Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần đồng phục đứng ngay bên cạnh đống bài tập dưới đất.
Tôi ngước mắt lên.
Là Nghiêm Thậm vừa từ văn phòng giáo viên đi ra .
Ánh mắt bình thản của anh lướt qua tôi rồi nhìn xuống đống bài tập.
Tôi âm thầm ảo não trong lòng.
Hu hu hu hu.
Mình bị nguyền rủa hay sao vậy ? Tại sao lần nào mất mặt cũng có Nghiêm Thậm ở đó chứ?
Tôi né sang bên cạnh nhường đường cho Nghiêm Thậm.
Định bụng đợi anh đi rồi mới ngồi xuống nhặt bài.
Nào ngờ Nghiêm Thậm lại ngồi xổm xuống, nhặt từng quyển bài tập lên rồi xếp ngay ngắn.
Động tác của anh không nhanh không chậm, gặp góc sách nào bị gập còn cẩn thận vuốt phẳng lại .
Tôi vội vàng ngồi xuống nhặt cùng anh , lí nhí nói một câu: “Cảm ơn cậu .”
Nghiêm Thậm vẫn không ngừng tay, tiếp tục chậm rãi nhặt bài.
Anh cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt, khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt.
“Cô Tưởng không có trong văn phòng. Tiết sau cô dạy lớp 7, giờ chắc đang ở phòng học lớp 7 rồi .”
Giọng nói trong trẻo, dễ nghe , kiên nhẫn giải thích cho tôi .
Tôi vô thức nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, khẽ “Ừ” một tiếng.
Tôi xếp số bài vừa nhặt được sang phía anh . Đợi đến khi cuối cùng cũng nhặt xong, tôi vừa định ôm lên thì Nghiêm Thậm đã nhanh hơn một bước.
Anh ôm chồng bài tập cao ngất, trông nhẹ nhàng hơn tôi không biết bao nhiêu lần .
“Để tôi mang xuống cho.”
Nói xong, Nghiêm Thậm ôm chồng bài đi xuống tầng dưới .
Tôi hơi ngại, bất giác bước theo sau anh .
Bộ đồng phục rộng rãi màu xanh trắng mặc trên người Nghiêm Thậm lại vô cùng vừa vặn. Bờ vai rộng che gần hết tầm nhìn của tôi , nhưng cũng vì thế mà tất cả những gì lọt vào mắt tôi đều là bóng dáng anh .
Lúc xuống cầu thang, thỉnh thoảng tôi lại thoáng nhìn thấy gương mặt nghiêng ấy , dường như còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.
Tôi đi theo anh , xuống ba tầng cầu thang, vòng qua nửa hành lang.
Gió nhẹ thổi qua hai chúng tôi , tôi nhìn thấy vạt áo Nghiêm Thậm khẽ lay động.
Danh hiệu “nam thần của trường” là do phần lớn nữ sinh đặt cho anh .
Trong ba năm cấp ba có lúc căng thẳng, có lúc khô khan nhàm chán ấy , Nghiêm Thậm giống như một cây du trầm lặng, chỉ cần ngồi ở đó thôi cũng đủ khiến lòng người bình yên.
Mà người được hưởng bóng mát bên cạnh anh đâu chỉ có mình tôi .
Anh chỉ đơn giản là tồn tại trong những năm tháng thanh xuân của tôi , vậy mà chẳng biết từ bao giờ đã dễ dàng chiếm trọn tất cả.
11
Hôm nay Nghiêm Thậm không rời khỏi phòng như mọi khi lúc tôi dạy học, mà cầm một quyển sách ngồi bên cạnh đọc .
Gương mặt nghiêng chăm chú, nghiêm túc ấy vẫn giống hệt thời cấp ba, chẳng thay đổi chút nào.
Mặc dù ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng suy nghĩ của tôi lại mất kiểm soát mà bay đi đâu mất.
Cứ từ bài tập trước mặt, lại bay sang Nghiêm Thậm đang yên lặng ngồi bên cạnh.
