Loading...
A Lạc gật đầu.
“Người giữ ấn không phải một chức quan. Đó là người nắm giữ bản gốc của chiếu thư truyền ngôi.”
Ta nhìn nàng ta .
“Chiếu thư truyền ngôi?”
“Vâng. Tương truyền trước khi tiên đế băng hà, ngài đã để lại một mật chiếu. Nếu Hoàng đế đương triều không phải người được chỉ định, người giữ ấn có quyền công bố mật chiếu trước triều thần.”
Ta cảm thấy đầu óc trở nên sáng tỏ.
Vậy đây chính là lý do Hoàng đế muốn ngăn ta gặp người giữ ấn.
Nếu mật chiếu tồn tại, vậy ngai vàng của ông ta có thể không danh chính ngôn thuận.
Nhưng điều ấy vẫn chưa giải thích tại sao phụ thân ta bị kết tội phản nghịch.
Ta hỏi:
“Người giữ ấn hiện ở đâu ?”
A Lạc lắc đầu.
“Không ai biết . Nhưng nô tỳ nghe nói , trước khi c/h/ế/t, Hoàng hậu đã giao một phần mật chiếu cho người thân cận nhất của mình .”
“Là mẫu thân ta ?”
“Có thể.”
Ta nhìn chiếc thẻ gỗ.
Nếu mẫu thân thực sự giữ một phần mật chiếu, vậy việc bà rời cung có thể không phải vì được thả về quê.
Bà đã được giao nhiệm vụ bảo vệ thứ có thể lật đổ Hoàng đế.
Và phụ thân ta có thể đã c/h/ế/t vì giúp bà che giấu bí mật ấy .
Ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
“Ngày mai, ngươi hãy đến Tàng Thư Các, tìm danh sách những cung nhân từng phục vụ Hoàng hậu. Ta cần biết ai còn sống.”
A Lạc cúi đầu nhận lệnh.
Nhưng trước khi rời đi , nàng ta bỗng nói :
“Nương nương, có một chuyện nô tỳ chưa nói .”
“Nói đi .”
“Đêm qua, người đưa đôi khuyên tai đến cung của nương nương không phải cung nữ. Đó là một thái giám thân cận của Hoàng đế.”
Ta quay đầu.
“Ngươi chắc chắn?”
“Vâng. Nô tỳ từng nhìn thấy hắn nhiều lần ở điện Thừa Minh.”
Ta nhìn đôi khuyên tai trên bàn.
Một đôi khuyên tai bình thường, một lời cảnh báo ngắn ngủi.
Có thể là lời đe dọa.
Cũng có thể là lời nhắc nhở rằng ta đang bị theo dõi.
Nhưng điều khiến ta chú ý hơn là, tại sao người của Hoàng đế lại muốn ta rời khỏi cung trước ngày rằm?
Ngày rằm có chuyện gì?
Ta mở lịch trong cung, phát hiện ba ngày nữa chính là ngày tế tổ của hoàng thất.
Theo quy củ, tất cả phi tần từ tứ phẩm trở lên đều phải tham dự.
Và năm nay, Hoàng đế sẽ công bố danh sách những người được phép đến tế điện tổ tiên.
Nếu ta xuất hiện ở đó, có thể sẽ có cơ hội nhìn thấy mật chiếu hoặc người giữ ấn.
Nếu ta không xuất hiện, ta sẽ mất đi cơ hội ấy .
Ta mỉm cười .
Vậy thì ta càng phải đi .
Ngày tế tổ, hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy.
Đèn l/ồ/ng đỏ treo dọc các hành lang, hương trầm lan tỏa khắp nơi. Các phi tần mặc lễ phục, lần lượt tiến vào điện tế.
Ta mặc cung trang màu trắng bạc, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản.
Phó Uyển Dung nhìn thấy ta , khẽ nhíu mày.
“Tống Chiêu nghi, hôm nay là ngày tế tổ, không phải nơi để ngươi khoe khoang nhan sắc.”
Ta cúi đầu.
“Thần thiếp chỉ tuân theo quy củ.”
Nàng ta cười lạnh.
“Vậy thì tốt .”
Trong điện, Hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất. Thái hậu ngồi bên phải , các hoàng t/ử đứng phía dưới .
Ta nhìn thấy Tam hoàng t/ử Phó Duy Tĩnh, người nổi tiếng thông minh, ít nói và chưa từng tham gia tranh giành ngôi vị.
Hắn mặc áo bào màu xanh đậm, gương mặt lạnh lùng.
Khi ánh mắt chúng ta chạm nhau , hắn khẽ gật đầu.
Ta không quen hắn .
Nhưng hắn nhìn ta như thể đã biết ta từ trước .
Buổi tế lễ diễn ra rất lâu.
Đến khi mọi người chuẩn bị dâng hương, một thái giám đột nhiên chạy vào , quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.
“Bẩm Hoàng thượng, có người phát hiện một mật thư trong điện thờ tổ tiên!”
Hoàng đế lập tức đứng dậy.
“Đưa lên!”
Thái giám dâng một phong thư đã bị mở.
Hoàng đế đọc vài dòng, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Là ai tìm được ?”
“Bẩm Hoàng thượng, là Tống Chiêu nghi.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-tuong-khoa-mau/chuong-6
Ta bước ra , quỳ xuống.
