Loading...

HỒNG TƯỜNG KHÓA MÁU
#2. Chương 2

HỒNG TƯỜNG KHÓA MÁU

#2. Chương 2


Báo lỗi

Bà ta không đeo nhiều trang sức, nhưng mỗi bước đi đều khiến cung nhân cúi đầu sâu hơn.

Thái hậu Bùi thị.

Ta lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Thần nữ Tống Vãn Ninh, bái kiến Thái hậu nương nương.”

Thái hậu nhìn ta , ánh mắt bình thản.

“Ngẩng đầu.”

Ta làm theo.

Bà ta quan sát ta rất lâu, rồi hỏi:

“Phụ thân ngươi từng làm quan ở nội các?”

“Bẩm Thái hậu, đúng vậy .”

“Nghe nói ông ta c/h/ế/t vì tội phản nghịch.”

“ Đúng là triều đình đã định tội như vậy .”

“Ngươi không oán sao ?”

Ta cúi đầu.

“Thần nữ chỉ là nữ nhi trong nhà, không có tư cách nghị luận chuyện triều chính.”

Thái hậu bật cười .

“Hay cho câu không có tư cách. Nếu tất cả nữ nhân trong cung đều biết nói như ngươi, có lẽ hậu cung sẽ yên ổn hơn nhiều.”

Bà ta quay sang Phó Uyển Dung.

“Giữ nàng ta lại . Nhưng đừng để nàng ta xuất hiện trước mặt Hoàng đế quá sớm.”

Ta nghe thấy câu ấy , trong lòng khẽ động.

Không để ta xuất hiện trước mặt Hoàng đế quá sớm?

Vậy có nghĩa là họ đã biết ta sẽ được triệu kiến.

Hoặc nói đúng hơn, có người đã sắp xếp để ta bước vào cung từ trước .

Thái hậu rời đi , Phó Uyển Dung cũng không tiếp tục làm khó ta . Nàng ta sai người đưa ta đến một gian phòng nhỏ phía sau Tĩnh An điện, dặn dò không được t/ùy tiện ra ngoài.

Trước khi đi , nàng ta còn quay đầu nhìn ta .

“Tống Vãn Ninh, bản cung khuyên ngươi một câu. Trong cung này , có những bí mật biết càng ít càng tốt .”

Ta mỉm cười .

“Đa tạ Hoàng quý phi nhắc nhở.”

Nàng ta không biết rằng, từ khoảnh khắc bước qua cổng cung, ta đã không còn đường lui.

Nếu mẫu thân thực sự bị g/i/ế/c vì biết một bí mật, vậy ta càng phải tìm ra bí mật ấy .

Nếu phụ thân thực sự bị vu oan, vậy ta càng phải khiến kẻ vu oan ông ta trả giá.

Và nếu hoàng cung này là một cái l/ồ/ng được dựng lên bằng m/á/u của những người vô tội…

Ta sẽ tìm cách tháo từng thanh sắt.

Cho đến khi những kẻ ngồi trên cao không còn nơi nào để trốn.

Đêm đầu tiên ở Tĩnh An điện, ta không ngủ.

Không phải vì sợ.

Mà vì có người muốn ta c/h/ế/t ngay trong đêm nay.

Canh ba vừa điểm, ngọn đèn dầu trong phòng bỗng chao đảo. Một mùi hương ngọt lịm len qua khe cửa, thoạt đầu rất nhạt, sau đó càng lúc càng nồng.

Ta mở mắt.

Trong ba tháng chuẩn bị vào cung, ta đã học được một điều: muốn sống lâu, trước tiên phải biết phân biệt thứ gì có thể đưa vào miệng, thứ gì không nên hít vào phổi.

Ta lập tức lấy khăn thấm nước che mũi, đẩy cửa sổ phía tây ra một khe nhỏ, sau đó giả vờ ho khan rồi nằm bất động trên giường.

Một lúc sau , cửa phòng bị đẩy ra .

Hai bóng người lặng lẽ tiến vào .

“C/h/ế/t chưa ?”

“Chưa biết . Hương đã đốt đủ một khắc rồi .”

“Cứ làm theo lời dặn. Sáng mai chỉ cần nói nàng ta đột nhiên phát bệnh, không ai tra được đến chúng ta .”

Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ ta .

Ta bất ngờ mở mắt.

Người đang cúi xuống lập tức hoảng hốt lùi lại . Ta giơ tay hất đổ ngọn đèn, bóng tối tức khắc bao phủ căn phòng.

Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên.

“Có thích khách!”

Ta hét lớn, đồng thời kéo mạnh tay áo kẻ gần nhất.

Người nọ bị ta giật ngã xuống đất. Kẻ còn lại lập tức quay người bỏ chạy.

Ta không đuổi theo.

Một người sống bị bắt còn có thể khai ra kẻ chủ mưu. Một người c/h/ế/t thì chỉ còn là một cái xác.

Ta đè c/h/ặ/t kẻ dưới đất, dùng dây buộc rèm trói hai tay hắn lại .

“Muốn sống thì đừng kêu.”

Hắn run rẩy, miệng liên tục xin tha.

Ta thắp lại đèn, nhìn rõ mặt hắn .

Là một tiểu thái giám từng đứng gần hồ sen chiều nay.

