Loading...
Tôi liếc cô ta một cái, nói : "Hay là cô tự mình lăn lộn trên giường với Lê Trầm đi , rồi để tôi bắt quả tang tại trận."
Cô ta tức giận: " Tôi cũng muốn thế lắm chứ! Nhưng anh ấy đâu có chịu phối hợp..."
Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi Lưu Cầm: "Cô và Lê Trầm có phải là chân ái của nhau thật không đấy?"
Cô ta ấp úng mãi không nói nên lời, cuối cùng cứng họng bảo: "Tất nhiên rồi , cô tìm lấy một anh chàng đẹp trai đến đuổi theo tôi đi , anh tôi nhìn thấy chắc chắn sẽ ghen, lúc đó cô thừa cơ đề nghị ly hôn với anh ấy !"
Trai đẹp thì có sẵn đây rồi . Tôi gửi cho Hứa Xâm một phong bao lì xì 20.000 tệ, hỏi: 「Có một việc làm thêm, cậu có làm không ?」
「Trên đời này có việc gì mà em không làm được cơ chứ!」 Lời còn chưa nói hết thì cậu ấy đã đồng ý luôn rồi .
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Thế nhưng vạn lần không ngờ, sau khi Hứa Xâm theo lời hẹn đến nhà tôi , Lưu Cầm lại ngớ người ra .
Trong mắt Hứa Xâm thoáng qua một sự bất ngờ, tiếp đó là niềm vui sướng tràn ngập, rồi ngay sau đó lại là vẻ uất ức dịu dàng vô bờ bến.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người biểu lộ ra một nét mặt phức tạp đến nhường này .
Sau đó, tôi nghe thấy cậu ấy nói : "Chị ơi, ngủ với em xong rồi bỏ chạy sao ? Chị đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em cơ mà!"
Mặt tôi đầy dấu hỏi chấm kiểu " anh da đen".
Tôi tê dại ngồi nghe Hứa Xâm giãi bày suốt nửa tiếng đồng hồ.
Đại khái đã hiểu rõ: Lưu Cầm từng thèm muồng nhan sắc của cậu ấy , hai người đã cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng.
Sau đó Hứa Xâm đòi cô ta chịu trách nhiệm, Lưu Cầm không chịu thừa nhận, thế là dứt khoát trốn ra nước ngoài luôn.
Nhưng mà lúc đó, chẳng phải Lưu Cầm đang ở bên Lê Trầm sao ?
Tôi ngơ ngác ngồi trên sofa, Hứa Xâm suýt nữa thì lắc cho não tôi văng ra ngoài: "Chị ơi, cô ấy không cần em nữa rồi , hức hức..."
Lưu Cầm hớt hơ hớt hải chạy lại , chống hông giận dữ: "Cậu gọi ai là chị đấy, lúc đầu chẳng phải bảo chị chỉ có một mình cậu thôi sao !"
Tôi không kiềm chế được liền giơ tay phát biểu: "Ý của cô là, cô thực sự đã 'cắm sừng' Lê Trầm rồi à ?"
"Không có !" Lưu Cầm một mực phủ nhận, rồi nói : "Tuy tôi và anh tôi chưa từng ở bên nhau , nhưng tôi có hôn ước, anh ấy bắt buộc phải cưới tôi !"
Vừa dứt lời, Hứa Xâm đau đớn đến tột cùng, đôi mắt đẹp đẽ sắp khóc đến sưng húp lên.
Tôi vội vàng dỗ dành, hy vọng cậu ấy hãy dỗ dành kiềm chế lại một chút, tuyệt đối đừng đập phá nhà cửa, tôi không có tiền đền đâu .
Không ngờ cũng có ngày tôi phải giúp Lưu Cầm đi dỗ dành người đàn ông của cô ta .
Thế giới này đúng là điên rồ ngoài sức tưởng tượng!
Đúng lúc này Lê Trầm về đến nhà, đẩy cửa vào thấy Hứa Xâm, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh băng.
Anh ấy sa sầm mặt nhìn tôi : "Giang Sênh, em gan to bằng trời rồi đấy! Dẫn hẳn đàn ông về nhà ngang nhiên thế này à !"
"Cái
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hoach-ly-hon-dang-that-bai/chuong-6
.." Trời ơi,
tôi
biết
giải thích thế nào đây?