Trong đầu rõ ràng đang tính 30 chia 5, cuối cùng đáp án
lại
biến thành Nghiêm Thậm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-duoc-nen-cuoi-nhao-toi/chuong-7
Khó khăn lắm mới giảng xong đến giờ nghỉ giữa buổi, tôi giả vờ vô tình đi ngang qua chỗ Nghiêm Thậm.
Đến gần, tôi liếc nhìn bìa sách, lập tức giật mình , đưa tay giật phắt quyển sách khỏi tay anh .
Đây chẳng phải sách của tôi sao ?
Hồi cấp ba, điện thoại bị bố mẹ tịch thu, ngày nào cũng hết tiết này nối tiếp tiết khác, khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất chỉ có nửa tiếng sau bữa ăn.
Để gi//ết thời gian, tôi bắt chước Trần Mật mua một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, kết quả mới đọc được một phần ba đã bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện rồi tịch thu mất.
Nhìn hai chữ “Giang Sanh” được viết ngay ngắn trên trang đầu, lại nhớ đến những cảnh nóng bỏng được miêu tả trong truyện, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi giả vờ như cuốn sách này chẳng liên quan gì đến mình , dù chột dạ vẫn cố làm bộ hỏi:
“Cuốn này là của cậu à ?”
Nghiêm Thậm giải thích:
“Hôm đến lấy bằng tốt nghiệp, giáo viên đưa cho tôi những thứ trước đây từng tịch thu.”
Anh ngước mắt nhìn tôi .
“ Tôi trả hết cho chủ rồi .”
Ngoại trừ cuốn này .
Ban đầu tôi mua nó vì được Trần Mật giới thiệu, cô ấy bảo nam nữ chính yêu nhau ngọt ngào lắm, ai ngờ mua về mới phát hiện nội dung nóng bỏng đến mức chẳng đỡ nổi.
Sau khi bị giáo viên tịch thu, tôi còn nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày.
Không ngờ cuối cùng nó lại rơi vào tay Nghiêm Thậm.
Khoan đã .
Anh còn đọc rồi ???
Thấy Nghiêm Thậm đưa tay định lấy lại , tôi lập tức rụt bàn tay đang cầm sách về phía sau .
Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng tôi vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: “Tịch thu.”
Nghiêm Thậm nhướng mày, cũng không vạch trần sự thật rằng cuốn sách vốn là của tôi .
“Bao giờ trả tôi ?”
Đầu óc tôi rối như một mớ bòng bong, thuận miệng đáp theo lời anh :
Rùa
“Đợi tốt nghiệp rồi trả.”
Nghiêm Thậm đứng dậy.
Anh cao ráo, cao hơn tôi cả một cái đầu, vừa đứng lên đã mang đến cảm giác áp đảo đôi chút.
Giọng Nghiêm Thậm trầm thấp, chậm rãi:
“ Tôi tốt nghiệp rồi , cô giáo Sanh Sanh.”
Ánh mắt tôi lảng đi nơi khác, cảm giác tê dại từ tai phải dần lan ra nửa bên mặt.
“Vậy thì đợi lên...”
Tôi chợt nhận ra , đợi đến khi vào đại học, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể gặp nhau nữa.
Một người ở miền Nam, một người ở miền Bắc, cách nhau hơn một nghìn cây số .
Chẳng hiểu sao tôi bỗng im bặt, không nói tiếp nữa, chỉ lặng lẽ nhét sách vào túi.
Thu dọn xong, tôi đi ra ngoài. Cảm nhận được có người đi theo phía sau , tôi lại dừng bước:
“Hôm nay không cần đưa tớ về đâu , bố tớ sẽ đến đón.”
Tôi xoay người nhìn anh , mím môi, nói một tiếng “Cảm ơn” rồi rời đi .
Xuống dưới tầng, tôi nhắn tin trả lời bố xong, vừa định đẩy cửa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân hơi gấp gáp từ phía sau .
Tôi quay đầu lại , trông thấy Nghiêm Thậm đang vội vàng chạy xuống.
Anh hơi thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi nghi ngờ anh không đi thang máy mà chạy cầu thang bộ xuống đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.