Loading...
Ngày Thái t.ử địch quốc Tạ Trì vốn từng bị muội muội song sinh của ta phụ bạc phá thành, muội muội vì cứu ta mà suýt mất mạng.
Trong lòng vô cùng áy náy, ta nhường xe ngựa của mình cho muội ấy chạy trốn, để Tạ Trì không tiếp tục tìm người nhà ta gây phiền phức, ta chẳng chút do dự mà cam tâm tình nguyện trở thành kẻ thế thân cho muội muội .
Tạ Trì hận muội muội bạc tình thấu xương, trút hết mọi căm phẫn lên người ta , khiến ta sống không bằng c.h.ế.t. Thân thể ta ngày một suy nhược, bệnh tật triền miên, thậm chí còn mất đi tư cách làm mẫu thân .
Biết mình chẳng còn sống được bao lâu, nỗi nhớ nhà càng lúc càng da diết. Nhân lúc Tạ Trì không để ý, ta trốn về Giang Nam.
Ta vốn tưởng phụ hoàng và mẫu hậu đã gây dựng lại quốc gia ở Giang Nam sẽ vui mừng khôn xiết khi thấy ta trở về. Nào ngờ, bọn họ lại ném ta xuống ao rắn, còn nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, nói ra một sự thật tàn nhẫn.
“Năm đó, bọn ta cố ý để Thanh Linh chắn đao thay con, khiến con mang lòng áy náy, chính là muốn con cam tâm tình nguyện đi c.h.ế.t thay nó.”
“Bây giờ con còn quay về liên lụy bọn ta làm gì?”
Thẩm Thanh Linh khoác tay vị tân khoa Trạng nguyên, đắc ý cười nói : “Tỷ tỷ, tỷ đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói .”
“Có điều, Tạ Trì là một kẻ điên, ghép đôi với kẻ ngốc như tỷ thì cũng vừa khéo.”
Ta ôm hận mà c.h.ế.t, nhắm mắt không cam lòng.
Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về ngày mình nhường xe ngựa.
Phụ hoàng và mẫu hậu ôm Thẩm Thanh Linh đang trọng thương, khẩn khoản cầu xin ta : “Thanh Hoan, nếu cứ kéo dài thêm, muội muội con sẽ mất mạng mất.”
“Con hãy chờ thêm một lát. Đợi chúng ta thu xếp ổn thỏa cho Linh Nhi, chúng ta sẽ lập tức quay lại đón con.”
Lần này , ta không còn mềm lòng nữa, mà thẳng thừng nhảy lên xe ngựa.
“Muội muội mất m.á.u quá nhiều, không thích hợp đi đường xa. Hai người cứ ở đây chăm sóc muội ấy đi .”
“Ta tìm được đại phu rồi sẽ quay lại đón mọi người .”
Xưa nay ta luôn ngoan ngoãn vâng lời, đây là lần đầu tiên ta chống đối phụ hoàng và mẫu hậu. Hai người nhìn nhau , vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mãi đến khi nghe Thẩm Thanh Linh rên rỉ, bọn họ mới hoàn hồn.
Mẫu hậu sợ Thẩm Thanh Linh xảy ra chuyện, vội vàng dỗ dành ta : “Hoan Nhi, đừng làm loạn nữa! Muội muội con sao có thể chờ lâu như vậy được ?”
“Con cứ tìm một nơi trốn tạm đi , sau khi thu xếp ổn thỏa cho Linh Nhi, bọn ta sẽ lập tức phái xe quay lại đón con.”
Kiếp trước , phụ hoàng và mẫu hậu cũng nói như vậy .
Khi đó quân địch lùng sục khắp nơi, bá tánh ai cũng bận chạy trốn. Khó khăn lắm ta mới tìm được một chiếc xe ngựa cũ nát, nhưng nó chỉ chở nổi ba người . Phụ hoàng và mẫu hậu hết lời khuyên nhủ, hứa rằng sẽ quay lại đón ta , thế là ta tin thật.
Nhưng ta cứ đợi, đợi hết mười năm xuân thu, chiếc xe đến đón ta vẫn chẳng thấy đâu .
