Loading...
Đám thị vệ lập tức xông đến, ghì c/h/ặ/t hai tay, khiến ta không thể cử động.
“Thả ta ra , Tiêu Triệt, chàng đứng lại !”
Ta ra sức giãy giụa, tiếng kêu khản đặc, nhưng Tiêu Triệt chẳng buồn ngoảnh đầu, chỉ lạnh lùng dặn thuộc hạ: “Đưa nàng ta về gia miếu giam lại , từ nay không được cho ra ngoài nửa bước.”
Thị vệ tuân lệnh, toan kéo ta đi , còn ta cố vùng khỏi những bàn tay đang khóa c/h/ặ/t mình .
Qua màn nước mắt, ta thấy Lâm Nghi kín đáo nở một nụ cười hiểm độc.
Ả níu tay áo Tiêu Triệt, khẽ nói : “Phu quân, nếu chỉ nhốt tỷ tỷ một mình , tỷ ấy sẽ càng oán hận, lỡ oán khí lại ảnh hưởng đến hài nhi của muội thì sao ?”
Ả ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng : “Chi bằng đưa tỷ ấy đi cùng, để tỷ tận mắt thấy mọi chuyện kết thúc, sau này không còn vướng mắc với chúng ta , có thể yên tâm tu hành.”
Ta bỗng thấy lòng người trước mặt thật độc ác.
Lâm Nghi nào muốn hóa giải oán hờn, ả chỉ muốn ta chứng kiến tận mắt chút tro cốt cuối cùng của con gái bị hủy đi , để cả đời không thoát khỏi nỗi đau ấy .
Ta nhìn Tiêu Triệt cầu khẩn, mong chàng còn một chút thương xót dành cho chính cốt nhục mình .
Nhưng chàng chỉ suy nghĩ thoáng chốc rồi gật đầu: “Nàng lo liệu chu đáo, vậy cứ làm như lời nàng.”
Chàng quay sang thị vệ: “Đưa phu nhân cùng tới đó.”
Nghe hai tiếng phu nhân thốt ra từ miệng chàng , ta chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng.
Ta không chống cự nữa, mặc họ lôi mình lên con đường dẫn đến nấm mồ nhỏ bé nơi sườn núi sau nhà.
Ngôi mộ ấy do một tay ta đắp cho con gái, từng nắm đất đều thấm nước mắt của ta .
Đi chưa hết nửa nén hương, nấm mồ cô độc đã hiện ra trước mắt.
Tiêu Triệt giơ tay, buông một chữ ngắn ngủi: “Đào.”
Hai gia đinh lập tức cầm xẻng bước tới, nhát đầu tiên vừa hạ xuống, ta đã thét đến lạc giọng.
“Đừng!”
Từng đợt tuyệt vọng tràn lên bóp nghẹt l/ồ/ng n/g/ự/c, ta giằng co điên cuồng với hai tên thị vệ đang giữ mình .
“Không ai được chạm vào Mạt Mạt, các người tránh ra !”
Tiếng ta vang giữa khoảng núi vắng, nhưng chẳng ai chịu dừng tay.
Sau bao năm chịu khổ ở gia miếu, thân thể ta yếu đến mức đi đứng cũng khó, làm sao thoát nổi hai người đàn ông khỏe mạnh.
Cả hai siết cánh tay ta đến tê dại, buộc ta phải đứng nhìn mộ con bị xới tung.
Khi chiếc hộp đựng tro cốt được đào lên, trái t/i/m ta như ngừng đập.
Ta hạ mình van xin người từng là phu quân: “Tiêu Triệt, ta xin chàng , hãy để con bé được yên.”
“Muốn phạt thì phạt ta , muốn lấy mạng thì cứ lấy, ta xin các người đừng làm phiền giấc ngủ của Mạt Mạt nữa…”
Tiêu Triệt nhìn ta , nét mặt hoàn toàn dửng dưng.
Đứng bên cạnh, Lâm Nghi khẽ cười rồi làm bộ khuyên nhủ: “Tỷ tỷ, sao tỷ cứ cố chấp mãi?”
