Loading...
Đôi chân quỳ đến tê dại, rồi thân thể kiệt quệ, cuối cùng ngay cả con gái trong bụng ta cũng không giữ nổi.
Giờ ta mới hiểu vì sao ngọn đèn ấy không sáng.
Người ta cầu siêu chưa từng c/h/ế/t.
Hai đầu gối vốn mang bệnh do quỳ lâu vẫn đau âm ỉ, từng đợt nhức buốt như nhắc ta rằng bao nhiêu năm qua, mình chỉ là một trò cười .
Ta nghe tỷ tỷ cất tiếng: “Tiểu Tình ở gia miếu tu hành từng ấy năm, hẳn tính tình cũng bớt độc địa rồi .”
Mẫu thân bế đứa bé từ tay tỷ ấy , vừa đùa cho nó cười vừa hỏi: “Hay chúng ta đến gia miếu đưa Tiểu Tình về đi ?”
“Không được .”
Giọng phản đối lại chính là của trưởng tỷ, người mà ta từng tin yêu hơn bất kỳ ai.
Tỷ ấy cau mày nhìn mẫu thân : “Tiểu Tình nhiều tâm cơ, ra tay lại chẳng biết nặng nhẹ, cứ để muội ấy ở đó thêm hai năm nữa.”
“Đợi muội ấy quen với sự hiện diện của Nghi Nghi và đứa trẻ, tâm tính thật sự được mài giũa, con sẽ đích thân kể rõ mọi chuyện.”
Từng chữ như một tảng đá đè lên n/g/ự/c, khiến ta nghẹt thở.
Ta lảo đảo lùi bước, vô tình giẫm lên cành lá khô dưới chân.
Tiếng động ấy khiến tất cả đồng loạt ngoảnh đầu.
Vừa nhận ra ta , những nụ cười trên gương mặt họ lập tức cứng lại .
Mẫu thân ôm ghì con của Lâm Nghi vào lòng, ánh mắt chất đầy đề phòng.
Ta bước ra khỏi bóng cây, chậm chạp đi về phía họ.
Tiêu Triệt lập tức kéo Lâm Nghi nép sau lưng mình , căng thẳng hỏi: “Hứa Tình, sao nàng lại có mặt ở đây?”
Cùng lúc ấy , trưởng tỷ cũng dang người che cho mẫu thân và đứa trẻ: “Tiểu Tình, muội muốn làm gì?”
Ta cúi nhìn đôi tay gầy guộc của mình , nơi cổ tay mảnh đến mức tưởng chỉ cần siết nhẹ là gãy.
Mấy năm ăn chay, tụng kinh, chịu khổ đã khiến ta chỉ còn da bọc xương, còn Lâm Nghi thì sắc mặt hồng hào, được nuôi dưỡng đầy đủ, áo quần chẳng vương một nếp nhăn.
Ấy vậy mà những người ruột thịt của ta đều theo bản năng che chở nàng ta , cứ như kẻ yếu ớt đang đứng trước mặt họ mới là người đáng sợ nhất.
Ta nhìn thẳng vào tỷ tỷ, chỉ mong nghe một câu trả lời: “Tỷ tỷ, nhìn muội thành ra thế này , tỷ đã vừa lòng chưa ?”
Ánh mắt tỷ ấy thoáng d/a/o động, nhưng lời nói vẫn cứng rắn: “Tiểu Tình, đúng là kế ấy do ta nghĩ ra .”
“Muội được chiều chuộng từ bé, mang theo bao nhiêu thói hư tật xấu , chúng ta làm vậy cũng chỉ muốn muội trở nên tốt hơn.”
“Muội xem, chẳng phải bây giờ muội đã biết điều hơn rồi sao ?”
Lời ấy kéo ta trở về những ngày vừa hay tin tỷ tỷ mất.
