Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi vươn tay định bịt miệng cô nàng, nào ngờ cô nàng đột nhiên chặn tay tôi lại , nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi :
“Khoan đã …”
“Hai người không phải kết hôn ba năm rồi mà vẫn chưa từng làm chuyện đó đấy chứ?”
Sự im lặng của tôi lập tức khiến Phó Thanh Hà chắc chắn.
“Trời đất!!!”
“Anh tớ bị làm sao vậy ???”
“Lại đang nói xấu anh với chị dâu sau lưng anh đấy à ?”
Phó Thanh Tiêu bưng bát đi ra .
Phó Thanh Hà không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái đ.á.n.h giá anh trai mình .
“Anh, hai năm nay tinh thần anh thế nào... sức khỏe vẫn ổn chứ?”
Cô nàng dè dặt thăm dò.
“Chỉ cần em bớt chọc tức anh thì chắc sống đến trăm tuổi không thành vấn đề.”
Anh hơi ghét bỏ nói :
“Đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, mau qua ăn đi .”
Trên bàn ăn là ba bát mì nước trong veo, nhìn thôi đã thấy ngon mắt.
“Ơ… Là mì nước. Vừa hay ăn cùng tương bò tớ mới làm .”
Tôi vui vẻ chạy tới tủ lạnh, múc ra một đĩa tương bò sa tế đỏ au bắt mắt.
“Mau nếm thử đi . Tớ làm theo công thức trên mạng, chỉnh đi chỉnh lại ba lần mới tìm ra được tỷ lệ ngon nhất đấy.”
Phó Thanh Tiêu mỉm cười nhìn tôi .
Phó Thanh Hà c.ắ.n đũa, nhìn chằm chằm Phó Thanh Tiêu:
“Anh, anh không bình thường.”
“Khai mau, có phải anh nhìn thấy tương bò nên mới cố tình nấu mì nước không ?”
“Còn cố ý không lấy ra , để chị dâu tự mình mang ra khoe nữa.”
Nụ cười trên mặt Phó Thanh Tiêu lập tức biến mất, anh hung hăng trừng Phó Thanh Hà một cái.
“ Nhưng thế cũng không đúng.”
Phó Thanh Hà khó hiểu nói .
“Nếu anh đã có ý với Tuyết Khả, hai người lại là vợ chồng hợp pháp, vậy tại sao không ...”
Thấy tình hình không ổn , tôi lập tức nhét một thìa tương vào miệng Thanh Hà, đồng thời giẫm chân cô nàng dưới gầm bàn, cuối cùng cũng chặn được cái miệng ấy lại .
“Mau ăn đi , ha ha, mì nước nguội là không ngon đâu .”
Tôi cười gượng, gắp mì lên, làm ra vẻ chăm chú ăn đến mức chẳng còn để tâm đến chuyện gì khác.
Phó Thanh Tiêu lại chẳng nói gì, chỉ như có điều suy nghĩ mà nhìn hai chúng tôi .
Nhìn đến mức tôi cứ thấy gai gai trong lòng.
7
Sau khi Thanh Hà rời đi , Phó Thanh Tiêu đứng dậy định thu dọn bát đũa, tôi vội giành lấy:
“Để em làm cho. Người nấu cơm không phải rửa bát.”
Phó Thanh Tiêu không ngăn tôi , nhưng lại đi theo tôi vào bếp.
Sau khi tôi cho bát đĩa vào máy rửa bát, một bàn tay bất chợt vòng từ phía sau , đặt lên eo tôi :
“Hôm nay em nói chuyện này với Thanh Hà à ?”
Đôi tay ấy chậm rãi dịch lên trên một chút, dừng lại ở một vị trí đầy ám muội .
Cả
người
tôi
cứng đờ, nhịp tim đập dữ dội xuyên qua l.ồ.ng n.g.ự.c, truyền đến tận đầu ngón tay
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ket-hon-nam-thu-3-chong-muon-co-con-voi-toi/chuong-3
Anh tựa cằm lên vai tôi , giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai:
“Trách anh không chạm vào em à , hửm?”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Không... là Thanh Hà tự nghĩ lung tung thôi.”
