Loading...
Thân thể hồi phục dần, có hôm ta ra sân ngồi sưởi nắng cho khuây khỏa.
Đúng lúc ấy , người nha hoàn mới mà mọi người vẫn nhắc đến dắt theo một đứa bé bước tới.
Bụng dưới ả hơi nhô, trong mắt giấu một tia hiểm ác.
Ả cúi xuống, nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ về phía ta .
Thằng bé ngước gương mặt bầu bĩnh, cất tiếng lanh lảnh: “Hài nhi thỉnh an mẫu thân .”
Mẫu thân ư?
Hai tiếng ấy khiến ta ngẩn người , rồi bất giác nhìn kỹ gương mặt đứa trẻ.
Đôi mày của nó giống Tiêu Triệt đến kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức rời rạc như bị ai cưỡng ép kéo trở lại , một luồng sáng trắng lóe lên giữa đầu óc.
Cơn đau dữ dội khiến ta phải ôm đầu, hai chân không còn đứng vững.
Lâm Nghi vẫn dắt tay đứa bé, đứng bên nhìn ta vật vã, nơi khóe mắt thấp thoáng vẻ đắc ý.
Trước mắt ta chập chờn tối sầm từng đợt, đến khi không còn chống đỡ được nữa, ta ngã gục xuống sân.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, quanh mình phảng phất mùi t/h/u/ố/c đắng.
Tiêu Triệt thấy ta tỉnh liền cúi sát lại , không giấu nổi lo âu: “Nàng thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không , đầu còn đau chứ?”
Ta lắc đầu, trầm ngâm một lát mới hỏi: “A Triệt, đứa bé mà người nha hoàn kia đưa tới rốt cuộc là con nhà ai?”
Đầu ngón tay chàng khựng lại , ánh mắt lảng đi rất nhanh: “Sao nàng đột nhiên hỏi chuyện đó?”
Ta chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu: “Vừa rồi đứa nhỏ gọi ta là mẫu thân .”
Tiêu Triệt vuốt nhẹ nếp nhăn giữa hai đầu mày ta , dịu giọng dỗ dành: “Nó còn nhỏ, chắc nhận nhầm người thôi, nàng đừng bận tâm.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm.
Chàng thấy vậy mới thầm nhẹ nhõm, lại dặn dò: “Sức khỏe nàng còn yếu, từ nay đừng một mình đi dạo trong sân nữa.”
“Trong phủ người hầu đông, lại có kẻ không đứng đắn, ta sợ họ thấy nàng quên chuyện cũ mà nhân cơ hội bắt nạt, gieo điều thị phi.”
Ta vâng lời, uống chút nước rồi nằm nghỉ.
Từ hôm ấy , Tiêu Triệt gần như gác hết công vụ sang một bên, ngày ngày dành thời gian ở cạnh ta .
Buổi sáng chàng tự tay chải tóc, điểm trang cho ta , chiều xuống lại cùng ta tản bộ.
Những cuộc yến tiệc, lời mời xã giao đều bị chàng từ chối, đến ba bữa cơm cũng nhất định ăn cùng ta , chăm sóc từng chút một.
Nhìn bên ngoài, chúng ta lại thành đôi phu thê nồng thắm, tựa như được trở về quãng đời son trẻ chưa từng có vết rạn.
Một hôm, Tiêu Triệt ngồi bên giường đút ta ăn canh đậu đỏ.
Ta mới nếm được vài thìa đã bỗng buồn nôn dữ dội.
Chàng lập tức đặt bát xuống, định gọi thái y: “Có phải nàng khó chịu trong người , ta đi gọi đại phu ngay!”
Ta vội níu tay áo chàng , lắc đầu, hai má hơi ửng đỏ: “Không cần đâu , ta không sao .”
Tiêu Triệt vẫn thấp thỏm: “Thật sự không có chuyện gì chứ?”
Ta nhìn chàng , hạ giọng thì thầm: “A Triệt, ta có t/h/a/i rồi .”
Chàng sững sờ, rồi niềm vui không sao che giấu bừng lên trong mắt.
Đúng lúc ấy , bên ngoài vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ.
Ta ngoảnh lại , thấy Lâm Nghi đứng c/h/ế/t lặng trước cửa, dưới chân là những mảnh ấm trà vỡ tan.
Tiêu Triệt lập tức đuổi ả đi , từ đó càng canh giữ ta c/h/ặ/t chẽ hơn.
Ta biết , Lâm Nghi rốt cuộc đã không còn ngồi yên được nữa.
Tin ta m/a/n/g t/h/a/i truyền đến phủ Thừa tướng, mẫu thân vui mừng khôn xiết, vội sai người mời ta về nhà dùng bữa, nói muốn nhân dịp này để cả gia đình sum họp.
Khi
ta
đến, bàn ăn
đã
bày kín những món ngon, món nào cũng là thứ
trước
kia
ta
thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hua-tinh/chuong-6
Suốt bữa cơm, phụ mẫu và trưởng tỷ thay nhau gắp thức ăn cho ta , lời nói cử chỉ đều dè dặt, sợ chỉ sơ ý một chút sẽ khơi lại chuyện khiến ta đau lòng.
