Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tin về “cơm trộn công nhân ” lan ra ngoài xưởng nhanh hơn mọi người tưởng.
Ban đầu chỉ là trong nội bộ chuyền may số 3.
Sau đó lan sang xưởng bên cạnh.
Rồi đến khu văn phòng.
Cuối cùng, thậm chí cả bảo vệ ca đêm cũng bắt đầu hỏi:
“Hôm nay có cơm trộn không ?”
Nhà ăn xưởng may số 3 lần đầu tiên rơi vào tình trạng… quá tải.
Không phải vì thiếu thức ăn.
Mà vì người đến ăn quá nhiều.
Người xếp hàng kéo dài đến tận cửa.
Có người còn tranh thủ giờ nghỉ chạy qua chỉ để “ăn thử món nghe đồn”.
Trong bếp, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn trước .
Nhưng không phải kiểu tiêu cực.
Mà là kiểu… ai cũng vừa mệt vừa khó hiểu.
“Không ngờ có ngày nhà ăn công ty thành điểm check-in.”
“Đừng nói nữa, hôm nay hết cơm trước 11h rồi .”
Lâm Tiểu Mạch vẫn đứng trong bếp.
Nhưng vị trí của cô đã thay đổi.
Không còn là người bị gọi xuống “hỏi thử”.
Mà là người được tự nhiên giao cho việc chính.
Không ai nói rõ từ lúc nào.
Chỉ là mọi thứ diễn ra như thể… vốn dĩ nên như vậy .
Nhưng điều khiến cô để ý nhất, không phải sự nổi tiếng của món ăn.
Mà là một chuyện khác.
Hôm đó, khi cô đang chuẩn bị nguyên liệu, một người trong bếp vô tình nói :
“Hồi trước cô Trần cũng từng nói … nếu có người hiểu được món này , thì sẽ không cần công thức nữa.”
Câu nói khiến Lâm Tiểu Mạch dừng lại .
“Cô ấy nói vậy từ bao giờ?” cô hỏi.
Người kia suy nghĩ:
“Lâu rồi … trước khi cô ấy nghỉ vì bệnh.”
“ Nhưng hồi đó chẳng ai để ý.”
Lâm Tiểu Mạch không nói gì thêm.
Nhưng trong đầu cô, một mảnh ký ức bắt đầu nối lại .
Cô nhớ lại những ngày đầu vào làm .
Khi cô còn vụng về, hay bị trả lại hàng.
Khi cô ăn trưa một mình ở góc nhà ăn.
Khi cô Trần thỉnh thoảng đặt thêm một phần cơm cho cô, không nói lý do.
Có lần , cô hỏi:
“Sao cô lại quan tâm con vậy ?”
Cô Trần chỉ cười :
“Không phải quan tâm.”
“Chỉ là… nhìn con giống người hay quên ăn thôi.”
Hồi đó cô không hiểu.
Giờ nghĩ lại , mới thấy câu đó không đơn giản.
Chiều hôm đó, có một người từ phòng hành chính xuống bếp.
“Nghe nói món này có thể đặt tên để đưa vào thực đơn chính thức.”
Cả bếp quay lại .
“Đặt tên?”
“Ừ. để dễ quản lý, dễ phổ biến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-an-hanh-phuc/chuong-6
”
Người phụ trách quay sang Lâm Tiểu Mạch:
“Cô nghĩ sao ?”
Cô im một lúc.
Rồi nói :
“Nó không cần tên.”
Người hành chính hơi khựng lại :
“ Nhưng nếu không có tên thì khó…”
Cô ngắt lời nhẹ:
“Nó không phải món để gọi.”
“Mà là món để quay lại ăn.”
Cả bếp im.
Tối đó, nhà ăn vẫn đông.
Nhưng có một điều thay đổi rất rõ:
người ta không còn chỉ ăn nhanh rồi đi .
Mà bắt đầu ngồi lại lâu hơn một chút.
Có người nói :
“Hôm nay vị hơi khác hôm qua.”
“Ừ… nhưng vẫn giống.”
Từ “giống” lại xuất hiện.
Như một dấu hiệu quen thuộc.
Ở góc bếp, một người lớn tuổi trong tổ phụ bếp nhìn Lâm Tiểu Mạch rất lâu.
Rồi chậm rãi nói :
“Con có biết không … cô Trần trước đây từng dạy một người làm bếp phụ.”
Lâm Tiểu Mạch quay lại .
“Dạy ai?”
Người đó im vài giây.
Rồi nói :
“Dạy con.”
Không khí trong bếp như dừng lại .
“ Nhưng con không theo nghề.”
Người kia tiếp tục:
“Con chọn đi làm xưởng may.”
Lâm Tiểu Mạch đứng yên.
Trong đầu cô có một khoảng trống rất lớn.
Cô chưa từng nghĩ mình “ được dạy nấu ăn”.
Chỉ nhớ những lần cô Trần bảo:
“Thử trộn cái này xem.”
“Đừng bỏ phần kia .”
“Ăn không ngon không phải lỗi của con.”
Hồi đó, cô nghĩ chỉ là giúp đỡ bình thường.
Giờ nghĩ lại , giống như đang học một thứ gì đó mà không biết mình đang học.
Người trong bếp nói tiếp:
“Cô Trần từng nói … nếu có ngày cô không đứng bếp nữa, thì sẽ có người thay cô làm một món không cần công thức.”
Lâm Tiểu Mạch ngẩng lên:
“Không cần công thức… là sao ?”
Người kia cười nhẹ:
“Là không phải nấu theo cách.”
“Mà nấu theo người ăn.”
Câu nói đó rơi xuống rất chậm.
Nhưng rất nặng.
Ngày hôm sau , nhà ăn xưởng may số 3 treo một tấm bảng nhỏ.
Không phải thực đơn chính thức.
Chỉ là một dòng viết tay:
“Hôm nay có Cơm trộn tủ lạnh.”
Không ai biết ai viết .
Nhưng ai đi qua cũng nhìn lại một lần .
Lâm Tiểu Mạch đứng ở cửa bếp rất lâu.
Rồi cô bước vào .
Không nói gì.
Chỉ cầm muôi lên.
Và lần này , cô không còn nghĩ đến “ làm giống” nữa.
Vì cô hiểu ra một điều rất chậm:
Có những món ăn không thuộc về người nấu.
Mà thuộc về người đang chờ nó được nấu lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.