Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cong mắt cười , cầm điện thoại chạy thẳng ra ngoài.
Tổng giám đốc Giang đang nằm trên sofa xem phim điệp chiến liếc sang mấy cái:
“Đi đâu đấy?”
Tôi vội thu lại nụ cười , giả vờ tự nhiên đáp:
“Con khát, xuống dưới mua một gói sữa đậu nành.”
Tổng giám đốc Giang quay đầu lại , “Ồ” một tiếng rồi không để ý nữa.
Tôi cười trộm, nhanh ch.óng chạy xuống tầng. Vừa ra khỏi cửa tòa nhà, tôi đã kéo Nghiêm Thậm đến một chỗ kín đáo:
“Sao anh lại đến đây?”
Nghiêm Thậm co ngón tay, khẽ gõ lên trán tôi một cái, khóe môi mang theo ý cười :
“Đến thăm người bệnh.”
Tôi cười hì hì, trong lòng ngọt lịm.
Nhớ ra chuyện gì đó, tôi lại lo lắng hỏi:
“Bà nội vẫn khỏe chứ?”
Nghiêm Thậm xoa tóc tôi , giọng dịu dàng:
“Hồi phục khá tốt , ngày kia sẽ xuất viện.”
Nói xong, anh giơ thứ đang cầm trong tay lên cho tôi xem, là một hộp cơm giữ nhiệt màu xanh đậm.
Tôi chớp mắt, cảm thấy chiếc hộp này trông hơi quen.
“Đây chẳng phải hộp anh dùng hồi cấp ba sao ?”
Nghiêm Thậm nhướng mày, không phủ nhận.
“Anh nấu ít cháo cho em dưỡng dạ dày.”
Mắt tôi lập tức sáng lên:
“Anh nấu à ?”
Nghiêm Thậm mỉm cười gật đầu.
Tôi lập tức quyết định, cho dù bên trong có là hoàng liên đắng ngắt, tôi cũng phải vừa cười vừa khen lấy khen để rồi ăn sạch không chừa một miếng.
Vừa vặn nắp ra , một mùi thơm ngọt ngào đã lan tới.
Tôi múc một thìa cho vào miệng, cháo mềm mịn, nhiệt độ cũng vừa phải .
Thật ra chỉ là cháo kê nấu bí đỏ bình thường, có nấu kiểu gì cũng chẳng thể ngon đến mức kinh thiên động địa được .
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nó ngon vô địch, ngon đến mức ch//ết người .
Nghiêm Thậm cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi ăn từng thìa một.
Ăn được một lúc, tôi bắt đầu thấy hơi no, tốc độ cũng chậm dần.
Nhưng nếu không ăn nữa thì lại thấy phí quá, huống chi đây còn là cháo Nghiêm Thậm đặc biệt nấu cho tôi .
Tôi cố nhét thêm một thìa nữa, Nghiêm Thậm bỗng đưa tay sờ bụng tôi , lòng bàn tay ấm áp phủ lên trên .
Tôi vô thức hóp bụng lại .
Nghiêm Thậm lấy chiếc thìa và hộp cơm khỏi tay tôi :
“Được rồi , em no rồi .”
Nhất thời tôi chẳng biết nên xấu hổ vì anh vừa sờ trúng cái bụng tròn vo của mình , hay nên cố mạnh miệng bảo rằng tôi chưa no, vẫn có thể ăn hết.
Ánh mắt Nghiêm Thậm dừng trên mặt tôi mấy giây:
“Dính ở khóe miệng rồi .”
Gì cơ?
Tôi còn chưa nghe rõ, cũng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nghiêm Thậm đột nhiên ghé sát lại .
Hơi ấm chạm lên khóe môi, cảm giác rung động còn đến nhanh hơn cả sự xấu hổ.
Hơi thở quấn lấy nhau , tôi nhìn Nghiêm Thậm khép hờ mắt, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc.
Chút cháo dính nơi khóe môi đã biến mất từ lâu, nhưng lúc này chẳng còn ai quan tâm nữa.
