Loading...

Nhà Ăn Hạnh Phúc
#7. Chương 7

Nhà Ăn Hạnh Phúc

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Buổi sáng hôm đó, trời xưởng may số 3 không có gì đặc biệt.

Vẫn là tiếng máy chạy đều như cũ, vẫn là hàng người vội vã vào ca, vẫn là mùi cơm từ nhà ăn lan ra hành lang như một thói quen không bao giờ đổi.

Nhưng có một chuyện xảy ra mà không ai ngờ tới.

Khi Lâm Tiểu Mạch vừa bước vào bếp, người phụ trách đã chạy tới.

Gương mặt ông ta không còn vẻ bình thường như mọi ngày.

Mà là một kiểu… vừa vội vừa khó tin.

“Cô Trần tỉnh rồi .”

Một câu nói .

Nhưng cả không gian như bị kéo chậm lại .

Tiếng d.a.o c.h.ặ.t rau khựng nửa nhịp.

Người đang rửa khay dừng tay.

Cả bếp im trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Lâm Tiểu Mạch đứng yên.

Cô không hỏi lại ngay.

Chỉ cảm giác như có thứ gì đó trong lòng… vừa rơi xuống, vừa được nâng lên cùng lúc.

“Ở bệnh viện huyện. Tình trạng ổn hơn rồi , nhưng vẫn yếu.”

Người phụ trách nói thêm, giọng thấp xuống.

“Cô ấy … muốn gặp cô.”

Câu này khiến Lâm Tiểu Mạch siết nhẹ muôi trong tay.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng trong bếp, tất cả đều hiểu một điều:

Có những cuộc gặp không chỉ là thăm hỏi.

Mà là kết thúc của một giai đoạn.

Chiều hôm đó, Lâm Tiểu Mạch xin nghỉ nửa buổi.

Cô đi một mình .

Bệnh viện không xa, nhưng đường đi lại rất dài.

Không phải vì khoảng cách.

Mà vì trong đầu cô có quá nhiều thứ đang chạy lại cùng lúc.

Cô nhớ lại những năm đầu vào xưởng.

Những bữa cơm ngồi một mình .

Những lần bị trả hàng.

Những lúc không ai nhớ tên cô.

Và cả những lần cô Trần đặt thêm cho cô một phần cơm nhỏ.

Không nói lý do.

Không giải thích.

Chỉ đặt xuống.

“Ăn đi .”

Chỉ vậy .

Khi cô đến phòng bệnh, cô Trần đang nằm nghiêng.

Không còn dáng vẻ nhanh nhẹn trong bếp.

Tóc đã bạc nhiều hơn.

Nhưng ánh mắt vẫn giống trước .

“Con tới rồi à .”

Giọng bà yếu, nhưng rõ.

Lâm Tiểu Mạch đứng ở cửa một lúc.

Rồi bước vào .

Không có lời chào dài.

Không có câu hỏi sức khỏe rườm rà.

Chỉ là hai người nhìn nhau .

Một lúc lâu sau , cô Trần mới nói :

“Con có làm lại món đó không ?”

Lâm Tiểu Mạch gật nhẹ:

“Có.”

“Ngon không ?”

Cô im vài giây.

Rồi trả lời thật:

“Có hôm giống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-an-hanh-phuc/chuong-7
Có hôm không .”

Cô Trần cười rất nhẹ.

“Vậy là đúng rồi .”

Lâm Tiểu Mạch hơi khựng lại :

“ Đúng ?”

Cô Trần quay mặt nhìn ra cửa sổ.

“Ngày xưa cô từng nghĩ, nấu ăn là phải làm cho giống.”

“Giống công thức. Giống lần trước . Giống thứ người ta nhớ.”

Bà dừng lại một chút.

Rồi nói tiếp:

“Sau này cô mới hiểu… cái giữ người ta quay lại không phải là giống.”

“Mà là… cảm giác họ được đối xử t.ử tế.”

Lâm Tiểu Mạch không nói gì.

Nhưng mắt cô hơi chùng xuống.

Cô Trần quay lại nhìn cô:

“Con có biết vì sao cô chọn con không ?”

Câu hỏi này khiến không khí trong phòng chậm lại .

“Vì con không giành.”

“Không cố chứng minh.”

“Không cố làm mình nổi bật.”

Bà cười nhẹ:

“ Nhưng con lại là người nhớ rất lâu.”

Lâm Tiểu Mạch siết tay.

“Con chỉ nhớ những thứ liên quan tới mình .”

Cô Trần lắc đầu:

“Không.”

“Con nhớ cách người ta ăn một bữa cơm.”

“Không phải món gì.”

Im lặng.

Rồi cô Trần nói câu cuối, rất chậm:

“Cái món cơm trộn đó… không phải của cô.”

“Cũng không phải của con.”

Bà nhìn thẳng vào cô:

“Mà là của những người đã ăn nó vào ngày họ mệt nhất.”

Câu nói rơi xuống như một điểm dừng.

Khi Lâm Tiểu Mạch rời khỏi bệnh viện, trời đã ngả chiều.

Cô không đi vội.

Chỉ bước chậm.

Trong đầu cô không còn là “công thức” hay “món ăn”.

Mà là một thứ khác.

Rất mơ hồ.

Nhưng rất rõ:

Có những thứ không sinh ra để hoàn hảo.

Mà sinh ra để người ta thấy mình không bị bỏ quên.

Ngày hôm sau , nhà ăn xưởng may số 3 mở cửa bình thường.

Nhưng có một thay đổi nhỏ.

Tấm bảng viết tay vẫn còn.

Nhưng bên dưới nó, có thêm một dòng chữ mới, viết không rõ ai viết :

“Hôm nay, ăn như hôm qua.”

Công nhân xếp hàng đông như mọi ngày.

Nhưng lần này , không ai hỏi “ có ngon không ” ngay từ đầu.

Vì họ đã biết câu trả lời rồi .

Không nằm ở món ăn.

Mà nằm ở việc:

Ngày mai, họ vẫn sẽ quay lại ăn.

Và ở góc bếp, Lâm Tiểu Mạch đứng đó.

Không nổi bật.

Không được gọi tên quá nhiều.

Nhưng lần đầu tiên, cô không còn là người bị bỏ qua nữa.

Cô là người giữ lại một điều rất nhỏ:

một bữa cơm khiến người ta muốn sống tiếp ngày mai một cách bình thường hơn hôm nay.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Nhà Ăn Hạnh Phúc – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Hiện Đại, Chữa Lành, Mỹ Thực đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo