Loading...
Ngày Thái tử địch quốc Tạ Trì vốn từng song sinh của phụ bạc phá thành, vì cứu mà suýt mất mạng.
Trong lòng vô cùng áy náy, nhường xe ngựa của cho chạy trốn, để Tạ Trì tiếp tục tìm nhà gây phiền phức, chẳng chút do dự mà cam tâm tình nguyện trở thành kẻ thế cho .
Tạ Trì hận bạc tình thấu xương, trút hết căm phẫn lên , khiến sống bằng chết. Thân thể ngày một suy nhược, bệnh tật triền miên, thậm chí còn mất tư cách mẫu .
Biết chẳng còn sống bao lâu, nỗi nhớ nhà càng lúc càng da diết. Nhân lúc Tạ Trì để ý, trốn về Giang Nam.
Ta vốn tưởng phụ hoàng và mẫu hậu gây dựng quốc gia ở Giang Nam sẽ vui mừng khôn xiết khi thấy trở về. Nào ngờ, bọn họ ném xuống ao rắn, còn bằng ánh mắt chán ghét, một sự thật tàn nhẫn.
“Năm đó, bọn cố ý để Thanh Linh chắn đao con, khiến con mang lòng áy náy, chính là con cam tâm tình nguyện chết nó.”
“Bây giờ con còn về liên lụy bọn gì?”
Thẩm Thanh Linh khoác tay vị tân khoa Trạng nguyên, đắc ý : “Tỷ tỷ, tỷ đúng là ngu xuẩn hết chỗ .”
“Có điều, Tạ Trì là một kẻ điên, ghép đôi với kẻ ngốc như tỷ thì cũng khéo.”
Ta ôm hận mà chết, nhắm mắt cam lòng.
Đến khi mở mắt
nữa,
về ngày
nhường xe ngựa.