Loading...
Đó là mùi hương đặc trưng của một loại trầm hương quý, chỉ được sử dụng trong những cung điện có địa vị cao.
Mùi hương ấy không xuất hiện ở Tĩnh An điện.
Nó thuộc về cung Thừa Minh.
Nơi ở của Hoàng đế.
Giờ Thìn, ta đến điện chính.
Phó Uyển Dung đang ngồi uống trà , bên cạnh có vài phi tần trẻ tuổi. Người ngồi gần nàng ta nhất mặc cung trang màu đỏ nhạt, gương mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng.
Đó là Đào Thục phi, người được Hoàng đế sủng ái nhất sau Hoàng quý phi.
Thấy ta bước vào , nàng ta đặt chén trà xuống.
“Đây chính là Tống Vãn Ninh sao ? Quả nhiên có vài phần giống người xưa.”
Ta hành lễ.
“Thần nữ bái kiến Hoàng quý phi, Thục phi nương nương.”
Đào Thục phi cười nhẹ.
“Đứng lên đi . Nghe nói ngươi vừa vào cung đã gặp một cung nữ c/h/ế/t đuối. Có phải không ?”
“Bẩm Thục phi, đúng vậy .”
“Vậy ngươi có nhìn thấy gì khác thường không ?”
Ta ngẩng đầu.
“Thần nữ thấy người c/h/ế/t có dấu vết bị siết cổ. Có lẽ nàng ấy không tự rơi xuống nước.”
Không khí trong điện lập tức lắng xuống.
Một phi tần trẻ tuổi đ/á/n/h rơi chén trà .
Phó Uyển Dung đặt mạnh nắp chén xuống.
“Ai cho phép ngươi t/ùy tiện phán đoán nguyên nhân cái c/h/ế/t?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Thần nữ chỉ thuật lại những gì mình nhìn thấy. Nếu có chỗ nào không đúng, xin Hoàng quý phi chỉ giáo.”
Phó Uyển Dung nhìn ta , ánh mắt lạnh lẽo.
“Ngươi cho rằng mình thông minh lắm sao ?”
“Thần nữ không dám.”
“Vậy thì từ hôm nay, ngươi phụ trách sao chép kinh thư tại Phật đường phía bắc. Không có lệnh của bản cung, không được bước ra ngoài.”
Ta cúi đầu nhận lệnh.
Đào Thục phi bỗng lên tiếng:
“Hoàng quý phi, nàng ta vừa vào cung, còn chưa được sắc phong. Nếu phạt quá nặng, e rằng sẽ khiến người ngoài cho rằng hậu cung không dung được người mới.”
Phó Uyển Dung cười nhạt.
“Thục phi thương người mới như vậy , sao không nhận nàng ta về cung mình ?”
Đào Thục phi không đáp.
Ta lặng lẽ quan sát hai người .
Bề ngoài, Đào Thục phi có vẻ đang giúp ta . Nhưng khi ta nhìn xuống bàn, phát hiện chén trà trước mặt nàng ta có một vết xước hình bán nguyệt.
Đó là một dấu hiệu rất nhỏ.
Ta từng nhìn thấy dấu tương tự trên chiếc hộp đựng mảnh vải tìm được dưới hồ sen.
Một dấu hiệu có thể là ngẫu nhiên.
Nhưng nếu người c/h/ế/t mang theo vật có liên quan đến một cung điện, còn người đang ngồi trước mặt ta lại sử dụng đồ vật có cùng ký hiệu, vậy ta không thể xem nhẹ.
Ta cúi đầu.
“Đa tạ Thục phi nương nương.”
Nàng ta mỉm cười .
“Không cần cảm tạ. Trong cung này , người đáng thương nhất chính là những người chưa kịp hiểu quy củ đã bị đẩy vào vòng xoáy tranh đấu.”
Ta rời khỏi điện chính.
Sau lưng, giọng nói của Phó Uyển Dung vang lên:
“Thục phi, ngươi tốt nhất nên quản người của mình cho tốt . Đừng để những chuyện cũ bị lật lại .”
Bước chân ta khựng lại .
Người của mình ?
Đào Thục phi có liên quan đến cái c/h/ế/t của cung nữ, hay nàng ta cũng đang tìm kiếm bí mật nào đó?
Ta không quay đầu.
Bởi vì ta biết , từ hôm nay, mình đã chính thức bước vào ván cờ.
Mà người đầu tiên muốn đẩy ta xuống vực, có lẽ không phải kẻ thù.
Mà là người đang giả vờ chìa tay kéo ta lên.
Phật đường phía bắc nằm ở nơi hẻo lánh nhất của hậu cung.
Người trong cung đồn rằng nơi ấy từng xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến mấy chục cung nhân thiệt mạng. Sau đó, Hoàng đế hạ lệnh tu sửa, nhưng không cho phép phi tần đến cầu phúc.
Vì vậy , Phật đường dần trở thành nơi giam giữ những người không được sủng ái.
Khi ta đến nơi, một lão cung nữ đang quét lá trước sân.
Bà ta tóc bạc, lưng còng, mặc áo vải màu xám đã sờn. Thấy ta , bà ta chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục quét.
Ta đặt túi kinh thư lên bàn.
