Loading...
Người đàn ông cười lạnh.
“Yên tâm. Người giữ ấn đã c/h/ế/t từ mười năm trước .”
Ta nghe đến đó, t/i/m đập mạnh.
Người giữ ấn đã c/h/ế/t?
Vậy tại sao cuốn sổ lại ghi rằng ta phải tìm người ấy ?
Chẳng lẽ người giữ ấn không phải một người , mà là một chức vị được truyền lại ?
Hai người nói thêm vài câu rồi rời đi .
Ta chờ rất lâu mới dám bước ra .
Lão cung nữ nhìn ta , vẻ mặt đầy lo lắng.
“Cô nương, từ giờ trở đi , ngươi không thể tin bất kỳ ai trong cung nữa.”
Ta cười nhạt.
“Ta chưa từng tin ai hoàn toàn .”
Ta cầm cuốn sổ, quay người rời khỏi căn phòng bí mật.
Trước khi đóng cửa, ta nhìn thấy dưới đáy chiếc hộp mà người đàn ông vừa mang đến có một dấu ấn.
Đó là dấu ấn của Nội các.
Dấu ấn mà phụ thân ta từng sử dụng.
Nếu người đàn ông kia đang giữ nó, vậy hắn có liên quan đến vụ án năm xưa.
Ta đã tìm được một đầu mối mới.
Nhưng ta cũng hiểu rằng, từ đêm nay, kẻ thù sẽ không còn chỉ muốn đuổi ta khỏi cung.
Bọn họ sẽ muốn ta c/h/ế/t.
Và lần này , ta sẽ không để chúng có cơ hội thứ hai.
Sáng hôm sau , ta nhận được thánh chỉ.
Hoàng đế triệu kiến ta tại điện Thừa Minh.
Tin tức truyền khắp hậu cung chỉ trong một canh giờ.
Một tú nữ chưa được sắc phong, vừa vào cung đã được Hoàng đế triệu kiến, chuyện này vốn hiếm thấy. Huống chi nàng ta còn có gương mặt giống Hoàng hậu tiền triều.
Phó Uyển Dung lập tức cho người đến gọi ta .
Khi ta bước vào Tĩnh An điện, nàng ta đang ngồi trước gương, để cung nữ chải tóc.
“Ngươi thật có bản lĩnh.”
Ta hành lễ.
“Thần nữ không hiểu ý Hoàng quý phi.”
“Không hiểu?”
Nàng ta cầm chiếc trâm phượng lên, xoay nhẹ trong tay.
“Ngươi vừa đến cung chưa đầy ba ngày, đã khiến Thái hậu chú ý, khiến Thục phi giúp đỡ, giờ lại được Hoàng đế triệu kiến. Tống Vãn Ninh, ngươi nghĩ mình có thể lừa được bao nhiêu người ?”
Ta cúi đầu.
“Thần nữ chỉ làm theo quy củ.”
Phó Uyển Dung đột nhiên đứng dậy, tiến đến trước mặt ta .
“Nghe cho rõ. Khi gặp Hoàng đế, không được nhắc đến Hoàng hậu tiền triều. Không được nhắc đến Tàng Thư Các. Càng không được nói đến cái c/h/ế/t của cung nữ dưới hồ sen.”
Ta nhìn nàng ta .
“Vậy nếu Hoàng đế hỏi thì sao ?”
“Ngươi chỉ cần nói mình không biết .”
“ Nhưng nếu Hoàng đế hỏi vì sao ta có gương mặt giống Hoàng hậu?”
Phó Uyển Dung siết c/h/ặ/t chiếc trâm.
“Thì ngươi nói đó là chuyện trời sinh.”
Ta mỉm cười .
“Thần nữ hiểu.”
Nàng ta nhìn ta , dường như muốn tìm ra một chút sợ hãi trên gương mặt ta .
Nhưng nàng ta không tìm thấy.
Cuối cùng, nàng ta lạnh lùng nói :
“Đi đi . Đừng để bản cung thất vọng.”
Ta rời khỏi Tĩnh An điện, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười .
Một người càng sợ hãi bí mật bị phơi bày, càng muốn người khác đừng nhắc đến nó.
Phó Uyển Dung đã tự mình xác nhận rằng vụ án của Hoàng hậu có liên quan đến nàng ta .
Nhưng ta vẫn chưa biết nàng ta là chủ mưu, hay chỉ là một mắt xích trong mạng lưới quyền lực.
Điện Thừa Minh rộng lớn, hai bên treo rèm gấm màu đen. Hoàng đế Phó Cảnh Hành đang ngồi sau long án, trước mặt là một chồng tấu chương.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi, gương mặt không quá già, ánh mắt sắc bén. Khi ta bước vào , ông ta không nhìn ta ngay mà tiếp tục đọc tấu chương.
Ta quỳ xuống.
“Thần nữ Tống Vãn Ninh, bái kiến Hoàng thượng.”
Một lúc lâu sau , ông ta mới lên tiếng.
“Ngẩng đầu.”
Ta ngẩng đầu.
Hoàng đế nhìn ta .
Chiếc b/út trong tay ông ta rơi xuống bàn.
Trong khoảnh khắc ấy , vẻ uy nghiêm trên gương mặt ông ta biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc không thể che giấu.
“Ngươi tên gì?”
“Tống Vãn Ninh.”
“Mẫu thân ngươi là ai?”
“Tống phu nhân, khuê danh Nhược Lan.”
