Loading...
Trong đầu chàng , cảnh nàng ôm chiếc hộp tro cốt rồi lao xuống vực cứ lặp lại không dứt.
Nàng ở ngay trước mặt, vậy mà dáng vẻ im lìm ấy khiến chàng sợ hãi hơn bất kỳ điều gì.
Vị lão thái y đặt ba ngón tay lên cổ tay Hứa Tình, xem mạch hồi lâu mới chậm chạp buông ra .
Tiêu Triệt vội bước tới, giọng căng thẳng đến run rẩy: “Nàng ấy thế nào rồi , còn cứu được không ?”
Thái y nhìn những người đang chờ đợi, khẽ lắc đầu.
“Mạch tượng của phu nhân yếu đến gần như đứt đoạn, tâm khí đã suy kiệt, có qua được cửa ải này hay không phải xem đêm nay.”
“Nếu đêm nay vẫn không tỉnh, e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội tỉnh lại .”
Hứa phu nhân nghe xong, hai chân mềm nhũn, suýt ngã xuống sàn.
Hứa lão gia quay mặt sang một bên, đôi mắt chứa đầy hối hận.
Từng chuyện bản thân đã làm với Hứa Tình ập về, Tiêu Triệt giơ tay tự tát thật mạnh vào mặt mình .
Hứa Tri Ý đứng bên cạnh, đi đi lại lại không yên, sự hoảng sợ hiện rõ trong mắt, chỉ sợ muội muội thật sự không bao giờ mở mắt nữa.
Giữa căn phòng nặng trĩu lo âu ấy , riêng Lâm Nghi dường như đã mất kiên nhẫn.
Ả níu nhẹ tay áo Tiêu Triệt, nói bằng giọng yếu ớt: “Phu quân, thiếp đói đến khó chịu, chàng cùng thiếp đi ăn chút gì được không ?”
Tiêu Triệt quay phắt lại , hai mắt đỏ ngầu: “Đã đến lúc nào rồi , Tiểu Tình còn chưa biết sống c/h/ế/t ra sao , nàng chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi ư?”
Lâm Nghi xoa bụng, vẻ mặt tủi thân , nhưng sâu trong đôi mắt lại thấp thoáng nỗi ghen ghét.
Ả không hiểu vì sao Hứa Tình sắp c/h/ế/t mà ai nấy vẫn vây quanh nàng, còn bản thân bỗng trở thành kẻ đứng ngoài.
“Thiếp đang mang thai, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, thật sự không chịu nổi…”
Bị quát trước mặt mọi người , ả cúi đầu nắm c/h/ặ/t vạt áo, vành mắt hoe đỏ như sắp khóc .
Hứa Tri Ý thấy vậy liền ôn tồn nói đỡ: “Nghi Nghi mang thai, mau đói cũng là chuyện thường.”
Nàng cúi nhìn Tiểu Bảo trong lòng rồi thở dài: “Huống chi đứa trẻ cũng còn nhỏ, đâu thể để nó chịu đói cùng người lớn.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Mọi người cứ ở đây trông nom Tiểu Tình, ta xuống tiểu trù phòng làm ít thức ăn cho hai mẹ con.”
Hứa Tri Ý vỗ vai Lâm Nghi, ý bảo ả an tâm rồi mới rời đi .
Lâm Nghi ngước nhìn Tiêu Triệt, nhưng từ đầu đến cuối chàng không còn đoái hoài đến ả.
Chàng ngồi xuống mép giường, cẩn t/h/ậ/n cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hứa Tình.
Trấn Bắc Hầu xưa nay nổi tiếng lãnh đạm, lúc này lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Giọt lệ từ khóe mắt chàng rơi xuống mu bàn tay người đang hôn mê.
Thời gian trôi qua nặng nề, bên ngoài cửa sổ, ánh chiều dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối.
Hứa phu nhân cứ lau nước mắt mãi, đôi bàn tay đã gầy héo run rẩy không ngừng.
Khi mọi người gần như tuyệt vọng, mí mắt ta rốt cuộc cũng nhúc nhích, rồi chầm chậm mở ra .
