Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khương Khê khẽ chậc một tiếng, cầm khăn chỉ vào eo mình : “Sao có thể gọi là ăn vạ? Hắn thật sự đ.â.m phải xe ngựa của ta , đến giờ eo ta vẫn còn đau đây này , không tin thì muội thử véo xem.”
“Á, đừng véo, đau thật đấy.”
Ta rút tay về, vẻ mặt vẫn đầy ngơ ngác: “Vậy chuyện bắt hắn làm thị vệ cho ta ba tháng là sao ?”
Nụ cười trên mặt nàng càng sâu hơn: “Ở bên nhau ba tháng, nếu muội thích thì giữ hắn lại làm phu quân ở rể; nếu không thích, ta lại tìm người khác cho muội . Dù sao ta quen biết nhiều người ở kinh thành, nhà này không đụng được thì vẫn còn nhà khác để ta nghĩ cách.”
“Trường Ninh, ta đã nói với phụ thân mẫu thân rồi , sau này Hầu phủ vốn nên để muội kế thừa. Muội vốn là đích nữ Hầu phủ, sau này đã là người đứng ra quản lý gia nghiệp, vậy tại sao không thể tìm một người về ở rể? Chọn một phu quân vừa ý ở bên mình , chẳng phải tốt hơn gả sang nhà người khác rồi phải nhìn sắc mặt họ mà sống sao ?”
Hồi lâu sau ta mới tìm lại được giọng nói của mình : “Phụ thân mẫu thân … đồng ý sao ?”
“Đương nhiên đồng ý. Thái t.ử còn nói rồi , sính lễ để muội cưới phu quân ở rể, hắn sẽ lo hết!”
Ta phải mất trọn ba nhịp thở mới hoàn hồn.
Tuyệt quá~
Từ hôm nay trở đi , Khương Khê chính là tỷ tỷ ruột của ta .
Thái t.ử chính là tỷ phu ruột của ta .
Ai còn dám nói bọn họ một câu không tốt , ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý.
…
Lúc Lục Lan xách theo bao lớn bao nhỏ t.h.u.ố.c bổ đến Hầu phủ, ta đang ngồi trước bàn ăn, Tiêu Thừa Yến đứng bên cạnh, cẩn thận gắp thức ăn, múc cháo cho ta .
Lục Lan vừa bước vào , trông thấy cảnh tượng ấy , vẻ quan tâm trên mặt lập tức cứng đờ, đôi mày cau c.h.ặ.t: “Tiêu Tướng quân đ.â.m người bị thương, sao cuối cùng lại hầu hạ Nhị tiểu thư? Chẳng phải nên đi bồi thường cho Đại tiểu thư sao ?”
Tiêu Thừa Yến ngước mắt liếc hắn một cái, không đáp lấy một lời.
Ta chậm rãi lau miệng, ngẩng đầu nói : “Liên quan gì đến ngươi?”
Lục Lan: “Nàng!”
Nói thật, ban đầu ta quả thực không tiện sai bảo Tiêu Thừa Yến.
Đường đường là Trấn Bắc Tướng quân, một nhân vật sát phạt quyết đoán trên chiến trường, nay lại phải hạ mình làm thị vệ cho ta , ta cứ cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng sau mấy ngày ở chung, ta không thể không thừa nhận, hắn quả thật là một nam nhân hiếm có khó tìm.
Chưa cần nói đến gương mặt ấy , chỉ riêng thân hình kia đã là đẹp nhất trong số những nam nhân ta từng gặp suốt hơn mười năm qua.
Vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp, chỉ cần đứng ở đó thôi đã giống như một cây thanh tùng cao lớn vươn thẳng giữa trời.
Ta muốn rửa chân, hắn không nói hai lời liền ngồi xổm xuống, xắn tay áo thử nhiệt độ nước cho ta , sau đó nâng chân ta lên nhẹ nhàng xoa bóp.
Ta
muốn
lau tóc,
hắn
lại
giành lấy chiếc khăn khô từ tay nha
hoàn
, từng chút từng chút lau khô ngọn tóc cho
ta
, động tác vô cùng cẩn thận, chỉ sợ lỡ tay kéo đau
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-gia-truong-ninh/chuong-5
Tối qua, ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được , thuận miệng lẩm bẩm một câu rằng có muỗi, hắn liền tìm một chiếc quạt lá, kê một chiếc ghế nhỏ đến ngồi bên giường, kiên nhẫn quạt gió cho ta từng nhịp một.