“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp không hề chạm vào mật thư.”
Hoàng đế nhìn ta , ánh mắt lạnh lẽo.
“Vậy tại sao thư lại xuất hiện trong điện thờ tổ tiên?”
“Thần thiếp không biết .”
Phó Uyển Dung lập tức lên tiếng:
“Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng chuyện này không đơn giản. Tống Chiêu nghi vừa vào cung đã liên tục gây chuyện, nay lại xuất hiện mật thư trong điện thờ tổ tiên. E rằng nàng ta có ý đồ bất chính.”
Ta quay sang nàng ta .
“Hoàng quý phi nói thần thiếp có ý đồ bất chính, vậy xin hỏi thần thiếp có thể được xem mật thư không ?”
Phó Uyển Dung cười lạnh.
“Ngươi có tư cách gì?”
Ta cúi đầu.
“Thần thiếp không có tư cách. Nhưng nếu mật thư thực sự có liên quan đến thần thiếp , xin Hoàng thượng cho phép thần thiếp tự mình xem xét, để tránh oan khuất.”
Hoàng đế nhìn ta hồi lâu.
Cuối cùng, ông ta ném phong thư xuống trước mặt ta .
“Xem đi .”
Ta mở thư.
Bên trong chỉ có vài dòng chữ.
Hoàng hậu chưa từng phản nghịch. Hoàng t/ử thứ ba mới là người được tiên đế chọn kế vị. Mật chiếu hiện nằm trong tay người giữ ấn.
Ta đọc xong, sắc mặt không đổi.
Nhưng trong lòng đã chấn động.
Hoàng t/ử thứ ba?
Nếu tiên đế thực sự chọn Tam hoàng t/ử, vậy Hoàng đế hiện tại đã đoạt ngôi?
Không, điều đó không thể xảy ra .
Tam hoàng t/ử Phó Duy Tĩnh mới chỉ khoảng hai mươi tuổi, trong khi Hoàng đế đã tại vị gần ba mươi năm.
Người được nhắc đến trong thư chắc chắn không phải hắn .
Có lẽ đó là một vị hoàng t/ử đã c/h/ế/t.
Ta ngẩng đầu.
“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng mật thư này có nhiều điểm đáng ngờ.”
“Đáng ngờ ở đâu ?”
“Thứ nhất, mật thư không có dấu niêm phong. Thứ hai, người viết không ghi ngày tháng. Thứ ba, nếu thực sự có mật chiếu truyền ngôi, tại sao người viết không công bố từ trước mà đợi đến hôm nay?”
Hoàng đế nheo mắt.
“Ngươi cho rằng có người cố ý vu oan?”
“Thần thiếp không dám kết luận. Nhưng nếu chỉ dựa vào một phong thư vô danh để kết tội, e rằng không đủ thuyết phục.”
Phó Uyển Dung tức giận.
“Ngươi đang dạy Hoàng thượng xử án sao ?”
Ta cúi đầu.
“Thần thiếp chỉ mong sự thật được làm rõ.”
Đúng lúc ấy , Tam hoàng t/ử Phó Duy Tĩnh bước ra .
“Phụ hoàng, nhi thần cho rằng lời Tống Chiêu nghi có lý.”
Hoàng đế nhìn hắn .
“Duy Tĩnh, ngươi muốn nói gì?”
Tam hoàng t/ử chắp tay.
“Nếu mật thư là giả, người viết thư đang muốn gây rối trong hoàng thất. Nếu mật thư là thật, vậy càng phải tìm ra người giữ ấn. Bất kể trường hợp nào, chúng ta cũng không nên vội vàng kết tội một phi tần.”
Hoàng đế im lặng.
Ta nhận ra Phó Duy Tĩnh đang giúp ta .
Nhưng tại sao ?
Hắn có liên quan đến mật chiếu, hay chỉ đơn giản không muốn Hoàng quý phi lợi dụng cơ hội này để trừ khử ta ?
Hoàng đế cuối cùng hạ lệnh:
“Phong tỏa điện tế tổ. Tra rõ nguồn gốc mật thư. Tất cả những người có mặt hôm nay đều không được rời khỏi cung.”
Buổi tế lễ bị hủy bỏ.
Khi mọi người rời khỏi điện, Phó Duy Tĩnh đi ngang qua ta , khẽ nói :
“Đừng tin bất kỳ ai nói rằng họ muốn giúp nàng.”
Ta nhìn hắn .
“Vậy còn điện hạ?”
Hắn không dừng bước.
“Đặc biệt là ta .”
Nói xong, hắn rời đi .
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn khuất dần.
Người này quả nhiên không đơn giản.
Nhưng ít nhất, hắn đã giúp ta tránh khỏi một cái bẫy.
Và nếu hắn biết về mật chiếu, vậy có lẽ hắn cũng biết người giữ ấn đang ở đâu .
Đêm ấy , ta nhận được tin A Lạc đã tìm thấy một người .
Đó là một lão thái giám từng hầu hạ tiên đế, tên Ngụy Thành.
Mười năm trước , triều đình tuyên bố ông ta c/h/ế/t vì bệnh. Nhưng trên thực tế, ông ta vẫn sống, chỉ là bị đưa đến một ngôi miếu bỏ hoang ngoài hoàng thành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.