Môi
anh
vẫn lưu luyến nơi khóe môi
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-duoc-nen-cuoi-nhao-toi/chuong-13
Tôi
không
nhịn
được
khẽ nghiêng đầu, để nụ hôn của
anh
rơi thẳng lên môi
mình
.
Mãi đến khi nghe thấy một tiếng cười khẽ, tôi mới nhận ra mình vừa làm gì.
Mặt đỏ bừng, tôi lập tức muốn lùi về sau .
Nhưng bàn tay Nghiêm Thậm đã đặt sau đầu tôi , khiến tôi chẳng thể lùi được .
Chỉ có thể tiếp tục quấn quýt môi lưỡi cùng anh , triền miên không dứt.
20
Sau khi biết tôi vẫn luôn cho rằng người anh vẽ là một cô gái khác, vẻ mặt Nghiêm Thậm trở nên rất kỳ lạ:
“Lý do?”
Lý do thì nhiều lắm được không ?
Ví dụ như tôi là một người rất biết mình biết ta , từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới chuyện cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Nhưng mấy lời như thế chắc chắn tôi không thể nói ra , chỉ đành nhỏ giọng bịa bừa:
“Mắt em đâu có to như thế, lông mi cũng chẳng dài đến vậy ...”
Tôi nói mà chột dạ vô cùng, đến nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Thậm cũng chẳng dám.
Anh cũng không phản bác.
“Lỗi của anh , tay nghề vẽ chưa tốt .”
Nghe anh nói vậy , tôi càng chột dạ hơn...
Đã lâu như thế rồi , tôi sớm quên mất bức tranh trông như thế nào, lúc ấy cũng chỉ vội vàng liếc qua một cái.
Đến cả toàn bộ bức tranh tôi còn chưa từng nhìn thấy, nhưng chắc chắn nó không hề xấu .
Nét b.út tinh tế, đường nét trôi chảy đến mức tôi còn từng nghi ngờ không biết Nghiêm Thậm có học vẽ phác họa hay không .
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, chẳng mấy chốc đã đến lúc sắp khai giảng.
Một ngày trước khi phải đến nơi khác học đại học, tôi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Nghiêm Thậm nhỏ giọng dỗ dành tôi rất lâu.
Tôi vừa khóc vừa nấc nghẹn:
“Xin... xin lỗi , em không nhịn được .”
“Hu... nhưng em thật sự không nỡ xa anh ...”
Ngày hôm ấy , trước khi đưa tôi về nhà, Nghiêm Thậm ôm tôi thật lâu:
“Sanh Sanh, không sao đâu .”
“Dù chúng ta cách nhau rất xa, sẽ có cuộc sống khác nhau , gặp những người và những chuyện khác nhau , nhưng cả hai đều đang cố gắng vì tương lai của chính mình .”
“Rồi sẽ có một ngày chúng ta lại gặp nhau , từ đó về sau chẳng còn sợ phải chia xa nữa.”
21
Ngày hôm sau , tôi lên tàu cao tốc. Lúc lấy máy tính bảng ra , tôi lại phát hiện một mảnh giấy được kẹp trong khe của ốp bảo vệ.
Trên giấy là bức chân dung một cô gái, chính là bức tranh năm xưa tôi từng nhìn thấy trên bàn Nghiêm Thậm.
Lần đầu nhìn thấy, tôi chỉ cảm thấy đôi mắt của cô gái trong tranh rất đẹp , hoàn toàn không nghĩ đó là mình , cũng chẳng dám nghĩ tới.
Sau đó tôi thậm chí còn cho rằng người ấy là Nguyễn Hân Viện.
Nhưng thật ra , chỉ cần nhìn toàn bộ bức tranh là có thể dễ dàng nhận ra dáng vẻ của tôi .
Bức tranh trên giấy không còn là bản vẽ bằng b.út chì trước kia , Nghiêm Thậm đã dùng b.út máy vẽ lại một lần nữa.
Cảnh vật ngoài cửa sổ vun v.út lùi về sau , ánh nắng lướt qua mặt giấy.
Rùa
Tôi phát hiện phía dưới cùng còn có một dòng chữ:
“Đêm nay tĩnh lặng không lời, còn tôi yêu cậu nhất.”
……………
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.