Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hôm qua đọc thoại bản, thấy nam chính trong thoại bản anh dũng oai phong, nam phụ lại phong nhã tuấn tú, ta liền tiện tay gom ưu điểm của cả hai vào một chỗ, vắt óc nghĩ ra những điều kiện ấy để làm khó nàng.
Đừng nói Lục Lan, ngay cả Thái t.ử cũng chưa chắc có thể đáp ứng đủ mọi điều.
……
Ngày hôm sau , hiếm khi Khương Khê không tìm đến cửa, lòng ta lập tức nhẹ nhõm, vui mừng cầm số bạc Hầu phu nhân cho, hớn hở chạy đến Hương Mãn Lâu mua điểm tâm.
Vừa tới cửa còn chưa kịp bước vào , ta đã trông thấy mấy vị công t.ử áo gấm đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Trong đó có một người dáng cao như ngọc, gương mặt nhìn nghiêng đẹp như tranh, chính là Lục Lan.
Hắn cùng mấy người bạn đồng môn đang ngồi quanh bàn trò chuyện, hương trà lượn lờ, nhưng những lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào.
Một người nâng chén trà , cười nói : “Nghe nói Lục huynh muốn cầu cưới vị Nhị tiểu thư vừa mới trở về Hầu phủ, Khương Trường Ninh?”
Một người khác lập tức tiếp lời, giọng đầy trêu chọc:
“Khương nhị cô nương ấy à , lần trước ở yến tiệc ta nhìn rõ lắm, năm đĩa bánh hoa quế, ba đĩa bánh hải đường, bốn phần tô lạc… Khá lắm, một mình nàng ăn gần hết nửa bàn tiệc. Với sức ăn như vậy , e rằng lợn cũng chẳng ăn khỏe bằng nàng, Lục huynh không sợ bị nàng ăn đến khuynh gia bại sản sao ?”
Cả bàn lập tức cười ầm lên.
Lục Lan cụp mắt nhấp một ngụm trà , vẻ mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ:
“Ta cũng chỉ không muốn khiến Khê nhi khó xử. Nàng luôn cảm thấy mình mắc nợ Khương Trường Ninh, có thứ gì tốt cũng vội vàng mang sang bù đắp cho nàng ấy , ngay cả đôi san hô trang trí ta tặng nàng, quay đầu nàng cũng đem sang phòng Khương Trường Ninh.”
Lại có người nói : “Khương đại cô nương trời sinh mỹ mạo, từ phong thái đến lễ nghi đều nổi bật hơn người , trái lại còn giống đích nữ Hầu phủ hơn vị Nhị cô nương kia . Nếu không phải Thái t.ử đã sớm định thân với nàng, vốn dĩ nàng mới nên là vị hôn thê của huynh .”
Ngón tay đang cầm chén trà của Lục Lan khẽ khựng lại , trên mặt thoáng qua một tia mất mát khó nhận ra , nhưng rất nhanh đã che giấu đi , chỉ thản nhiên nói : “Ta và Khương đại cô nương chẳng qua chỉ là tri kỷ.”
Phi, giả tạo.
Sau lưng bàn tán thị phi về người khác thì tính là quân t.ử gì chứ?
Ở thôn quê chúng ta không như vậy , bà con láng giềng có chuyện gì bất mãn đều đứng trước mặt nhau mà cãi cho ra lẽ, cãi xong còn có thể cùng nhau ngồi xổm trên bờ ruộng gặm dưa chuột.
Ta bĩu môi, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng chờ tiểu nhị gói điểm tâm.
“Cô nương, bánh hoa quế của người xong rồi .”
Tiểu nhị đưa gói giấy dầu vào tay ta , giọng nói vang lên lanh lảnh.
Mấy người ngồi bên cửa sổ nghe tiếng đồng loạt quay đầu, vừa nhìn thấy ta , sắc mặt từng người lập tức xanh mét, hoảng hốt cúi đầu xuống.
Lục Lan cũng sửng sốt, sau đó cau mày: “Sao nàng lại ở đây?”
