Loading...
Họ nói Lâm Nghi thâm hiểm, vốn ôm lòng ái mộ Tiêu Triệt nhiều năm, nên mới cố ý nói lời hồ đồ để ly gián chúng ta .
Tiêu Triệt quay ra cửa, giận dữ quát: “Người đâu , áp giải nàng ta ra ngoài!”
Đám thị vệ lập tức tiến vào , giữ lấy Lâm Nghi kéo đi .
Ả giãy giụa, vừa đi vừa gào lên: “Hứa Tình, ta không phải nha hoàn gì hết, ta là bình thê được Tiêu Triệt cưới vào cửa!”
Ta ngước nhìn chàng , bắt gặp vẻ hốt hoảng không kịp che giấu trong đôi mắt ấy .
Trưởng tỷ và mẫu thân vẫn đứng sát bên, miệng không ngừng giải thích điều gì đó, nhưng ta chẳng còn nghe rõ.
Bóng tối ập xuống, ta mềm người ngất đi trong vòng tay Tiêu Triệt.
Đến khi tỉnh lại , ta nghe tin đứa con trong bụng Lâm Nghi đã mất.
Người ta bảo rằng ả đi dạo trong hoa viên, chẳng may vấp ngã nên sảy thai.
Tiêu Triệt ngồi bên, nắm tay ta thật c/h/ặ/t, nói như muốn thề với trời đất: “Tiểu Tình, đời này ta chỉ yêu nàng, cũng chỉ có con với nàng mà thôi.”
Ta nghe nhưng trong lòng không còn chút rung động.
Hóa ra sự thiên vị của một nam nhân mong manh đến thế, hôm qua có thể dành hết cho người này , hôm nay đã quay sang người khác.
Ngày trước vì Lâm Nghi, Tiêu Triệt nhẫn tâm dẫm ta xuống bùn, nay vì muốn giữ lấy ta , chàng lại để nàng ta nếm cảnh mất con mà ta từng chịu.
Ngay đến cốt nhục của mình , chàng cũng có thể bỏ mặc không chút lưu luyến.
Một người m/á/u lạnh bạc tình như thế, ta đã từng ngu muội tin rằng chàng yêu ta .
Ta không hỏi thêm về danh phận bình thê, cũng chẳng nhắc đến Tiểu Bảo đang ở đâu .
Trước mặt mọi người , ta vẫn là Hứa Tình mất trí nhớ, ngây thơ, mềm yếu, lúc nào cũng muốn nương tựa vào Tiêu Triệt.
Vì áy náy chuyện cũ, chàng ngày càng nhún nhường, chiều chuộng ta đến mức gần như muốn dâng cả đời mình ra để bù đắp.
Nhưng những năm ta bị giam trong gia miếu đã dạy ta một điều: lời ân hận chẳng thể mang người c/h/ế/t trở về.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Tiêu Triệt vốn đứng về phe Tam hoàng t/ử, bí mật giúp vị hoàng t/ử ấy tranh đoạt ngôi vị Thái t/ử.
Dã tâm của bọn họ sớm đã vượt xa chuyện tranh quyền thông thường.
Muốn báo thù, trước hết ta phải tìm được chứng cứ Tiêu Triệt cấu kết với Tam hoàng t/ử mưu nghịch.
Ta lấy cớ muốn chia sẻ công việc với phu quân, thường xuyên lui tới thư phòng của chàng .
Tiêu Triệt thấy ta ngoan ngoãn, dịu dàng như trước , lại thêm những lời thầy t/h/u/ố/c từng dặn, nên hoàn toàn không phòng bị .
Ta âm thầm dò tìm, thu nhặt những thư từ và tội chứng về việc chàng cùng Tam hoàng t/ử kết đảng, mưu tính đoạt quyền, rồi cất giữ từng thứ thật cẩn t/h/ậ/n.
Từ khi nghe tin ta mang thai, Hứa Tri Ý cũng thường đến hầu phủ thăm nom.
Mỗi lần trò chuyện, ta lại khéo léo nhắc đến những điều tốt đẹp của Tam hoàng t/ử trước mặt tỷ ấy .
Dần dà, nhờ thường xuyên qua lại hầu phủ, trưởng tỷ và Tam hoàng t/ử nảy sinh tư tình.
Trong khi ấy , tỷ ấy vốn đã có hôn ước với Thái t/ử từ lâu.
Tỷ tỷ vẫn lén gặp ta để trút bầu tâm sự, khi thì khóc vì bị hôn ước trói buộc, khi lại than rằng đời mình không được tự quyết.
Tỷ ấy mong tìm được ở ta sự thương cảm và một người chịu đứng về phía mình .