Hoàng đế đứng bật dậy.
“Ngươi nói gì?”
Ta vẫn quỳ, nhưng trong lòng
đã
có
đáp án.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-tuong-khoa-mau/chuong-5
Ông ta biết mẫu thân ta .
Không những biết , mà còn rất sợ cái tên ấy .
Hoàng đế bước xuống long án, đi đến trước mặt ta .
“Ngươi có mang theo thứ gì của mẫu thân không ?”
Ta cúi đầu.
“Bẩm Hoàng thượng, mẫu thân đã qua đời nhiều năm. Thần nữ không mang theo di vật.”
Ông ta nhìn ta hồi lâu, sau đó đột nhiên cười .
“Rất tốt . Ngươi quả nhiên là nữ nhi của Tống gia.”
Ta không hiểu tại sao ông ta lại nói như vậy .
Nhưng ngay sau đó, ông ta quay sang thái giám bên cạnh.
“Truyền chỉ, phong Tống Vãn Ninh làm Chiêu nghi, ban cư trú tại cung Ngọc Hành.”
Ta ngẩng đầu.
Chiêu nghi là một phân vị không thấp đối với tú nữ mới vào cung. Hoàng đế vừa gặp đã phong ta lên địa vị ấy , rõ ràng không phải vì sủng ái.
Ông ta muốn giữ ta trong tầm mắt.
Cũng muốn khiến tất cả những người đang theo dõi ta phải hành động.
Ta dập đầu nhận chỉ.
“Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.”
Hoàng đế nhìn ta , giọng nói trầm xuống.
“Tống Vãn Ninh, trẫm cho ngươi một cơ hội. Từ hôm nay, ngươi có thể sống yên ổn trong cung, hưởng vinh hoa phú quý, miễn là không tìm hiểu những chuyện không thuộc về mình .”
Ta ngẩng đầu.
“Thần thiếp không hiểu.”
“Ngươi sẽ hiểu.”
Ông ta quay lại long án.
“Lui xuống.”
Ta đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
Khi đến cửa điện, ta nghe thấy giọng Hoàng đế vang lên phía sau .
“Đừng để nàng ta gặp người của Tống gia.”
Ta dừng chân.
Tống gia đã bị diệt trừ gần mười bảy năm.
Trong kinh thành, những người mang họ Tống có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vậy người của Tống gia mà Hoàng đế nhắc đến là ai?
Ta không quay đầu.
Nhưng trong lòng đã có một dự cảm.
Có lẽ vụ án của phụ thân ta không chỉ liên quan đến hậu cung.
Nó còn liên quan đến một cuộc tranh đoạt quyền lực đã bị chôn vùi dưới triều đại này .
Ta được phong Chiêu nghi, khiến hậu cung lập tức dậy sóng.
Những người từng xem ta như một tú nữ thấp kém bắt đầu tìm cách lấy lòng. Những kẻ từng lạnh nhạt với ta nay liên tục đưa quà đến cung Ngọc Hành.
Ta không nhận bất kỳ món nào.
Trong cung, thứ miễn phí thường là thứ đắt nhất.
Ngày đầu tiên chuyển đến cung mới, ta đã phát hiện một chiếc hộp gỗ được đặt dưới gối.
Bên trong có một đôi khuyên tai bằng ngọc trắng, cùng một mảnh giấy.
Muốn sống, hãy rời khỏi cung trước ngày rằm.
Ta nhìn nét chữ, lập tức nhận ra đây không phải chữ của Đào Thục phi.
Cũng không phải của Phó Uyển Dung.
Ta đốt mảnh giấy, giữ lại đôi khuyên tai.
Buổi chiều, một cung nữ tên A Lạc đến xin hầu hạ ta .
Nàng khoảng mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt linh hoạt.
“Bẩm Chiêu nghi nương nương, nô tỳ từng hầu hạ ở Tàng Thư Các, hiểu rõ quy củ trong cung. Nếu nương nương không chê, xin cho nô tỳ được ở lại .”
Ta nhìn nàng ta .
“Tại sao muốn hầu hạ ta ?”
A Lạc cúi đầu.
“Bởi vì nô tỳ nghe nói nương nương đang tìm người biết chuyện cũ.”
Ta không tỏ vẻ kinh ngạc.
“Ngươi biết gì?”
A Lạc nhìn quanh, sau đó lấy từ tay áo ra một chiếc thẻ gỗ.
Trên thẻ có khắc một chữ.
Ấn.
Ta nhận lấy, nhìn kỹ.
Đó là một phần của con dấu bằng gỗ, nhưng đã bị cắt làm đôi.
“Thứ này ở đâu ra ?”
“Nô tỳ nhặt được trong kho cũ của Tàng Thư Các. Trước khi c/h/ế/t, Nhược Chi từng dặn nô tỳ rằng nếu có người hỏi về danh sách mười bảy năm trước , hãy đưa vật này cho người ấy .”
Ta nhìn nàng ta .
“Vì sao ngươi không đưa cho Thái hậu hoặc Hoàng quý phi?”
A Lạc cười khổ.
“Bởi vì chính họ là những người không muốn danh sách ấy xuất hiện.”
Ta im lặng.
Nếu A Lạc nói thật, nàng ta đã biết nhiều hơn ta tưởng.
Nhưng ta vẫn chưa thể tin nàng ta hoàn toàn .
Ta đặt chiếc thẻ gỗ lên bàn.
“Ngươi có biết người giữ ấn là ai không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.