Ta xách bánh hoa quế, thong thả bước tới, bật
cười
: “Sao
vậy
, Hương Mãn Lâu
này
là nhà Lục công t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-gia-truong-ninh/chuong-3
ử mở
à
? Chỉ cho phép ngươi tới,
không
cho phép
ta
tới
sao
?”
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống: “Sao nàng nói chuyện gay gắt như vậy ?”
“Ồ, xin lỗi .”
Ta cười tủm tỉm đáp: “Ban nãy ở ngoài cửa nghe thấy mấy tiếng ch.ó sủa, ồn ào đến mức khiến ta bực mình , nên lời nói khó tránh khỏi hơi khó nghe một chút. Lục công t.ử là quân t.ử đọc đủ sách thánh hiền, chắc sẽ không so đo với một nha đầu thôn quê như ta đâu nhỉ?”
Một người bạn phía sau Lục Lan cảm thấy mất mặt, lập tức đập bàn: “Ngươi!”
Lục Lan đưa tay ngăn hắn lại , lạnh nhạt nói : “Bọn họ chẳng qua chỉ luận việc mà nói , nàng đã hùng hổ ép người như vậy , quả thật quá mức nhỏ nhen, có thù tất báo.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta đặt gói giấy dầu xuống bàn, xắn tay áo, chống nạnh nói : “Luận việc mà nói ? Ta nhổ vào ! Các ngươi từng người đều xuất thân danh môn, đọc sách thánh hiền, vậy mà lại làm những chuyện của mấy bà lắm mồm, sau lưng bàn tán thị phi về một cô nương, thế mà cũng xứng gọi là quân t.ử sao ?”
Ánh mắt ta đảo qua một vòng, trước tiên nhìn chằm chằm vào kẻ vừa chê ta ăn nhiều:
“Ngươi nói ta ăn nhiều đúng không ? Được, vậy nhìn xem trong bát ngươi là thứ gì? Một cái chân giò lớn! Toàn chọn chỗ béo mà ăn, ăn đến béo đầu béo tai, mặt mũi bóng nhẫy dầu mỡ mà còn có mặt mũi chê ta ? Cứ ăn tiếp đi , chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ tự biến mình thành món ăn trên bàn đấy!”
Người kia nghẹn họng không nói nên lời, sợ đến mức đôi đũa cũng rơi xuống.
Ta lại quay sang một người khác:
“Còn ngươi! Ban nãy cười ta ăn năm đĩa bánh hoa quế, vậy đĩa điểm tâm trước mặt ngươi bị một mình ngươi ăn hơn phân nửa, ngươi có đếm xem mình ăn bao nhiêu miếng chưa ? Sao, ta ăn đồ nhà ngươi à ? Hầu phủ nuôi ta , ta ăn đồ nhà mình , liên quan gì đến ngươi?”
Mấy người bị ta mắng đến mặt đỏ tai hồng, lần lượt cúi gằm đầu, chỉ hận không thể vùi cả mặt vào chén trà .
Sắc mặt Lục Lan xanh mét, đột nhiên đứng bật dậy: “Khương Trường Ninh, nàng quá đáng rồi ! Nữ t.ử nhà ai lại đanh đá vô lễ như nàng?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn , không hề nhượng bộ: “Dù sao cũng không phải nữ t.ử nhà ngươi, ngươi sốt ruột làm gì?”
“Huống hồ, Lục công t.ử… ta và ngươi chẳng qua mới gặp nhau đôi ba lần , lời còn chưa nói được mấy câu, ngươi dựa vào đâu mà quản ta ? Nói khó nghe một chút, ngươi là gì của ta ? Ban nãy ngồi trên bàn còn lo lắng chuyện ta có gả cho ngươi hay không , nhưng ta từng nói muốn gả cho ngươi lúc nào?”
Ta tiện tay cầm chén rượu chẳng biết của ai trên bàn lên, đưa đến trước mặt hắn : “Này, tự soi mình đi .”
Hắn tức đến ngửa người ra sau , chỉ tay vào ta run rẩy hồi lâu mới lấy lại được hơi , sau đó cười lạnh: “Khương Trường Ninh, thanh danh nàng đã tệ đến mức này , cả kinh thành ai chẳng biết nàng thô tục vô lễ? Ngoài ta ra , còn ai chịu cưới nàng?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.