Ta liền giả bộ chẳng hiểu sự tình, hết lòng che giấu giúp, thậm chí chủ động
làm
người
chuyển thư tình giữa trưởng tỷ và Tam hoàng t/ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hua-tinh/chuong-7
Tỷ ấy không biết rằng từng phong thư, từng bằng chứng ta giữ lại đều sẽ trở thành thứ buộc họ phải trả giá.
Đến khi thời cơ chín muồi, ta đem hai phần chứng cứ đệ trình lên Thánh thượng.
Một phần chứng minh Tiêu Triệt cấu kết với Tam hoàng t/ử, kết bè lập đảng, mưu đồ soán vị.
Phần còn lại là thư từ xác thực về việc Hứa Tri Ý, người đã được định hôn với Thái t/ử, lén tư thông với Tam hoàng t/ử, lừa dối hoàng gia.
Thánh thượng nổi trận lôi đình, cả triều đình chấn động.
Tam hoàng t/ử bị phế tước, giam cầm suốt đời.
Hứa Tri Ý bị kết tội bại hoại phẩm hạnh, lừa gạt hoàng thất, còn Hứa gia vì không nghiêm việc dạy con mà cùng chịu liên lụy.
Về phần Tiêu Triệt, tội kết đảng mưu phản đã có chứng cứ không thể chối cãi, bị phán cả nhà lưu đày ba nghìn dặm.
Ngày gặp lại , người từng là Trấn Bắc Hầu uy nghi nay đã mặc áo t/ù, đứng trước mặt ta trong bộ dạng t/h/ả/m hại.
Tiêu Triệt nhìn ta , đáy mắt đầy hối hận: “Tiểu Tình, ta có lỗi với nàng.”
“Nàng đang m/a/n/g t/h/a/i mà ta không thể cho nàng những ngày yên ổn , còn khiến nàng bị liên lụy theo.”
Chàng đưa tay về phía bụng ta , như muốn vuốt ve đứa bé mà chàng vẫn luôn mong đợi.
Ngay trước khi đầu ngón tay chạm tới, ta nghiêng người tránh đi , một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên môi.
Ta tự đặt tay lên phần bụng phẳng lì, hỏi lại : “Con ư, chàng đang nói đến đứa con nào?”
“Đứa con của ta đã bị các người hành hạ đến c/h/ế/t từ lâu, rồi chính các người còn đào mộ, rải sạch tro cốt của nó.”
Sắc mặt Tiêu Triệt lập tức trắng bệch, cả người cứng đờ.
Giọng chàng run lên: “Vậy… đứa trẻ trong bụng nàng đâu ?”
Ta ngửa đầu bật cười , sau đó nhìn thẳng vào chàng , không còn giấu nổi sự căm ghét.
“Tiêu Triệt, chàng nghĩ mình còn xứng để mong có con với ta sao ?”
“Ta chưa từng m/a/n/g t/h/a/i lần nữa, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là lời nói dối để ta báo thù các người !”
Chàng trừng mắt, không dám tin: “Hứa Tình!”
Rồi như bấu víu vào điều gì đó, Tiêu Triệt nghiến răng: “Nàng đừng vội đắc ý, nàng vẫn là phu nhân Tiêu gia, lại là con gái Hứa gia, hai nhà đều bị trị tội, nàng tưởng mình thoát được kiếp lưu đày sao ?”
Ta ngừng cười , bình thản hỏi: “Tiêu Triệt, chàng đã từng nghĩ những chứng cứ trong tay Thánh thượng do ai dâng lên chưa ?”
Ta đứng trước mặt chàng , nhìn xuống đôi mắt đang dần mở lớn vì kinh hãi.
“Thánh thượng xét ta dám đại nghĩa diệt thân , tự mình vạch tội nghịch thần, nên đã ban chỉ miễn hết mọi tội danh cho ta từ trước rồi .”
Tiêu Triệt như bị sét đ/á/n/h, không thốt thành lời.
Tiếng chân từ ngoài vọng vào , thị vệ bước tới áp giải chàng đi .
Chàng vẫn cố nhìn ta , ánh mắt chứa đầy không cam lòng: “Hứa Tình, chúng ta từng là phu thê, từng có bao năm ân ái bên nhau , lẽ nào trong lòng nàng không còn lấy một chút lưu luyến?”
Ta nhìn bộ dạng khốn đốn của chàng , lòng yên lặng đến lạ.
“Nhớ đến tất cả những gì các người đã làm , ta chỉ thấy ghê tởm.”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Tiêu Triệt vụt tắt.
Thị vệ giữ lấy chàng , ép chàng quay lưng bước đi , càng lúc càng xa.
Ta ngẩng nhìn khoảng trời cao rộng ngoài kia , để làn gió nhẹ lướt qua mặt, cũng để những chua xót cuối cùng lặng xuống.
“Mạt Mạt, nương đã báo thù cho con rồi .”
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.