Loading...
Ngày biết Tiêu Triệt giấu ta nuôi một nữ t/ử bên ngoài, mà người ấy lại là con gái của tội thần Lâm gia, ta lập tức dẫn phủ binh cùng quan sai đến vây kín tiểu viện nơi nàng ta ở.
Tiêu Triệt nhận được tin, thúc ngựa chạy tới trong cơn gấp gáp.
Vừa thấy chàng , Lâm Nghi đã kinh hãi ngất lịm, sau đó thái y đến xem mạch, nói đứa trẻ trong bụng nàng ta không thể giữ được nữa.
Đó là lần đầu tiên ta thấy ánh mắt Tiêu Triệt lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Thế nhưng chàng chẳng tranh cãi lấy một lời, chỉ đứng nhìn quan sai đưa Lâm Nghi đi .
Ta đã ngỡ mình thắng được một lần .
Nào ngờ sang hôm sau , Tiêu Triệt vào cung thỉnh thánh chỉ, đoạt cáo mệnh của ta , buộc ta đến hoàng tự sám hối.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Chàng nhìn ta bằng đôi mắt lạnh như băng, nói : “Hứa Tình, nàng làm Nghi Nghi mất con, cũng là cướp đi cốt nhục của ta , món nợ này nàng phải trả.”
Khi ấy ta đang mang thai, trưởng tỷ sợ ta không chịu nổi cảnh khổ hạnh nơi cửa Phật.
Trước mặt mọi người , tỷ ấy nhận hết lỗi về mình : “Muội muội từ nhỏ được nuông chiều nên mới thành ra như vậy , là ta làm tỷ tỷ mà không dạy dỗ chu toàn , xin cho ta chịu phạt thay muội .”
Tỷ tỷ tình nguyện vào hoàng tự tu hành ba tháng thay ta , vừa để gìn giữ thanh danh của ta , vừa để che chở đứa trẻ chưa chào đời.
Không ai ngờ trên đường đi , tỷ ấy gặp sơn phỉ cướp bóc, chịu nỗi nhục không sao gột rửa, cuối cùng dùng một dải lụa trắng kết liễu đời mình .
Chỉ qua một đêm, tóc mẫu thân bạc trắng, ngày ngày khóc đến cạn nước mắt, luôn miệng trách ta vì lòng ghen tuông mà đẩy tỷ tỷ vào chỗ c/h/ế/t.
Phụ thân thì áp lưỡi đao lên cổ ta , đôi mắt đỏ quạch, gằn từng tiếng: “Ta không có đứa con bất hiếu như ngươi, cút khỏi đây, từ nay đừng để ta trông thấy mặt nữa!”
Ta muốn đi tìm, thu nhặt hài cốt tỷ tỷ, nhưng Tiêu Triệt không cho, chàng dùng chính chuyện ấy ép ta cúi đầu.
Vì muốn chuộc lỗi , ta đem cả ân tình cứu mạng Thái hậu năm xưa đổi lấy việc xóa bỏ thân phận mang tội cho Lâm Nghi, rồi tự tay đón nàng ta vào Tiêu phủ.
Tiêu Triệt đưa nàng ta lên làm bình thê, ta không phản đối.
Nàng ta đòi nắm quyền quản gia, ta cũng trao cả lệnh bài lẫn sổ sách.
Cuối cùng, ta xin đến gia miếu tu hành, ngày đêm tụng kinh cầu phúc cho trưởng tỷ.
Nhưng những tháng ngày ấy đã bào mòn thân thể ta đến kiệt quệ, khiến t/h/a/i nhi trong bụng c/h/ế/t lưu, lúc sinh ra chỉ còn là một đứa trẻ không có hơi thở.
Ta gom tro cốt con gái vào chiếc hộp nhỏ, tự mình chôn cạnh mộ tỷ tỷ.
