Loading...
Móng tay được chăm chút kỹ lưỡng của Lâm Nghi bấm sâu vào da thịt, khiến ta đau nhói.
Ả nhìn ta với hai hàng nước mắt ròng ròng, tỏ ra hết sức ân hận: “Tỷ tỷ, mọi chuyện đều tại muội , vì muội mà tỷ phải chịu bao khổ cực.”
“Muội xin lỗi , tỷ muốn trách phạt thế nào cũng được , chỉ xin tỷ đừng giận mọi người , hãy tha thứ cho chúng ta , được không ?”
Nhưng dưới làn nước mắt ấy , ta thoáng thấy một tia ác độc.
Ả ghé sát tai, hạ giọng chỉ đủ cho ta nghe : “Hứa Tình, tại sao ngươi còn sống, sao không c/h/ế/t quách đi ?”
“Ngươi không nhận ra à , ở đây chẳng ai ưa ngươi, ai cũng chán ghét ngươi cả.”
“Đổi lại là ta , ta đã tự kết liễu từ lâu, khỏi khiến thiên hạ phải gai mắt.”
Ta sửng sốt, định rút tay khỏi ả, thế mà Lâm Nghi đã tự ngả người về sau , ngồi phịch xuống đất.
Chỉ trong một nháy mắt, vẻ mặt hiểm độc kia biến mất, thay vào đó là một nữ t/ử yếu đuối đến đáng thương.
Ả nghẹn ngào: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại xô muội ?”
Ta còn chưa kịp nói , người nhà đã ùa đến đỡ ả, xót xa hỏi han.
Tiêu Triệt nhìn ta đầy giận dữ: “Hứa Tình, xem ra bao nhiêu năm qua nàng chẳng hề thay đổi, vẫn nhẫn tâm như trước .”
“Nghi Nghi mới mang thai, t/h/a/i tượng chưa vững, nàng còn đẩy nàng ấy , chẳng lẽ lại muốn g/i/ế/c con ta thêm lần nữa?”
Ta đứng lặng, nhìn xuống bụng Lâm Nghi, vừa đắng chát vừa thấy chuyện trước mắt thật nực cười .
“Ả lại có t/h/a/i nữa sao ?”
“Đừng có giả vờ!”
Mẫu thân lạnh lùng nhìn ta : “Chẳng phải ngươi nghe tin này nên mới mò tới đây hay sao ?”
Ta chỉ biết câm lặng trước sự nghi kỵ quen thuộc ấy .
Từ bé, ta đã không dịu dàng, đoan trang như trưởng tỷ, bởi vậy trong mắt mẫu thân , mọi chuyện xấu đều có thể là do ta làm .
Năm ta lên bảy, giữa tháng chạp rét căm căm, tỷ tỷ sơ ý trượt chân rơi xuống ao sen.
Ta lao xuống, dốc hết sức kéo tỷ ấy vào bờ, nước lạnh khiến toàn thân tê cứng.
Thế nhưng mẫu thân vừa chạy đến đã ôm c/h/ặ/t tỷ tỷ ướt sũng, rồi quay lại tát ta một cái.
Bà giận dữ chất vấn: “Có phải ngươi ghen ghét tỷ tỷ giỏi giang hơn mình nên cố ý đẩy nó xuống không , Hứa Tình, sao lòng dạ ngươi độc địa đến thế?”
Ta vừa khóc vừa lắc đầu, cố giải thích rằng tỷ tỷ tự ngã, chính ta là người cứu tỷ ấy .
Mẫu thân vẫn không tin lấy nửa lời.
Đến năm mười tuổi, tổ mẫu tặng hai tỷ muội mỗi người một miếng ngọc bội làm từ noãn ngọc thượng hạng.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ba ngày sau , ngọc bội của tỷ tỷ bỗng mất tích.
Chẳng cần hỏi han, mẫu thân đã xông thẳng vào viện ta , mắng rằng chắc chắn vì ghen miếng ngọc của tỷ tỷ có màu sắc đẹp hơn nên ta giấu đi .
