vớt người lên.”
Tiểu thái giám nhìn ma ma quản sự, thấy bà ta không nói gì mới c/ắ/n răng cởi giày, nhảy xuống hồ.
Chẳng bao lâu sau , t/h/i t/h/ể được đưa lên bờ.
Ta ngồi xổm xuống.
Người c/h/ế/t khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trên cổ có vết siết rất rõ. Móng tay gãy hai chiếc, đầu ngón tay dính bùn. Mảnh vải trong tay nàng ta bị thấm nước nhưng vẫn chưa rách.
Ta lấy khăn tay bọc mảnh vải lại .
Ma ma quản sự lập tức quát:
“Ngươi làm gì vậy ?”
“Giữ lại vật chứng.”
“Vật chứng?” Bà ta bật cười giận dữ. “Ngươi cho rằng mình là quan nha sao ? Người đâu , kéo nàng ta đi !”
Hai thái giám tiến đến.
Ta không chống cự, chỉ giơ mảnh vải lên.
“Trên đó có thêu phượng văn.”
Hai thái giám khựng lại .
Ma ma quản sự cũng im bặt.
Trong cung, phượng văn không phải thứ người bình thường có thể t/ùy tiện sử dụng. Hoa văn ấy xuất hiện trên y phục của Hoàng hậu, một số vật phẩm của Hoàng thái hậu và những món đồ được ban riêng cho các cung có địa vị đặc biệt.
Nhưng mảnh vải này đã bị cắt mất một góc, đường thêu chỉ còn một nửa.
Ta đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.
“Ta không biết người c/h/ế/t là ai, cũng không biết nàng ta đã đắc tội với người nào. Nhưng nếu các vị muốn chuyện này biến mất, ít nhất hãy cho ta một lời giải thích hợp lý.”
Ma ma nhìn ta như nhìn một con quỷ vừa bò ra từ dưới mồ.
Một lúc sau , bà ta nghiến răng:
“Đưa nàng ta đến Tĩnh An điện.”
Ta biết nơi ấy .
Tĩnh An điện là nơi Hoàng quý phi ở.
Cũng là nơi người ta nói rằng Hoàng hậu tiền triều đã c/h/ế/t trong một đêm tuyết lớn, sau khi bị phế bỏ danh vị và giam lỏng.
Mẫu thân ta từng nói , người c/h/ế/t trong cung chưa chắc đã c/h/ế/t vì bệnh.
Có người c/h/ế/t vì biết quá nhiều.
Có người c/h/ế/t vì không chịu quỳ.
Còn có người c/h/ế/t vì sinh ra đã mang một gương mặt khiến kẻ khác bất an.
Ta tên là Tống Vãn Ninh, con gái của một vị quan từng giữ chức Chưởng ấn nội các.
Mười bảy năm
trước
, phụ
thân
ta
bị
kết tội
làm
giả mật chiếu, cấu kết ngoại thần, cuối cùng c/h/ế/t trong ngục. Mẫu
thân
ta
bị
tước cáo mệnh, đưa về quê, sống thêm ba năm
rồi
qua đời trong một trận hỏa hoạn
không
rõ nguyên nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-tuong-khoa-mau/chuong-1
Người ngoài nói Tống gia tự chuốc lấy tai họa.
Chỉ có ta biết , trước khi c/h/ế/t, mẫu thân đã nắm tay ta , dặn đi dặn lại một câu.
“Ninh Nhi, nếu một ngày con bước vào cung, đừng vội báo thù. Hãy tìm xem ai là người sợ con sống nhất.”
Khi ấy ta mới mười tuổi.
Ta không hiểu tại sao mẫu thân lại nói như vậy .
Mãi đến ba tháng trước , khi ta nhận được một phong thư không có tên người gửi, bên trong chỉ có một mảnh giấy đã ố vàng.
Trên giấy viết :
Hoàng hậu chưa từng c/h/ế/t vì bệnh. Người biết sự thật vẫn còn ở trong cung.
Phía dưới là một dòng chữ khác.
Muốn tìm chân tướng, hãy vào cung trong kỳ tuyển tú năm nay.
Ta đã chờ suốt ba tháng.