Ta ngủ một mạch đến tận sáng, vậy mà hắn cứ ngồi bên giường canh giữ ta suốt cả đêm.
Sáng sớm ta đẩy cửa sổ ra , liền trông thấy hắn để trần nửa thân trên , đang nâng một tảng đá lớn trong sân.
Ánh nắng ban mai phủ lên tấm lưng hắn , những giọt mồ hôi men theo bờ vai và sống lưng rắn chắc lăn xuống, từng múi cơ bụng hiện lên rõ ràng.
Ta chống người bên bệ cửa sổ, nhìn đến mức hai mắt cũng ngây ra , phải uống liền ba ấm trà lạnh mới miễn cưỡng bình ổn lại tâm thần.
Tiêu Thừa Yến thấy ta đã thức dậy, vội đặt tảng đá xuống, kéo áo bên cạnh khoác lên người , vành tai hơi đỏ, cúi đầu nói : “Nhị tiểu thư tỉnh rồi sao ? Mạt tướng người đầy mùi mồ hôi, sợ làm người khó chịu, xin về tắm rửa trước rồi sẽ quay lại hầu hạ.”
Nói xong, hắn liền sải bước rời đi .
Nhìn bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa viện, ta cúi đầu sờ lên gò má đang nóng bừng của mình , không nhịn được khẽ chậc một tiếng.
Tự giác như vậy , thành thật như vậy , lại còn… đẹp mắt đến thế.
Muốn không thích cũng khó.
Ánh mắt Lục Lan đảo qua đảo lại giữa ta và Tiêu Thừa Yến một lượt.
“Khương Trường Ninh, nàng còn chưa xuất giá mà đã để một nam nhân lau miệng cho mình , còn ra thể thống gì nữa?”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Trong miệng ta vẫn đang nhai miếng bánh hoa quế Tiêu Thừa Yến vừa đút cho, nghe vậy liền khựng lại , chỉ ậm ừ một tiếng.
Thấy ta chẳng hề để tâm, sắc mặt hắn càng khó coi, giọng nói cũng trầm xuống mấy phần:
“Ta vốn tưởng nàng chỉ vì từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã nên không hiểu lễ nghi, nhưng nàng đã trở về Hầu phủ mấy tháng mà vẫn tùy tiện, chẳng biết phép tắc như vậy . Xem ra cái tính thô tục ấy đã ăn sâu vào xương cốt, dạy thế nào cũng không sửa nổi.”
“Ta vốn chỉ nể mặt Khê nhi nên mới bằng lòng chịu thiệt mà cưới nàng làm thê t.ử, để nàng ấy không phải ngày ngày áy náy bất an. Nhưng nhìn lại hành vi của nàng xem, đừng nói đến vị trí chính thê, cho dù rước nàng vào cửa làm thiếp , ta còn thấy nàng làm nhục gia phong Lục gia.”
Nói rồi , hắn đột nhiên đưa tay giật phăng miếng bánh Tiêu Thừa Yến đang đưa đến bên miệng ta , nặng nề đặt trở lại đĩa.
“Khương Trường Ninh, nếu nàng không sửa cái tính lẳng lơ tùy tiện này , ta tuyệt đối sẽ không cần nàng.”
“Lát nữa ta sẽ bảo mẫu thân mời một ma ma từ trong cung tới, dạy dỗ quy củ cho nàng thật t.ử tế.”
Ta vừa đập bàn đứng dậy, còn chưa kịp vung tay tát hắn , Tiêu Thừa Yến đã tung một cước đá thẳng ra ngoài.
Lục Lan ngã vật xuống đất, rên lên một tiếng, ôm bụng co quắp người lại .
Ta chớp chớp mắt, nhìn bàn tay mình vẫn còn giơ giữa không trung, rồi lại nhìn đôi chân dài của Tiêu Thừa Yến đang chậm rãi thu về.
Tốc độ này … có phải nhanh quá rồi không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.