Ánh nến mờ nhòe đập
vào
mắt,
phải
một lúc lâu những bóng
người
vây quanh mới dần hiện rõ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hua-tinh/chuong-5
Ta theo bản năng nhìn nam nhân đang nắm tay mình .
“Tiểu Tình!”
Tiêu Triệt siết tay ta , giọng run lên vì mừng rỡ lẫn sợ hãi: “Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi !”
Ta mấp máy môi, định nói điều gì đó, nhưng một nữ t/ử đã vội bước tới che khuất tầm mắt.
Nàng ta dùng giọng dịu dàng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi , tất cả chúng ta đều lo cho tỷ đến c/h/ế/t đi được .”
Nụ cười trên môi ta khựng lại .
Ta nhìn gương mặt ấy hồi lâu, cuối cùng ngơ ngác hỏi: “Cô nương là ai, sao lại gọi ta là tỷ tỷ?”
Niềm vui vừa dâng lên của mọi người lập tức tan biến, cả căn phòng lặng như tờ.
Tiêu Triệt tái mặt, đặt tay lên vai ta , cúi xuống gấp gáp hỏi: “Tiểu Tình, nàng còn nhận ra ta không ?”
Ta ngẩng đầu nhìn nét mặt hốt hoảng của chàng , đưa tay gạt mấy sợi tóc rối nơi trán chàng rồi mỉm cười .
“A Triệt, chàng nói gì lạ vậy , sao ta có thể không nhận ra chàng ?”
Mẫu thân vội chen đến, nắm lấy tay còn lại của ta : “Thế còn nương, Tiểu Tình có nhận ra nương không ?”
Bà nhìn ta chăm chú, rồi chỉ sang những người bên cạnh: “Còn phụ thân và trưởng tỷ của con nữa?”
Phụ thân đứng sát đó, cũng căng thẳng chờ câu trả lời.
Ta chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: “Tất nhiên là con nhận ra rồi .”
Ta nghiêng người nắm lấy tay tỷ tỷ, cười với cả nhà: “Đều là người thân của ta , sao lại có chuyện ta quên được chứ?”
Nhưng ta lại đưa tay ôm đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Rốt cuộc ta đã gặp chuyện gì, sao đầu lại đau thế này ?”
“Mau đi mời thái y!”
Tiêu Triệt lập tức sai hạ nhân chạy đi .
Lão thái y trở lại , xem mạch và hỏi han một hồi mới nói : “Phu nhân đã chịu đả kích quá lớn, tâm trí không chịu nổi nên tự khép lại những ký ức đau đớn.”
“Đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, những việc khiến phu nhân tổn thương đều đã bị quên đi .”
Tiêu Triệt nhìn ta đang ngồi tựa đầu giường, sắc mặt và thần thái như trở lại những năm tháng hồn nhiên ngày trước , ánh mắt chàng trở nên khó đoán.
Thái y lại nghiêm giọng căn dặn: “Từ nay tuyệt đối không được khiến phu nhân chịu thêm kích động, nếu tâm mạch không chịu nổi, e sẽ nguy đến tính mạng.”
Nghe thế, tất cả ánh nhìn đều vô thức hướng về phía Lâm Nghi.
Ta tò mò nhìn theo: “Mọi người nhìn cô nương ấy làm gì?”
“Rốt cuộc cô ấy là ai mà lại có mặt trong phủ chúng ta ?”
Lâm Nghi cứng đờ, chưa kịp trả lời thì Tiêu Triệt đã nói trước : “Chỉ là nha hoàn mới vào phủ thôi.”
Ta quan sát y phục của ả, hơi nghiêng đầu: “Thì ra là nha hoàn , nhìn cách ăn mặc ta còn tưởng trong phủ có thêm một vị di nương.”
Tiêu Triệt thoáng căng thẳng rồi đưa tay xoa đầu ta , giả vờ trách yêu: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, trong lòng ta xưa nay chỉ có nàng.”
Ta ngẩng mặt nhìn chàng , mỉm cười thật ngọt ngào.
Kể từ đó, người trong phủ giữ ta cẩn t/h/ậ/n như gìn giữ một món đồ dễ vỡ, nhất quyết không để Lâm Nghi ở riêng với ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.