“Ta là Tống Vãn Ninh, được lệnh đến đây sao chép kinh thư.”
Lão cung nữ không ngẩng đầu.
“Biết
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-tuong-khoa-mau/chuong-3
”
“Xin hỏi ma ma, trong Phật đường có giấy mực không ?”
“Không có .”
“Vậy kinh thư sao chép bằng gì?”
Bà ta cuối cùng cũng ngẩng lên, để lộ đôi mắt đục ngầu.
“Cô nương muốn giấy mực, cứ tự đi tìm. Người trong cung không có nghĩa vụ phải giúp cô nương.”
Ta nhìn bà ta một lát rồi mỉm cười .
“Vậy đa tạ ma ma đã chỉ đường.”
Ta đi vào bên trong.
Phật đường rất rộng, nhưng không có lấy một pho tượng Phật hoàn chỉnh. Trên bệ thờ chỉ đặt một chiếc lư đồng, phía sau là bức bình phong đã bạc màu.
Ta đi vòng quanh một lượt, phát hiện dưới chân bình phong có một vết nứt.
Khi dùng tay ấn nhẹ, tấm bình phong hơi dịch chuyển.
Phía sau là một cánh cửa nhỏ.
Ta vừa định mở thì nghe thấy tiếng bước chân.
Lão cung nữ đã đứng sau lưng ta từ lúc nào.
“Cô nương, có những cánh cửa không nên mở.”
Ta quay lại .
“Vậy tại sao lại có cửa ở đây?”
Bà ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng, bà ta đặt cây chổi xuống.
“Bởi vì trước kia nơi này không phải Phật đường.”
“Vậy là nơi nào?”
“Là nơi các cung nữ bị đưa đến để chờ xử phạt.”
Ta nhìn cánh cửa.
“Sau cánh cửa có gì?”
Lão cung nữ nhắm mắt.
“Những thứ đáng lẽ phải bị chôn vùi.”
Ta không hỏi thêm.
Người già trong cung thường biết nhiều hơn những gì họ nói . Nếu ép hỏi ngay lúc này , chưa chắc đã có kết quả tốt .
Ta quay lại bàn, lấy giấy mực trong túi ra .
Lão cung nữ nhìn thấy, hơi ngạc nhiên.
“Cô nương đã chuẩn bị từ trước ?”
“Trong cung không có thứ gì miễn phí. Nếu muốn làm việc, tốt nhất nên tự chuẩn bị .”
Bà ta nhìn ta rất lâu, rồi đột nhiên hỏi:
“Cô nương có biết mình giống ai không ?”
Ta đặt b/út xuống.
“Có người nói ta giống Hoàng hậu tiền triều.”
“Không chỉ giống.”
Giọng bà ta bỗng trở nên khàn đặc.
“Ngươi giống con gái của người ấy .”
Ta không động đậy.
Một câu nói tưởng như bình thường lại khiến toàn bộ m/á/u trong người ta lạnh đi .
Hoàng hậu tiền triều chưa từng sinh công chúa. Ít nhất, trong những ghi chép chính thức là như vậy .
Nếu bà ta thực sự có con gái, vậy đứa trẻ ấy ở đâu ?
Và tại sao người trong cung lại cho rằng ta là con gái của bà ấy ?
Ta nhìn lão cung nữ.
“Ma ma biết mẫu thân ta ?”
Bà ta run lên khi nghe hai chữ mẫu thân .
Sau một lúc lâu, bà ta mới chậm rãi nói :
“Ta từng hầu hạ Hoàng hậu.”
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt bà ta .
“Xin ma ma nói cho ta biết , Hoàng hậu đã c/h/ế/t như thế nào.”
Lão cung nữ nhìn quanh, như thể sợ có người nghe thấy.
“Không phải ở đây.”
Bà ta kéo ta đến một góc khuất, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa bằng đồng.
“Đêm nay, khi canh ba điểm, hãy mở cánh cửa phía sau bình phong. Nhưng nhớ kỹ, bất kể nhìn thấy gì, cũng không được gọi tên người c/h/ế/t.”
Ta nhận chìa khóa.
“Vì sao ?”
Bà ta nhìn ta , đôi mắt đục ngầu bỗng ánh lên vẻ đau đớn.
“Bởi vì trong cung này , có những người đã c/h/ế/t từ lâu, nhưng tên của họ vẫn có thể khiến người sống mất mạng.”
Nói xong, bà ta quay đi .
Ta nhìn chiếc chìa khóa trong tay, biết rằng mình cuối cùng đã tìm được một người có thể cung cấp manh mối.
Nhưng trước khi đêm xuống, ta còn phải làm một việc.
Ta cần xác định xem Đào Thục phi có thực sự liên quan đến vụ án hay không .
Buổi chiều, ta xin người đưa kinh thư đến cung của Đào Thục phi.
Lý do rất đơn giản.
Ta muốn cảm tạ nàng ta vì đã giúp mình nói một lời trước mặt Hoàng quý phi.
Người trong cung không nghi ngờ gì, bởi việc phi tần ban thưởng hoặc triệu kiến người mới là chuyện bình thường.
Ta được đưa đến cung Vân Tê.
Đào Thục phi đang ngồi bên cửa sổ, thêu một chiếc túi thơm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.