Loading...
A Lạc nói rằng trước khi biến mất, Ngụy Thành từng giữ chức chưởng quản ấn tín trong cung.
Ta lập tức hiểu ra .
Người giữ ấn chính là ông ta .
Sáng hôm sau , ta xin Hoàng đế cho phép đến miếu cầu phúc, lấy lý do sức khỏe không tốt sau buổi tế tổ.
Hoàng đế đồng ý quá nhanh.
Điều đó khiến ta nghi ngờ.
Nhưng dù biết có thể là bẫy, ta vẫn phải đi .
Miếu bỏ hoang nằm ở phía bắc hoàng thành, được bao quanh bởi những cây cổ thụ. Khi ta đến nơi, cánh cổng đã bị khóa.
A Lạc lấy ra một chiếc chìa khóa.
“Ngụy công công từng dặn người giữ chiếc chìa này sẽ đến tìm ông ấy .”
Ta mở cửa.
Bên trong tối om.
Một ông lão ngồi trước bàn thờ, mặc áo vải màu xám. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ đã cũ.
Nghe tiếng bước chân, ông ta chậm rãi quay đầu.
“Cuối cùng ngươi cũng đến.”
Ta tiến lên.
“Ngụy công công?”
Ông ta gật đầu.
“Ngươi giống Hoàng hậu.”
Ta không đáp.
Ngụy Thành nhìn ta hồi lâu, rồi hỏi:
“Mẫu thân ngươi có khỏe không ?”
Ta siết c/h/ặ/t t/a/y.
“Mẫu thân ta đã qua đời.”
Ông ta nhắm mắt.
“Vậy là cuối cùng nàng ấy vẫn không thoát khỏi số phận.”
Ta nhìn ông ta .
“Ngụy công công, ta đến đây để tìm sự thật về cái c/h/ế/t của Hoàng hậu và vụ án của phụ thân ta .”
Ông ta mở mắt.
“Ngươi có biết tại sao Tống gia bị diệt không ?”
“Vì phụ thân ta bị vu oan làm giả mật chiếu?”
Ngụy Thành lắc đầu.
“Đó chỉ là cái cớ. Tống đại nhân bị g/i/ế/c vì ông ấy biết người được tiên đế chọn kế vị không phải Hoàng đế hiện tại.”
Ta im lặng.
“Tiên đế có ba người con trai. Đại hoàng t/ử c/h/ế/t yểu, Nhị hoàng t/ử c/h/ế/t trong một trận hỏa hoạn, Tam hoàng t/ử mất tích khi mới ba tuổi. Sau đó, Hoàng đế hiện tại lên ngôi với danh nghĩa là người được tiên đế chọn.”
“ Nhưng thực tế thì sao ?”
“Thực tế, tiên đế đã để lại mật chiếu, chỉ định Tam hoàng t/ử kế vị. Hoàng hậu năm ấy đã đưa đứa trẻ ra khỏi cung để bảo vệ nó.”
Ta cảm thấy t/i/m mình đập mạnh.
“Đứa trẻ ấy là ai?”
Ngụy Thành nhìn ta .
“Là phụ thân ngươi.”
Ta đứng c/h/ế/t lặng.
Không thể nào.
Phụ thân ta là con trai của một gia đình quan lại bình thường. Ta từng nhìn thấy gia phả Tống gia, từng nghe người trong nhà kể về tổ tiên.
Nhưng Ngụy Thành nói phụ thân ta chính là Tam hoàng t/ử mất tích?
“Không thể nào. Phụ thân ta lớn hơn Hoàng đế rất nhiều tuổi.”
“Bởi vì Hoàng đế hiện tại không phải con trai của tiên đế.”
Ta cảm thấy đầu óc như bị sét đ/á/n/h.
Ngụy Thành chậm rãi kể lại .
Năm ấy , tiên đế mắc bệnh nặng. Hoàng hậu sinh đôi, một đứa trẻ c/h/ế/t ngay sau khi chào đời, đứa còn lại bị Hoàng quý phi tiền nhiệm tráo đổi với con trai của một phi tần khác.
Hoàng đế hiện tại vốn chỉ là một hoàng t/ử thứ xuất, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thái hậu và một nhóm đại thần, ông ta đã chiếm được ngôi vị.
Tam hoàng t/ử thật sự được Hoàng hậu đưa ra khỏi cung, giao cho Tống gia nuôi dưỡng.
Tống đại nhân biết thân thế của đứa trẻ, nên nhiều năm sau đã bị diệt khẩu.
Ta không nói được lời nào.
Nếu điều đó là thật, vậy ta chính là con gái của Tam hoàng t/ử?
Không.
Ngụy Thành lắc đầu, như thể đọc được suy nghĩ của ta .
“Ngươi không phải con gái của Tam hoàng t/ử. Ngươi là con gái ruột của Tống đại nhân. Hoàng hậu năm ấy chỉ giao Tam hoàng t/ử cho gia đình ông ấy nuôi dưỡng. Sau khi Tam hoàng t/ử trưởng thành, ông ấy đã trả lại thân phận cho đứa trẻ, nhưng không công bố ra ngoài.”
Ta cuối cùng cũng hiểu.
Phụ thân ta không phải hoàng t/ử.
Ông là người đã nuôi dưỡng hoàng t/ử thật sự, sau đó giúp đứa trẻ ấy sống sót ngoài cung.