Ta ngây ngốc cho rằng Tạ Trì canh giữ Thượng Kinh quá nghiêm ngặt, phụ hoàng và mẫu hậu
không
tìm
được
cơ hội đến đón
mình
. Mãi đến lúc sắp c.h.ế.t,
ta
mới
biết
sự thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-lam-the-than-cho-muoi-muoi-nua/chuong-1
Bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện đón ta trở về, thậm chí còn âm thầm phái người tiết lộ nơi ta đang lẩn trốn cho Tạ Trì.
Nỗi đau bị Tạ Trì hành hạ ở kiếp trước , cùng nỗi đau vạn rắn gặm xương khi bị người nhà ném xuống ao rắn, khiến ta không nhịn được mà rùng mình .
Ta kiên quyết chắn trước cửa xe, lạnh giọng nói : “Nếu phụ hoàng và mẫu hậu đã thương muội muội đến vậy , thế thì đừng giày vò muội ấy nữa.”
“Đưa muội ấy tìm một nơi trốn đi .”
Ta giục phu xe mau ch.óng khởi hành.
Phụ hoàng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Ông rút kiếm chỉ vào phu xe, nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét: “Thẩm Thanh Hoan, nếu đã nói chuyện t.ử tế mà con không chịu nghe , vậy đừng trách trẫm không khách khí.”
“Cút xuống! Nhường xe ngựa lại cho chúng ta !”
Ta bật cười giễu cợt.
“Phụ hoàng, người không giả vờ nữa rồi sao ?”
“Thật ra ta đã sớm biết người cố ý để Thẩm Thanh Linh chắn đao thay ta , muốn khiến ta áy náy rồi thay muội ấy gánh tội, đúng không ?”
“Đừng hòng!”
“Thẩm Thanh Linh tự gây ra món nợ nào thì tự mình trả. Ta không có nghĩa vụ giúp muội ấy !”
Phụ hoàng và mẫu hậu sững sờ.
Mẫu hậu có phần luống cuống, hạ giọng hỏi phụ hoàng: “Bệ hạ, nàng đã biết hết rồi , chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn thay Linh Nhi chịu tội đâu .”
“Chúng ta phải làm sao đây? Nếu để nàng ở lại , một khi nàng nói cho Tạ Trì biết sự thật, chúng ta sẽ xong đời mất!”
Phụ hoàng rơi vào trầm tư.
Dẫu đã hiểu rõ mọi chuyện, lòng ta vẫn không khỏi chua xót. Khi cất tiếng lần nữa, giọng ta đã khản đi quá nửa.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, ta không hiểu. Ta và muội muội đều là nữ nhi của hai người , vì sao hai người chỉ thương muội ấy , còn sống c.h.ế.t của ta thì chẳng màng?”
Mẫu hậu cau mày, cố nén vẻ không vui rồi giải thích: “Hoan Nhi, chúng ta không hề thiên vị.”
“Chỉ là tai họa hôm nay, suy cho cùng đều bắt nguồn từ con.”
“Từ nhỏ đến lớn, muội muội con ở mọi phương diện đều không bằng con. Con quá nổi bật, khiến nó tự ti đến mức phải bỏ nhà ra đi , cuối cùng chọc phải kẻ điên Tạ Trì.”
“Giờ Tạ Trì tìm đến, vốn dĩ con nên đứng ra chịu trách nhiệm.”
Lý do hoang đường đó khiến ta tức đến bật cười .
Thì ra bi kịch kiếp trước của ta chỉ vì ta xuất sắc hơn Thẩm Thanh Linh.
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ! Các bạn yêu thương thì cho Cam xin 1 follow và ghé nhà mình để đọc thêm nhiều bộ truyện khác nhé, siêu yêuuu 🩵🩵🩵
Ta xuất sắc đến mức phụ hoàng và mẫu hậu cho rằng Thẩm Thanh Linh mới là người cần được yêu thương, cần được bảo vệ hơn ta .
Trái tim ta đã lạnh buốt, vậy mà vẫn muốn cho tình thân này thêm một cơ hội.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, Thẩm Thanh Linh chọc phải Tạ Trì là vì bản thân muội ấy , chẳng liên quan gì đến ta .”
“Chỉ cần hai người giao muội ấy cho Tạ Trì, ta có thể đưa hai người rời khỏi đây, phụng dưỡng hai người đến cuối đời.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.