Mẫu
thân
khóa c/h/ặ/t cửa Hứa phủ, nhất quyết
không
gặp
ta
, chỉ sai nha
hoàn
đưa kinh Phật tới, bắt
ta
chép đủ 999
lần
để tiễn tỷ tỷ về cõi an lành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hua-tinh/chuong-2
Ta chìa hai cổ tay chằng chịt sẹo trước mặt họ: “Vì mong tỷ được chuyển thế, ngày nào muội cũng rạch tay lấy m/á/u chép kinh.”
Ta kéo thấp cổ áo, để lộ vết sẹo dữ tợn dài cả thước: “Ở trong miếu, có lần muội suýt bị một tên ác tăng làm nhục, vết thương này là thứ muội phải chịu để giữ sự trong sạch.”
Rồi ta vén ống quần cũ rách, phơi ra đôi đầu gối đã biến dạng: “Muội quỳ thành ra thế này chỉ vì muốn thắp sáng một ngọn đèn hoa sen cầu siêu cho tỷ.”
Trên người ta đâu chỉ có chừng ấy dấu vết.
Những đường nứt sưng đỏ nơi lòng bàn tay là do trụ trì tin theo lời đồn, cố ý bắt ta giữa mùa đông đội tuyết bổ củi, gánh nước, ngày này qua ngày khác.
Nước mắt không sao ngăn được , ta hỏi tỷ tỷ: “Đây chính là dáng vẻ hiểu chuyện mà tỷ mong muốn ư?”
Ta nhìn khắp từng gương mặt quen thuộc, giọng run lên: “Các người luôn miệng bảo là vì tốt cho ta , vậy có phải các người muốn ta mất con, mang đầy thương tích, sống trong nhục nhã và đau đớn mới vừa lòng?”
“Bây giờ, các người đã mãn nguyện chưa ?”
Tỷ tỷ mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói được câu nào.
Nhưng một giọng quát giận dữ vang lên từ phía sau : “Đã phạm lỗi thì phải chịu phạt, ngươi có tư cách gì oán người khác?”
Ta nhận ra ngay giọng phụ thân .
Ông từ tiểu viện phía trong bước tới, hóa ra hôm nay ông cũng ở đây.
Năm ấy , ông cho rằng ta hại c/h/ế/t trưởng tỷ nên đuổi ta khỏi nhà, lúc Tiêu Triệt xin tước cáo mệnh của ta , chính ông còn tâu rằng đứa con gái kiêu căng, hại c/h/ế/t người thân không xứng làm mệnh phụ.
Mẫu thân nhíu mày, lạnh nhạt tiếp lời: “Đến gia miếu chẳng phải do ngươi tự xin sao , không ai ép cả, hôm nay khổ sở đến mức này cũng là do ngươi tự chuốc lấy.”
Ta bật cười , tiếng cười nghe đến thê lương.
Kể từ ngày trưởng tỷ được báo là đã c/h/ế/t, Hứa phủ không còn mở cửa đón ta .
Ta nhiều lần xin phụ mẫu tha thứ, nhưng mẫu thân chỉ bảo đến khi nào tỷ tỷ được an nghỉ mới chịu nhìn mặt ta , thế nên ta mới lấy m/á/u chép hết cuốn kinh này đến cuốn kinh khác.
Phụ thân lại khuyên Tiêu Triệt tước quyền quản gia của ta , kẻo ta tiếp tục gây họa.
Tiêu Triệt ép ta giao lệnh bài, Lâm Nghi ở trong phủ khắp nơi hà khắc, còn ta đã chẳng có chốn nào nương thân ngoài gia miếu.
Từng ấy chuyện, qua lời họ, bỗng đều biến thành do ta cam tâm lựa chọn.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Nhìn cả nhà quây quần vui vẻ mà chỉ riêng ánh mắt dành cho ta đầy sợ hãi, ta chợt hiểu mình đã bị gạt khỏi nơi gọi là nhà từ lâu rồi .
Nếu vậy , lần này ta sẽ tự chọn con đường của mình .
Ta xoay người muốn đi , nhưng một bàn tay bất ngờ níu c/h/ặ/t lấy tay áo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.