Và khi triều đình phát hiện
ra
sự thật, họ
đã
g/i/ế/c ông để bịt miệng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-tuong-khoa-mau/chuong-7
Ta nhìn Ngụy Thành.
“Vậy Tam hoàng t/ử hiện đang ở đâu ?”
Ông ta chỉ vào chiếc hộp trên bàn.
“Trong đó có mật chiếu và một bức thư của Hoàng hậu. Sau khi đọc xong, ngươi sẽ biết người ấy ở đâu .”
Ta mở hộp.
Bên trong có một tấm lụa màu vàng, trên đó đóng dấu của tiên đế.
Còn có một bức thư đã ố vàng.
Ta mở thư.
Nét chữ của Hoàng hậu hiện ra trước mắt.
Nếu người đọc được bức thư này là Vãn Ninh, vậy có nghĩa là Tống gia đã không thể giữ được bí mật đến cuối cùng.
Ta siết c/h/ặ/t lá thư.
Vãn Ninh, ta không phải mẫu thân ruột của con. Nhưng ta từng ôm con trong tay khi con mới chào đời. Mẫu thân ruột của con là Tống Nhược Lan, người đã cứu con khỏi cung cấm và đổi lấy mạng sống của chính mình .
Ta không thể thở nổi.
Mẫu thân ta đã cứu ta .
Không phải cứu một hoàng t/ử.
Mà cứu chính con gái ruột của mình .
Ta không biết con sẽ sống đến ngày nào, nhưng nếu con có thể đọc được bức thư này , hãy nhớ rằng kẻ thù lớn nhất của con không phải Hoàng đế. Mà là lòng tham của những người sẵn sàng g/i/ế/c bất kỳ ai để giữ lấy quyền lực.
Ta đọc đến đây thì nước mắt rơi xuống.
Không phải vì đau buồn.
Mà vì cuối cùng ta đã hiểu tại sao mẫu thân luôn dặn ta phải cẩn t/h/ậ/n với những người sợ ta sống.
Bà đã biết từ rất lâu rằng một ngày nào đó, ta sẽ bước vào cung.
Và bà đã chuẩn bị cho ta con đường tìm lại sự thật.
Ngụy Thành nhìn ta .
“Bây giờ ngươi đã biết tất cả. Ngươi định làm gì?”
Ta gấp lá thư lại , cất vào trong áo.
“Ta sẽ không để họ c/h/ế/t dễ dàng.”
Ông ta khẽ thở dài.
“Báo thù là một con đường không có điểm dừng.”
Ta nhìn ông ta .
“Vậy thì ta sẽ tự mình quyết định khi nào dừng lại .”
Ta vừa trở về cung Ngọc Hành, đã nghe tin Đào Thục phi bị giam lỏng.
Tội danh là mưu hại hoàng t/ử.
Người bị hại chính là Nhị hoàng t/ử Phó Duy Nghiêm, con trai của Hoàng quý phi.
Theo lời đồn, Đào Thục phi đã sai người bỏ độc vào t/h/u/ố/c bổ của Nhị hoàng t/ử, khiến hắn hôn mê bất tỉnh.
Ta lập tức hiểu ra đây là một cái bẫy.
Đào Thục phi từng nói chị gái nàng ta c/h/ế/t trong ngục. Nếu nàng ta thực sự muốn tìm ra hung thủ, nàng ta không có lý do gì phải ra tay với Nhị hoàng t/ử.
Trừ khi có người muốn dùng nàng ta làm vật hi sinh.
Ta đến cung Vân Tê, nhưng bị thị vệ chặn lại .
“Hoàng thượng có lệnh, không ai được phép gặp Thục phi nương nương.”
Ta lấy ra thẻ bài của mình .
“Ta là Chiêu nghi. Có chuyện cần bẩm báo.”
Thị vệ không nhúc nhích.
Đúng lúc ấy , một giọng nói vang lên phía sau .
“Tống Chiêu nghi, ngươi đến đây làm gì?”
Phó Uyển Dung bước tới, theo sau là một đám cung nữ.
Ta hành lễ.
“Thần thiếp nghe tin Thục phi bị giam, muốn hỏi thăm.”
“Ngươi và nàng ta thân thiết từ khi nào?”
“Chúng thần thiếp chỉ từng gặp nhau vài lần .”
“Vậy thì đừng xen vào chuyện không liên quan đến mình .”
Phó Uyển Dung nhìn ta , ánh mắt đầy cảnh cáo.
“Bản cung biết ngươi đang tìm kiếm thứ gì. Nhưng nếu ngươi tiếp tục, người tiếp theo bị giam sẽ là ngươi.”
Ta bình thản đáp:
“Thần thiếp chỉ muốn biết sự thật.”
“Trong cung này , sự thật không đáng giá bằng quyền lực.”
Nàng ta quay đi .
Ta nhìn bóng lưng nàng ta , trong lòng đã có quyết định.
Đêm đó, ta nhờ A Lạc đưa một phong thư đến cung Thừa Minh.
Trong thư chỉ có một câu.
Nếu Hoàng thượng muốn biết ai đã tráo đổi hoàng t/ử năm xưa, xin hãy gặp thần thiếp tại Phật đường vào canh ba.
Ta biết Hoàng đế sẽ đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.