Loading...

Khó Gặp
#2. Chương 2

Khó Gặp

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nhân lúc còn hơi men, tôi hỏi thẳng ra nhưng ba giây sau , Lục Dĩ Hằng bật cười , cười rất sảng khoái, hơi thở phả thẳng vào mặt tôi .

 

"Không nói đấy."

 

"Cá cược không ? Cược xem anh có thể khiến em nói thích anh trước không ."

 

Khi đó đúng vào giữa hè, Lục Dĩ Hằng mời tôi đi chơi ở ven biển.

 

Nhà anh ta có biệt thự ở đó, tất nhiên không chỉ có mình tôi mà một đám người toàn là anh em của anh ta , ai cũng dẫn theo bạn gái và cũng có vài cô gái khác đi cùng.

 

Tôi không ngờ người lại đông như vậy nên có chút câu nệ nhưng Lục Dĩ Hằng trực tiếp sắp xếp cho tôi căn phòng lớn nhất, ngay sát vách phòng anh ta . 

 

Tuy tôi nói không thích giao tiếp xã hội nhưng khi thực sự ở trong hoàn cảnh đó, tôi vẫn thích nghi được .

 

Mấy cô gái ở trong phòng tôi cứ nài nỉ tôi trò chuyện cùng.

 

Có hai người đặc biệt thích Lục Dĩ Hằng.

 

"Chị ơi chị ơi, chị có thân với anh Lục không ? Có biết sở thích của anh ấy không ?"

 

" Đúng vậy , nghe nói anh Lục thay bạn gái rất nhanh, em cũng muốn thử xem sao ."

 

"Chị ơi, chị có biết dạo này anh Lục thích kiểu người như thế nào không ?"

 

Tay tôi đang gõ bàn phím khựng lại : "...Chị không biết đâu ."

 

"Cũng phải ." Cô gái tên Tiểu Mi gật đầu: "Chị ra ngoài chơi mà vẫn cứ làm việc, chắc chắn là không hiểu rồi ."

 

"Chị ơi, chị quen anh Lục bao lâu rồi ạ?"

 

Anan

"Chưa bao lâu."

 

Họ thấy tôi cứ bận rộn với công việc làm thêm trên máy tính xách tay nên biết ý không hỏi nữa.

 

Nhưng tôi nhìn màn hình, lại càng cảm thấy phiền lòng nên dứt khoát đóng máy tính, bưng một ly nước chanh ra ban công hóng gió.

 

Gió đêm ập tới mang theo mùi vị của biển.

 

Tôi đang thẫn thờ thì chợt nghe thấy có người gõ cửa kính.

 

Tôi vừa quay đầu lại , suýt chút nữa hét lên.

 

"Đừng hét." Lục Dĩ Hằng rón rén trèo từ ban công qua: "Họ vẫn còn ở trong đó chứ?"

 

Phòng tôi và anh ta ở tầng hai, ban công sát nhau , ở giữa có một khoảng trống không lớn không nhỏ.

 

Anh ta vừa trèo qua từ chỗ đó.

 

"Anh điên à ?"

 

"Suỵt." Anh ta nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , kéo tôi cùng ẩn vào góc tối: "Nói nhỏ thôi."

 

Cách một cánh cửa, tiếng cười đùa của mấy cô gái nghe rất rõ ràng.

 

Chỗ bóng tối rất hẹp.

 

Lục Dĩ Hằng dựa lưng vào lan can, tôi chống tay, khoảng cách giữa hai người không quá một nắm đ.ấ.m.

 

Tôi có chút không tự nhiên.

 

"Nhìn này ." Anh ta dường như không cảm thấy gì, cười lấy từ trong túi ra một món đồ: "Cho em này ."

 

Đó là một chiếc móc khóa hình thỏ đan tay nhỏ nhắn.

 

"Thích thì cứ nói thẳng ra chứ." Lục Dĩ Hằng lại cười , còn tiện tay xoa đầu tôi : "Thấy em nhìn nó lâu như vậy , sao cứ không chịu mở miệng đòi mua?"

 

Chiều nay lúc mới đến đây, mọi người cùng đi dạo chợ, tôi vừa nhìn đã ưng ngay chiếc móc khóa thỏ này nhưng tôi đi cùng với mấy cô gái đó, nếu tôi dừng lại , họ cũng sẽ dừng lại .

 

Nếu tôi mua nó thì họ cũng sẽ chọn những con thỏ có tư thế khác trên sạp. Nhưng tôi là người không thích dùng chung đồ với người khác, giống nhau cũng không được nên tôi chỉ nhìn nó một lát rồi quay đầu đi .

 

Không ngờ lại bị Lục Dĩ Hằng thu hết vào tầm mắt.

 

"Được rồi , cầm lấy đi , cất kỹ nhé." Anh ta nhét chiếc móc khóa vào tay tôi : "Anh lén lút qua đây, em không ra khỏi phòng, anh mà đường đường chính chính đến thì lại khiến họ trêu chọc, làm em phiền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kho-gap/chuong-2
Chỉ có thể trèo ban công thôi."

