Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Mộc Tiểu Thảo, cô diễn đủ chưa ?" Lưu Quốc Cường hạ thấp giọng, cố giữ vẻ uy nghiêm bề trên nhưng ngữ khí lại rít qua kẽ răng. "Đến tận cửa Cục Dân Chính rồi , cô chơi trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t cũng nên có chừng mực thôi! Cô tưởng dùng tờ đơn ly hôn này là có thể ép tôi cắt đứt quan hệ với đồng đội cũ sao ? Tôi nói cho cô biết , bây giờ cô cúi đầu nhận sai, ngoan ngoãn xách vali về nhà dọn dẹp lại đống rác cô vừa đập phá, tôi sẽ coi như hôm nay cô bị ma nhập, không thèm tính toán với cô. Bằng không , bước qua cánh cửa này , cô đừng hòng có cơ hội quay lại !"
Nghe những lời đầy tự mãn ấy , Mộc Tiểu Thảo khẽ nhếch mép. Nụ cười mỉa mai nở rộ trên gương mặt thanh tú đang tái nhợt vì thiếu chất, nhưng lại tỏa ra một loại khí chất sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Kiếp trước , cũng chính vì cái tư duy gia trưởng, coi trời bằng vung này của hắn mà cô đã c.h.ế.t chìm trong vũng bùn nhà họ Lưu. Hắn luôn cho rằng cô là một người phụ nữ nông thôn không có học thức, không có công ăn việc làm , sống bám vào đồng lương của hắn nên vĩnh viễn không dám rời bỏ hắn . Hắn dùng sự ban ơn để chà đạp lên tôn nghiêm của cô, lấy danh nghĩa "chiến hữu" để công khai dâng hiến tiền bạc, thời gian cho ả trà xanh Hồ Lệ Lệ, bắt cô phải c.ắ.n răng chịu đựng cảnh kết hôn ba năm chưa từng động phòng.
Nhưng đó là chuyện của kiếp trước . Còn bây giờ, linh hồn đứng ở đây đã trải qua một lần cái c.h.ế.t thê t.h.ả.m, đã nhìn thấu tận cùng sự thối nát và cặn bã của gã đàn ông này .
"Lưu Quốc Cường, anh bị ảo tưởng sức mạnh hay thần kinh có vấn đề?" Giọng nói của Mộc Tiểu Thảo vang lên đều đều, trong trẻo nhưng từng chữ nhả ra lại như những mũi d.a.o tẩm băng. "Anh nghĩ tôi thèm khát cái danh phận Lưu phu nhân rách nát của anh lắm sao ? Một gã đàn ông kết hôn ba năm không chạm vào vợ, lại đem một nửa tiền lương chu cấp cho quả phụ bên ngoài, để mặc mẹ đẻ mình hành hạ con dâu. Căn nhà đó đối với tôi không phải là tổ ấm, mà là bãi rác. Và anh , chính là túi rác bốc mùi nhất mà tôi khẩn cấp muốn vứt bỏ."
"Cô... cô câm miệng!" Mặt Lưu Quốc Cường đỏ lựng lên như gan lợn, gân xanh trên trán giật giật liên hồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, sợ hãi có người nghe thấy những lời vạch trần trần trụi ấy . "Cô ăn nói hàm hồ, bôi nhọ quân nhân!"
"Có bôi nhọ
hay
không
,
anh
tự
biết
rõ,
tôi
cũng
biết
rõ, và Vương Chính ủy chắc chắn sẽ
rất
muốn
biết
rõ." Mộc Tiểu Thảo
không
hề nao núng, cô bước lên một bước, khí thế
hoàn
toàn
áp đảo gã đàn ông cao hơn
mình
một cái đầu. Cô đưa tay
ra
trước
mặt
hắn
, lòng bàn tay ngửa lên, nhả chữ rành rọt: "Bớt
nói
nhảm
đi
. Năm trăm tệ bồi thường thanh xuân của
tôi
đâu
? Cầm tiền
ra
đây
rồi
vào
đóng dấu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ket-hon-ba-nam-chua-dong-phong-trong-sinh-tro-ve-lien-ly-hon/chuong-4
Nếu thiếu một hào,
tôi
lập tức rẽ
phải
,
đi
thẳng đến Ủy ban Kỷ luật của Quân khu Bắc Phương uống
trà
cùng các lãnh đạo."
Sự quyết tuyệt trong ánh mắt Mộc Tiểu Thảo khiến Lưu Quốc Cường rùng mình . Hắn nhận ra cô không hề nói đùa, cũng không hề diễn kịch. Người phụ nữ luôn cúi gằm mặt, nhẫn nhục chịu đựng những trận mắng c.h.ử.i của mẹ chồng và sự lạnh nhạt của hắn mỗi ngày, nay đã thực sự biến thành một lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ.
Vì để giữ lấy cái mũ ô sa trên đầu, để tiền đồ rộng mở không bị hủy hoại bởi "con mụ đàn bà điên" này , Lưu Quốc Cường đã phải muối mặt chạy vạy khắp nơi trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi vừa qua. Hắn vay mượn từ vài người đồng đội thân thiết, gom góp toàn bộ quỹ đen giấu giếm bấy lâu nay mới đủ con số năm trăm tệ khổng lồ ấy . Ở cái thời đại mà lương công nhân chỉ vài chục tệ một tháng, năm trăm tệ là một gia tài có thể đè c.h.ế.t người .
Hắn hừ lạnh một tiếng, nghiến răng kèn kẹt, mạnh tay đẩy cánh cửa gỗ của Cục Dân Chính bước vào trong. Mộc Tiểu Thảo thong thả kéo vali theo sau .
Bên trong phòng hành chính, không khí vắng lặng. Một nữ nhân viên công vụ trạc tuổi ngũ tuần, đeo kính lão đang cắm cúi viết lách. Thấy có người bước vào , bà ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính nhìn hai người với ánh mắt dò xét.
"Đồng chí, chúng tôi đến làm thủ tục ly hôn." Mộc Tiểu Thảo đi thẳng tới bàn làm việc, giọng nói dứt khoát, không mang theo nửa điểm bi thương. Cô đặt tờ Đơn ly hôn đã ký sẵn tên mình cùng với chứng minh thư, sổ hộ khẩu lên mặt bàn.
Đồng chí gái nhìn tờ đơn, lại nhìn sắc mặt đen như đ.í.t nồi của Lưu Quốc Cường, chân mày khẽ nhíu lại . Ở cái thập niên tám mươi này , ly hôn vẫn là một chuyện tày đình, là vết nhơ của cả đời người , đặc biệt là đối với quân nhân. Những cặp vợ chồng đến đây đa phần đều khóc lóc ỉ ôi, hoặc c.h.ử.i rủa ầm ĩ. Rất hiếm thấy một người phụ nữ trẻ tuổi lại có thái độ bình thản, kiên quyết đến mức đáng sợ như Mộc Tiểu Thảo.
"Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa ?" Đồng chí gái làm theo đúng quy trình, trầm giọng hỏi. "Hôn nhân là chuyện trọng đại, không phải trò đùa trẻ con. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau , có mâu thuẫn gì không thể giải quyết mà phải lôi nhau ra tận đây? Đồng chí nam, anh là quân nhân, nên làm gương..."
Lưu Quốc Cường như bắt được phao cứu sinh, lập tức bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, thở dài thườn thượt: "Đồng chí nói phải . Tôi bận rộn công tác bảo vệ Tổ quốc, ít có thời gian ở nhà. Vợ tôi tư tưởng hẹp hòi, ghen tuông vô cớ với những đồng chí nữ khác, tính tình lại ngang ngược, vừa sáng sớm đã đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi đã cố gắng khuyên can, nhưng cô ấy nằng nặc đòi ly hôn. Tôi là đàn ông, không thể ép buộc người ta ..."
Hắn đang cố gắng xây dựng hình tượng một người chồng bao dung, cao thượng, bị người vợ vô lý ép bức đến bước đường cùng. Hắn đinh ninh rằng, trước mặt người ngoài và cán bộ nhà nước, Mộc Tiểu Thảo sẽ vì sĩ diện mà không dám nói ra sự thật hèn hạ của hắn .
Nhưng hắn lại tính sai một nước cờ chí mạng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.