Và hôm nay, ta cuối cùng cũng bước qua cánh cửa này .
Chỉ là người gửi thư có lẽ không ngờ, ta chưa kịp gặp Hoàng đế đã gặp một t/h/i t/h/ể dưới hồ sen.
Cũng tốt .
Ít nhất ta đã có một manh mối đầu tiên.
Tĩnh An điện nằm ở phía tây hoàng thành, cách Ngự Hoa viên không xa. Khi ta đến nơi, bên ngoài đã có một hàng cung nữ đứng chờ.
Người đứng đầu là một nữ nhân mặc cung trang màu tím sẫm, trên tóc cài trâm phượng bằng ngọc đỏ. Nàng ta có gương mặt đẹp đến mức khiến người khác khó quên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như một thanh đao giấu trong vỏ.
Đó chính là Hoàng quý phi Phó Uyển Dung.
Nàng ta nhìn ta từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ta .
Trong khoảnh khắc ấy , nụ cười trên môi nàng ta biến mất.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta ngẩng đầu.
Phó Uyển Dung nhìn ta hồi lâu, bỗng giơ tay tát một cái.
Cái tát đến quá nhanh, nhưng ta vẫn nghiêng người tránh được . Đầu ngón tay nàng ta sượt qua má ta , móng tay sắc bén để lại một vệt đỏ mỏng.
Đám cung nữ đồng loạt quỳ xuống.
Phó Uyển Dung không ngờ ta dám tránh, ánh mắt lập tức tối lại .
“Ngươi biết mình đang đứng trước mặt ai không ?”
“Biết.”
“Vậy tại sao không quỳ?”
Ta bình thản đáp:
“Thần nữ vừa được tuyển vào cung, chưa nhận sắc phong. Theo lệ, thần nữ phải hành lễ với Hoàng quý phi, nhưng chưa đến mức phải chịu đ/á/n/h mà không được hỏi nguyên do.”
Phó Uyển Dung cười lạnh.
“Miệng lưỡi sắc bén. Người giống nàng ta , quả nhiên đều không biết điều.”
Ta hỏi:
“Hoàng quý phi đang nói đến ai?”
Nụ cười trên môi nàng ta cứng lại .
Chỉ trong một thoáng, ta đã xác nhận được điều mình nghi ngờ.
Bà ta biết mẫu thân ta là ai.
Không, có lẽ bà ta còn biết nhiều hơn thế.
Phó Uyển Dung bước đến gần, dùng hai ngón tay nâng cằm ta lên.
“Bản cung hỏi ngươi một câu. Ngươi có từng nghe người trong nhà nhắc đến Hoàng hậu tiền triều không ?”
“Có.”
“Nghe nói nàng ta là một nữ nhân độc ác, ghen ghét thành tính, mưu hại hoàng t/ử, cuối cùng bị Hoàng đế ban c/h/ế/t. Ngươi nghĩ sao ?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta .
“Thần nữ chưa từng gặp Hoàng hậu, không thể t/ùy tiện đ/á/n/h giá người đã khuất.”
“Vậy nếu bản cung nói ngươi có gương mặt giống nàng ta đến bảy phần thì sao ?”
“Gương mặt do cha mẹ sinh ra , không phải thứ thần nữ có thể lựa chọn.”
Phó Uyển Dung buông tay.
“Rất tốt . Từ hôm nay, ngươi ở lại Tĩnh An điện hầu hạ bản cung.”
Ta hơi nhíu mày.
Một tú nữ chưa được định phẩm, theo quy củ phải ở cung tuyển tú chờ phân vị. Hoàng quý phi có thể xin giữ người bên cạnh, nhưng việc này vốn không phổ biến.
Đặc biệt là đối với một người vừa bị nghi ngờ có liên quan đến cái c/h/ế/t của cung nữ.
Ta còn chưa kịp trả lời, bên trong điện đã vang lên giọng nữ nhân.
“Uyển Dung, con bé này vừa vào cung đã khiến ngươi nổi giận, xem ra cũng có chút bản lĩnh.”
Một nữ nhân tóc bạc, mặc áo gấm màu vàng nhạt, chậm rãi bước ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.