Những oan ức ngày
ấy
dường như
lại
trở về, nước mắt khiến
mọi
thứ
trước
mắt
ta
nhòe
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hua-tinh/chuong-3
Bấy giờ tỷ tỷ đưa tay lau nước mắt cho ta , vẫn dịu dàng như bao lần : “Tiểu Tình, đừng khóc .”
Ta nhìn gương mặt thân quen, trong lòng bỗng dâng lên tất cả tủi hờn đã giấu kín từ thuở nhỏ.
“Tỷ tỷ…”
Nhưng ta còn chưa kịp nói hết, tỷ ấy đã tiếp lời: “Tiểu Tình, t/h/a/i của Nghi Nghi lần này không ổn , mẫu thân đã mời người xem, bảo rằng đứa bé không giữ được trong bụng muội ngày trước đang khắc hai mẹ con nàng ấy .”
Ta ngẩng phắt đầu, không tin nổi vào điều vừa nghe .
Lâm Nghi đặt tay lên bụng, ra vẻ yếu ớt: “Từ khi có thai, muội thường mơ thấy một bé gái đến đòi mạng con muội .”
“Can nương đã mời đại sư xem giúp, đại sư nói vong hồn của đứa trẻ tỷ từng mất không chịu siêu thoát, chỉ cần đào tro cốt lên rải đi thì sẽ yên ổn .”
Ta nhìn họ, rồi nhìn đứa bé đang được mẫu thân ôm trong lòng, mắt đau rát vì nước mắt.
Ngày bị cả nhà dồn vào gia miếu, ta đã m/a/n/g t/h/a/i được năm tháng.
Nếu không trải qua những khổ nạn ấy , Mạt Mạt của ta giờ cũng đã lớn chừng đứa trẻ kia .
Vậy mà họ còn muốn phá cả nơi an nghỉ cuối cùng của con bé.
Ta run rẩy hỏi: “Các người có biết mình đang nói gì không ?”
“Con gái ta đã c/h/ế/t rồi , nó còn chưa kịp mở mắt nhìn thế gian, chẳng lẽ các người nhất định không để nó được yên ngay cả sau khi c/h/ế/t?”
Tỷ tỷ nắm tay ta , giọng vẫn ngọt ngào, lời lẽ lại nhẫn tâm: “Chính vì thế mới càng phải để con của Nghi Nghi bình an chào đời, được ngắm nhìn thế gian này chứ.”
“Muội cũng từng làm mẹ , sao không biết nghĩ cho người khác một chút?”
Ta giật tay lại , kiên quyết nói : “Không, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai động đến Mạt Mạt!”
Một cái tát của phụ thân giáng xuống mặt ta .
Ông quát: “Đồ ích kỷ, Hứa gia sao lại sinh ra một kẻ vong ân bạc nghĩa như ngươi!”
Ta ôm bên má bỏng rát, đau đớn hỏi: “Phụ thân , Mạt Mạt chẳng lẽ không phải cháu ngoại của người , vì sao cả nhà lại vì một người ngoài mà…”
“Đủ rồi !”
Mẫu thân cắt ngang, nét mặt lộ rõ sự khinh ghét: “Dẫu sao nó cũng đã c/h/ế/t, chẳng lẽ người sống còn không đáng quý bằng một đứa trẻ đã khuất?”
“Ba năm rồi mà lòng ghen tức của ngươi vẫn chẳng bớt đi chút nào.”
Tiêu Triệt đỡ Lâm Nghi tiến lên, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
“Thôi, nàng có phản đối cũng chẳng thay đổi được gì, Mạt Mạt không chỉ là con nàng mà còn là con ta .”
“Nếu lần này nó giúp con của Nghi Nghi được sinh ra bình an, ta sẽ cân nhắc cho tên nó vào gia phả.”
Ta bật cười chua chát: “Tiêu Triệt, hóa ra chàng còn nhớ Mạt Mạt là con mình ?”
“Ngày con bé mất, chàng không cho nó vào tổ phần, nay lại lấy chuyện ghi tên vào gia phả ra mặc cả với ta , ta nói rồi , chàng không được động đến con!”
Ta còn chưa kịp đứng dậy, Tiêu Triệt đã liếc mắt ra hiệu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.