Hắn cũng nhận ra ta , sắc mặt trắng bệch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-tuong-khoa-mau/chuong-2

“Cô nương, nô tài bị ép buộc! Có người bảo chỉ cần làm cô nương ngủ say, sau đó đưa cô nương đến nơi khác, nô tài sẽ được thưởng bạc!”

“Ai bảo ngươi?”

Hắn cúi đầu, không dám nói .

Ta lấy từ tay áo ra một chiếc trâm bạc, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn .

“Ngươi biết không , người c/h/ế/t trong cung có rất nhiều cách. Bị dìm nước là một cách, bị đổ tội mưu hại chủ t/ử cũng là một cách. Nếu ngươi không nói , sáng mai ta sẽ tố cáo ngươi âm mưu g/i/ế/c người . Ngươi nghĩ một tiểu thái giám như ngươi có thể sống được bao lâu?”

Hắn lập tức dập đầu.

“Là Tôn ma ma! Tôn ma ma ở Tĩnh An điện sai nô tài làm !”

Tôn ma ma chính là người quản sự đã đưa ta đến đây.

Ta không hề ngạc nhiên.

“Bà ta bảo ngươi làm gì nữa?”

“Bà ta nói … nói nếu cô nương c/h/ế/t, tất cả mọi người sẽ được yên ổn . Bà ta còn bảo cô nương có gương mặt giống một người không nên xuất hiện.”

Ta nhìn hắn .

“Một người nào?”

Hắn lắc đầu.

“Nô tài không biết .”

Ta trầm ngâm một lát rồi hỏi:

“Người hầu hạ Hoàng hậu tiền triều năm đó còn ai sống không ?”

Hắn bỗng run b/ắ/n.

Ta biết mình đã hỏi đúng.

“Ta không g/i/ế/c ngươi đêm nay. Nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc.”

“Cô nương cứ nói !”

“Ngày mai, ngươi đi tìm Tôn ma ma, nói rằng ta đã c/h/ế/t. Sau đó, nghe xem bà ta sẽ báo tin cho ai.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

“Nếu Tôn ma ma biết nô tài phản bội…”

“Vậy thì ngươi càng phải tìm ra người đứng sau bà ta . Nếu không , dù ngươi có g/i/ế/c ta , người muốn ngươi c/h/ế/t vẫn sẽ không tha cho ngươi.”

Ta cởi dây trói cho hắn , nhưng giữ lại thẻ bài của hắn .

“Ba ngày. Sau ba ngày, nếu ngươi không mang được tin tức về, ta sẽ tự mình đến tìm ngươi.”

Hắn vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Ta nhìn ngọn hương đã tàn trên bàn, khẽ cười .

Tôn ma ma chỉ là một người quản sự.

Bà ta không có lý do gì phải g/i/ế/c một tú nữ chưa được sắc phong, trừ khi có người đã nói cho bà ta biết ta là ai.

Vậy người đó là Thái hậu, Hoàng quý phi, hay một kẻ khác đang ẩn mình trong cung?

Ta cầm mảnh vải thêu phượng văn tìm được dưới hồ sen ra , đặt cạnh chiếc đèn.

Dưới ánh sáng, ta phát hiện ở mép vải có một hàng chữ nhỏ được thêu bằng chỉ vàng.

Chỉ còn ba chữ không bị nước làm nhòe.

Tàng Thư Các.

Ta lập tức ngồi thẳng dậy.

Tàng Thư Các là nơi lưu giữ những bản ghi chép cũ của hậu cung, bao gồm danh sách cung nhân, sổ cấp phát vật phẩm, cùng những hồ sơ đã quá hạn sử dụng.

Một mảnh vải mang phượng văn lại xuất hiện ở nơi một cung nữ bị g/i/ế/c.

Chẳng lẽ người c/h/ế/t từng làm việc tại Tàng Thư Các?

Ta cất mảnh vải vào trong áo.

Ngày mai, ta phải tìm cách đến đó.

Nhưng trước hết, ta cần biết ai đang muốn lấy mạng mình .

Sáng hôm sau , Tôn ma ma quả nhiên xuất hiện.

Bà ta dẫn theo hai cung nữ, mang đến một bộ y phục màu xanh nhạt.

“Tống cô nương, Hoàng quý phi nương nương có lệnh, hôm nay cô nương phải đến điện chính học quy củ.”

Ta nhận lấy y phục, nhìn bà ta .

“Đêm qua ta ngủ không ngon. Nếu không may làm phật ý Hoàng quý phi, chẳng phải sẽ khiến ma ma khó xử sao ?”

Tôn ma ma hơi khựng lại .

“Cô nương nói vậy là có ý gì?”

Ta mỉm cười .

“Không có gì. Chỉ là đêm qua có một con chuột lớn chạy vào phòng, suýt nữa c/ắ/n c/h/ế/t ta . Ta đang nghĩ, có nên bẩm báo chuyện này với Hoàng quý phi không .”

Sắc mặt bà ta lập tức biến đổi.

“Trong cung không có chuyện hoang đường như vậy !”

“Vậy sao ?”

Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta .

“Thế thì tốt . Ta cũng không muốn chuyện nhỏ làm phiền đến chủ t/ử.”

Tôn ma ma cứng họng.

Bà ta không biết rằng, trước khi rời đi , ta đã cố ý để lại một vệt hương trên tay áo của kẻ đột nhập.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của HỒNG TƯỜNG KHÓA MÁU – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu, Báo Thù đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo