Loading...
Bởi vì ông ta có thể không quan tâm đến cái c/h/ế/t của Hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không thể không quan tâm đến thân thế của mình .
Quả nhiên, canh ba vừa điểm, một bóng người xuất hiện trước Phật đường.
Không phải Hoàng đế.
Mà là Tam hoàng t/ử Phó Duy Tĩnh.
Hắn nhìn ta .
“Nàng đang tự tìm đường c/h/ế/t.”
Ta mỉm cười .
“Điện hạ đến đây thay Hoàng thượng sao ?”
Hắn không trả lời, chỉ đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.
“Trong này có hồ sơ về cái c/h/ế/t của chị gái Đào Thục phi.”
Ta mở hộp.
Bên trong là một tờ giấy ghi rõ ngày tháng, cùng dấu ấn của một quan viên trong cung.
Ta nhìn hắn .
“Điện hạ muốn ta làm gì?”
“Ta muốn nàng cứu Đào Thục phi.”
“Vì sao ?”
Phó Duy Tĩnh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn nói :
“Bởi vì nàng ấy là người duy nhất biết nơi cất giữ nửa còn lại của mật chiếu.”
Ta hiểu ra .
Đào Thục phi không chỉ muốn báo thù cho chị gái.
Nàng ta còn đang giữ một phần bí mật liên quan đến ngai vàng.
Và Phó Duy Tĩnh đang cần nàng ta sống.
Ta cất chiếc hộp đi .
“Ta có thể cứu nàng ấy . Nhưng điện hạ phải trả lời một câu hỏi.”
“Nói đi .”
“Điện hạ là ai?”
Hắn nhìn ta .
Một lúc lâu sau , hắn chậm rãi đáp:
“Ta là con trai của Hoàng đế. Nhưng không phải người được tiên đế chọn kế vị.”
Ta nhìn hắn , không khỏi kinh ngạc.
“Vậy người được chọn là ai?”
Hắn không trả lời.
Chỉ quay người rời đi .
Trước khi bước qua cổng, hắn để lại một câu:
“Muốn biết sự thật, hãy tìm người đã c/h/ế/t hai lần .”
Ta đứng lặng.
Ngụy Thành đã nói người giữ ấn c/h/ế/t mười năm trước .
Nhưng nếu hắn đã c/h/ế/t hai lần …
Chẳng lẽ người giữ ấn không phải Ngụy Thành?
Hay còn một người khác đang giả c/h/ế/t?
Ta nhìn chiếc hộp trong tay, biết rằng ván cờ này còn sâu hơn những gì ta tưởng.
Sáng hôm sau , ta nhận được tin Ngụy Thành đã c/h/ế/t.
Người đưa tin nói ông ta c/h/ế/t trong miếu bỏ hoang, t/h/i t/h/ể bị thiêu cháy, không thể nhận dạng.
Ta lập tức hiểu ra .
Người đã c/h/ế/t hai lần chính là Ngụy Thành.
Lần thứ nhất, ông ta giả c/h/ế/t để trốn khỏi cung.
Lần thứ hai, ông ta bị người ta g/i/ế/c thật.
Ta không thể quay lại miếu, bởi nơi ấy chắc chắn đã bị phong tỏa. Nhưng ta vẫn còn một manh mối: chiếc hộp gỗ mà ông ta giao cho ta .
Ta mở hộp lần nữa, kiểm tra từng ngăn.
Ở đáy hộp có một lớp gỗ mỏng.
Ta dùng d/a/o nhỏ cạy lên, phát hiện bên trong giấu một tấm bản đồ.
Bản đồ không ghi địa danh, chỉ đ/á/n/h dấu ba vị trí trong hoàng cung.
Phật đường phía bắc.
Tàng Thư Các.
Và cung Thừa Minh.
Ba nơi này tạo thành một hình tam giác.
Ở giữa là hồ sen phía đông Ngự Hoa viên.
Nơi Nhược Chi c/h/ế/t.
Ta nhìn bản đồ, cuối cùng hiểu ra .
Nhược Chi không c/h/ế/t vì vô tình phát hiện danh sách.
Nàng ta đã mang theo một phần bản đồ dẫn đến nơi cất giấu mật chiếu.
Mảnh vải thêu phượng văn là dấu hiệu nhận biết .
Và người đã g/i/ế/c nàng ta chính là kẻ muốn lấy lại phần bản đồ ấy .
Ta lập tức đến hồ sen.
Nước đã được thay mới, t/h/i t/h/ể được đưa đi , không còn dấu vết nào.
Nhưng ở dưới chân cây cầu đá, ta phát hiện một viên gạch hơi lỏng.
Ta nhấc viên gạch lên.
Bên dưới là một chiếc túi vải nhỏ.
Trong túi có nửa con dấu bằng gỗ.
Ghép với mảnh A Lạc đưa cho ta , hai nửa vừa khít.
Trên mặt con dấu khắc một chữ.
Chân.
Ta chợt hiểu.
Đây không phải con dấu dùng để đóng lên văn thư.
Nó là chìa khóa để mở một chiếc hộp đặc biệt.
Một chiếc hộp có thể nằm ở bất kỳ đâu trong cung.
Ta trở về cung Ngọc Hành, lấy tấm bản đồ ra , đối chiếu các vị trí.
Nếu ba địa điểm tạo thành hình tam giác,
vậy
điểm chính giữa chính là nơi cất giấu mật chiếu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-tuong-khoa-mau/chuong-8
Nhưng tại sao lại là hồ sen?
Ta nhớ đến câu nói của lão cung nữ.
Có những người đã c/h/ế/t từ lâu, nhưng tên của họ vẫn có thể khiến người sống mất mạng.
Có lẽ mật chiếu không được giấu dưới hồ sen.
Mà được giấu trong một ngôi mộ.
Trong cung có một khu mộ nhỏ dành cho các cung nữ c/h/ế/t oan, nằm ngay phía sau hồ sen.
Ta lập tức đến đó.
Khu mộ đã bị bỏ hoang từ lâu. Những tấm bia đá phủ đầy rêu, cỏ dại mọc kín lối đi .
Ta tìm thấy một ngôi mộ không có tên.
Trên bia chỉ khắc một chữ.
Lan.
Mẫu thân ta tên Tống Nhược Lan.
Ta quỳ xuống, dùng tay đào lớp đất phía trước bia mộ.
Không lâu sau , ta chạm vào một chiếc hộp gỗ.
Bên trong có một tấm lụa vàng, một chiếc vòng ngọc và một bức thư.
Ta mở thư.
Nét chữ quen thuộc hiện ra .
Ninh Nhi, nếu con tìm được nơi này , nghĩa là con đã đủ lớn để biết sự thật.
Ta đọc từng dòng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Mẫu thân viết rằng năm ấy , sau khi Hoàng hậu bị ban c/h/ế/t, bà đã tìm cách đưa một phần mật chiếu ra khỏi cung. Nhưng bà không thể mang theo toàn bộ, vì nếu bị phát hiện, cả Tống gia sẽ bị diệt trừ.
Bà đã chia mật chiếu thành ba phần.
Một phần giao cho Ngụy Thành.
Một phần giao cho Đào Thục phi.
Phần cuối cùng được giấu trong ngôi mộ vô danh.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ nhất là dòng cuối cùng.
Người được tiên đế chọn kế vị không phải Tam hoàng t/ử. Mà là người con thứ tư, sinh ra từ Hoàng hậu.
Ta ngẩng đầu.
Người con thứ tư?
Hoàng hậu sinh đôi?
Không.
Nếu Hoàng hậu sinh đôi, một đứa trẻ được đưa ra ngoài cung, còn đứa trẻ kia ở lại , vậy tại sao lại có người con thứ tư?
Ta tiếp tục đọc .
Ninh Nhi, con không phải con gái ruột của ta . Ta đã nhận con làm con nuôi sau khi đưa con ra khỏi cung. Con là con gái của Hoàng hậu.
Ta c/h/ế/t lặng.
Cuối cùng, ta đã biết thân phận thật sự của mình .
Ta không phải con gái của Tống đại nhân.
Ta là con gái của Hoàng hậu tiền triều.
Người mà cả hậu cung tìm cách g/i/ế/c c/h/ế/t.
Người mà Hoàng đế hiện tại sợ hãi suốt mười bảy năm.
Và nếu mật chiếu vẫn còn, ta chính là người có quyền đòi lại tất cả những gì đã bị cướp đi .
Ta gấp bức thư lại , cất vào trong áo.
Ta không khóc nữa.
Bởi vì từ giờ trở đi , ta không còn là Tống Vãn Ninh, một phi tần mới vào cung.
Ta là người sống sót cuối cùng của một vụ án đã bị chôn vùi.
Và ta sẽ khiến tất cả những kẻ đã tham gia vào vụ án ấy phải trả giá.
Ngày hôm sau , ta xin gặp Thái hậu.
Bà ta đang dùng trà trong cung Từ Ninh, nghe nói ta đến thì chỉ nhàn nhạt nói :
“Cho nàng ta vào .”
Ta bước vào , hành lễ.
“Thần thiếp bái kiến Thái hậu.”
Thái hậu nhìn ta , ánh mắt bình thản.
“Nghe nói ngươi tìm được thứ gì đó ở khu mộ phía đông?”
Ta không trả lời.
Ta chỉ lấy chiếc vòng ngọc trong tay áo ra , đặt lên bàn.
Thái hậu nhìn thấy chiếc vòng, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Thứ này … tại sao ngươi lại có ?”
“Thái hậu nhận ra nó sao ?”
Bà ta im lặng.
Ta tiếp tục nói :
“Đây là vòng ngọc của Hoàng hậu tiền triều. Người đã c/h/ế/t mười bảy năm trước , nhưng vòng ngọc vẫn còn nguyên vẹn. Thần thiếp muốn hỏi Thái hậu một câu, năm ấy Hoàng hậu thực sự c/h/ế/t vì bệnh sao ?”
Thái hậu nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, bà ta cười lạnh.
“Ngươi đã biết được bao nhiêu?”
“Đủ để biết Hoàng hậu bị vu oan.”
“Vậy thì sao ?”
Bà ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
“Ngươi cho rằng chỉ cần tìm được vài món đồ cũ là có thể lật lại vụ án? Tống Vãn Ninh, ngươi quá ngây thơ rồi .”
Ta nhìn bà ta .
“Thần thiếp không cần lật lại vụ án bằng vài món đồ cũ. Thần thiếp chỉ cần khiến những người từng tham gia vào vụ án tự mình nói ra sự thật.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.