Loading...
Ở một xưởng may hơn hai trăm công nhân,
ai nhớ rõ Giang Tiểu Mạch là ai.
Cô
tổ trưởng,
giỏi nhất dây chuyền, càng
kiểu
khiến
khác
ngoái
.
Cô chỉ là một công nhân bình thường, cuối bàn, ít , đúng giờ, tan ca đúng giờ, giống như hàng trăm khác trong cùng một hệ thống.
Cho đến ngày nhà ăn còn ai bếp.
Một bữa trưa hỗn loạn, nguyên liệu thừa, cơm nguội, rau bỏ , tất cả dồn góc tủ lạnh như một thứ ai chạm — và cô chỉ đúng một câu:
“Để em thử nấu.”
Không ai kỳ vọng.
từ khoảnh khắc đó, “cơm trộn tủ lạnh” đời.
Một món ăn tạo từ những thứ tưởng như bỏ , bất ngờ trở thành thứ khiến cả xưởng tranh xuống nhà ăn mỗi ngày.
Không
vì nó sang.
Mà vì trong một bữa cơm
bình thường,
chạm
hương vị hạnh phúc.