“Tro cốt tan
đi
, oán khí cũng hết, con của
muội
được
an
ổn
chào đời thì đứa bé của tỷ cũng xem như
làm
được
một việc phúc đức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hua-tinh/chuong-4
”
“Phi!”
Ta nhổ một bãi nước bọt về phía ả, đôi mắt đỏ rực vì căm hận, chỉ hận không thể x/é to/ạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa ấy .
Lâm Nghi lập tức rơm rớm nước mắt: “Phu quân, thiếp có lòng tốt muốn khuyên tỷ tỷ, vì sao tỷ lại nhìn thiếp như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia ?”
Ánh mắt Tiêu Triệt vụt tối, chút dịu dàng cuối cùng chàng còn dành cho ta cũng tan biến.
“Ba năm thanh tu mà nàng vẫn ngạo mạn, độc địa như trước , lời nói t/ử tế không chịu nghe thì cứ vả miệng, đ/á/n/h đến khi nàng biết tỉnh ngộ mới thôi.”
Những cái tát nặng nề liên tiếp giáng xuống, ta bị ấn đầu xuống nền bùn ẩm, không sao ngẩng lên được .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Trong tầm mắt chập chờn, ta thấy Tiêu Triệt cầm chiếc hộp lên, tự tay mở nắp.
Máu huyết trong người dường như đông lại .
“Không!”
Ta cố gắng gào thét, một cơn gió núi bỗng thổi ào qua, cuốn tung vạt áo mọi người .
Tim ta như bị x/é to/ạc khi thấy chàng đưa hộp ra phía gió.
“Đừng mà, Tiêu Triệt, xin chàng … đừng…”
Chàng chẳng hề mềm lòng, bàn tay nghiêng đi rất nhẹ.
Lớp tro xám trắng tức khắc bị gió cuốn tứ tán khắp sườn núi.
Ta nhìn theo đến đau nhức đôi mắt, nhưng dù cố đến mấy cũng không sao giữ nổi dù chỉ một chút.
Mạt Mạt của ta , đứa con gái ta từng liều hết sức để bảo vệ, đến cuối cùng ngay cả di cốt cũng chẳng còn chốn nương thân .
Hai cánh tay ta vẫn bị kìm c/h/ặ/t, má sưng đau, m/á/u nơi khóe miệng nhỏ xuống bùn đất, nhưng ta gần như không còn cảm thấy gì.
Cơn đau trong n/g/ự/c dữ dội đến mức không thể thở, như có bàn tay vô hình đang nghiền nát trái t/i/m.
Ta không khóc nổi nữa, cũng không thể kêu thêm một tiếng.
Lâm Nghi khẽ mỉm cười : “Thế là xong, âm khí đã được xua đi , t/h/a/i nhi của muội cuối cùng có thể bình an, đa tạ tỷ tỷ đã biết nghĩ cho người khác.”
Ta thôi vùng vẫy, cứ để mặc thân mình đổ xuống nền đất lạnh ngắt.
Lúc thị vệ buông tay, ta chậm chạp nhặt chiếc hộp trống bị mẫu thân ném xuống, ôm sát vào n/g/ự/c như ôm bảo vật quý giá nhất đời.
“Mạt Mạt ngoan, đừng sợ, nương đến tìm con đây.”
Ta ngẩng lên nhìn Tiêu Triệt, trong đáy mắt chàng thoáng hiện vẻ không đành lòng, nhưng đã quá muộn rồi .
Ta mỉm cười , lần đầu thấy lòng mình nhẹ đi vì chẳng còn điều gì phải níu giữ.
“Tiêu Triệt, gặp chàng là điều bất hạnh nhất đời ta .”
“Chỉ mong kiếp sau , chúng ta đừng bao giờ tương phùng.”
Nói rồi , ta siết c/h/ặ/t chiếc hộp rỗng, trước ánh nhìn kinh hoàng của Tiêu Triệt, buông mình xuống vách núi.
Tiêu Triệt đứng bên giường, nhìn Hứa Tình nằm bất động, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.