“Cũng phải , con bé Thanh Hà ấy chẳng biết đầu óc làm bằng gì, suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh.”
“Anh thấy nó rảnh quá rồi .”
“Mạnh Tuyết Khả.” Anh đột nhiên gọi cả họ tên tôi .
“Em nói xem...”
“Hay là chúng ta sinh một đứa con, để nó làm cô trông trẻ miễn phí.”
“Như thế nó sẽ chẳng còn thời gian nghĩ linh tinh nữa.”
S... sinh một đứa con?
Vậy chẳng phải là phải ...
Cả người anh áp sát vào lưng tôi . Chiếc áo len buổi sáng còn khiến tôi cảm thấy mềm mại, thoải mái, vậy mà lúc này từng nếp vải lại như cứng đến đáng sợ, giống như thạch cao, cọ vào khiến tim tôi đập loạn xạ.
Tôi cũng chẳng biết trong lòng mình lúc này là mong chờ nhiều hơn, hay sợ hãi nhiều hơn.
Cuối cùng đành nhắm mắt lại , không nghĩ ngợi gì nữa.
8
Một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ rơi xuống vành tai tôi , khiến nơi ấy ngưa ngứa.
“Xem em sợ đến mức nào kìa?”
Giọng người đàn ông mang theo ý cười . Anh buông tôi ra , bàn tay lớn xoa nhẹ đầu tôi :
“Không vội, chúng ta cứ từ từ.”
Một lúc lâu sau , tôi mới dám mở mắt.
Phó Thanh Tiêu đã trở lại vẻ bình thản như thường ngày, đang ngồi trên sofa xem tin tức.
Rùa
Ngay cả khi làm một việc tương đối thư giãn như thế này , tư thế ngồi của anh vẫn ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Đây chính là ấn tượng mà Phó Thanh Tiêu vẫn luôn để lại cho người khác: nghiêm cẩn, trầm tĩnh.
Nói thật, tôi vẫn luôn không hiểu tại sao năm đó Phó Thanh Tiêu lại chọn kết hôn với tôi .
Đúng là khi ấy chủ tịch Phó lui về, Phó Thanh Tiêu vừa tiếp quản vị trí mới, rất cần xây dựng một hình tượng chững chạc, đáng tin để giành được lòng tin của các cổ đông.
Nhưng trong giới hào môn thế gia, con gái muốn gả cho Phó Thanh Tiêu nhiều vô kể. Với gia thế và địa vị nhà tôi , e rằng ngay cả 20 vị trí đầu cũng chẳng chen vào nổi.
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, hôm ấy tôi tới nhà họ Phó tìm Thanh Hà chơi. Hiếm khi thấy Phó Thanh Tiêu cũng có mặt ở nhà. Anh ngồi ngay ngắn trên sofa, môi mím lại , giữa hàng mày thoáng vẻ mất kiên nhẫn.
“Nhà họ Tần hay nhà họ Thẩm?”
Giọng mẹ Phó cũng đầy mệt mỏi.
“Thanh Tiêu, mẹ biết con không có hứng thú với chuyện kết hôn, nhưng dù sao con cũng phải chọn một người .”
“Chỉ là đính hôn thôi. Sau này nếu hai đứa đều gặp được người mình thích thì vẫn có thể thay đổi quyết định.”
Phó Thanh Hà ngái ngủ bước ra :
“Mẹ đừng khuyên nữa, mắt nhìn của anh con cao lắm. Mấy người mẹ chọn anh ấy đều chẳng ưng đâu .”
Mẹ Phó hơi bực mình :
“Vậy con nói xem, anh con muốn người thế nào?”
“Anh ấy á? Sao con biết được ? Chắc phải là tiên nữ trên trời ấy ?”
Đang nói , Phó Thanh Hà bỗng nảy ra một ý:
“Ơ, anh , dù sao cưới ai cũng là cưới, hay anh đính hôn với Tuyết Khả đi .”
“Như thế Tuyết Khả sẽ thành chị dâu của em, hai đứa em có thể ngày nào cũng chơi với nhau rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.