Chẳng lẽ tôi lại bảo với Lê Trầm rằng Bạch nguyệt quang của anh ấy đã cắm sừng anh ấy rồi sao ?
Hứa Xâm uất ức nhìn Lưu Cầm: "Chị ơi, chị vẫn không chịu cho em một danh phận sao ?"
Lưu Cầm run rẩy bủn rủn, suýt nữa thì quỳ xuống: "Anh, em sai rồi !"
Không hiểu sao , tôi đột nhiên rất muốn hát bài 《Đêm Nay Khó Quên》.
Thực sự không có khung cảnh nào hợp với bài hát này hơn lúc này nữa.
Về sau tôi mới biết , ông nội của Lưu Cầm từng có ơn cứu mạng ông nội của Lê Trầm.
Sau khi bố mẹ Lưu Cầm qua đời vì tai nạn, nhà họ Lê đã nhận nuôi Lưu Cầm theo đúng lời hứa. Vì cô ta là trẻ mồ côi nên Lê Trầm rất chăm sóc cô ta .
Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Lưu Cầm đã nhầm lẫn tình thân thành tình yêu.
Họ chưa từng ở bên nhau , Lưu Cầm lấy việc ra nước ngoài để uy h.i.ế.p bắt Lê Trầm phải cưới mình .
Để c.h.ặ.t đứt tơ lòng của cô ta , Lê Trầm mới quay người cưới tôi .
Cũng may là Hứa Xâm đủ quấn người , dần dần đã khiến Lưu Cầm động lòng thực sự.
Trong tiệc cưới của Lưu Cầm và Hứa Xâm, tôi cầm ly rượu hỏi Lê Trầm: "Vậy khi nào thì chúng ta ly hôn?"
Anh ấy cười đến mức không kiềm chế nổi: "Ly hôn?"
"Vợ ơi, em không nghĩ rằng đã rơi vào tay anh rồi mà còn có thể chạy thoát đấy chứ?"
Trong lòng tôi giật thót, không phải chứ, anh ấy chơi thật đấy à ?
Tại một góc không ai chú ý trong đám cưới, Lê Trầm cúi đầu đeo một chiếc nhẫn kim cương hột gà siêu to vào ngón tay tôi .
Anh ấy xoa xoa tóc tôi , nói : "Đặc biệt đặt làm riêng cho em đấy, chờ suốt hai năm mới nhận được . Viên trước bán thì cũng bán rồi , viên này tuyệt đối không được bán nữa đâu đấy!"
Bộ não tôi khó khăn xoay chuyển, nhìn về phía Lê Trầm: "Cho nên, ý của anh là?"
Anh ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi , sau đó giơ điện thoại lên, ánh đèn flash lóe sáng.
Ri
Trong ảnh, người đàn ông mặc bộ vest đặt làm riêng, bảnh bao lịch lãm, dáng vẻ lúc hôn có một sức hút quyến rũ khó tả.
Còn cô gái bị ép nhẹ ngẩng đầu lên, bàn tay người đàn ông vuốt ve trên chiếc cổ trắng ngần của cô.
"Chuyện công ty đã xử lý xong rồi , Lưu Cầm cũng đã có chốn đi chốn về, ông nội cũng đã đồng ý chuyện của chúng ta ."
"Anh đã thích em từ rất lâu rồi , chỉ là trước giờ chưa nắm chắc việc có thể cho em một cuộc sống bình yên nên mới nhẫn nại đến tận bây giờ."
Anh ấy đăng bức ảnh lên trang cá nhân WeChat, lúc nhìn tôi , ánh mắt rực rỡ như muôn ngàn vì sao : "Chính thức công khai nhé, vợ yêu."
Tôi ... nhưng mà... tôi ...
Trước ánh mắt căng thẳng dạt dào của Lê Trầm, tôi từ tốn cất lời: "Vậy sau này , em có thể đường đường chính chính sờ cơ bụng của anh chưa ?"
Ánh mắt anh ấy hơi trầm xuống, đột nhiên rất vội vã muốn về nhà, suốt quãng đường lái xe nhanh như bay, hệt như lúc đưa tôi đi đăng ký kết hôn năm nào.
(HOÀN)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.