Từ đó,
ta
quỳ
trước
Phật đường ở gia miếu, mong dùng phần đời còn
lại
để trả cho hết món nợ mà
mình
tưởng
đã
gây
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hua-tinh/chuong-1
Tiêu Triệt từng tìm đến, đôi mắt đỏ ngầu, vừa tức giận vừa khó hiểu: “Hứa Tình, ta chỉ muốn cho Lâm Nghi danh phận bình thê, nàng vẫn là chủ mẫu Tiêu phủ, sao lại hờn dỗi đến mức hành hạ bản thân ?”
Ta nhìn chàng , lòng đã nguội thành tro: “Tiêu Triệt, con của ta đã trả món nợ ấy thay chàng rồi , từ đây giữa chúng ta không còn ân nghĩa gì nữa.”
Hôm ấy , trên đường đến tế bái con gái, đầu óc ta bần thần, bước hụt ngã xuống một triền vách núi.
Không ngờ khi gượng nhìn xuống khoảng đất phía dưới , ta lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cả người đông cứng.
Trưởng tỷ đáng lẽ đã c/h/ế/t từ lâu đang ôm một đứa bé độ một tuổi, tươi cười dỗ dành nó.
Tiêu Triệt đứng kề bên, một tay ôm Lâm Nghi, trên mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Ta không dám tin vào mắt mình .
Tỷ tỷ vẫn còn sống, còn tuổi của đứa trẻ ấy vừa khéo trùng với thời điểm đứa con trong bụng Lâm Nghi lẽ ra đã c/h/ế/t.
Suốt những năm qua, phụ mẫu buộc tội ta hại c/h/ế/t trưởng tỷ, còn Tiêu Triệt cùng mẫu thân chàng lại trách ta khiến Lâm Nghi mất con.
Vậy mà những người được cho là đã mất đều đang ở đây, bình yên vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Hóa ra từ đầu đến cuối, người duy nhất tin vào bi kịch ấy chỉ có ta .
Ta nghiến c/h/ặ/t môi, không dám để lọt ra một tiếng động.
Tiêu Triệt đỡ lấy hành lý từ tay tỷ tỷ, giọng nhẹ nhõm: “Trưởng tỷ, mấy năm nay tỷ phải chịu ấm ức rồi , hôm nay chúng ta đến đón tỷ về.”
Chàng nói tiếp: “Tình Nhi đã biết sai, nếu ngày ấy tỷ không giả c/h/ế/t, nàng ấy nhất định sẽ không chịu cúi đầu nhận lỗi với Nghi Nghi nhanh như thế.”
Tỷ tỷ khẽ thở dài: “Cũng tại Tiểu Tình quá ngang bướng, làm việc chẳng biết chừng mực, suýt nữa gây nên chuyện c/h/ế/t người .”
“Là ta chiều hư muội ấy từ nhỏ, nếu không dùng cách này dạy cho một bài học, chẳng biết sau này muội ấy còn gây họa đến đâu .”
Nói rồi , tỷ ấy dịu dàng vuốt đầu Lâm Nghi: “Nghi Nghi hiền lành, hiểu chuyện như vậy , được vào Tiêu gia làm phu nhân, giúp Tiểu Tình quán xuyến cửa nhà thì có gì không tốt , chỉ có muội ấy không biết quý trọng.”
Ta nấp sau thân cây, vội lấy cả hai tay bịt miệng, sợ tiếng nức nở của mình làm bọn họ phát hiện.
Sau tin tỷ tỷ qua đời, ta đã quỳ dưới chân tượng Phật không biết bao nhiêu ngày đêm, chỉ mong tỷ ấy được siêu sinh.
Ấy vậy mà chiếc đèn hoa sen cầu chuyển thế cứ vừa thắp lên là tắt, hết lần này sang lần khác vẫn chẳng giữ được ánh lửa.
Ta nghĩ vì mình tội lỗi quá nhiều, thần Phật không chịu chứng giám, còn tiểu hòa thượng bảo đó là do oán khí của tỷ tỷ chưa tan, vong linh chẳng thể siêu thoát.
Để cầu cho tỷ ấy được an nghỉ, mỗi ngày ta quỳ đủ mười canh giờ, miệng không ngừng tụng kinh, ngay giữa ngày đông lạnh thấu xương cũng chẳng dám ngơi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.