Ăn được nửa bữa, bên ngoài bỗng vang lên giọng nữ t/ử mềm mại: “Can nương, con đến thăm người đây.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Cửa mở ra , Lâm Nghi một tay đỡ bụng hơi nhô, tay kia dắt Tiểu Bảo, ung dung bước vào .
Không khí náo nhiệt thoáng chốc đông cứng.
Mẫu thân biến sắc, hỏi ngay: “Sao ngươi lại tới đây?”
Lâm Nghi đảo mắt nhìn khắp phòng, đến khi trông thấy ta mới làm bộ ngạc nhiên: “Tỷ tỷ… không , phải gọi là phu nhân mới đúng.”
“Ta không biết hôm nay phu nhân cũng ở đây.”
Mẫu thân lập tức bước lên chắn trước mặt ta , nhìn ả đầy cảnh giác.
Ta nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Nương, đây chẳng phải nha hoàn mới vào hầu phủ sao ?”
“Sao nàng ta lại đến phủ Thừa tướng, còn gọi người là can nương nữa?”
Không ai đáp ngay, bầu không khí trên bàn cơm càng trở nên ngột ngạt.
Tiêu Triệt siết đũa trong tay, cuối cùng đặt xuống rồi giải thích: “Nhạc mẫu nhân hậu, thấy Nghi Nghi lẻ loi mang theo con nhỏ nên thương tình nhận làm nghĩa nữ.”
“Trước đây ta bận công vụ, sợ nàng ở hầu phủ buồn bã, bèn để nàng ấy vào phủ hầu hạ, trò chuyện cùng nàng cho khuây khỏa.”
Ta chỉ đáp một tiếng “ồ”, rồi tiếp tục dùng bữa như chẳng có gì đáng bận tâm.
Hứa Tri Ý bước tới nắm cổ tay Lâm Nghi, muốn đưa ả ra ngoài: “Nghi Nghi, hôm nay gia đình ta dùng bữa đoàn viên, không tiện tiếp khách.”
“Muội về trước đi , hôm khác tỷ sẽ mời muội tới chơi.”
Nhưng Lâm Nghi lập tức giằng tay ra , cười lạnh: “Người đã đông đủ thế này , sao nhất định phải đợi hôm khác?”
Ả nhìn thẳng vào ta : “Chỉ vì Hứa Tình ngồi đây, ta liền không có tư cách ở lại sao ?”
“Ngày trước chính các người bảo ta hiểu chuyện hơn nàng ta , thương yêu chiều chuộng ta , vậy mà bây giờ ai cũng vây quanh Hứa Tình, còn ta bỗng trở thành người thừa!”
Hứa Tri Ý vội níu lấy tay ả, hạ giọng khuyên: “Nghi Nghi, muội nhỏ tiếng thôi, đừng kích động Tiểu Tình, muội ấy không chịu nổi đả kích thêm lần nào nữa.”
“Cô ta không chịu nổi ư?”
Lâm Nghi càng tức giận, cao giọng chất vấn: “Hứa Tình, ngươi đang giả vờ mất trí nhớ phải không ?”
Ả kích động bước về phía ta , dáng vẻ như muốn xông đến gây chuyện.
Ta hoảng sợ nép vào lòng Tiêu Triệt, để chàng che chở cho mình .
Tiêu Triệt ôm ta lại , đập mạnh tay xuống bàn: “Lâm Nghi, cô làm loạn đủ chưa ?”
“Còn không mau rời khỏi đây thì đừng trách ta cho người đuổi cô khỏi phủ!”
Lâm Nghi nhìn chàng , tiếng cười càng chua chát: “Tiêu Triệt, Hứa Tình vừa có thai, chàng đã muốn đuổi mẹ con ta đi rồi sao ?”
Ả đặt bàn tay lên bụng, gằn từng tiếng: “Chàng đừng quên, không chỉ Tiểu Bảo mà cả hài nhi trong bụng ta cũng đều là m/á/u mủ của chàng !”
Lời ấy như tiếng sấm giáng xuống giữa đầu ta , khiến hơi thở nghẹn lại , trước mắt chao đảo.
Tiêu Triệt vội giữ lấy ta , đồng thời quay sang quát ả: “Lâm Nghi, ai cho phép cô nói năng bậy bạ ở đây?”
Chàng cúi xuống, cuống quýt giải thích: “Tiểu Tình, nàng đừng nghe cô ta .”
“Là cô ta dùng t/h/u/ố/c hại ta , khiến ta nhận nhầm cô ta thành nàng, ta chưa từng có ý muốn phản bội nàng.”
Thấy chàng hoảng hốt, Lâm Nghi phá lên cười , giọng đầy mỉa mai: “Vậy chàng cứ nói cho rõ đi .”
“Lần ta m/a/n/g t/h/a/i Tiểu Bảo là nhờ hạ t/h/u/ố/c, thế còn đứa trẻ đang nằm trong bụng này , lẽ nào cũng dùng cách ấy mà có ?”
Ta nhìn Tiêu Triệt, nước mắt cứ thế dâng đầy khóe mắt.
Mẫu thân cùng những người khác vây tới, không ngớt khuyên ta đừng tin.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.