 

Tôi mở miệng, cuối cùng chỉ nói một câu: "...Lần sau đừng trèo nữa, nguy hiểm lắm."

 

"Lần sau không trèo nữa." Lục Dĩ Hằng chợt tiến lại gần, quẹt nhẹ lên mũi tôi : "Đợi em để cửa cho anh ."

 

Tôi giật mình , vội vàng lùi lại mấy bước.

 

"Phản ứng dữ dội thế làm gì?" Anh ta mím môi: "Thôi được rồi , tuy trèo ban công rất lãng mạn giống Romeo và Juliet nhưng vì em, lần sau anh không trèo nữa."

 

Tôi đang định nói gì đó thì Lục Dĩ Hằng đã nhanh ch.óng trèo về ban công bên kia rồi .

 

"Được rồi ." Anh ta quay đầu cười với tôi : "Đối xử tốt với con thỏ anh tặng em nhé. Chúc ngủ ngon."

 

"...Chúc ngủ ngon."

Sau khi về phòng, tôi nén tâm trạng lại rồi ngồi xuống ghế sofa.

 

Chiếc móc khóa bị tôi giấu ra sau lưng.

 

Một cô gái thấy tôi quay lại , tiện miệng hỏi: "Sao chị ở ngoài đó lâu thế? Bọn em làm phiền chị à ?"

 

"Không có , không có ."

 

Cô ấy không hỏi nữa mà quay đầu tiếp tục trò chuyện. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình lần đầu tiên có một tâm sự thầm kín đầy chột dạ .

 

Tâm sự này chỉ liên quan đến Lục Dĩ Hằng.

 

Vì gia cảnh không tốt , tôi chỉ có thể giành lấy mọi học bổng, dùng thời gian rảnh đi làm gia sư để gom đủ tiền học phí và sinh hoạt phí.

 

Bà Lục dường như rất quý tôi , trả lương rất hậu hĩnh nên ở một mức độ nào đó, tôi rất biết ơn Lục Dĩ Hằng.

 

Sau khi mẹ mất, cha tái hôn, ông lại thường xuyên đi làm xa, trong nhà chỉ còn lại tôi và mẹ kế.

 

Mẹ kế có một người con trai lớn hơn tôi năm tuổi, tên Lý Hàn.

 

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, thời cấp ba tôi đều ở cùng anh .

 

Sau khi tôi mười tám tuổi, mẹ kế không gửi tiền cho tôi nữa, lấy lý do là tôi đã có khả năng tự lập.

 

Tôi tính toán sổ sách để trả lại số tiền bà đã chi cho tôi những năm qua, bà lại yêu cầu tôi đi chăm sóc Lý Hàn.

 

Năm nay Lý Hàn tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị khởi nghiệp.

 

Với người anh này , thực ra tôi không có cảm giác gì cả.

 

Anh cao ráo, ngoại hình cũng khá nổi bật nhưng quanh năm suốt tháng luôn lạnh lùng, có chút không gần gũi.

 

Trong ký ức, tôi và anh rất ít khi giao tiếp.

 

Nếu không phải lần trước anh say rượu, giữ c.h.ặ.t tôi lại để tỏ tình, chắc tôi cũng chẳng bao giờ nhớ đến anh .

 

"Anh con sắp khởi nghiệp rồi , vất vả lắm, con qua nấu cho anh ấy vài bữa cơm đi , trước đây anh ấy cũng đâu có ít chăm sóc con đâu ."

 

"... Con biết rồi ."

 

Tôi tính thời gian, muốn nấu cơm xong xuôi rồi rời đi trước khi Lý Hàn về nhà.

 

Ai ngờ hôm nay anh lại về sớm.

 

Khi anh đẩy cửa bước vào , tôi đang xào rau, giây tiếp theo, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đã giật lấy cái xẻng trong tay tôi : "Ra ngoài đi , để anh tự làm ."

 

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tỉnh táo của anh .

 

Sau đó, tôi cởi tạp dề, xoay người đi ra khỏi bếp.

 

Lý Hàn không có thói quen say đến mất trí nhớ.

 

Lời tỏ tình hôm đó, anh dám làm dám chịu, tôi cũng đã từ chối thẳng thừng.

 

Sau khi cơm nước xong xuôi, bếp tắt lửa, Lý Hàn bưng một đĩa thức ăn ra : "Ăn cùng đi ."

 

"Muộn rồi , em còn có tiết học."

 

"Vậy thì cũng đợi một chút đã ." Lý Hàn chặn tôi lại .

 

Tôi lùi lại nửa bước: "Có chuyện gì?"

 

Anh đứng trước mặt tôi , cái bóng bao trùm lấy một nửa người tôi : "Em với Lục Dĩ Hằng là thế nào hả?"

 

À, suýt quên, Lý Hàn cũng tốt nghiệp trường đại học này .

 

Tôi nghiêng đầu: "Không có chuyện gì cả.”

Chương 2 của Khó Gặp vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Truy Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo